Nguyên nhân xe khách chở 28 người lật nghiêng vào vách núi ở Huế

| Thời sự

GĐXH - Liên quan vụ lật xe khách trên tuyến cao tốc La Sơn – Túy Loan (đoạn qua xã Hương Phú, huyện Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên - Huế), cơ quan chức năng địa phương bước đầu đã xác định nguyên nhân tai nạn.

Trên VietnamNet, cơ quan chức năng địa phương cho biết, nguyên nhân ban đầu dẫn đến lật xe khách được xác định là do đoạn đường xảy ra tai nạn có mưa, đường trơn, tài xế Trần Xuân Hoàn điều khiển ô tô không làm chủ tốc độ, không làm chủ tay lái gây ra tai nạn giao thông.

Thời điểm xảy ra vụ tai nạn, trên xe khách BKS 47F-000.88 chở 28 người (gồm 24 hành khách và 2 lái xe, 1 phụ xe, 1 chủ xe). Cú lật khiến một hành khách tử vong tại chỗ và 17 hành khách khác bị thương.

Qua tra cứu dữ liệu về đăng kiểm cho thấy: Xe khách là ô tô giường nằm, nhãn hiệu Thaco; có số người cho phép chở là 2 người ngồi và 40 giường nằm, sản xuất năm 2012 và có niên hạn sử dụng đến năm 2032.

Xe khách chở 28 người lật nghiêng vào vách núi ở Huế vẫn còn hạn kiểm địnhXe khách chở 28 người lật nghiêng vào vách núi ở Huế vẫn còn hạn kiểm định

GĐXH - Theo tra cứu dữ liệu về đăng kiểm, xe khách sản xuất năm 2012 và có niên hạn sử dụng đến năm 2032.

Xác định nguyên nhân xe khách chở 28 người lật nghiêng vào vách núi ở Huế - Ảnh 2.

Chiếc xe khách bị lật trên tuyến cao tốc La Sơn – Túy Loan (đoạn qua xã Hương Phú, huyện Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên - Huế). Ảnh: VNN

Chủ phương tiện là Công ty TNHH Hà Anh Tuyên (có địa chỉ tại Lâm Đồng), xe có kinh doanh vận tải, đã được lắp đặt thiết bị giám sát hành trình.

Chia sẻ về sức khỏe các nạn nhân bị thương, một lãnh đạo Trung tâm Y tế huyện Nam Đông cho biết: "Đa số bệnh nhân đều bị thương phần mềm, không ảnh hưởng nghiêm trọng đến tính mạng, các bác sĩ vẫn đang tiếp tục theo dõi. Một bệnh nhân bị thương nặng được chuyển lên Bệnh viện Trung ương Huế từ tối qua nhưng chúng tôi chưa liên hệ được. Nạn nhân tử vong đang được gia đình làm các thủ tục tiếp nhận", vị này thông tin.

Danh tính 16 người bị thương đang điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Nam Đông cũng đã được xác định gồm: Lê Sỹ Thìn (73 tuổi, Hà Tĩnh); Trần Xuân Hoàn (40 tuổi, Hà Tĩnh, sống tại Đắk Lắk); Ngô Thế Vinh (11 tuổi, Đắk Lắk); Nguyễn Thị Vân (32 tuổi, Hà Tĩnh); Hồ Thị Hương (14 tuổi, Đắk Lắk).

Trần Thị Đức (52 tuổi, Hà Tĩnh); Nguyễn Thị Nghĩa (11 tuổi, Đắk Lắk); Phan Thị Tuệ Nhi (15 tuổi, Đắk Lắk); Nguyễn Thị Tứ (17 tuổi, Đắk Lắk); Trần Thị Hương (31 tuổi, Hà Tĩnh).

Những người bị chấn thương nhẹ gồm: Trần Văn Hảo (14 tuổi, Hà Tĩnh); Hoàng Thị Thu (39 tuổi, Hà Tĩnh); Trần Tiến Dũng (10 tuổi, Hà Tĩnh); Nguyễn Thị Hiền (12 tuổi, Đắk Lắk); Võ Thị Bé (51 tuổi, Đắk Lắk) và Trần Văn Chung (18 tuổi, Hà Tĩnh).

L.Vũ (th)
Ý kiến của bạn
Tags:
Cận cảnh cuộc tìm kiếm 3 người mất tích sau vụ lật thuyền ở Thái Nguyên

Cận cảnh cuộc tìm kiếm 3 người mất tích sau vụ lật thuyền ở Thái Nguyên

Thời sự -

GĐXH - Sau vụ lật thuyền tại khu vực đập tràn Tân Thái, giáp ranh xã Đồng Hỷ và xã Vân Hán, tỉnh Thái Nguyên, khiến 3 người mất tích, lực lượng chức năng đã khẩn trương triển khai công tác tìm kiếm, cứu nạn. Quân khu 1 chỉ đạo Bộ CHQS tỉnh Thái Nguyên cùng Lữ đoàn 575 và Cụm 79 - Bộ Tham mưu huy động lực lượng, phương tiện, tổ chức tìm kiếm các nạn nhân.

Thái Nguyên: Nguyên Phó Trưởng Công an xã Yên Trạch bị khai trừ Đảng

Thái Nguyên: Nguyên Phó Trưởng Công an xã Yên Trạch bị khai trừ Đảng

Thời sự -

GĐXH - Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Thái Nguyên quyết định khai trừ khỏi Đảng đối với ông Triệu Văn Lượng, nguyên Phó Trưởng Công an xã Yên Trạch, sau khi người này bị khởi tố, bắt tạm giam về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”. Nguyên Trưởng Công an xã Yên Trạch Mông Đình Hiệu cũng bị đề nghị xem xét, thi hành kỷ luật.

Quy hoạch Tổng thể Thủ đô 100 năm định hướng cực Tây Nam Hà Nội thành đô thị giáo dục, đào tạo, y tế, nghỉ dưỡng

Quy hoạch Tổng thể Thủ đô 100 năm định hướng cực Tây Nam Hà Nội thành đô thị giáo dục, đào tạo, y tế, nghỉ dưỡng

Thời sự -

GĐXH - UBND TP Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 331/KH-UBND triển khai Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm. Đáng chú ý, khu vực cực phía Tây Nam được xác định trở thành trung tâm đô thị chuyên ngành về giáo dục, đào tạo, y tế kết hợp nghỉ dưỡng sinh thái.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.