Người chồng lên tiếng sau khi vợ mang bầu xảy ra va chạm với nhóm thanh niên: "Vợ tôi vẫn rất lo lắng, sợ hãi"

| Xã hội

Sau khi xảy ra vụ va chạm với nhóm thiếu niên, hiện bà bầu vẫn có tâm lý lo lắng, sợ hãi. Hiện thai phụ vẫn đang được theo dõi tại khoa Sản, Bệnh viện Bạch Mai.

Trao đổi với chúng tôi vào chiều ngày 25/9, liên quan đến vụ bà bầu xảy ra va chạm giao thông với nhóm thanh thiếu niên tại đường Trường Chinh, anh T. (chồng thai phụ) cho biết, sau ngày hôm qua, hiện tại vợ anh vẫn đang có tâm lý sợ hãi, lo lắng và hiện đang được theo dõi tại khoa Sản, Bệnh viện Bạch Mai.

Người chồng lên tiếng sau khi vợ mang bầu xảy ra va chạm với nhóm thanh niên: Vợ tôi vẫn rất lo lắng, sợ hãi - Ảnh 1.

Hiện trường xảy ra vụ việc

Theo anh T., trưa ngày 24/9, sau khi nhận được điện thoại vợ bị va chạm giao thông, anh vô cùng lo lắng và tới ngay nơi xảy ra tai nạn. Khi tới hiện trường, nhóm thanh niên cũng vừa bỏ đi, lúc này anh nhanh chóng đưa vợ vào bệnh viện cấp cứu.

"Vợ tôi vẫn lo lắng, sợ hãi vì đang mang thai. Lúc đến hiện trường thì tôi cũng không quan tâm đến sự việc trước đó xảy ra như thế nào. Do lo lắng nên chỉ vội vàng đưa vợ đi cấp cứu, khi đọc trên mạng mới biết là do nhóm thanh niên va chạm rồi đánh cả người can ngăn", anh T. chia sẻ.

Người chồng lên tiếng sau khi vợ mang bầu xảy ra va chạm với nhóm thanh niên: Vợ tôi vẫn rất lo lắng, sợ hãi - Ảnh 2.

Hình ảnh người phụ nữ mang bầu ngã ra đường sau va chạm giao thông (Ảnh cắt từ clip Facebook)

"Quan điểm của tôi là xử lý nghiêm khắc, đúng người, đúng pháp luật", anh T. bày tỏ. Được biết, đến thời điểm hiện tại, người thân và các thanh niên vẫn chưa liên lạc đến gia đình anh T. dù chỉ để hỏi thăm sức khoẻ.

Trao đổi với chúng tôi vào chiều cùng ngày, lãnh đạo khoa Sản (Bệnh viện Bạch Mai) cho biết, hiện tại sức khỏe bà mẹ và thai nhi vẫn ổn định, nhưng vẫn phải theo dõi thêm tại khoa.

"Về vấn đề mẹ bé không vấn đề gì, tuy nhiên thai phụ có chấn thương ở chân nên cần phải chụp chiếu xem có ảnh hưởng đến xương hay không", lãnh đạo khoa Sản thông tin thêm.

Người chồng lên tiếng sau khi vợ mang bầu xảy ra va chạm với nhóm thanh niên: Vợ tôi vẫn rất lo lắng, sợ hãi - Ảnh 3.

Nhóm thanh thiếu niên hung hăng sau khi có người can ngăn vì va chạm giao thông.

Như đã đưa tin, ngày 24/9, trên mạng xã hội Facebook lan truyền đoạn clip, hình ảnh ghi lại cảnh một nhóm nam thanh, thiếu niên (gồm 4 người) được cho là đã xảy ra va chạm giao thông với một người phụ nữ đang mang bầu trên đường Trường Chinh (phường Khương Mai, quận Thanh Xuân, Hà Nội).

Lúc này, một người đi đường xuống bênh vực người phụ nữ mang thai thì bị một người trong số nhóm thanh, thiếu niên này dùng hung khí đe dọa, đập phá xe máy. Ngay sau đó, người dân đã trình báo vụ việc đến cơ quan công an.

Theo thông tin mà chúng tôi có được, trong nhóm thanh niên xảy ra va chạm giao thông với "bà bầu", 1 thiếu niên dùng gậy sắt đập phá xe máy chỉ mới 17 tuổi nhưng từng có 2 tiền án về tội "Cố ý gây thương tích".

Long Quyền

Ý kiến của bạn
Tags:
Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Pháp luật -

Tung tin có quen biết cán bộ ngoại giao, Nguyễn Phương Thanh đã nhận hơn 4,5 tỷ đồng để lo thủ tục cho một người bạn sang Mỹ du học và tìm việc làm rồi chiếm đoạt số tiền trên tiêu xài cá nhân.

Cận cảnh tuyến đường Vũ Quỳnh kéo dài ngổn ngang sau nhiều năm triển khai

Cận cảnh tuyến đường Vũ Quỳnh kéo dài ngổn ngang sau nhiều năm triển khai

Đời sống -

GĐXH - Được khởi công năm 2020 với tổng mức đầu tư khoảng 253 tỷ đồng, dự án đường nối Lê Đức Thọ - Phạm Hùng - Vũ Quỳnh đến nay vẫn chưa hoàn thành đồng bộ. Ghi nhận tại hiện trường cho thấy nhiều đoạn tuyến còn dang dở, trong khi một số khu vực đã hoàn thiện lại đang được tận dụng làm nơi đỗ ô tô, tập kết vật liệu xây dựng, phế liệu và rác thải.

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Pháp luật -

GĐXH - Theo Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương), pháp luật khuyến khích thương lượng khi giữa người tiêu dùng và doanh nghiệp phát sinh tranh chấp từ chất lượng hàng hóa, dịch vụ, bảo hành hoặc các cam kết trong giao dịch. Bởi phương thức này giúp các bên chủ động đối thoại, tiết kiệm thời gian, chi phí và tìm kiếm giải pháp hài hòa, phù hợp.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.