Hà Nội
23°C / 22-25°C

Người chồng bị vợ cắt cổ lúc đang ngủ đã thoát cơn nguy kịch

Thứ hai, 11:31 01/08/2022 | Pháp luật

GiadinhNet - Sau thời gian cấp cứu, điều trị tại Trung tâm y tế huyện Sơn Động, anh N.V.T đã thoát cơn nguy kịch.

Thông tin mới nhất vụ bé gái 18 tháng tuổi bị cặp vợ chồng trẻ hành hạ dã manThông tin mới nhất vụ bé gái 18 tháng tuổi bị cặp vợ chồng trẻ hành hạ dã man

GiadinhNet - Theo bác sĩ, hiện bé Q.Tr đã cai được thở máy xâm nhập, chuyển sang thở ô xy hỗ trợ, tình trạng tuần hoàn và chức năng các cơ quan đang dần hồi phục. Tuy nhiên, bệnh nhi có nhiều biểu hiện về di chứng thần kinh.

Sáng 1/8, trao đổi với PV Báo Sức khỏe và Đời sống, lãnh đạo Trung tâm y tế huyện Sơn Động (Bắc Giang) cho biết, sau thời gian được cấp cứu, điều trị, anh N.V.T (SN 1975, trú tại thôn Đồng Tâm, xã Tuấn Đạo, Sơn Động) đã thoát khỏi tình trạng nguy kịch. Tuy nhiên bệnh nhân chưa thể giao tiếp.

Trước đó, khoảng 4h ngày 28/7, Công an tỉnh Bắc Giang tiếp nhận tin báo của Công an huyện Sơn Động về việc vào hồi 0h30’ cùng ngày, anh Nguyễn Bá Lập (SN 1977, ở thôn Đồng Tâm, xã Tuấn Đạo, huyện Sơn Động) phát hiện anh Nguyễn Văn Tú (SN 1975, trú cùng thôn) nằm bất tỉnh ngoài đường với rất nhiều thương tích trên cơ thể. Anh Tú được mọi người khẩn trương đưa đi cấp cứu.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự đã chủ trì, phối hợp với Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh và Công an huyện Sơn Động tiến hành khám nghiệm hiện trường, tổ chức điều tra, xác minh. Quá trình điều tra, bằng các chứng cứ thu thập được và kết quả đấu tranh, đối tượng Phùn Thị Moi (SN 1978, là vợ của anh Tú) đã nhận tội và đầu thú về hành vi “Giết người”.

Người chồng bị vợ cắt cổ lúc đang ngủ đã thoát cơn nguy kịch - Ảnh 2.

Đối tượng Phùn Thị Moi tại cơ quan công an

Tại cơ quan điều tra, Moi khai nhận, do mâu thuẫn phát sinh trong quá trình chung sống, tối 27/7, nhân lúc anh Tú đang ngủ, Moi đã dùng 1 con dao (dạng dao quắm) cắt cổ và chém nhiều nhát lên người anh Tú.

Quá trình khám nghiệm hiện trường, cơ quan công an đã thu giữ con dao là hung khí đối tượng Moi sử dụng để gây án cùng nhiều đồ vật, tài liệu có liên quan.

Sau đó, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bắc Giang đã tạm giữ hình sự đối với Phùn Thị Moi (SN 1978, trú tại thôn Đồng Tâm, xã Tuấn Đạo, huyện Sơn Động) để điều tra về hành vi "Giết người".

Người dân bức xúc vì CSGT bắt lỗi dán biển số cong bên thành xe. Nguồn: facebook.


Chi Lê
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Để đối phó với lực lượng chức năng, các đối tượng sử dụng sim rác, tài khoản không chính chủ để giao dịch trong đường dây đánh bạc.

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Pháp luật - 1 giờ trước

Theo HĐXX, bị cáo Trần Quí Thanh chiếm đoạt số tiền lớn, nhưng có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, có nhiều đóng góp cho xã hội, khắc phục một phần thiệt hại...nên tuyên phạt 8 năm tù.

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Vì mâu thuẫn, Chí lên kế hoạch rồi ra tay sát hại người họ hàng. Sau khi gây án đối tượng này dùng nhiều phương thức để lẩn trốn ở nhiều địa phương suốt 25 năm.

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình điều tra mở rộng vụ án nhận hối lộ xảy ra tại Chi cục Đăng kiểm số 11, cơ quan công an phát hiện 2 nữ giám đốc công ty liên quan đến việc mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng với đơn vị này.

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Pháp luật - 6 giờ trước

Hải tạo các tài khoản mạng xã hội mạo danh nữ tu sĩ ở Huế để kêu gọi quyên góp cho những hoàn cảnh ngặt nghèo ở Đà Nẵng. Bằng cách này, Hải đã chiếm đoạt số tiền lên tới hàng tỷ đồng.

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Bé gái 12 tuổi tới nhà bạn quen qua mạng xã hội chơi thì bị 3 nam thiếu niên 15 tuổi kéo vào trong rồi thay nhau thực hiện hành vi hiếp dâm.

Chú rể bị bắt vì sử dụng ma túy trong ngày cưới

Chú rể bị bắt vì sử dụng ma túy trong ngày cưới

Pháp luật - 7 giờ trước

Trong ngày cưới, chú rể Phùng Văn Chung (quê huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa) cùng nhóm mua ma túy về tổ chức sử dụng.

Gã đàn ông lang thang giết người vì bị đánh

Gã đàn ông lang thang giết người vì bị đánh

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Sau khi bị đánh, Giang đem lòng ấm ức và ra tay sát hại người này

Giả danh Trung tướng công an lừa đảo hàng trăm triệu đồng

Giả danh Trung tướng công an lừa đảo hàng trăm triệu đồng

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Lê Văn Sự tự "khoe" với nhiều người rằng, bản thân có nguồn tiền lớn muốn chuyển từ nước ngoài về và cần tài khoản ngân hàng ở Việt Nam để nhận. Nếu giao dịch thành công chủ tài khoản hưởng 0,5% hoa hồng...

Top