Nhận con riêng của vợ đã 20 tuổi làm con nuôi được không?

| Pháp luật

GiadinhNet - Cách đây khoảng 7 năm, bố mẹ ly hôn, tôi về sinh sống với mẹ. Năm 2012, mẹ để tôi ở quê với bà ngoại rồi đi xuất khẩu lao động, sau đó mẹ lấy một người Hàn Quốc (mẹ đã có quốc tịch Hàn Quốc). Hiện cha dượng muốn nhận tôi làm con nuôi để mẹ con sum vầy (tôi đã được 20 tuổi).

Xin luật sư cho biết, trường hợp của tôi có được nhận làm con nuôi hay không?

Nguyễn Thị Hà (Nghi Xuân, Hà Tĩnh)

Trả lời:

Chào bạn, về đề nghị tư vấn pháp luật liên quan đến vấn đề nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài nêu trên, chúng tôi tư vấn mang tính chất định hướng cho bạn như sau:

Căn cứ quy định pháp luật tại Điều 28 Luật Nuôi con nuôi thì các trường hợp nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài bao gồm:

“1. Người Việt Nam định cư ở nước ngoài, người nước ngoài thường trú ở nước cùng là thành viên của điều ước quốc tế về nuôi con nuôi với Việt Nam nhận trẻ em Việt Nam làm con nuôi.

2. Người Việt Nam định cư ở nước ngoài, người nước ngoài thường trú ở nước ngoài được nhận con nuôi đích danh trong các trường hợp sau đây:

a) Là cha dượng, mẹ kế của người được nhận làm con nuôi…”.

Căn cứ quy định của pháp luật nêu trên và đối chiếu với những thông tin mà bạn cung cấp, chúng tôi nhận thấy: Mối quan hệ giữa bạn và người nhận nuôi con nuôi là quan hệ cha dượng nhận con riêng của vợ làm con nuôi thì theo quy định tại Điểm a, Khoản 2, Điều 28 nêu trên, bạn thuộc trường hợp được nhận làm con nuôi đích danh.

Tuy nhiên, theo quy định của pháp luật thì đối tượng được nhận làm con nuôi trong trường hợp này chỉ có thể ở độ tuổi dưới 18. Cụ thể, Điểm a, Khoản 2, Điều 8 Luật Nuôi con nuôi thì trường hợp được cha dượng, mẹ kế nhận làm con nuôi thì người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi sẽ được nhận làm con nuôi đích danh. Căn cứ quy định của pháp luật, hiện bạn đã 20 tuổi nên không đủ điều kiện của người được nhận làm con nuôi. Vì vậy, nếu bạn muốn đoàn tụ với mẹ đẻ ở nước ngoài thì phải thực hiện theo thủ tục khác.

Luật sư Nguyễn Phú Thắng

(Công ty Luật INTERCODE)

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Bắt Trưởng phòng Thuế tỉnh Lạng Sơn nhận hối lộ để doanh nghiệp chiếm đoạt tiền hoàn thuế

Bắt Trưởng phòng Thuế tỉnh Lạng Sơn nhận hối lộ để doanh nghiệp chiếm đoạt tiền hoàn thuế

Pháp luật -

GĐXH - Trưởng phòng Quản lý, hỗ trợ doanh nghiệp thuộc phòng Thuế tỉnh Lạng Sơn bị khởi tố, bắt tạm giam về tội nhận hối lộ, sau khi bị cáo buộc nhận 550 triệu đồng để tạo điều kiện cho doanh nghiệp chiếm đoạt gần 200 tỷ đồng tiền hoàn thuế giá trị gia tăng.

Hà Nội: Công an thông báo tìm bị hại vụ cướp tài sản tại ngã tư Trần Duy Hưng - Phạm Hùng từ năm 2019

Hà Nội: Công an thông báo tìm bị hại vụ cướp tài sản tại ngã tư Trần Duy Hưng - Phạm Hùng từ năm 2019

Pháp luật -

GĐXH - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đang xác minh vụ án “Cướp tài sản” xảy ra từ tháng 5/2019 do đối tượng Nguyễn Hữu Hào thực hiện, đồng thời phát thông báo tìm kiếm người phụ nữ là bị hại trong vụ việc nhưng chưa đến cơ quan công an trình báo.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.