Nhà thầu báo cáo... sai?!

| Xã hội

GiadinhNet -Liên quan đến báo cáo của Tổng công ty xây dựng Trung Quốc sau vụ sập giàn giáo làm chết người tại dự án Mulberry Lane Hà Nội (Mỗ Lao, Hà Đông) nhiều ý kiến cho rằng đây là báo cáo không đúng sự thật.

 

Hiện trường vụ tai nạn lao động. Ảnh: T.T

 
Công nhân tự… hại mình?
 
Theo báo cáo gửi Sở LĐ, TB&XH TP Hà Nội, Tổng công ty Xây dựng Trung Quốc, nhà thầu chính dự án Mulberry Lane khẳng định nguyên nhân gây ra tai nạn là: "...do công nhân thi công tại vị trí sàn 6 đã tự ý tháo gỡ gông sàn của giàn giáo bao che dẫn đến nguyên nhân làm giàn giáo bao che bị đổ sập. Trong quá trình giàn giáo đổ sập đã đè vào công nhân đang trên đường về...". Xem xét từ nhiều góc độ cho thấy, báo cáo của nhà thầu chính có nhiều vấn đề về tính minh bạch thông tin.

Về vị trí xảy ra sập giàn giáo, nhiều ý kiến của công nhân khẳng định là từ tầng 10 nhưng nhà thầu chính khẳng định trong báo cáo là từ tầng 6. Theo những bức ảnh chụp tại hiện trường vụ tai nạn mà PV Báo GĐ&XH có cho thấy, phần trát vữa ngoài tầng 10, tầng 9 có nhiều vết xước bất thường(?!).

Khẳng định nêu trên của nhà thầu chính đã khiến dư luận đặt câu hỏi, có hay không việc công nhân tự ý tháo gỡ gông sàn giàn giáo khiến bản thân và các công nhân khác trong đội bị hại? Hiện sự vụ đang được cơ quan công an và các ban ngành liên quan điều tra song dư luận cho rằng, nếu kết luận cuối cùng của vụ việc được cơ quan chức năng công bố mà nguyên nhân không phải do công nhân tự ý tháo dỡ thì liệu nhà thầu chính có phải chịu trách nhiệm về thông tin đã báo cáo? Chưa kể, theo quy trình xây dựng thì sau khi bắc giàn giáo xong thì phải có đơn vị nghiệm thu và đảm bảo việc bắc giáo đúng quy trình, đảm bảo an toàn thì công nhân mới được phép thi công.
 
Báo cáo sai

Chiều 23/2, trao đổi với PV Báo GĐ&XH về những nội dung trong báo cáo nêu trên của nhà thầu chính, ông Phan Văn Mậu, Phó chánh Thanh tra Sở LĐ, TB&XH TP Hà Nội cho rằng: "Đó là báo cáo chủ quan của họ, còn việc kết luận, đúng hay không đúng thì phải xem xét. Cụ thể như ai tham gia tháo gỡ, tháo ở vị trí nào, chứng cứ, nhân chứng đâu? Đây là báo cáo của nhà thầu chính Trung Quốc, nhưng về nguyên tắc thì báo cáo phải là Công ty Xây dựng và phát triển dân dụng Việt Nam (DCC), đây chính là nhà thầu phụ có công nhân trực tiếp liên quan. Đây chẳng phải là kết luận, ngay cả trong văn bản báo cáo cũng sai, làm gì có tên là "Công ty xây dựng Trung Quốc". Báo cáo này không có giá trị về kết luận nguyên nhân xảy ra tai nạn... ngay cả họ của nạn nhân cũng không chính xác và cũng chả có con dấu".

Về những phần việc tiếp theo của cơ quan chức năng, ông Mậu cho biết, sau khi khám nghiệm hiện trường xong, cơ quan điều tra sẽ cung cấp hồ sơ cho các bên liên quan, trong đó có Thanh tra Sở LĐ,TB&XH. Tuy nhiên, nếu cơ quan điều tra phát hiện có dấu hiệu tội phạm và kiến nghị lên Viện kiểm sát nhân dân khởi tố thì Sở LĐ,TB&XH không phải tham gia nữa. Hiện Thanh tra Sở vẫn điều tra và ra một kết luận riêng trong thời gian là 30 ngày. Nếu có vấn đề phức tạp, cần trưng cầu giám định thì sẽ gia hạn thời gian công bố kết quả điều tra.

"Điều tra để làm rõ nguyên nhân theo thẩm quyền. Vì liên quan đến đổ giáo nên chúng tôi đã ra quyết định tạm đình chỉ thi công để kiểm tra toàn bộ công tác an toàn lao động. Về hệ thống giáo có 2 biện pháp, thứ nhất đơn vị thi công phải rà soát thiết kế, thi công của bloc xảy ra sự cố báo cáo Sở. Dựa trên những thẩm định chuyên môn thấy đạt yêu cầu thì sẽ cho phép thi công tiếp. Trong trường hợp vẫn còn "nghi ngờ" về độ an toàn thì chúng tôi sẽ mời một cơ quan kiểm định độc lập kiểm tra lại hệ thống giáo, đóng dấu vào văn bản kiểm tra, khẳng định đủ điều kiện thì mới hủy quyết định đình chỉ và cho thi công tiếp" - Phó Chánh thanh tra Sở LĐ, TB&XH Hà Nội khẳng định!
 
Có lao động Trung Quốc chưa được cấp phép

"Trong quá trình kiểm tra, chúng tôi yêu cầu nhà thầu báo cáo về số lao động nước ngoài làm việc tại dự án. Phần lớn lao động Trung Quốc có giấy phép, tuy nhiên, một số lao động chưa có và đang trong quá trình hoàn thiện hồ sơ để được cấp phép".

Ông Phan Văn Mậu
Phó Chánh thanh tra Sở LĐ, TB&XH Hà Nội

Đã tập huấn nhưng vẫn để xảy ra tai nạn

"Khi dự án Mulberry Lane tiến hành xây tầng hầm thì Sở LĐ, TB&XH đã tiến hành tập huấn an toàn lao động cho các đơn vị thi công. Theo dự kiến, giữa năm 2012, Sở sẽ kiểm tra các vấn đề về an toàn lao động nhưng chưa kịp thì đã xảy ra tai nạn gây chết người. Trong quá trình đình chỉ thi công, Sở sẽ tiến hành kiểm tra toàn bộ các yếu tố liên quan đến an toàn lao động. Khi mọi yếu tố an toàn được đảm bảo thì mới tiếp tục cho thi công tiếp". 

Ông Bạch Quốc Việt
Trưởng phòng ATLĐ (Sở LĐ, TB&XH Hà Nội)
 
Minh anh
thuctap
Ý kiến của bạn
Chiều nay, thủy điện Tuyên Quang đóng cửa xả đáy, Hà Nội không được lơ là trước diễn biến sông Hồng

Chiều nay, thủy điện Tuyên Quang đóng cửa xả đáy, Hà Nội không được lơ là trước diễn biến sông Hồng

Thời sự -

GĐXH - Sau gần hai tuần vận hành xả lũ, từ 16h ngày 13/7, hồ chứa thủy điện Tuyên Quang chính thức đóng cửa xả đáy. Dù việc xả lũ đã dừng, Bộ Nông nghiệp và Môi trường (NN&MT) vẫn yêu cầu Hà Nội cùng các địa phương trên lưu vực sông Hồng tiếp tục chủ động ứng phó, không chủ quan trước diễn biến mực nước trong những ngày tới.

Vụ khởi tố 19 bị can ở Tuyên Quang: Điểm thi Trường THPT Chuyên được bố trí lực lượng ra sao?

Vụ khởi tố 19 bị can ở Tuyên Quang: Điểm thi Trường THPT Chuyên được bố trí lực lượng ra sao?

Pháp luật -

GĐXH - Theo kế hoạch của UBND tỉnh Tuyên Quang, công tác tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 được xây dựng với quy trình nhiều tầng giám sát, phân công rõ trách nhiệm cho từng lực lượng nhằm ngăn ngừa tiêu cực. Tuy nhiên, vụ án xảy ra tại Điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang cho thấy, khi chính những người được giao nhiệm vụ bảo đảm tính công bằng của kỳ thi bị cáo buộc vi phạm, toàn bộ cơ chế kiểm soát có thể bị ảnh hưởng.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.