Hà Nội
23°C / 22-25°C

Người trong cuộc kể lại khoảnh khắc “chạm trán” kẻ nổ súng cướp tiệp vàng ở Huế

Thứ hai, 15:02 01/08/2022 | Pháp luật

GiadinhNet - Một ngày kể từ khi xảy ra vụ nổ súng, cướp tiệm ở chợ Đông Ba (TP Huế), tại ngôi chợ này nhiều người dân và tiểu thương vẫn chưa hết bàn tán về sự việc.

Phó Giám đốc Công an nói về giây phút đấu trí khiến kẻ cướp tiệm vàng buông súng, đầu hàngPhó Giám đốc Công an nói về giây phút đấu trí khiến kẻ cướp tiệm vàng buông súng, đầu hàng

GiadinhNet - Theo Phó Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên Huế, trong cuộc nói chuyện kéo dài 20 phút, ông đã lựa lời khuyên nghi phạm đầu hàng để hưởng khoan hồng của pháp luật, đừng gây hại cho người dân.

Chị N.T.M.K. (con gái chủ tiệm vàng Thái Lợi) cho biết, sau khi nghe tiếng súng và tiếng truy hô cướp, thấy một người cầm súng nên chị và 1 người đứng ở quầy vàng nằm rạp xuống đất. Sau đó, chị nghe 1 tiếng súng nổ và mùi khói thuốc bốc lên.

Khi sự việc xảy ra xong chị K. mới biết là hung thủ đã bắn 1 phát vào tủ vàng, viên đạn bay ngang phía trên đầu nơi chị nằm ẩn nấp.

Người trong cuộc kể lại khoảnh khắc “chạm trán” kẻ nổ súng cướp tiệp vàng ở Huế - Ảnh 2.

Đến sáng nay, cửa hàng Hoàng Đức vẫn chưa thể trở lại buôn bán bình thường.

Chị K. nói: "Giờ nghĩ lại là viên đạn đã bay ngang phía trên đầu tôi mà không khỏi rùng mình. Đến nay, tôi vẫn chưa "hoàn hồn". Sáng nay, thợ đang sửa lại quầy vàng bị bắn vỡ để chuẩn bị trở lại buôn bán".

Người trong cuộc kể lại khoảnh khắc “chạm trán” kẻ nổ súng cướp tiệp vàng ở Huế - Ảnh 3.

Người trong cuộc kể lại khoảnh khắc “chạm trán” kẻ nổ súng cướp tiệp vàng ở Huế - Ảnh 4.

Những vết đạn bắn vào tủ đựng vàng.

Trong khi đó, chị H.T.H. (nhân viên tiệm vàng Hoàng Đức) cho biết, khi chị và một người khác đang đứng ở tiệm vàng thì nghe vài tiếng nổ lớn. "Lúc đó, tôi chưa biết chuyện gì vừa xảy ra, nhìn lại mới thấy một người cầm súng, lấy vàng trong quầy kính vừa bị bắn bể đi ra ngoài đường. Sau đó, người này đi ra đường về phía cầu Gia Hội", chị H. nói.

Theo chị H. trong tiệm có một người bị thương do mảnh kính vỡ bắn vào người. Sau khi đối tượng đi xa, người trong tiệm ra đường nhặt lại số vàng rơi vãi. Tiệm có bị mất vàng nhưng số lượng không đáng kể.

Liên quan đến vụ án, tin từ Công an tỉnh Thừa Thiên Huế, sau khi lấy mẫu test ma túy đối với đối tượng Ngô Văn Quốc đã cho kết quả âm tính.

Trong khi đó, nguồn tin của PV cho biết, thông qua mạng xã hội, sau khi cơ quan công an vận động, đề nghị người dân nộp lại số vàng nhặt được (tang vật của vụ cướp) đến sáng 1/8, đã có một số trường hợp đến nộp lại tại Công an TP Huế và trả lại trực tiếp cho bị hại. Phần lớn những người đến trả lại vàng đều làm nghề xe ôm, bán ốc. 

Người trong cuộc kể lại khoảnh khắc “chạm trán” kẻ nổ súng cướp tiệp vàng ở Huế - Ảnh 5.

Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế Nguyễn Văn Phương tặng bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc đột xuất trong công tác phòng, chống tội phạm liên quan đến vụ án dùng súng cướp tiệm vàng tại khu vực chợ Đông Ba diễn ra vào trưa 31/7.

Vào khoảng 12h30 ngày 31/7, một đối tượng sử dụng súng AK bất ngờ xông vào hai tiệm vàng Hoàng Đức và Thái Lợi (tại khu vực chợ Đông Ba, đường Trần Hưng Đạo), nổ súng chỉ thiên uy hiếp chủ tiệm vàng rồi cướp vàng; sau đó đối tượng đem số vàng này vứt ra phía vỉa hè rồi đi bộ đến khu vực cầu Gia Hội.

Ngay khi nhận được tin báo, Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đã trực tiếp chỉ đạo các lực lượng chức năng trong Công an tỉnh và Công an TP Huế nhanh chóng có mặt tại hiện trường, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, khoanh vùng và ngăn không để người dân dân di chuyển vào hiện trường.

Khi được Đại tá Đặng Ngọc Sơn - Phó Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên Huế gặp gỡ, động viên, thuyết phục, đối tượng đã đồng ý hạ và giao nộp vũ khí.

Đối tượng gây án là Ngô Văn Quốc (SN 1984, trú tại thị xã Hương Thủy, Thừa Thiên Huế).

Liên quan đến vụ án, ngày 1/8, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã tổ chức Lễ trao tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc đột xuất trong công tác phòng, chống tội phạm liên quan đến vụ án dùng súng cướp tiệm vàng tại khu vực chợ Đông Ba diễn ra vào trưa 31/7.

Tại buổi lễ, theo báo cáo của Công an tỉnh Thừa Thiên Huế, đối tượng Ngô Văn Quốc là cán bộ trại giam Bình Điền, có dấu hiệu tâm lý bất thường dẫn đến hành vi mất kiểm soát.

Hiện cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục điều tra và làm rõ vụ án.


Xem thêm video đang được quan tâm:

Những đối tượng trong vụ cướp tiệm vàng ở Huế sẽ phải đối mặt với hình phạt nào

Hoàng Dũng
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Pháp luật - 6 phút trước

GĐXH - Bằng thủ đoạn làm giả giấy mời của Chi cục thuế TP Huế, đồng thời giả cán bộ thuế gọi điện, kết bạn zalo, cung cấp đường link và hướng dẫn nộp quyết toán thuế, các đối tượng lấy cắp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng để chiếm đoạt tài sản.

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Pháp luật - 34 phút trước

GĐXH - Lên mạng xã hội Facebook để tìm cho con khóa học hè về "rèn kỹ năng, tăng trải nghiệm" cho con một phụ huynh ở Thanh Xuân, Hà Nội bị các đối tượng lừa chiếm đoạt 600 triệu đồng.

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Để đối phó với lực lượng chức năng, các đối tượng sử dụng sim rác, tài khoản không chính chủ để giao dịch trong đường dây đánh bạc.

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Pháp luật - 3 giờ trước

Theo HĐXX, bị cáo Trần Quí Thanh chiếm đoạt số tiền lớn, nhưng có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, có nhiều đóng góp cho xã hội, khắc phục một phần thiệt hại...nên tuyên phạt 8 năm tù.

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Vì mâu thuẫn, Chí lên kế hoạch rồi ra tay sát hại người họ hàng. Sau khi gây án đối tượng này dùng nhiều phương thức để lẩn trốn ở nhiều địa phương suốt 25 năm.

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình điều tra mở rộng vụ án nhận hối lộ xảy ra tại Chi cục Đăng kiểm số 11, cơ quan công an phát hiện 2 nữ giám đốc công ty liên quan đến việc mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng với đơn vị này.

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Pháp luật - 8 giờ trước

Hải tạo các tài khoản mạng xã hội mạo danh nữ tu sĩ ở Huế để kêu gọi quyên góp cho những hoàn cảnh ngặt nghèo ở Đà Nẵng. Bằng cách này, Hải đã chiếm đoạt số tiền lên tới hàng tỷ đồng.

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Bé gái 12 tuổi tới nhà bạn quen qua mạng xã hội chơi thì bị 3 nam thiếu niên 15 tuổi kéo vào trong rồi thay nhau thực hiện hành vi hiếp dâm.

Chú rể bị bắt vì sử dụng ma túy trong ngày cưới

Chú rể bị bắt vì sử dụng ma túy trong ngày cưới

Pháp luật - 8 giờ trước

Trong ngày cưới, chú rể Phùng Văn Chung (quê huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa) cùng nhóm mua ma túy về tổ chức sử dụng.

Top