Hà Nội
23°C / 22-25°C

Người cao tuổi với văn hóa dân tộc

Thứ ba, 09:08 29/11/2011 | Dân số và phát triển

Nói đến ''người cao tuổi với văn hoá dân tộc'', thực chất là nói đến mối quan hệ giữa'' người cao tuổi'' với'' văn hoá dân tộc''.

Đây là một trong những vấn đề rất lớn, đầy ý nghĩa. Trong công cuộc đổi mới hiện nay, với sự nghiệp ''Công nghiệp hoá, Hiện đại hoá'' đất nước, nhất là trong xu hướng ''toàn cầu hoá'', vấn đề nêu trên lại càng trở nên có ý nghĩa hơn, quan trọng, cấp bách hơn.

Mối quan hệ giữa người cao tuổi với văn hoá dân tộc

Khái niệm người cao tuổi với văn hoá dân tộc

Người cao tuổi

Nói đến ''người cao tuổi'', thông thường người ta nghĩ rằng, đó là những người có độ tuổi cao. Theo truyền thống, những người này thường có độ tuổi từ 50 trở lên. Trước cách mạng tháng 8 năm 1945, những người có độ tuổi này không nhiều. Hiện nay, thế giới quy định người cao tuổi (NCT) là những người từ 60 tuổi trở lên. Trong ''Di chúc'' của Bác Hồ, cũng đã nhấn mạnh người cao tuổi thọ 70 xưa nay hiếm (Nhân sinh thất thập cổ lai hy).

Với quan niệm trên, '' người cao tuổi''được hiểu là người có tuổi cao. Theo chúng tôi, đó là một cách hiểu đúng, nhưng quả thực chưa thật đầy đủ, trọn vẹn, chưa phản ánh được bản chất của vấn đề, của đối tượng. Sở dĩ nói được như vậy là vì NCT không chỉ là những người có độ tuổi cao, mà cái quan trọng hơn chính là sự từng trải, là kinh nghiệm sống của họ. Đây mới là mấu chốt của vấn đề, của đối tượng. Từ lâu, cha ông ta đã nói:''Hơn một ngày hay một chước''(chước ở đây, hiểu một cách khái quát nhất là kinh nghiệm sống). Vì vậy, bên cạnh vấn đề tuổi tác, khái niệm ''người cao tuổi'' cần được bổ sung thêm, đó là sự từng trải, là kinh nghiệm…Nói một cách khái quát hơn NCT là những người có tuổi cao và dồi dào kinh nghiệm…

Văn hoá dân tộc

Hiện nay, trên thế giới có rất nhiều định nghĩa về văn hoá. Nói như thế để thấy rằng khái niệm văn hoá còn nhiều vấn đề phức tạp và chưa thống nhất. Thế nhưng, với nội dung đang xét, chúng ta có thể hiểu một cách khái quát rằng văn hoá dân tộc Việt Nam là toàn bộ hoạt động sống của con người Việt Nam, là sự kết tinh trí tuệ và tài năng của con người Việt Nam, của cả cộng đồng dân tộc Việt Nam ( bao gồm 54 dân tộc) xây dựng nên, trên cơ sở những đặc điểm tự nhiên Việt Nam, xã hội Việt Nam, đã trải qua hàng nghìn năm lịch sử và được thể hiện trên hai bình diện vật thể và phi vật thể.

Với cách hiểu trên, có thể tóm tắt văn hoá dân tộc Việt Nam lại vào một số điểm sau đây:

a. Đó là sự kết tinh trí tuệ và tài năng toàn bộ hoạt động sống của cả cộng đồng dân tộc Việt Nam.

b. Đã có từ lâu đời ( trải qua hàng nghìn năm lịch sử).

c. Gắn liền với môi trường sinh thái - nhân văn Việt Nam.

d. Thể hiện trên hai bình diện: Vật thể và phi vật thể

Với 4 đặc điểm trên, có thể nói đặc điểm thứ 3 là quan trọng nhất. Bởi đó là cơ sở, là nền tảng, là nguồn gốc sâu xa tạo nên văn hoá dân tộc.

Người cao tuổi với văn hoá dân tộc

Qua sự phân tích trên đây, chúng ta có thể hình dung được vị trí và tầm quan trọng hết sức to lớn của người cao tuổi với văn hoá dân tộc.

Có hai vấn đề cần được quan tâm:

- Một là, NCT với văn hoá dân tộc ( Văn hoá dân tộc được hiểu là di sản văn hoá)

Trước hết, văn hoá dân tộc Việt Nam là''toàn bộ hoạt động sống của con người Việt Nam, là sự kết tinh trí tuệ và tài năng của con người Việt Nam, của cả cộng đồng dân tộc Việt Nam''…Vì vậy, nó không phải là một cái gì đó ”bất biến'', mà luôn vận động, biến đổi không ngừng. Sự biến đổi đó, không riêng gì Việt Nam, mà chung cho cả nhân loại. Đó là quy luật tất yếu của sự vận động của cuộc sống. Nói như thế có nghĩa là, văn hoá Việt Nam, trong quá trình vận động nói trên, bên cạnh những yếu tố vẫn đang còn phù hợp với cuộc sống, cũng có những yếu tố không còn phù hợp nữa, thậm chí lỗi thời, lạc hậu. Vì thế, đối với trường hợp thứ nhất, chúng ta sẽ phải gìn giữ, kế thừa và không ngừng phát huy nó. Trái lại, đối với trường hợp sau, chúng ta cũng phải tìm cách loại trừ nó. Đó là nguyên tắc chung và thống nhất. Song mấu chốt của vấn đề không dừng ở đó, mà chính là làm sao để nhận ra, phân biệt được những yếu tố tích cực (thuộc trường hợp thứ nhất) với những yếu tố tiêu cực (thuộc trường hợp thứ hai). Trên thực tế, đây là một trong những vấn đề nan giải nhất, phức tạp nhất. Chính tại đây, mới đẻ ra những cách hiểu, những quan điểm khác nhau…

NCT, bằng sự từng trải và kinh nghiệm của mình, hơn ai hết, nhất là đối với thế hệ trẻ là những người có những đóng góp quý báu nhất cho việc xây dựng đất nước. Về một phương diện nào đó, câu tục ngữ sau đây vẫn còn nguyên giá trị:'' Khôn gì khôn trẻ, khoẻ gì khoẻ già''. Từ góc độ này chúng ta mới thấy được tầm quan trọng hết sức to lớn của những NCT đối với nền văn hoá  dân tộc, nhất là trong giai đoạn hiện nay.

Bên cạnh những mặt mạnh của NCT (những kinh nghiệm, sự từng trải…) cũng có những mặt hạn chế nhất định. Một trong những hạn chế lớn nhất của những NCT chính là ở chỗ sức khoẻ bị giảm sút, không thể trực tiếp tham gia mọi hoạt động như trước được nữa, và vì vậy dẫn đến, sự nắm bắt những biến đổi của xã hội ít nhiều bị hạn chế, nhất là đối với lớp trẻ. Tại đây, có thể thấy trí và lực trong mỗi con người đều liên quan mật thiết với nhau. Đối với người khoẻ mạnh ( lực tốt) thì trí cũng tốt. Ngược lại, khi người đã yếu ( lực yếu) thì trí cũng bị hạn chế, không chỉ đối với người già ( cao tuổi) mà ngay cả trẻ cũng vậy.

- Hai là, NCT đối với thế hệ trẻ ( chủ nhân của đất nước hiện tại và tương lai).

Nếu như trường hợp thứ nhất, chúng ta thấy tầm quan trọng hết sức to lớn của NCT đối với nền văn hoá dân tộc thì trái lại, đối với trường hợp thứ hai, phải được nhân lên nhiều lần. Sở dĩ nói vậy là vì, trong sự phân biệt các yếu tố văn hoá dân tộc, những NCT, bằng kinh nghiệm thực tế của mình đã nhận ra đâu là những yếu tố văn hoá tốt, cần phải được gìn giữ kế thừa và phát huy, đâu là những trường hợp ngược lại…, nhưng họ không phải là những người trực tiếp bắt tay làm những việc đó, mà chính là thế hệ trẻ. Có thể nói, đối với NCT, không có gì buồn hơn khi những ý kiến đúng đắn của mình lại không được thế hệ trẻ thực hiện. Chính vì thế, những NCT không chỉ tham gia đóng góp ý kiến, mà còn cao hơn nữa, phải tìm cách để cho thế hệ trẻ tin theo. Trên thực tế, đây cũng là một trong những vấn đề không đơn giản. Vấn đề đặt ra ở đây là cả hai thế hệ phải thấy cho được những mặt mạnh-yếu của mình, để trên cơ sở đó xây dựng một mối quan hệ tốt đẹp vì sự tiến bộ chung của nền văn hoá dân tộc. Từ cả hai phía, chúng ta thấy một quy luật chung rằng'' tre già măng mọc''. Đây là mối quan hệ biện chứng của hai thế hệ nói trên. Đây cũng là vấn đề mà từ lâu cha ông ta đã khẳng định: - Hậu sinh khả uý; - Con hơn cha là nhà có phúc.
 
Như vậy, trong sự nghiệp đổi mới của đất nước, nhất là trong xu hướng toàn cầu hoá ngày một sâu sắc, việc gìn giữ, kế thừa và không ngừng phát huy bản sắc văn hoá dân tộc là một vấn đề rất lớn và đầy thử thách đối với mỗi  người Việt Nam, của cả cộng đồng các dân tộc Việt Nam. Với tinh thần tự cường dân tộc, vì sự phồn vinh của đất nước, trải qua hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước của cha ông, chúng ta tin tưởng sự nghiệp của đất nước tất sẽ giành được thắng lợi. Trong sự nghiệp chung đó, phải khẳng định rằng, vai trò của những NCT là rất to lớn.
 
Theo Tạp chí Dân số & Phát triển (số 9/2005), website Tổng cục Dân số & KHHGĐ
kimngan
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bé gái 5 tuổi ngực to bất thường, phát hiện nang buồng trứng gây dậy thì sớm

Bé gái 5 tuổi ngực to bất thường, phát hiện nang buồng trứng gây dậy thì sớm

Dân số và phát triển - 20 giờ trước

GĐXH - Ngực phát triển nhanh trong thời gian ngắn ở bé gái 5 tuổi khiến gia đình lo lắng. Kết quả thăm khám cho thấy trẻ bị nang buồng trứng phì đại, dẫn đến dậy thì sớm ngoại biên.

Cặp vợ chồng hiếm muộn phát hiện tinh trùng gần cạn kiệt sau 7 năm kết hôn

Cặp vợ chồng hiếm muộn phát hiện tinh trùng gần cạn kiệt sau 7 năm kết hôn

Dân số và phát triển - 2 ngày trước

GĐXH - Vợ chồng chị My đi khám hiếm muộn thì bất ngờ phát hiện người chồng bị tinh trùng suy giảm nghiêm trọng, gần như mất khả năng thụ thai tự nhiên.

Dân số Quảng Ninh: Tập huấn tuyên truyền viên măng non phát huy quyền tham gia của trẻ em

Dân số Quảng Ninh: Tập huấn tuyên truyền viên măng non phát huy quyền tham gia của trẻ em

Dân số và phát triển - 2 ngày trước

GĐXH - Hoạt động này không chỉ trang bị kiến thức cần thiết cho trẻ em mà còn khẳng định vai trò của ngành y tế trong việc phối hợp liên ngành, chung tay xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh cho thế hệ tương lai.

Người phụ nữ 48 tuổi mắc u xơ tử cung, phải cắt bỏ tử cung vì 1 sai lầm nhiều chị em Việt mắc phải

Người phụ nữ 48 tuổi mắc u xơ tử cung, phải cắt bỏ tử cung vì 1 sai lầm nhiều chị em Việt mắc phải

Dân số và phát triển - 3 ngày trước

GĐXH - Phát hiện u xơ tử cung từ sớm nhưng chần chừ điều trị, người phụ nữ 48 tuổi phải cấp cứu trong tình trạng thiếu máu nặng, buộc cắt tử cung để bảo toàn sức khỏe.

Thai phụ 37 tuổi bất ngờ đẻ rớt tại nhà trọ, bé sơ sinh chào đời nặng 3kg

Thai phụ 37 tuổi bất ngờ đẻ rớt tại nhà trọ, bé sơ sinh chào đời nặng 3kg

Dân số và phát triển - 4 ngày trước

GĐXH - Thai phụ 37 tuổi bất ngờ chuyển dạ khi đang ở nhà trọ, sinh con ngay trên nền gạch. Bé sơ sinh may mắn được ê kíp bác sĩ cấp cứu kịp thời, tránh biến chứng nguy hiểm.

Bé gái 2 tháng tuổi nhập viện vì u nang buồng trứng hơn 10 cm, chiếm gần nửa ổ bụng

Bé gái 2 tháng tuổi nhập viện vì u nang buồng trứng hơn 10 cm, chiếm gần nửa ổ bụng

Dân số và phát triển - 5 ngày trước

GĐXH - Một bé gái 2 tháng tuổi được phát hiện u nang buồng trứng kích thước lớn hơn 10 cm, chiếm gần nửa ổ bụng. Nhờ can thiệp phẫu thuật nội soi kịp thời, bác sĩ đã loại bỏ khối u và bảo tồn thành công chức năng sinh sản cho trẻ.

Người phụ nữ 40 tuổi sinh con khỏe mạnh sau 9 năm cắt tuyến giáp chữa ung thư

Người phụ nữ 40 tuổi sinh con khỏe mạnh sau 9 năm cắt tuyến giáp chữa ung thư

Dân số và phát triển - 6 ngày trước

GĐXH - Sau 9 năm cắt tuyến giáp do ung thư tuyến giáp, một phụ nữ 40 tuổi may mắn sinh con khỏe mạnh nhờ thụ tinh ống nghiệm.

Vô sinh thứ phát 14 năm, cặp vợ chồng may mắn đón con sau thời gian chiến đấu nhiều bệnh lý phức tạp

Vô sinh thứ phát 14 năm, cặp vợ chồng may mắn đón con sau thời gian chiến đấu nhiều bệnh lý phức tạp

Dân số và phát triển - 1 tuần trước

GĐXH - Sau 14 năm không thể mang thai, người vợ mắc u xơ tử cung, lạc nội mạc tử cung và ung thư tuyến giáp, người chồng không có tinh trùng do biến chứng quai bị, cặp vợ chồng vẫn đón con nhờ thụ tinh ống nghiệm.

U xơ vú có nên ăn đậu tương lên men? Bác sĩ chỉ rõ: Không phải ai cũng ăn được

U xơ vú có nên ăn đậu tương lên men? Bác sĩ chỉ rõ: Không phải ai cũng ăn được

Dân số và phát triển - 1 tuần trước

GĐXH - Đậu tương lên men được xem là thực phẩm tốt cho sức khỏe, nhưng với người có u xơ vú, việc ăn hay không lại không đơn giản. Theo chuyên gia, điều này còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố cụ thể của từng người.

Top