Nhảm nhí quần “chíp” diệt khuẩn

Thứ hai, 21:08 12/09/2011 | Sống khỏe

GiadinhNet - Hiện nay, trên thị trường xuất hiện nhiều sản phẩm quần lót được quảng cáo giúp chống viêm, kháng khuẩn, phòng các bệnh truyền nhiễm, thải chất độc, ngừa thai khi quan hệ tình dục... Nhưng theo các chuyên gia y tế, những quảng cáo này là nhảm nhí.

Đồ lót trị liệu đa chức năng?

Truy cập vào một vài trang web như: raovat, vatgia, enbac,... những lời mời gọi mua dòng sản phẩm "siêu" đồ lót có nhiều tác dụng đặc biệt được đăng tải dày đặc. Tại trang vatgia.com, cửa hàng N có đăng quảng cáo về sản phẩm "quần lót trị liệu cao cấp Hàn Quốc" với những lời giới thiệu:...bảo vệ sức khỏe, tăng cường hệ miễn dịch và trao đổi chất trong cơ thể, cải thiện lưu thông máu, tránh được nhiều bệnh ở phụ nữ. Chiếc quần rao bán với giá 300.000 - 350.000 đồng.

Ngoài những sản phẩm dành cho phụ nữ, đồ lót giúp tăng "sức khỏe" cho nam giới cũng được chào bán khá nhiều. Theo quảng cáo, đồ lót dành cho nam giới có chứa nhiều công nghệ kỹ thuật cao. Vải sử dụng là kháng khuẩn carbon từ tính ion bạc có tác dụng diệt khuẩn hiệu quả, phòng ngừa những bệnh truyền nhiễm... Một trang web có giới thiệu dòng sản phẩm "quần lót nam cao cấp của Mỹ" có thể "tăng cường sinh lý", cải thiện xuất tinh sớm bởi "áp dụng công nghệ kỹ thuật cao của quân đội Mỹ và được bảo hộ bản quyền sáng chế phát minh". Đặc biệt hơn, chiếc quần này còn có khả năng phóng năng lượng từ trường đạt đến 3000Gs trong 24 giờ.

Bên cạnh các loại quần được quảng cáo là diệt khuẩn, tại nhiều chợ ở Hà Nội như: Ngã Tư Sở, Đồng Xuân, Nhà Xanh; một số cửa hàng trên phố Chùa Bộc, Thái Hà... cũng bán rất nhiều quần độn mông. Quần được người bán quảng cáo không những cho vòng 3 gợi cảm mà còn có tác dụng... kháng khuẩn. Giá trung bình 350.000 đồng/chiếc.
 
Quần “chíp” được quảng cáo có khả năng diệt khuẩn. Ảnh: H.M
 
Không có tác dụng

Âm đạo của phụ nữ rất sâu, quần lót chỉ mặc bên ngoài làm sao có thể diệt được vi khuẩn bên trong? Trong khi cơ thể con người có nhiều loại vi khuẩn có lợi và không có lợi, nếu loại quần đó diệt được khuẩn thì những vi khuẩn tốt cũng bị diệt hết.
 
BS Lê Kim Dung, Trung tâm Y tế lao động  Thái Hà
Theo bác sĩ sản phụ khoa Lê Thị Kim Dung, Trung tâm Y tế lao động Thái Hà (Hà Nội), những quảng cáo về các loại quần lót, áo lót có tác dụng kháng khuẩn, diệt khuẩn, chống các bệnh viêm nhiễm phụ khoa, bảo vệ buống trứng... là hết sức nhảm nhí. Bởi các loại vi khuẩn xâm nhập vào âm đạo đều từ hậu môn lên nên không thể chỉ mặc quần mà ngăn cản được chúng. Ngay cả khi bị bệnh lây qua đường tình dục, phải dùng kháng sinh diệt khuẩn cũng phải lựa chọn thuốc nào và ở vị trí nào mới phát huy hiệu quả.

BS Lê Thị Kim Dung cho biết, bản thân là một bác sĩ sản phụ khoa lâu năm nhưng chưa từng biết đến một sản phẩm quần lót nào chữa được bệnh hay có tác dụng kháng khuẩn. "Hơn nữa, quần lót chỉ ở bên ngoài nên chuyện tránh bầu khi "yêu" là hoàn toàn phản khoa học. Những tính năng được quảng cáo thổi phồng không có chứng nghiệm lâm sàng, chẩn đoán của y khoa", bác sĩ Dung nói.

Với tính năng tăng khả năng sinh sản được quảng cáo từ những chiếc quần này, bác sĩ Kim Dung cho rằng, khả năng sinh sản phụ thuộc vào chất lượng tinh trùng; mà chất lượng tinh trùng phụ thuộc vào độ tuổi, sức khỏe, không có loại quần nào có thể hỗ trợ được.

Bác sĩ Đinh Doãn Thạch, Trưởng khoa Khám bệnh, BV Da liễu Hà Đông cho biết, nếu các loại quần được quảng cáo có tác dụng chữa bệnh, diệt khuẩn, chống nấm thì sẽ có hại cho da. "Tôi cũng chưa từng nghe nói hoặc kiểm nghiệm một loại quần, áo nào có tác dụng ưu việt về mọi mặt. Thực chất những quảng cáo về các sản phẩm như vậy đều là nói quá lên, không đúng sự thật. Mọi người không nên sử dụng những sản phẩm này để bảo vệ sức khỏe", BS Thạch khuyến cáo.

Để phòng ngừa các bệnh viêm nhiễm ở vùng kín, diệt khuẩn, các bác sĩ khuyên chị em cần vệ sinh hàng ngày. Sử dụng quần lót cotton có tính thấm nước, thông thoáng, tránh mặc quá chật; sau khi giặt nên phơi ra ngoài nắng để ánh nắng mặt trời giúp diệt bớt vi khuẩn, nấm. Ngoài ra, cần khám phụ khoa định kỳ 1-2 lần/năm cũng là một biện pháp phòng ngừa tốt. Không nên dùng sữa tắm, xà phòng hay chất tẩy rửa mạnh để vệ sinh vùng kín, vì những sản phẩm này có tính sát khuẩn cao, có chất kiềm, sẽ làm thay đổi độ pH và gây mất cân bằng môi trường âm đạo, phá vỡ hàng rào bảo vệ tự nhiên, khiến vùng kín dễ bị viêm nhiễm.
 
Hà My
baoin
Ý kiến của bạn
Trời nóng, người lớn tuổi rất dễ mất nước: 2 cách đơn giản giúp bạn kiểm tra ngay tại nhà

Trời nóng, người lớn tuổi rất dễ mất nước: 2 cách đơn giản giúp bạn kiểm tra ngay tại nhà

Sống khỏe - 1 giờ trước

GĐXH - Chuyên gia cho biết chỉ với 2 cách kiểm tra đơn giản tại nhà, bạn có thể phát hiện cơ thể đang mất nước, đặc biệt là ở người lớn tuổi.

4 sai lầm khi tắm khiến người sau 50 tuổi dễ đột quỵ

4 sai lầm khi tắm khiến người sau 50 tuổi dễ đột quỵ

Sống khỏe - 13 giờ trước

GĐXH - Sau tuổi 50, cơ thể bắt đầu lão hóa, mạch máu kém đàn hồi hơn nên những thói quen tưởng chừng vô hại khi tắm cũng có thể làm tăng nguy cơ đột quỵ hoặc biến cố tim mạch.

Synbiotic hỗ trợ hệ vi sinh đường ruột ở trẻ khi bị mất cân bằng

Synbiotic hỗ trợ hệ vi sinh đường ruột ở trẻ khi bị mất cân bằng

Sống khỏe - 15 giờ trước

Sức khỏe đường ruột của trẻ chịu ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố trong giai đoạn đầu đời, từ phương thức sinh, dinh dưỡng, môi trường sống, hệ vi sinh của mẹ đến việc sử dụng thuốc như kháng sinh.

Người phụ nữ 68 tuổi bị đột quỵ 2 lần trong chưa đầy 24 giờ vì cục máu đông 'đổi hướng'

Người phụ nữ 68 tuổi bị đột quỵ 2 lần trong chưa đầy 24 giờ vì cục máu đông 'đổi hướng'

Y tế - 21 giờ trước

GĐXH - Sau khi dùng thuốc tiêu sợi huyết, bệnh nhân gần như hồi phục hoàn toàn nhưng chỉ 21 giờ sau lại đột ngột liệt nửa người do một cục máu đông mới từ tim tiếp tục di chuyển lên não.

Người đàn ông 65 tuổi suy gan, suy thận vì chủ quan với hở van tim

Người đàn ông 65 tuổi suy gan, suy thận vì chủ quan với hở van tim

Sống khỏe - 1 ngày trước

GĐXH - Chủ quan với hở van tim, người đàn ông nhập viện trong tình trạng suy tim, mất bù kèm suy gan, suy thận và tổn thương đa cơ quan do biến chứng hở van tim kéo dài.

Ổi và chanh, loại quả nào chứa nhiều vitamin C hơn? Kết quả khiến nhiều người bất ngờ

Ổi và chanh, loại quả nào chứa nhiều vitamin C hơn? Kết quả khiến nhiều người bất ngờ

Sống khỏe - 1 ngày trước

GĐXH - Nhiều người cho rằng chanh là một trong những loại quả giàu vitamin C nhất. Tuy nhiên, xét trên cùng khối lượng 100g, ổi mới là loại quả chứa lượng vitamin C vượt trội, cao gấp khoảng 4 lần chanh. Vậy mỗi loại mang lại những lợi ích gì cho sức khỏe và nên lựa chọn ra sao?

Người phụ nữ 49 tuổi tăng gần 30 kg trong một năm, bác sĩ chỉ rõ nguyên nhân đến từ chứng mất ngủ

Người phụ nữ 49 tuổi tăng gần 30 kg trong một năm, bác sĩ chỉ rõ nguyên nhân đến từ chứng mất ngủ

Sống khỏe - 1 ngày trước

GĐXH - Thăm khám chuyên sâu về nguyên nhân tăng cân, bác sĩ phát hiện nguyên nhân không nằm ở chế độ ăn mà xuất phát từ tình trạng mất ngủ kéo dài và căng thẳng mạn tính.

Người già, U70 bật điều hòa ngủ cả đêm cần lưu ý điều này để không ảnh hưởng sức khỏe

Người già, U70 bật điều hòa ngủ cả đêm cần lưu ý điều này để không ảnh hưởng sức khỏe

Sống khỏe - 1 ngày trước

GĐXH - Các chuyên gia cho rằng sử dụng điều hòa đúng cách, không chỉ giúp người cao tuổi ngủ ngon hơn, hỗ trợ bảo vệ tim mạch, hạn chế nguy cơ sốc nhiệt và nâng cao chất lượng cuộc sống.

BHYT mở rộng quyền lợi từ 1/7: Hà Nội đang làm gì để gỡ rào cản tâm lý 'ngại' đến trạm y tế của người dân?

BHYT mở rộng quyền lợi từ 1/7: Hà Nội đang làm gì để gỡ rào cản tâm lý 'ngại' đến trạm y tế của người dân?

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Bên cạnh việc mở rộng quyền lợi BHYT cho người dân, Hà Nội đang từng bước xây dựng mô hình "y tế cơ sở là nền tảng, bệnh viện là nơi dẫn dắt chuyên môn". Mục tiêu không chỉ là bảo đảm quyền lợi khám chữa bệnh mà còn tạo dựng niềm tin để người dân lựa chọn trạm y tế là nơi chăm sóc sức khỏe ban đầu.

8 thực phẩm nếu ăn đúng cách lại mang đến nhiều lợi ích bất ngờ cho sức khỏe

8 thực phẩm nếu ăn đúng cách lại mang đến nhiều lợi ích bất ngờ cho sức khỏe

Bệnh thường gặp - 1 ngày trước

GĐXH - Khoai tây, sô cô la đen, trứng hay cà phê đều từng bị "gắn mác" không tốt cho sức khỏe nếu ăn quá liều lượng. Thực tế, nếu sử dụng đúng cách và với lượng phù hợp, đây đều là những thực phẩm giàu dinh dưỡng, mang lại nhiều lợi ích cho tim mạch, não bộ và hệ tiêu hóa.

Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.