Nhóm giang hồ miền Trung nã đạn vào công an rủ nhau lĩnh án

| Pháp luật

GiadinhNet – Mở đường máu thoát thân, nhóm giang hồ dùng bom xăng và mã tấu đồng loạt tấn công lại lực lượng công an nhưng bất thành.

Ngày 11/4, TAND TPHCM đưa ra xét xử và tuyên phạt nhóm giang hồ trên gồm Võ Văn Sang (22 tuổi) 6 năm 6 tháng tù, Lê Duy Việt (27 tuổi) 5 năm 6 tháng tù và Nguyễn Ngọc Duy (28 tuổi) 4 năm tù, cả 3 cùng với tội danh “chống người hành công vụ”. Riêng tên cầm đầu là Trương Công Phi (25 tuổi quê Bình Định) đang bị truy nã gắt gao.

Nhóm giang hồ miền Trung nã đạn vào công an rủ nhau lĩnh án 1

Các đối tượng dẫn giải về trại giam

 
Theo cáo trạng, tháng 3/2012, Phi thuê một căn chung cư ở đường Cách Mạng Tháng 8 phường 11, quận 3 buôn bán cà phê tổ chức cá độ bóng đá súng, mã tấu, dao…

Tối 2/9/2012, cả nhóm đi hát karaoke ở quận 3 về, riêng Việt chở bạn gái đi thuê  khách sạn ngủ thì gây gổ và bị một nhóm thanh niên đuổi đánh. Yếu thế, hắn chạy về “lãnh địa” gọi đồng bọn đến tiếp ứng.

Vừa thấy nhóm thanh niên đuổi tới, cả nhóm mỗi tên 1 cây mã tấu lao vào truy sát khiến “kẻ thủ” bỏ chạy tán loạn.

Lúc này đang đi tuần tra, 4 cảnh sát đặc nhiệm thuộc công an TPHCM phát hiện và yêu cầu cả nhóm buông hung khí thì chúng dùng bom xăng quăng về lực lượng, và đồng loạt lao vào chống trả quyết liệt khiến lực lượng bắn chỉ thiên thì chúng mới chịu rút lui. Tên Ngọc bị bắt tại chỗ, tên Việt, Sang chạy vào nhà người dân gần đó rồi điện Phi đến giải cứu. Trong lúc chờ đàn anh đến, chúng tiếp tục dùng bom xăng ném ra ngoài khiến một cảnh sát bị thương.

Lúc này, Phi và nhóm đàn em điều khiển xe ô tô chạy về và lao thẳng vào lực lượng nhằm giải thoát cho đàn em khiến 7 chiếc xe máy hư hỏng nặng. Trước khi bỏ chạy, một tên trong xe nã đạn như mưa về phía đội đặc nhiệm. Ngày 19/9/2012, công an tìm thấy chiếc xe Phi điều khiển ở bãi đất trống ở huyện Hóc Môn.

Du Nguyễn

hoanglong
Ý kiến của bạn
Tags:
Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Pháp luật -

Tung tin có quen biết cán bộ ngoại giao, Nguyễn Phương Thanh đã nhận hơn 4,5 tỷ đồng để lo thủ tục cho một người bạn sang Mỹ du học và tìm việc làm rồi chiếm đoạt số tiền trên tiêu xài cá nhân.

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Pháp luật -

GĐXH - Theo Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương), pháp luật khuyến khích thương lượng khi giữa người tiêu dùng và doanh nghiệp phát sinh tranh chấp từ chất lượng hàng hóa, dịch vụ, bảo hành hoặc các cam kết trong giao dịch. Bởi phương thức này giúp các bên chủ động đối thoại, tiết kiệm thời gian, chi phí và tìm kiếm giải pháp hài hòa, phù hợp.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.