Hà Nội
23°C / 22-25°C

Nhóm 'hiệp sĩ đường phố' chuyên giúp người dân gặp sự cố ban đêm

Chủ nhật, 10:49 01/01/2023 | Xã hội

Ngày đi làm, đêm mang đồ nghề rảo quanh các tuyến đường người dân đi xe máy hay gặp sự cố để hỗ trợ sửa chữa miễn phí, đó là công việc thầm lặng của nhóm “hiệp sĩ đường phố” nhiều năm qua.

Hai năm qua, 15 thanh niên với đủ các ngành nghề ở TP Thuận An, tỉnh Bình Dương đã tập hợp lại thành một nhóm tình nguyện để hỗ trợ người dân gặp sự cố về đêm.

Không phô trương, không “đao to búa lớn” cũng chẳng cần tiếng tăm, đó là những gì mà các “hiệp sĩ đường phố” vẫn thầm lặng cống hiến cho đời.

Nhóm 'hiệp sĩ đường phố' chuyên giúp người dân gặp sự cố ban đêm - Ảnh 1.

Các thành viên trong đội SOS tình nguyện hỗ trợ một trường hợp bị thủng bánh xe trong đêm - Ảnh: M.T

24h khuya, điện thoại của anh Trần Minh Tuấn (SN 1991) đổ hồi chuông lớn, vừa bấm nghe thì có tiếng một phụ nữ vọng ra: “Anh ơi giúp em với! Em đi làm về dọc đường bị lủng bánh xe, đang ở đường ĐT743 đoạn gần ngã 6 An Phú á anh, giúp em với anh”.

Anh Tuấn là đội trưởng đội SOS tình nguyện An Phú, thường hỗ trợ người dân gặp nạn vào đêm khuya trên địa bàn và khu vực lân cận ở TP Thuận An. Mỗi cuộc gọi như trên, anh em trong đội ngay lập tức xin vị trí để đến hỗ trợ.

Nhóm 'hiệp sĩ đường phố' chuyên giúp người dân gặp sự cố ban đêm - Ảnh 2.

Các thành viên trong đội tập trung tại một điểm chờ đi hỗ trợ trong đêm - Ảnh: M.T

Anh Tuấn kể, quê ở Kiên Giang, lên Bình Dương sinh sống và làm việc. Trong một lần chạy xe ôm chở khách thì bị lủng bánh xe. Lúc này, anh không biết nhờ ai hỗ trợ khi đêm đã khuya, đường vắng không có người qua lại. Sau đó, anh phải dắt bộ gần chục cây số về nhà trong tình trạng người mệt lả. Từ lần đó, anh nảy sinh ý nghĩ sẽ thành lập một nhóm tình nguyện hỗ trợ những người gặp sự cố như mình khi họ không biết nhờ ai.

Nghĩ là làm, vào năm 2020, anh kêu gọi một số anh em chạy xe ôm, grab, công nhân,… thành lập đội trên. Các thành viên ban ngày vẫn đi làm công việc của mình, tối đến tập trung tại một điểm để thuận tiện cho việc hỗ trợ người gặp nạn.

“Anh em mỗi người một công việc nhưng đều chung tinh thần giúp đỡ người dân, không nghĩ gì đến lợi ích cá nhân. Thậm chí, anh em đi làm còn phải bỏ tiền túi ra để hoạt động, nhưng ai cũng cảm thấy rất thoải mái”, anh Tuấn chia sẻ.

Nhóm 'hiệp sĩ đường phố' chuyên giúp người dân gặp sự cố ban đêm - Ảnh 3.

Một trường hợp khó khăn được đội hỗ trợ thực phẩm - Ảnh: X.A

Việc làm thầm lặng

Không chỉ hỗ trợ các trường hợp bị hư hỏng xe giữa đường, nhiều vụ tai nạn giao thông giữa khuya cũng được các thành viên trong đội có mặt kịp thời giúp đỡ. Nếu người gặp nạn bị thương nhẹ sẽ được sơ cứu tại chỗ, nặng hơn được đội đưa đi cấp cứu hoặc gọi xe cứu thương đến khẩn cấp, tránh trường hợp không may xảy ra.

Bên cạnh đó, nhiều trường hợp khó khăn cũng được các thành viên quyên góp tiền, ủng hộ vật chất để giúp đỡ dù hoàn cảnh của nhóm cũng còn không ít khó khăn.

Khi được hỏi về “tay nghề” sửa chữa xe cũng như cách sơ cứu cho nạn nhân bị thương, anh Tuấn và các thành viên trong đội cho biết, hầu hết anh em đều là dân “tay ngang” không chuyên, không được học qua trường lớp nào. Tuy nhiên, tham gia giúp đỡ người bằng cái tâm nên anh em tự tìm tòi cách làm, người này chỉ người kia lâu dần thành quen. Cứ như vậy, các thành viên trong đội giờ đây ai cũng thuần thục các thao tác, gặp trường hợp nào sẽ có cách xử lý đó.

Nhóm 'hiệp sĩ đường phố' chuyên giúp người dân gặp sự cố ban đêm - Ảnh 4.

Nhiều người đi đường bị sự cố được đội SOS hỗ trợ vá xe miễn phí - Ảnh: M.T

Làm tình nguyện là vậy nhưng nhiều lúc đội cũng bị lời ra tiếng vào, một số người không hiểu cho rằng đội “làm tiền”, giúp để lấy phí hoặc nhằm mục đích khác, khiến các thành viên cảm thấy chạnh lòng. Thế nhưng, bằng cái tâm, đến nay việc làm của đội tình nguyện đã được người dân ghi nhận và khen ngợi.

Về tương lai sắp tới, anh Tuấn cho biết, tiếp tục duy trì và mong muốn phát triển mô hình này lớn hơn để giúp đỡ được nhiều người hơn.

“Mình muốn làm để giúp hết tất cả mọi người, không để ai gặp nạn nhờ tới mà mình không giúp được, như vậy rất áy náy”, anh Tuấn bày tỏ.

Lãnh đạo UBND phường An Phú cho biết, hiện trên địa bàn có một số hội nhóm hoạt động thiện nguyện, hỗ trợ các tình huống giao thông. Hầu hết các hội nhóm hoạt động tự phát nhưng có thông qua cơ quan chức năng.

Thực tế trong thời gian qua, các thành viên trong đội SOS tình nguyện An Phú đã hỗ trợ được rất nhiều trường hợp gặp nạn, sự cố trên đường. Những việc này tuy nhỏ nhưng mang ý nghĩa rất lớn.

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bị hỏi lương thưởng ngày Tết, người EQ cao nói gì?

Bị hỏi lương thưởng ngày Tết, người EQ cao nói gì?

Đời sống - 42 phút trước

GĐXH - Sự khác biệt giữa người bình thường và người có EQ cao nằm ở cách họ xử lý những câu hỏi nhạy cảm một cách tinh tế.

Năm Bính Ngọ 2026 và 2 tiết khí đặc biệt trong Tết Nguyên đán

Năm Bính Ngọ 2026 và 2 tiết khí đặc biệt trong Tết Nguyên đán

Đời sống - 52 phút trước

GĐXH - Trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, mọi người sẽ đón Tết trong 2 tiết khí khác nhau khi mùng 1 và mùng 2 Tết thuộc hai tiết khí riêng biệt. Vì vậy, có thể lưu ý những thông tin dưới đây để đón năm mới thuận lợi hơn.

Bắt cô gái tạt sơn nhà người yêu cũ

Bắt cô gái tạt sơn nhà người yêu cũ

Pháp luật - 1 giờ trước

Ngày 17/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Phạm Ngọc Mỹ Tiên (28 tuổi) để điều tra về hành vi cố ý làm hư hỏng tài sản.

Cảnh sát Hải Phòng giải cứu hai người trong vụ hỏa hoạn sáng Mùng 1 Tết

Cảnh sát Hải Phòng giải cứu hai người trong vụ hỏa hoạn sáng Mùng 1 Tết

Đời sống - 1 giờ trước

Lực lượng cảnh sát PCCC&CNCH - Công an Hải Phòng đã kịp thời giải cứu 2 người trong vụ hỏa hoạn nhà dân, xảy ra sáng 17/2 (mùng 1 Tết).

Từ 2026, hàng triệu tài xế cần nắm rõ quy định mới nhất về vượt xe và nhường đường cho xe xin vượt

Từ 2026, hàng triệu tài xế cần nắm rõ quy định mới nhất về vượt xe và nhường đường cho xe xin vượt

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Việc nhường đường cho xe xin vượt không chỉ là một hành động văn minh mà còn là thực hiện đúng quy định của pháp luật. Trường hợp vi phạm có thể bị phạt rất nặng.

Vì sao người dân đổ xô đi mua muối ngày mùng 1 Tết?

Vì sao người dân đổ xô đi mua muối ngày mùng 1 Tết?

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Dân gian ta vẫn có câu “Đầu năm mua muối, cuối năm mua vôi”. Chính vì vậy, nhiều người thường đổ xô mua muối trong ngày mùng 1 Tết nhằm lấy lộc đầu năm mới.

Mùng 1 Tết dại dột cho mượn 7 món đồ này, tài lộc chả mấy 'đội nón ra đi'

Mùng 1 Tết dại dột cho mượn 7 món đồ này, tài lộc chả mấy 'đội nón ra đi'

Đời sống - 5 giờ trước

GĐXH - Trong quan niệm dân gian, ngoài việc kiêng cãi vã, làm vỡ đồ hay nói điều xui rủi, nhiều người còn đặc biệt tránh cho mượn một số vật dụng nhất định vào đầu năm mới.

Không khí lạnh tăng cường khiến mưa rét bao trùm Bắc Bộ mùng 1 Tết

Không khí lạnh tăng cường khiến mưa rét bao trùm Bắc Bộ mùng 1 Tết

Đời sống - 6 giờ trước

GĐXH - Không khí lạnh tăng cường đúng dịp mùng 1 Tết Nguyên đán Bính Ngọ khiến thời tiết Bắc Bộ chuyển mưa rét, trong khi khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ vẫn duy trì trạng thái nắng ráo, có nơi nắng nóng.

Chọn giờ và hướng xuất hành đẹp mùng 2 Tết Bính Ngọ 2026 để đón tài lộc

Chọn giờ và hướng xuất hành đẹp mùng 2 Tết Bính Ngọ 2026 để đón tài lộc

Đời sống - 6 giờ trước

GĐXH – Ngày mùng 2 Tết (tức 18/02/2026 dương lịch), chuyên gia phong thủy lưu ý nên chọn giờ và hướng xuất hành phù hợp để mọi việc hanh thông trong năm mới.

Đi hết nửa đời người mới nhận ra: Thành - bại cuộc đời chỉ nằm ở một chữ 'độ'

Đi hết nửa đời người mới nhận ra: Thành - bại cuộc đời chỉ nằm ở một chữ 'độ'

Đời sống - 6 giờ trước

GĐXH - Trong hành trình cuộc đời của mỗi người, thành công hay thất bại không chỉ do xuất thân hay vận may, mà phần lớn được quyết định bởi một chữ rất nhỏ nhưng vô cùng sâu: chữ độ.

Top