Hà Nội
23°C / 22-25°C

Nhiều giáo viên mầm non mất cả tuổi thanh xuân cho nghề

Thứ năm, 09:58 01/12/2016 | Xã hội

Thời gian công việc kéo dài, thu nhập thấp, lắm áp lực…, nhiều cô giáo mầm non đã lớn tuổi vẫn đi về một mình, tuổi xuân của họ trôi tuột theo công việc.

Ngày 30/11, hàng trăm giáo viên, bảo mẫu, cấp dưỡng các trường mầm non, tiểu học trên địa bàn Tân Bình, TPHCM tham gia đối thoại với lãnh đạo quận.

Tuổi nghề 20 năm, thu nhập chỉ hơn 3 triệu

Đội ngũ nhân sự công tác trong nhà trường thuộc 2 bậc học này đang phải đối mặt rất nhiều khó khăn khi công việc áp lực, thời gian làm việc kéo dài nhưng thu nhập rất thấp.

Đặc biệt, đội ngũ cấp dưỡng, bảo mẫu làm việc không có chức danh, chỉ theo diện hợp đồng với đồng lương thấp kéo đến đời sống rất khó khăn. Các trường cũng bị “kẹt” vì khó tìm người cho những vị trí hợp đồng như bảo mẫu, cấp dưỡng, bảo vệ… Nhất là khi các vị trí ngày càng có yêu cầu cao về bằng cấp, nghiệp vụ nhưng lương quá thấp và không có định biên.


Bảo mẫu tại các trường học ở quận Tân Bình, TPHCM chia sẻ làm việc hàng chục năm, thu nhập chỉ trên dưới 3 triệu đồng

Bảo mẫu tại các trường học ở quận Tân Bình, TPHCM chia sẻ làm việc hàng chục năm, thu nhập chỉ trên dưới 3 triệu đồng

Các bảo mẫu, cấp dưỡng làm việc từ 10-12 tiếng một ngày, tổng thu nhập hàng tháng giao động từ 2,5-3,5 triệu đồng/tháng, không có tiền thâm niên nên kể cả những người làm hàng chục năm vẫn vậy.

Bài Thái Thị Hòa, bảo mẫu đang làm việc tại Trường tiểu học Trần Quốc Toản, nghẹn ngào: “Tôi đã làm công việc này 21 năm với mức thu nhập đến nay cũng chỉ trên 3 triệu đồng/tháng. Sắp đến tuổi nghỉ… mà buồn lòng vì tuổi già không có lương, bảo hiểm y tế cũng không có”.

Chị Xuân, công tác tại Trường MN Sơn Ca cho hay, chị đã làm việc 14 năm nhưng thu nhập dậm chân tại chỗ vì không có thâm niên. Tổng thu nhập hàng tháng của chị là 2.870.000 đồng đã trừ bảo hiểm.

Nhân viên phục vụ Trường tiểu học Nguyễn Thanh Tuyền cho biết, hiện cả trường có khoảng 1.200 học sinh, chưa kể giáo viên nhưng chỉ có mình chị, công việc không xuể ảnh hưởng rất nhiều đến sức khỏe. Nhà trường tìm mọi cách để tuyển dụng nhưng không không tìm được người.

Nhiều giáo viên mầm non cũng chia sẻ về công việc gặp khó đủ đường như hiện nay quay vấn đề muôn thuở như thời gian làm việc kéo dài, áp lực, trách nhiệm công việc rất lớn trong khi đồng lương thấp.

Giáo viên mầm non đánh mất tuổi xuân vì công việc

Trao đổi tại buổi đối thoại, ông Trần Khắc Huy, Trưởng Phòng GD-ĐT quận Tân Bình cho hay hiện nay đội ngũ cấp dưỡng, bảo mẫu và cả bảo vệ trong nhà trường mầm non, tiểu học đang thiệt thòi khi mà chức danh không có vị trí này. Nhưng lại có tiêu chuẩn, đầu vào bắt buộc rất cao, công việc rất nhiều nhưng… lương rất thấp.

Về công việc của giáo viên mầm non, ông Huy nói lên tâm tư khó bày tỏ của rất nhiều cô giáo: “Họ phải đến trường từ 6 giờ sáng để chuẩn bị lớp, đón trẻ và 5 - 6 giờ chiều mới về, mất cả tuổi thanh xuân cho trường lớp. Rất nhiều cô giáo mầm non sống độc thân do không có điều kiện, thời gian để giao lưu mà lương bổng thì lại thấp”.


Nhiều giáo viên mầm non bỏ quên tuổi xuân vì nghề (Ảnh minh họa)

Nhiều giáo viên mầm non "bỏ quên" tuổi xuân vì nghề (Ảnh minh họa)

Bà Trương Thị Việt Liên, Trưởng Phòng Giáo dục Mầm non, Sở GD-ĐT TPHCM cho biết về chính sách hỗ trợ cho giáo viên, nhân viên mầm non có Nghị quyết 01 của thành phố. Cụ thể, hỗ trợ 25% tiền lương/tháng cho mọi đối tượng, kể cả nhân viên như nuôi dưỡng, bảo mẫu, kế toán, bảo vệ, phục vụ… (kể cả trong thời gian thử việc, hợp đồng) thuộc các cơ sở công lập. Đối với cán bộ quản lý và giáo viên, nhân viên nuôi dưỡng trực tiếp giảng dạy nhóm lớp 6 tháng đến 18 tháng tuổi: Hỗ trợ thêm 35% tiền lương/tháng.

Riêng đối với hỗ trợ giáo viên mầm non mới ra trường được tuyển dụng mới (năm đầu tiên được hỗ trợ 100% lương/tháng, năm thứ 2 là 60% và năm thứ ba 50%) thực hiện với thời gian 3 năm, bắt đầu từ năm học 2014-2015 và kết thúc vào năm 2016-2017.

Cũng theo bà Việt Liên, Sở GD-ĐT đang kiến nghị thành phố tiếp tục duy trì thêm 3 năm nữa việc hỗ trợ cho giáo viên mầm non mới ra trường nhằm kích thích mọi người chọn nghề mầm non cũng như để giữ chân giáo viên trẻ, giảm tình trạng giáo viên mới ra trường bỏ việc.

Theo Dân Trí

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Người đàn ông để lại nhẫn cưới, điện thoại rồi nhảy xuống sông

Người đàn ông để lại nhẫn cưới, điện thoại rồi nhảy xuống sông

Xã hội - 4 giờ trước

GĐXH - Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện một đôi dép, chiếc áo, điện thoại và một nhẫn cưới do nạn nhân để lại.

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Do nợ nần, Đoàn Văn Trung quê ở Hải Dương lập tài khoản zalo thường xuyên đăng tải hình ảnh về công việc ở Úc với mức thu nhập cao. Khi nạn nhân tin tưởng và chuyển tiền thì chiếm đoạt.

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Vận chuyển pháo hoa với số lượng lớn từ Cao Bằng về Thái Nguyên với giá 2.200.000 đồng, một bị cáo bị xử phạt 5 năm tù giam.

TPHCM chỉ đạo nóng sau vụ trẻ mầm non bị tát, ngồi đè lên bụng, nhét đồ ăn

TPHCM chỉ đạo nóng sau vụ trẻ mầm non bị tát, ngồi đè lên bụng, nhét đồ ăn

Giáo dục - 6 giờ trước

Ngày 24/4, Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM có văn bản chấn chỉnh hành vi vi phạm đạo đức nhà giáo sau vụ bạo hành tại Lớp Mẫu giáo Tí Bo.

Sơn La: Mưa đá phủ trắng ruộng nương, đường sá, gây thiệt hại lớn

Sơn La: Mưa đá phủ trắng ruộng nương, đường sá, gây thiệt hại lớn

Thời sự - 8 giờ trước

GDXH - Trận mưa đá lớn ở xã Lóng Luông và Xuân Nha, huyện Vân Hồ, Sơn La bao phủ đồi núi, ruộng nương gây thiệt hại nặng.

Phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường kính không rõ nguồn gốc xuất xứ

Phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường kính không rõ nguồn gốc xuất xứ

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Quá trình thực hiện nhiệm vụ, lực lượng của Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Bình phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường không rõ nguồn gốc xuất xứ.

3 học sinh dựng hiện trường tự tử khiến nhiều lực lượng mò dưới kênh suốt nhiều giờ

3 học sinh dựng hiện trường tự tử khiến nhiều lực lượng mò dưới kênh suốt nhiều giờ

Xã hội - 8 giờ trước

GĐXH - Nhận được thông tin nghi có học sinh tự tử trên kênh N2 (địa bàn xã Sơn Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An) các lực lượng chức năng đã khẩn trương xuống kênh để mò tìm suốt nhiều giờ.

Phát tán video ‘nhạy cảm’ khi người yêu cũ có bạn trai mới: Hành vi đê hèn

Phát tán video ‘nhạy cảm’ khi người yêu cũ có bạn trai mới: Hành vi đê hèn

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Bực tức vì người yêu cũ có người yêu mới, Thức đã phát tán video "nhạy cảm" lên mạng xã hội với mục đích trả thù.

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu công an làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung khi tác nghiệp

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu công an làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung khi tác nghiệp

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình tác nghiệp ghi nhận vụ cháy nhà xưởng trên địa bàn xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, Hà Nội, 2 phóng viên thuộc 2 cơ quan báo chí đã bị một nhóm đối tượng lăng mạ, hành hung.

Dự án tàu điện không ray được đề xuất triển khai tại Hà Nội có gì đặc biệt?

Dự án tàu điện không ray được đề xuất triển khai tại Hà Nội có gì đặc biệt?

Đời sống - 9 giờ trước

GĐXH - Tàu điện không ray là một loại hình vận tải hành khách công cộng mới được đề xuất áp dụng vào mạng lưới giao thông công cộng thành phố Hà Nội. Tàu không chạy trên đường ray truyền thống mà thay thế bằng đường ray ảo với công nghệ hiện đại.

Top