Người cải tiến trang phục quan họ
GiadinhNet - Nặng duyên với quan họ, một người đàn ông đã dành hơn một nửa cuộc đời thầm lặng làm công việc “làm đẹp” cho các nghệ sỹ quan họ trước khi bước ra sân khấu. Người ta trìu mến gọi ông là “chuyên gia trang điểm xứ Kinh Bắc”.
![]() |
|
Các liền chị quan họ đang thử áo. |
Một tay lau mồ hôi, một tay rót trà, ông Thu nói như thanh minh trước khi bước vào câu chuyện: “Vào những ngày cuối năm và đầu năm là bao giờ tôi cũng tất bật thế đấy. Vất vả chút nhưng vui vì được góp phần giúp mọi người đẹp hơn khi vui hội. Một ngày mà không có ai đến là tôi rầu rĩ chả muốn làm gì”.
Ông Thu cho biết, có thời ông là một tay thợ cứng của Xí nghiệp May 10. Thế nhưng duyên nợ với quan họ quá lớn khiến ông tạm thời gác lại công việc mình yêu thích để chuyển sang làm đạo diễn sân khấu và sau đó là Trưởng đoàn dân ca Quan họ Bắc Ninh. Thời gian này, ông là người thường xuyên đưa các liền anh, liền chị trong đoàn ra Hà Nội để may quần áo biểu diễn. “Dẫn anh chị em đi may trang phục biểu diễn ở nhiều nơi nhưng không nơi nào may được một bộ trang phục khiến tôi vừa ý. Có nơi thì may y chang trang phục quan họ cổ có nơi thì cách tân quá tân thời khiến bộ trang phục quan họ không còn nguyên dáng dấp thướt tha của nó” – ông Thu cho biết.
![]() |
|
Ông Thu đang cắt vải – thao tác đầu tiên khi bắt tay vào may một bộ phục trang quan họ. |
Đó cũng chính là điều làm ông hết sức trăn trở và quyết định nghĩ ra cách nâng cao trang phục quan họ lên cho đẹp để tương xứng với vẻ đẹp của quan họ xứ Kinh Bắc bao đời.
Năm 1997, khi ông vừa nghỉ hưu, nhận tháng lương hưu đầu tiên ông đi thẳng ra chợ mua đủ các dụng cụ may như: Kéo, kim khâu, chỉ, thước kẻ, phấn... về một mình lúi húi trong phòng riêng cắt cắt, vẽ vẽ, khâu khâu. Sau đó lại lẳng lặng đi gặp các cụ cao niên trong các làng quan họ để sưu tầm các trang phục quan họ cổ và mượn mang về nghiên cứu. Sau một thời gian dày công mày mò, sáng tạo cuối cùng ông cũng đã may được một bộ trang phục quan họ vừa ý.
“Dân ca quan họ Bắc Ninh bao gồm một tổng thể văn hóa lớn, ngoài lời ca tiếng hát còn có văn hóa ẩm thực, văn hóa y phục. Từ trước đã có trang phục quan họ do các cụ sáng tạo nên nhưng thực tế mặc không được đẹp lắm vì nó hơi rộng, không hợp với thời đại ngày nay. Khi về hưu tôi suy nghĩ là phải làm sao may được một bộ phục trang cho đẹp và hợp thời. Từ bộ phục trang quan họ cổ của các cụ tôi cải tiến lại cho thon gọn, bó sát người và tôn được dáng vóc “thắt đáy lưng ong” của người con gái Bắc Ninh khi mặc. Màu sắc cũng được biến hóa để phù hợp và đậm nét vùng Kinh Bắc hơn” – ông Thu chia sẻ.
Biến áo mớ ba thành áo mớ hai
![]() |
|
Ông Thu đang truyền nghề cho thế hệ trẻ. |
Lớp áo trong cùng đã được thay bằng một miếng lá lật màu xanh tươi hoặc xanh đậm ở cổ như một đường viền duyên dáng khiến trang phục quan họ mang một màu sắc riêng. Dù chỉ còn hai lớp nhưng khi nhìn vào người ta vẫn cảm thấy như là ba lớp vì các lớp vải được sắp xếp chồng lên nhau một cách hết sức hài hòa và khéo léo.
Ông Thu cho biết, thực ra miếng lá lật chính là chiếc yếm đào duyên dáng của các bà, các cụ ngày xưa được ông cách tân nhỏ gọn hơn. Khi mặc trang phục quan họ mà không có lá lật hay yếm đào thì coi như chưa thành bộ. Chiếc lá lật ban đầu chỉ được may đơn giản nhưng về sau ông Thu mạnh dạn đính thêm các hạt kim xa, kim tuyến quanh vòng cổ để tạo nên vẻ lung linh, lấp lánh cho người mặc khi biểu diễn trên sân khấu vào ban đêm.
Ngoài hai lớp áo và chiếc lá lật, trang phục của chị Hai quan họ cầu kỳ hơn vì còn có thêm chiếc váy, cặp dây thắt lưng và cặp khăn. Bên trong hai lớp áo là một chiếc váy màu đen dài quá chân, gấu váy hơi vòng lên như lưỡi trai. Bên ngoài áo được thắt hai sợi dây thắt lưng, một thắt lưng màu xanh thiên lý và một thắt lưng màu đỏ hoặc màu vàng. Đặc biệt, ông Thu còn chỉnh sửa cả chiếc khăn vấn trên đầu làm vành khăn cao, to và vành sau thấp, nhỏ dần để khi chít khăn mỏ quạ không bị gãy góc.
Cũng theo ông Thu thì “đã là một bộ quần áo đẹp thì đường nào cũng quan trọng nhưng đối với bộ phục trang quan họ thì miếng lá lật, cổ và tay áo là quan trọng và đòi hỏi cầu kỳ nhất. Công thức may thì phải có một công thức nhất định, phải chia cắt thế nào cho nó chuẩn, đúng kiểu dáng với người con gái. Tìm ra công thức ấy là phải có quá trình mày mò, nghiên cứu”.
Có lẽ vì thế, để có được một bộ trang phục quan họ đúng nghĩa, ông Thu thường phải tỉ mỉ thao tác thủ công từng đường may sợi chỉ. Thường với tay nghề điêu luyện của ông, mỗi ngày giỏi lắm ông cũng chỉ có thể hoàn tất được phần thô của một bộ trang phục quan họ dành cho liền chị mà thôi.
“Một bộ trang phục tôi may đòi hỏi phải làm sao để người con gái quan họ mặc bộ phục trang đó vào thì dù ở đâu nó vẫn làm toát lên được vẻ nền nã nhưng sang trọng, thanh lịch rất riêng. Nó khác với phục trang sặc sỡ của tuồng, chèo. Và cũng khác với áo dài vì áo dài chỉ mang duyên dáng của con gái nói chung chứ nó không làm toát lên được vẻ đẹp riêng của người con gái quan họ” – ông Thu nói.
Với bàn tay tài hoa và đặc biệt là tâm huyết của ông Thu dành cho phục trang quan họ, đã 12 năm qua ông Thu không chỉ là điểm đến tin cậy của các liền anh, liền chị trong vùng Kinh Bắc mà ngay cả những người yêu mến quan họ ở tận TP Hồ Chí Minh và nước ngoài cũng tìm đến ông. Đối với ông đó chính là niềm vui mà không phải ai cũng có được.
Tài khoản người phụ nữ SN 1960 bị trừ hơn 20,5 triệu nhưng tiền không đến cửa hàng xe máy: Chi tiết đáng ngờ từ 2 thanh niên đi xem phòng trọ
Thời sự - 27 phút trướcNgười phụ nữ nhờ 2 thanh niên lạ thao tác chuyển khoản giúp mua xe máy đã bị chiếm đoạt hơn 20,5 triệu đồng, nhưng Công an nhanh chóng truy tìm, buộc đối tượng trả lại toàn bộ số tiền.
Từ miếng thịt 'lạ' tại Trường Mầm non Hòa Bình ở Thái Nguyên: Đơn vị cung ứng thực phẩm dần hé lộ?
Thời sự - 1 giờ trướcGĐXH - Đơn vị cung cấp thực phẩm đã được chỉ rõ, quy trình tiếp nhận được khẳng định “đúng chuẩn”, nhưng thực tế phát sinh ngoài quy trình từ việc mang thịt đi xay nhờ, đến nghi vấn chất lượng đang đặt ra nhiều câu hỏi về lỗ hổng trong kiểm soát an toàn thực phẩm tại Trường Mầm non Hòa Bình (xã Văn Lăng, tỉnh Thái Nguyên).
Cảnh báo nguy cơ vi phạm pháp luật từ ‘cơn sốt’ săn lùng cây muội hồng
Pháp luật - 3 giờ trướcGĐXH – Người dân bất chấp nguy hiểm treo mình trên những vách đá săn lùng cây muội hồng. Lực lượng chức năng cảnh báo đây là hành vi vi phạm pháp luật, có thể bị xử phạt nặng hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.
Người lao động có được nghỉ 9 ngày dịp lễ 30/4 - 1/5?
Đời sống - 3 giờ trướcGĐXH - Lãnh đạo Bộ Nội vụ cho biết, không có chủ trương hoán đổi nghỉ 9 ngày dịp lễ 30/4 – 1/5.
Hà Nội: Phường Chương Mỹ nói gì về vụ 300 tấn thịt lợn bệnh bị tuồn vào trường học trên địa bàn
Đời sống - 6 giờ trướcGĐXH - Ngay sau khi đường dây tiêu thụ hơn 300 tấn thịt lợn bệnh của Công ty Cường Phát bị phanh phui, một danh sách gồm nhiều trường học được cho là có liên quan đang lan truyền chóng mặt trên mạng xã hội, trong đó có 6 trường tại phường Chương Mỹ (TP Hà Nội).
Vì sao Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội chưa vội triển khai sân bay phía Nam?
Thời sự - 6 giờ trướcGĐXH - Ngày 03/4, Bộ Xây dựng vừa có văn bản phản hồi UBND TP Hà Nội liên quan đến định hướng quy hoạch sân bay thứ hai của Thủ đô, đồng thời đề nghị thành phố rà soát lại quy hoạch hệ thống đường sắt nhằm bảo đảm tính đồng bộ, tránh chồng chéo trong đầu tư hạ tầng.
Bắt cụ bà sinh năm 1959 cùng nam thanh niên 2002 phá két sắt trộm 195 triệu đồng
Pháp luật - 6 giờ trướcGĐXH - Công an TP Hà Nội đã bắt giữ được 2 đối tượng trộm cắp là Nguyễn Văn Sơn (SN 2002) và Đinh Thị Hải (SN 1959) cùng trú tại xã Đan Phượng để điều tra hành vi trộm cắp tài sản.
3 khung giờ sinh mang 'mệnh an yên': Phụ nữ sinh ra đã có phúc khí, gia đạo êm ấm
Đời sống - 9 giờ trướcGĐXH - Những cô gái sinh vào các khung giờ đặc biệt thường mang trong mình khí chất riêng, dễ gặp thuận lợi trong cuộc sống và có hậu vận bình an.
Sau Rằm tháng 2 Âm lịch, vận đỏ gọi tên 3 con giáp: Cung Tài Bạch mở, tiền tài tăng vọt
Đời sống - 10 giờ trướcGĐXH - Sau Rằm tháng 2 Âm lịch, khi tiết trời dần ấm áp và vận khí chuyển mình, một số con giáp bắt đầu cảm nhận rõ rệt sự thay đổi trong công việc và tài chính.
Tin sáng 3/4: 9 nhóm đối tượng được đề xuất tăng lương từ 1/7; Hà Nội yêu cầu các trường học phải công khai nguồn gốc thực phẩm trước 10/4
Thời sự - 12 giờ trướcGĐXH - Bộ Nội vụ đề xuất 9 nhóm đối tượng được tăng lương cơ sở từ ngày 1/7/2026; UBND TP Hà Nội yêu cầu trước 10/4/2026, các trường học trên địa bàn phải hoàn thiện việc công khai, minh bạch nguồn gốc thực phẩm cho các suất ăn.
Đáp ứng điều kiện này mới được tham gia thi sát hạch bằng lái xe năm 2026
Đời sốngGĐXH - Thi sát hạch bằng lái xe là kỳ thi nhằm đánh giá năng lực và kỹ năng lái xe của học viên trước khi được cấp giấy phép lái xe. Để được tham gia thi sát hạch bằng lái xe cần đáp ứng điều kiện gì?


