Người già ăn nhiều rau để sống lâu

| Y tế

GiadinhNet - Trong gia đình, các con lo cha mẹ già ăn ít cơm nên thường bồi bổ nhiều món sơn hào hải vị. Tuy nhiên, các chuyên gia dinh dưỡng lại cho rằng, người già muốn khỏe, sống lâu cần ăn ít thịt và nhiều rau. Ngược lại, trẻ em cần ăn nhiều thịt hơn rau để phát triển.

 

Các thực phẩm về rau rất tốt cho sức khỏe người già. Ảnh: CHí Cường
Các thực phẩm về rau rất tốt cho sức khỏe người già. Ảnh: CHí Cường

 

Người già dùng rau là thức ăn chính

Theo PGS.TS Trần Đáng, Chủ tịch Hiệp hội Thực phẩm chức năng Việt Nam, từ 50 tuổi trở lên cần tăng cường ăn thực vật. Khuyến khích người cao tuổi dùng rau làm thức ăn chính để tăng cường chất xơ “quét” chất độc hại ra khỏi cơ thể, giảm nguy cơ phát bệnh tim mạch, tiểu đường, béo phì, chống táo bón – chứng bệnh khổ sở nhất của người cao tuổi. Bữa ăn nào, kể cả tiệc tùng cũng cần ăn thật nhiều rau, đặc biệt là các loại rau lá xanh có nhiều bêta caroten (như cải xanh, súp lơ, rau đay, rau mồng tơi...), giúp kích thích nhu động ruột, tránh táo bón.

Các loại quả cũng tương tự như rau (cam, bưởi, dưa hấu, đu đủ… cung cấp nhiều vitamin C, A giúp tăng sức đề kháng). Rau tươi, quả chín giúp tăng cảm giác no khi bớt cơm, cung cấp dinh dưỡng, vitamin, chất khoáng, đồng thời nó đóng vai trò “quét” hết cholesterol thừa ra khỏi cơ thể, phòng xơ vữa động mạch ở người cao tuổi.

Cũng theo PGS. TS Trần Đáng, từ 40 tuổi trở lên (tuổi trung niên) cần ăn đều cả thực vật và động vật (nếu không có bệnh tật phải kiêng ăn). Lý do vì ở tuổi trung niên, quá trình trao đổi chất bắt đầu chậm, hấp thu dinh dưỡng kém.

Nhiều phụ nữ tuổi trung niên thích ăn chay vì giúp giảm mỡ máu, ngừa huyết áp, tim mạch, giảm tỷ lệ mắc bệnh tiểu đường, béo phì, viêm túi mật… Nhưng nếu ăn chay lâu dài sẽ không tốt cho sức khỏe vì sẽ thiếu hụt protein chất lượng cao, khả năng đề kháng giảm. Trong khi phụ nữ tuổi trung niên gắn liền với chứng tiền mãn kinh và tình trạng “sức khỏe tuột dốc nhanh, dần, đều”, dẫn tới nhiều bệnh: Tim mạch, huyết áp, nhồi máu cơ tim, rối loạn tiêu hóa, loãng xương… Vì vậy các bác sĩ dinh dưỡng khuyên, trong chế độ ăn uống cần tăng cường chất xơ từ rau xanh, hoa quả tươi để phòng táo bón, bổ sung chất xơ và nước hỗ trợ tiêu hóa. Hãy kết hợp nhiều loại trái cây ưa thích như cam, nho, đào, dưa hấu… vào bữa ăn hàng ngày.

Với trẻ em, nhất là lứa tuổi 13 – 15 tuổi trở lên cần ăn nhiều thịt động vật hơn rau để xây dựng các tế bào cơ thể thông minh, khỏe mạnh, đáp ứng nhu cầu phát triển thể chất. Nhưng không thể bỏ rau quả hoặc ăn quá ít rau quả. Vitamin B9 có nhiều trong rau lá xanh đậm, các loại hạt, cam, lòng đỏ trứng… Vitamin C (có trong rau và trái cây); acid folic, magie (có trong rau lá màu xanh đậm); mangan (có trong các loại hạt, trái cây)… Các vitamin, khoáng chất trong rau quả giúp tác động lên hoạt động não bộ, tăng cường trí nhớ cho trẻ, có lợi cho sức khỏe của trẻ.

Khuyến cáo trẻ em nên ăn thịt nhiều hơn rau, nhưng không lạm dụng ăn quá nhiều thịt vì sẽ phản tác dụng, có thể làm trẻ bị lùn đi. Để kích thích trẻ ăn rau quả, các mẹ hãy làm sinh tố, món ăn nhiều màu sắc với rau quả để kích thích thị giác, khứu giác, vị giác của trẻ.

Dấu hiệu cơ thể đói rau

Theo các chuyên gia dinh dưỡng, mỗi ngày cơ thể cần cung cấp 25 - 30g chất xơ (khoảng 300g rau và 200g hoa quả). Mỗi bữa ăn chính phải ăn 100g rau - tức một bát đầy rau xanh, bầu, bí, dưa leo, cà chua…  (không chứa nước).  Hoa quả ăn cả vỏ, cả múi, cả thịt mới có chất xơ (không chỉ uống nước ép). Đa số người dân ở đô thị hiện không ăn đủ lượng rau quả như trên. Nếu rau quả kém tươi hoặc qua chế biến sẽ không còn đủ vi chất dinh dưỡng cần thiết. Ăn không đủ rau xanh một thời gian dài, cơ thể sẽ thiếu vitamin dẫn đến suy giảm khả năng miễn dịch, dễ mắc bệnh (cảm cúm, thấp khớp, viêm gan B…). Nặng hơn là bị rối loạn hệ tiêu hóa, táo bón, đi ngoài ra máu, béo phì…

Dấu hiệu cơ thể bị đói rau có thể nhận diện như sau: Hàng ngày không đi đại tiện đều. Bị táo bón là dấu hiệu rõ nhất báo hiệu cơ thể bị đói rau, thiếu hụt chất xơ. Nếu ăn đủ rau, khi chất xơ vào dạ dày sẽ cảm thấy no lâu hơn. Nhưng ăn sau khi ăn sáng, hay ăn trưa khoảng 45 – 60 phút mà đã đói bụng thì chứng tỏ cơ thể không đủ chất xơ. Nếu ăn quá nhiều protein trong thời gian dài, không bổ sung đầy đủ chất xơ sẽ khiến hệ tiêu hóa gặp vấn đề.

 

Trên thị trường đang xuất hiện viên rau. Viên rau là giải pháp đơn giản giúp giải quyết "nạn thiếu đói rau", nhất là dân văn phòng, người đi công tác, người thích đồ ăn nhanh, thức ăn công nghiệp, người hay uống rượu bia, hút thuốc lá… không ăn đủ rau hàng ngày. Tuy nhiên, phụ nữ có thai, trẻ dưới 2 tuổi, người có bệnh mãn tính trước khi dùng viên rau cần có bác sĩ tư vấn.

Ngoài rau quả, cần bổ sung 1-2 ly sữa/ngày để có dưỡng chất thiết yếu cho cơ thể, não bộ khỏe mạnh, minh mẫn. Nhớ duy trì tập thể dục 30 phút/ngày để tránh căng thẳng thần kinh, stress.

PGS.TS Trần Đáng

Hà Dương/Báo Gia đình & Xã hội

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Vụ rò rỉ khí độc ở Thường Tín khiến 40 người nhập viện: Bác sĩ cảnh báo tổn thương phổi cấp và nguy cơ diễn tiến muộn

Vụ rò rỉ khí độc ở Thường Tín khiến 40 người nhập viện: Bác sĩ cảnh báo tổn thương phổi cấp và nguy cơ diễn tiến muộn

Y tế -

GĐXH - Ngày 20/10, TS.BS Nguyễn Trung Nguyên, Giám đốc Trung tâm Chống độc (Bệnh viện Bạch Mai) thông tin về các trường hợp bệnh nhân ngộ độc khí clo được chuyển đến từ BVĐK Thường Tín, trong đó có 2 trường hợp rất nặng, được điều trị hồi sức tích cực.

Hơn 1.100 bộ tóc được trao tặng tại Ngày hội “Trạm tóc ước mơ 2026”: Đong đầy nụ cười tại ngày hội hiến tóc cho bệnh nhân ung thư

Hơn 1.100 bộ tóc được trao tặng tại Ngày hội “Trạm tóc ước mơ 2026”: Đong đầy nụ cười tại ngày hội hiến tóc cho bệnh nhân ung thư

Y tế -

GĐXH - Ngày 18/10, Ngày hội hiến tóc “Trạm tóc ước mơ” lần thứ 5 đã diễn ra với sự phối hợp tổ chức của Mạng lưới Vì trẻ em ung thư, Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương và Phòng Tổ chức cán bộ, Công an TP Hà Nội. Đáng chú ý, có rất nhiều người mang theo những mái tóc được nuôi dưỡng suốt nhiều tháng, nhiều năm để dành tặng bệnh nhân ung thư.

Số người mắc bệnh tim mạch tại ASEAN tăng gần 150% sau hơn 3 thập kỷ

Số người mắc bệnh tim mạch tại ASEAN tăng gần 150% sau hơn 3 thập kỷ

Y tế -

GĐXH - Với khoảng 700 triệu dân, Đông Nam Á đang phải đối mặt với gánh nặng bệnh tim mạch ngày càng lớn. Số người mắc bệnh tại 10 quốc gia ASEAN đã tăng gần 150% so với năm 1990, trong khi già hóa dân số, thay đổi lối sống và sự chênh lệch về năng lực y tế tiếp tục gây sức ép lên công tác dự phòng, phát hiện và điều trị.

Thực dưỡng quân bình âm dương trong chăm sóc sức khỏe cộng đồng

Thực dưỡng quân bình âm dương trong chăm sóc sức khỏe cộng đồng

Y tế -

GĐXH – Ngày 17/10, Hội thảo khoa học “Thực dưỡng Quân Bình Âm Dương trong chăm sóc sức khỏe cộng đồng” đặt ra nhiều vấn đề về dinh dưỡng, lối sống và phương pháp thực dưỡng Ohsawa. Các chuyên gia đã tập trung thảo luận làm rõ triết lý của trường phái này, đồng thời gợi mở việc tiếp cận thực dưỡng trên cơ sở khoa học và phù hợp với nhu cầu sức khỏe của mỗi người.

Bắt buộc dán nhãn cảnh báo đường, muối mặt trước bao bì: 'Tấm lá chắn' bảo vệ người tiêu dùng trước bệnh mạn tính

Bắt buộc dán nhãn cảnh báo đường, muối mặt trước bao bì: 'Tấm lá chắn' bảo vệ người tiêu dùng trước bệnh mạn tính

Y tế -

GĐXH - Trước gánh nặng báo động của các bệnh liên quan trực tiếp đến chế độ ăn mất cân đối và thực phẩm siêu chế biến, việc đưa nhãn cảnh báo dinh dưỡng ra mặt trước bao bì đang trở thành công cụ chính sách cấp thiết, bảo đảm quyền được biết và giúp người tiêu dùng lựa chọn thực phẩm một cách thông thái.

Bệnh viện E đưa hệ thống MRI 3.0 Tesla ứng dụng AI vào hoạt động

Bệnh viện E đưa hệ thống MRI 3.0 Tesla ứng dụng AI vào hoạt động

Y tế -

GĐXH - Bệnh viện E chính thức đưa hệ thống cộng hưởng từ MRI 3.0 Tesla Signa Architect vào hoạt động. Với khoang máy rộng 70 cm, tích hợp công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) và các phần mềm chuyên sâu, hệ thống hỗ trợ khảo sát nhiều lĩnh vực như tim mạch, thần kinh, đột quỵ, cơ xương khớp và ung bướu.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.