Người đàn ông ngáo đá cầm hung khí chặn xe tải ở quốc lộ 13 rồi “quậy” khiến người dân hoảng sợ

| Xã hội

Tài xế xe tải đi trên quốc lộ 13, quận Thủ Đức thì người đàn ông cầm gậy, hung khí chặn lại leo lên nóc xe. Vụ việc khiến người dân một phen hoảng sợ, giao thông qua khu vực ùn ứ.

Thông tin ban đầu, khoảng 9h30 ngày 26/9, Tr.V.T. (SN 1983, ngụ tỉnh Bình Dương) mặc quần jeans cởi trần miệng nói lảm nhảm, cầm theo cây gậy và hung khí đi trên quốc lộ 13, phường Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức, TPHCM. Sau đó, T. chặn xe ô tô, xe tải lưu thông trên quốc lộ lại.

Nhiều người tham gia lưu thông nghi T. ngáo đá nên không dám tiếp cận mà hô lớn khuyên can. Bất ngờ, T. leo lên nóc xe tải mang BKS: 60C-37...nhún nhảy la hét. Tài xế khuyên can nhưng T. không chịu xuống.

Người đàn ông ngáo đá cầm hung khí chặn xe tải ở quốc lộ 13 rồi “quậy” khiến người dân hoảng sợ - Ảnh 1.

Hiện trường vụ việc.

Nhận tin, công an có mặt khuyên can T. nhưng người này không chịu chấp hành. Do chiếc xe tải dừng trên quốc lộ 13 nên giao thông ùn ứ kéo dài. Lúc này, công an yêu cầu tài xế di chuyển xe tải tới một khu vực vắng để đậu.

Gần 11h cùng ngày, công an mới tước đoạt được gậy, hung khí và khống chế T. đưa về trụ sở. Tại cơ quan công an, T. liên tục nói nhảm như kẻ ngáo đá. Hiện công an đang cho kiểm tra chất ma tuý với T. để xử lý theo quy định của pháp luật.

Minh Toàn

Ý kiến của bạn
Tags:
Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Pháp luật -

Tung tin có quen biết cán bộ ngoại giao, Nguyễn Phương Thanh đã nhận hơn 4,5 tỷ đồng để lo thủ tục cho một người bạn sang Mỹ du học và tìm việc làm rồi chiếm đoạt số tiền trên tiêu xài cá nhân.

Cận cảnh tuyến đường Vũ Quỳnh kéo dài ngổn ngang sau nhiều năm triển khai

Cận cảnh tuyến đường Vũ Quỳnh kéo dài ngổn ngang sau nhiều năm triển khai

Đời sống -

GĐXH - Được khởi công năm 2020 với tổng mức đầu tư khoảng 253 tỷ đồng, dự án đường nối Lê Đức Thọ - Phạm Hùng - Vũ Quỳnh đến nay vẫn chưa hoàn thành đồng bộ. Ghi nhận tại hiện trường cho thấy nhiều đoạn tuyến còn dang dở, trong khi một số khu vực đã hoàn thiện lại đang được tận dụng làm nơi đỗ ô tô, tập kết vật liệu xây dựng, phế liệu và rác thải.

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Pháp luật -

GĐXH - Theo Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương), pháp luật khuyến khích thương lượng khi giữa người tiêu dùng và doanh nghiệp phát sinh tranh chấp từ chất lượng hàng hóa, dịch vụ, bảo hành hoặc các cam kết trong giao dịch. Bởi phương thức này giúp các bên chủ động đối thoại, tiết kiệm thời gian, chi phí và tìm kiếm giải pháp hài hòa, phù hợp.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.