Nhiều điểm chung ‘kỳ lạ’ giữa 2 người phụ nữ ‘nướng’ gần 245 tỷ đồng vào sới bạc trong gần 3 tháng

| Pháp luật

GĐXH - Bùi Thị Quang (SN 1973) và Bùi Thị Thương (SN 1998) là 2 bị cáo đánh bạc với số tiền nhiều nhất (lần lượt là hơn 112 tỷ đồng và hơn 132 tỷ đồng) chỉ trong vòng gần 3 tháng. Điều đáng nói, giữa 2 người phụ nữ này có rất nhiều điểm tương đồng.

‘Cỗ máy’ đánh bạc nghìn tỷ được hình thành và ‘hút máu’ các con bạc khát nước ra sao?‘Cỗ máy’ đánh bạc nghìn tỷ được hình thành và ‘hút máu’ các con bạc khát nước ra sao?

GĐXH - Vốn là người có trình độ, hiểu biết về công nghệ thông tin, Thành đã lên ý tưởng và lôi kéo thêm một số thanh niên trẻ tuổi khác hình thành nên “cỗ máy” đánh bạc khiến nhiều con bạc khát nước mất trắng hàng trăm tỷ đồng.

Sáng nay (4/4), TAND quận Nam Từ Liêm, Hà Nội đang mở phiên tòa sơ thẩm xét xử Nguyễn Minh Thành (SN 1989, ở quận Ba Đình, Hà Nội - kẻ cầm đầu) và 52 bị cáo trong đường dây đánh bạc nghìn tỷ dưới hình thức game bài về các tội danh "Tổ chức đánh bạc", "Đánh bạc".

Cơ quan công tố cáo buộc, tổng số tiền người chơi đã nạp vào game bài do Thành quản lý là hơn 1.184 tỷ đồng để đánh bạc.

Nhiều điểm chung ‘kỳ lạ’ giữa 2 người phụ nữ ‘nướng’ gần 245 tỷ đồng vào sới bạc trong gần 3 tháng- Ảnh 2.

Các bị cáo hầu tòa sáng 4/4

Trong vụ án trên, chi tiết được rất nhiều độc giả quan tâm xoay quanh 2 cái tên Bùi Thị Quang (SN 1973, quê Tuyên Quang) và Bùi Thị Thương (SN 1998, hiện trú tại quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội).

Đây là 2 bị cáo đánh bạc với số tiền nhiều nhất (lần lượt là hơn 112 tỷ đồng và hơn 132 tỷ đồng và mất hết).

Nhiều điểm chung ‘kỳ lạ’ giữa 2 người phụ nữ ‘nướng’ gần 245 tỷ đồng vào sới bạc trong gần 3 tháng- Ảnh 3.

Tang vật vụ án

Điều đáng nói, giữa 2 bị cáo này có nhiều điểm chung "kỳ lạ". Cụ thể, trong phần lý lịch tại hồ sơ vụ án thể hiện, Quang và Thương đều là lao động tự do. Cả 2 cùng "nướng" số tiền trên 100 tỷ đồng vào sới bạc, trong khoảng thời gian gần 3 tháng (từ tháng 5/2021 đến tháng 8/2021).

Hơn nữa trong phần lý lịch của Quang có nêu, bị cáo có 1 con SN 1998 (không có tên cụ thể). Còn tại phần lý lịch của Thương có nêu, mẹ bị cáo tên Bùi Thị Quang (SN 1973). Tuy vậy, hồ sơ không thể hiện rõ, Quang và Thương liệu có phải mẹ con hay không.

Nhiều điểm chung ‘kỳ lạ’ giữa 2 người phụ nữ ‘nướng’ gần 245 tỷ đồng vào sới bạc trong gần 3 tháng- Ảnh 4.

Nguồn gốc số tiền gần 245 tỷ đồng và mối quan hệ của Quang và Thương đang chờ được làm rõ tại phiên toà

Hiện góc khuất đang được rất nhiều người dân quan tâm lúc này là nguồn gốc số tiền "khủng" được Quang và Thương dùng để đánh bạc được các bị cáo lấy từ đâu.

Chuyên trang Gia đình và Xã hội (Báo Sức khỏe và Đời sống) sẽ tiếp tục cập nhật thông tin từ phiên tòa tới quý độc giả.

Xác định 4 đường dây mua bán người tự vụ 40 nạn nhân tháo chạy từ casino

Chi Lê
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Lạng Sơn: Khởi tố trợ lý Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đường Lâm trong vụ án vận chuyển trái phép chất phóng xạ

Lạng Sơn: Khởi tố trợ lý Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đường Lâm trong vụ án vận chuyển trái phép chất phóng xạ

Pháp luật -

GĐXH - Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn đã ra quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Trần Nhật Anh – nhân viên kiêm trợ lý Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đường Lâm liên quan vụ án vận chuyển trái phép tinh quặng đất hiếm và chất phóng xạ.

Hà Nội: Dùng kích điện 'tận diệt' thủy sản trên sông, liên tiếp 3 đối tượng bị xử lý nghiêm

Hà Nội: Dùng kích điện 'tận diệt' thủy sản trên sông, liên tiếp 3 đối tượng bị xử lý nghiêm

Pháp luật -

GĐXH - Lực lượng chức năng Công an thành phố Hà Nội đã ra quân tuần tra, kiểm soát và liên tiếp phát hiện, xử lý nhiều trường hợp sử dụng kích điện để khai thác thủy sản trái phép trên tuyến sông Hồng và sông Đuống, kiên quyết đấu tranh với các hành vi hủy hoại nguồn lợi thủy sản.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.