TS. Dương Quốc Trọng, Phó Tổng cục Trưởng Tổng cục DS-KHHGĐ, TS Nguyễn Thiện Trưởng - Chủ tịch Hội KHHGĐ Việt Nam và ông Jerry Clewett - Trưởng đại diện Quỹ Dân số Thế giới tại Việt Nam đồng chủ trì thảo luận.
Nhiều thành tựu đáng ghi nhận
Buổi thảo luận được Quỹ Dân số Thế giới, Countdown 2015 Europe (một liên minh các tổ chức phi chính phủ châu Âu hoạt động trong lĩnh vực sức khỏe sinh sản và tình dục) hỗ trợ tổ chức.
|
|
|
Từ trái qua phải: Ông Jerry Clewett, TS. Dương Quốc Trọng và TS Nguyễn Thiện Trưởng. |
Ngài Jerry Clewett- Trưởng đại diện Quỹ Dân số Thế giới nhấn mạnh: “Chủ đề của Mục tiêu Thiên niên kỷ số 5 và 6 khá rộng, nhưng thảo luận tập trung đến những thành tựu đạt được trong việc hướng đến các mục tiêu Thiên niên kỷ có liên quan đến sức khỏe sinh sản và tình dục. Mục tiêu phát triển Thiên niên kỷ số 5 có hai phần: Giảm thiểu 3/4 tỉ lệ tử vong ở phụ nữ mang thai từ năm 1990 đến 2015; đến năm 2015, tất cả mọi người đều có thể tiếp cận các dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản. Mục tiêu phát triển Thiên niên kỷ số 6 có 3 phần, trong đó có 2 phần liên quan đến HIV: Cho tới năm 2015, ngăn chặn và đẩy lùi sự lây lan của HIV/AIDS; đến năm 2015, tất cả những đối tượng có nhu cầu đều có thể tiếp cận toàn diện với việc điều trị HIV/AIDS”.
TS. Dương Quốc Trọng - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục DS- KHHGĐ cho biết, chất lượng dân số Việt Nam đang được cải thiện, nhờ đạt được nhiều tiến bộ về SKSS và tình dục; mô hình sinh đang chuyển dần từ sinh “sớm” sang sinh “muộn”, tuổi kết hôn và sinh con ngày càng cao hơn.
Trên toàn quốc, tỉ lệ sử dụng các biện pháp tránh thai tăng từ 73,9% năm 2001 lên 76,8% năm 2005 và 79% năm 2007, tương đương với mức của các nước phát triển. Tỉ lệ sử dụng các biện pháp tránh thai hiện đại của người dân Việt Nam tăng từ 61,1% năm 2001 lên 65,7% năm 2005 và 68,2% năm 2007, biện pháp triệt sản và đặt vòng có xu hướng giảm.
Chỉ số phát triển con người (HDI) của Việt Nam tiếp tục tăng từ 0,671 điểm năm 2001 lên 0,733 điểm năm 2007, tăng thứ hạng trong khu vực và trên thế giới. Tỉ lệ trẻ em tử vong dưới 1 tuổi giảm từ 17,8%o năm 2005 xuống còn 16%o năm 2007, tỉ lệ suy dinh dưỡng trẻ em giảm nhanh, từ 25,2% năm 2005 xuống còn 20,2% năm 2006. Tầm vóc thể lực của trẻ em, thanh thiếu niên và người trưởng thành đã được cải thiện rõ rệt, sau 25 năm chiều cao trung bình của nam 18- 19 tuổi tăng 4,5cm và nữ 18- 19 tuổi tăng 4 cm.
Còn nhiều thách thức
|
|
|
Thể lực, trí tuệ người Việt Nam ngày càng được cải thiện, nâng cao (Ảnh: CC). |
TS Dương Quốc Trọng khẳng định, tuy chất lượng dân số Việt Nam được cải thiện, nhưng các tố chất về thể lực, trí tuệ, tinh thần còn nhiều hạn chế. Nước ta có 5,3 triệu người khuyết tật, chiếm gần 6,3% dân số. Tuổi thọ bình quân khỏe mạnh chỉ đạt 58,2 tuổi. TS Trọng cho biết: Tình trạng bệnh tật, các bệnh lây truyền qua đường tình dục và HIV còn đáng lo ngại. Vị thành niên và thanh niên quan hệ tình dục trước hôn nhân, tình trạng mang thai ngoài ý muốn và nạo phá thai, lạm dụng và sử dụng chất gây nghiện có xu hướng tăng.
TS Nguyễn Thiện Trưởng - Chủ tịch Hội Kế hoạch hóa Gia đình Việt Nam cho biết: "Từ góc nhìn của tổ chức phi chính phủ, Hội KHHGĐ thấy rằng thành tựu đã đạt được đối với mục tiêu Thiên niên kỷ số 5 và 6 quả là to lớn. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều thách thức: đó là sự chênh lệch giữa các vùng miền trong chăm sóc sức khỏe bà mẹ mang thai, cán bộ y tế chưa coi trọng hoạt động tư vấn; tình trạng nạo phá thai và hút điều hòa kinh nguyệt có xu hướng tăng trở lại; nguy cơ tiềm ẩn lây nhiễm HIV trong xã hội lớn vì hầu hết các vùng, đặc biệt ở vùng nông thôn đều có người nhiễm HIV, trong khi đó điều kiện bảo vệ không đầy đủ, kiến thức phòng chống HIV rất hạn chế”, TS Trưởng nhấn mạnh.
Hạnh Quỳnh