Nhiều đối tượng được miễn thi THPT quốc gia 2016

| Xã hội

GiadinhNet - Theo quy định của Bộ GD&ĐT, thí sinh tham gia kỳ thi chọn đội tuyển Olympic quốc tế, khu vực các môn văn hóa, văn nghệ, thể thao sẽ được miễn thi THPT quốc gia năm 2016.

Bộ GD&ĐT cho biết, kỳ thi THPT quốc gia 2016 Bộ quy định có 2 đối tượng được miễn tất cả các môn của kỳ thi THPT quốc gia năm 2016. Thứ nhất, người đã tham gia kỳ thi chọn đội tuyển quốc gia dự thi Olympic quốc tế hoặc Olympic khu vực các môn văn hóa, nếu đáp ứng được 3 điều kiện. Bao gồm: được triệu tập vào học kỳ 2 lớp 12; xếp loại cả năm lớp 12 đạt hạnh kiểm loại tốt, học lực từ khá trở lên và phải có tên trong danh sách miễn thi của Bộ.

Đối tượng thứ hai là những học sinh trong đội tuyển tham gia các cuộc thi Olympic quốc tế hoặc khu vực về khoa học kỹ thuật, thể dục thể thao, văn hóa văn nghệ. Để được miễn thi, các thí sinh phải đáp ứng điều kiện: được triệu tập vào học kỳ 2 của lớp 12; xếp loại cả năm lớp 12 đạt hạnh kiểm và học lực từ trung bình trở lên. Có tên trong công văn đề nghị miễn thi và xác nhận tham dự tập huấn và dự thi của cơ quan tuyển chọn gửi đến sở GD&ĐT trước ngày thi THPT quốc gia.

Sẽ có nhiều đối tượng được miễn thi trong kỳ thi THPT quốc gia 2016. Ảnh: Q.Anh
Sẽ có nhiều đối tượng được miễn thi trong kỳ thi THPT quốc gia 2016. Ảnh: Q.Anh

Ngoài ra, Bộ cũng quy định rõ các đối tượng được miễn thi cả 4 môn thi trong xét tốt nghiệp THPT gồm: người khuyết tật đặc biệt nặng và người khuyết tật nặng theo Nghị định số 28/2012/NĐ-CP của Chính phủ; người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên; con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, bản thân bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên.

Đối tượng được miễn thi môn Ngoại ngữ kỳ thi THPT quốc gia 2016 là thành viên đội tuyển quốc gia dự thi Olympic quốc tế môn Ngoại ngữ theo Quyết định của Bộ GD&ĐT. Có một trong các chứng chỉ theo quy định của Bộ GD&ĐT như: Tiếng Anh (TOEFL ITP 450 điểm, TOEFL iBT 45 điểm, IELTS 4.0 điểm), Tiếng Nga (TORFL cấp độ 1), Tiếng Pháp (TCF 300 - 400 điểm, DELF B1), TiếngTrung (HSK cấp độ 3), Tiếng Đức (Goethe-Zertifikat B1, Deutsches Sprachdiplom B1, Zertifikat B1), Tiếng Nhật (JLPT cấp độ N3).

Thí sinh được miễn thi môn Ngoại ngữ được tính 10 điểm cho môn này để xét công nhận tốt nghiệp THPT.

Q.Anh/Báo Gia đình & Xã hội

Ngô Quang Huy
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Pháp luật -

Ngày 30/9, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Trần Văn Quân (sinh năm 1983, quê thành phố Hải Phòng; tạm trú tại phường An Hải, thành phố Đà Nẵng) về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Đời sống -

GĐXH - Từng tạo việc làm và sinh kế cho nhiều hộ dân, nghề tái chế, cô đúc nhôm ở Bình Yên, xã Nam Ninh, tỉnh Ninh Bình đã trở thành một phần đời sống của làng quê qua nhiều năm. Nhưng cùng với sự phát triển của nghề là những áp lực đối với môi trường. Từ thực tế đó, địa phương đang từng bước cải tạo hạ tầng, kiểm soát hoạt động sản xuất và định hướng di dời những cơ sở không bảo đảm yêu cầu môi trường, với mục tiêu để nghề truyền thống có thể tiếp tục tồn tại theo hướng bền vững.

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Giáo dục -

“Đưa học sinh ra ngoài nhà trường không phải hình thức bắt buộc. Nếu trường tổ chức cần xây dựng kế hoạch phù hợp và đặt yêu cầu an toàn lên hàng đầu”, theo PGS.TS Đinh Thị Kim Thoa, Tổng chủ biên chương trình Giáo dục Trải nghiệm và Trải nghiệm - hướng nghiệp, Chương trình GDPT 2018.

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Đời sống -

GĐ&XH – Sau khi ngõ 15 Ngọc Hồi được mở rộng thành phố Bùi Huy Đáp khang trang, áp lực ùn tắc giao thông đã giảm rõ rệt. Tuy nhiên, hơn 9 tháng qua, việc toàn bộ hàng cây xanh cũ bị di dời và không có cây mới thay thế khiến tuyến phố trở nên trơ trọi, cuộc sống lẫn sinh kế của người dân nơi đây hoàn toàn bị đảo lộn dưới cái nắng gay gắt.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.