Người cộng tác viên dân số tâm huyết với nghề

| Dân số và phát triển

GiadinhNet - Trước đây, thôn 1, xã Ea Tar (huyện CưM’gar, Đắk Lắk) có tỷ lệ gia tăng dân số khá cao, song vài năm trở lại đây tỷ lệ này giảm đáng kể, có phần đóng góp không nhỏ của chị Tạ Thị Loan

Thấu hiểu được những khó khăn, vất vả từ việc sinh đẻ không có kế hoạch, năm 2000 chị Tạ Thị Loan đã tình nguyện tham gia làm cộng tác viên dân số thôn. Với lợi thế từng tham gia các hoạt động xã hội khác như: Hội Phụ nữ, Hội Nông dân nhưng khi làm cộng tác viên dân số chị cũng gặp rất nhiều khó khăn trong việc tuyên truyền, vận động người dân thực hiện sinh đẻ có kế hoạch, vì quan niệm “sinh có nếp,có tẻ; trời sinh voi, trời sinh cỏ và có người phụng dưỡng khi tuổi già…” vẫn còn in hằn trong nhận thức của nhiều gia đình, đặc biệt là người dân tộc thiểu số.
 
Không biết bao nhiêu lần chị phải “bỏ của chạy lấy người”, bởi gặp phải các ông chồng khó tính với lời kết tội: "con tôi sinh tôi nuôi, xã hội có nuôi chúng đâu...”. Nhưng với sự nhiệt huyết, say mê công việc, cùng sự quan tâm chỉ đạo của cấp uỷ, chính quyền địa phương, sự chia sẻ, động viên của gia đình chị đã miệt mài bám lấy công việc.
 
Hàng ngày tranh thủ những lúc rãnh rỗi là chị lại tìm đến nhà các chị em để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, kiên trì phân tích cho từng đối tượng hiểu rõ tác dụng của việc sinh đẻ có kế hoạch, đồng thời động viên họ thực hiện kế hoạch hóa gia đình, nhiều trường hợp chị phải vận động đến 5 - 6 lần mới thuyết phục được.
 
Đối tượng được chị quan tâm là những hộ gia đình sinh con một bề (sinh toàn con trai hoặc con gái), những những gia đình kinh tế khá giả. Ngoài tuyên truyền, vận động, phân phát các dụng cụ tránh thai chị còn vận động các chị em tham gia sinh hoạt tổ, chi hội ở cơ sở, tham gia câu lạc bộ không sinh con thứ ba...

Chị Tạ Thị Loan đang hướng dẫn cho chị em sử dụng thuốc tránh thai

 
Chính nhờ sự nhiệt tình, tâm huyết,kiên trì trong công việc nên năm nào công tác dân số gia đình và trẻ em của thôn cũng đạt các chỉ tiêu, kế hoạch. Số cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ thực hiện các biện pháp tránh thai ngày càng nhiều, hiện nay, trong thôn có 88 cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ, trong đó có trên 70% cặp vợ chồng đã sử dụng các biện pháp tránh thai hiện đại, đặc biệt có 4 trường hợp đã tự nguyện đình sản, trong 11 năm qua trong thôn chỉ có 10 trường hợp sinh cọn thứ ba. Nhờ vậy, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân trong thôn được nâng lên,…
 
Chị Loan nói: "Bí quyết thành công của tôi là: muốn vận động được các cặp vợ chồng thực hiện việc sinh đẻ có kế hoạch thì trước hêt mình phải có cái tâm, đừng nên suy nghĩ nhiều cho bản thân, thứ hai là tạo dựng được sự thân mật, gần gủi với họ, sau đó mới vận động và áp dụng phương pháp “mưa dầm thấm lâu”, vận động một lần họ không nghe thì nhiều lần họ sẽ nghe ra”.
 
Không chỉ là cộng tác viên năng động, nhiệt tình trong công tác việc, chị Tạ Thị Loan còn là một người vợ, người mẹ đảm đang, tháo vác. Các con của chị đều chăm ngoan, học giỏi và đã trưởng thành, gia đình chị luôn được công nhận là gia đình văn hoá và được bà con trong thôn, quý mến và tin yêu.
 
Chị Thái Thị Anh Hòa - Cán bộ chuyên trách dân số xã Ea Tar - nói: “Chị Tạ Thị Loan là một cộng tác viên dân số rất năng nổ, nhiệt tình trong công việc, chi luôn gần gũi với chị em để tuyên truyền, vận động chị em thực hiện chính sách dân số kế hoạch hóa gia đình, cách tuyên truyền của chi rất hay không khô khan, chị luôn lấy những tấm gương người thật, việc thật để giúp chị em hiểu về những hệ lụy của việc đẻ nhiều, đẻ dày và lợi ích việc sinh đẻ có kế hoạch, chính vì vậy nên trong những năm qua địa bàn chị quản lý tình trạng sinh con tứ ba đã giảm đáng kể và không có trường hợp nào sinh con thứ tư, thứ năm… Với những kết quả đã đạt được, trong những năm qua chị luôn được cấp ủy đảng, chính quyền địa phương biểu dương và khen thưởng”.
 
Trung Dũng
Đài Truyền thanh huyện CưMgar, Đắk Lắk
hoahue
Ý kiến của bạn

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.