Người dân thích thú sử dụng trụ nước miễn phí uống ngay giữa đường phố Hà Nội

| Xã hội

GiadinhNet - Rất nhiều trụ nước sạch miễn phí được lắp đặt tại một số tuyến phố trung tâm Hà Nội khiến người dân, khách du lịch thích thú sử dụng.

Mới đây, nhiều trụ nước sạch miễn phí được lắp đặt tại một số tuyến phố trung tâm Hà Nội như: Đồng Xuân, Tràng Thi, Quang Trung... giúp người dân cùng khách du lịch được thưởng thức. Được biết, Công ty cổ phần Sản xuất kinh doanh nước sạch số 3 Hà Nội đã lắp đặt những trụ nước sạch này. Nguồn cung cấp nước tại các trụ bảo đảm phục vụ người dân với chất lượng nước đạt tiêu chuẩn của nước khoáng thiên nhiên và nước uống đóng chai theo quy định của Bộ Y tế

Trao đổi với phóng viên, chị Nguyễn Thị Mây (người buôn bán trái cây) vui mừng cho biết: "Công việc của tôi chủ yếu buôn bán quanh các tuyến phố cổ, chính vì vậy bản thân luôn phải trữ nước từ nhà trọ mang theo. Tuy nhiên, những ngày gần đây có các trụ nước sạch này vô cùng thuận tiện và sạch sẽ".

Tại một số tuyến phố những ngày gần đây xuất hiện nhiều trụ nước sạch miễn phí được lắp đặt giúp người dân và khách du lịch thuận tiện.
Tại một số tuyến phố những ngày gần đây xuất hiện nhiều trụ nước sạch miễn phí được lắp đặt giúp người dân và khách du lịch thuận tiện.
Việc xuất hiện trụ nước sạch miễn phí không chỉ khiến người dân mà còn giúp các em học sinh trên địa bàn thích thú sử dụng sau giờ học.
Việc xuất hiện trụ nước sạch miễn phí không chỉ khiến người dân mà còn giúp các em học sinh trên địa bàn thích thú sử dụng sau giờ học.
Nước sạch được những em học sinh uống ngay tại chỗ. Theo đánh giá chủ quan của phóng viên, nước tại trụ không mùi không vị và khá sạch sẽ.
Nước sạch được những em học sinh uống ngay tại chỗ. Theo đánh giá chủ quan của phóng viên, nước tại trụ không mùi, không vị và sạch sẽ.
Trao đổi với phóng viên, anh Minh - một người dân kinh doanh cho biết: Cách đây khoảng 1 tháng trụ nước được lắp đặt và hiện nay đã và đang phục vụ người dân.
Trao đổi với phóng viên, anh Minh - một người dân kinh doanh cho biết: "Cách đây khoảng 1 tháng trụ nước được lắp đặt và hiện nay đã và đang phục vụ người dân".
Để sử dụng nước, người dân chỉ cần ấn nhẹ nút phía sau vòi nước, lập tức nước sẽ chảy thành dòng ra phía trước.
Để sử dụng nước, người dân chỉ cần ấn nhẹ nút phía sau vòi nước, lập tức nước sẽ chảy thành dòng ra phía trước.
Cô Thoa một người lao động tự do cho biết, ngày nào cũng sử dụng nước sạch từ trụ nên cũng tiết kiệm được thời gian đun nước từ nhà mang theo.
Cô Thoa một người lao động tự do cho biết, ngày nào cũng sử dụng nước sạch từ trụ nên cũng tiết kiệm được thời gian đun nước từ nhà mang theo.
Ngoài uống trực tiếp từ vòi, người dân có thể sử dụng cốc đặt ngay trụ.
Ngoài uống trực tiếp từ vòi, người dân có thể sử dụng cốc đặt ngay trụ.
Đơn vị lắp đặt nghiên cứu những vị trí đặt trụ nước nơi có nhiều người dân di chuyển, sinh hoạt, buôn bán và khách du lịch nhiều.
Đơn vị lắp đặt nghiên cứu những vị trí đặt trụ nước nơi có nhiều người dân di chuyển, sinh hoạt, buôn bán và khách du lịch nhiều.
Các trụ nước sạch uống được tại vòi ngày càng phổ biến giúp người dân được tiếp cận và sử dụng những tiện ích của thành phố.

Các trụ nước sạch uống được tại vòi ngày càng phổ biến giúp người dân được tiếp cận và sử dụng những tiện ích của thành phố.

Mộc Trà

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Pháp luật -

Ngày 30/9, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Trần Văn Quân (sinh năm 1983, quê thành phố Hải Phòng; tạm trú tại phường An Hải, thành phố Đà Nẵng) về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Đời sống -

GĐXH - Từng tạo việc làm và sinh kế cho nhiều hộ dân, nghề tái chế, cô đúc nhôm ở Bình Yên, xã Nam Ninh, tỉnh Ninh Bình đã trở thành một phần đời sống của làng quê qua nhiều năm. Nhưng cùng với sự phát triển của nghề là những áp lực đối với môi trường. Từ thực tế đó, địa phương đang từng bước cải tạo hạ tầng, kiểm soát hoạt động sản xuất và định hướng di dời những cơ sở không bảo đảm yêu cầu môi trường, với mục tiêu để nghề truyền thống có thể tiếp tục tồn tại theo hướng bền vững.

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Giáo dục -

“Đưa học sinh ra ngoài nhà trường không phải hình thức bắt buộc. Nếu trường tổ chức cần xây dựng kế hoạch phù hợp và đặt yêu cầu an toàn lên hàng đầu”, theo PGS.TS Đinh Thị Kim Thoa, Tổng chủ biên chương trình Giáo dục Trải nghiệm và Trải nghiệm - hướng nghiệp, Chương trình GDPT 2018.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.