Nhóm người nào có nguy cơ bị mất nước trong mùa hè?
Mùa hè nóng nực, việc bổ sung nước là rất quan trọng giúp cơ thể đảm bảo được sự hoạt động bình thường. Những người có nguy cơ mất nước cần chú ý uống nước nhiều hơn.
Mất nước xảy ra khi cơ thể không có đủ nước cần thiết để hoạt động. Mất nước có thể dẫn đến nhiều vấn đề, từ các triệu chứng nhẹ như đau đầu và mệt mỏi đến các vấn đề nghiêm trọng hơn như say nắng. Cách tốt nhất để tránh tác động của tình trạng mất nước là luôn giữ cơ thể đủ nước.
1. Nhóm người dễ bị mất nước
Mặc dù bất kỳ ai cũng có thể bị mất nước nhưng một số nhóm người có nguy cơ cao hơn, bao gồm:
Trẻ sơ sinh và trẻ mới biết đi: Trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ nhạy cảm hơn với lượng nước mất đi ít và dễ bị tiêu chảy hay nôn hơn người lớn. Ngoài ra, trẻ không phải lúc nào cũng có thể nói cho bạn biết khi nào trẻ khát và việc bổ sung nước hoàn toàn phụ thuộc vào những người xung quanh.
Người lớn tuổi: Người lớn tuổi có cảm giác khát giảm và lưu trữ ít chất lỏng hơn trong cơ thể, khiến họ nhạy cảm hơn với tình trạng mất nước. Họ cũng có thể mắc các tình trạng sức khỏe khác có thể làm tăng nguy cơ mất nước.
Những người mắc một số tình trạng bệnh lý nhất định: Các tình trạng bệnh lý như đái tháo đường và bệnh thận có thể khiến người bệnh đổ mồ hôi hoặc đi tiểu nhiều hơn, làm tăng nguy cơ mất nước. Những người dùng thuốc lợi tiểu hoặc các loại thuốc khác làm tăng lượng nước tiểu cũng có nguy cơ bị mất nước cao hơn.
Ngoài ra, những người tham gia một số hoạt động như tập thể dục hoặc làm việc ngoài trời trong thời tiết nóng bức cũng làm tăng nguy cơ mất nước.
Cha mẹ và người chăm sóc cần chú ý cho trẻ uống đủ nước trong mùa hè.
2. Cách xử lý mất nước tại nhà
Tình trạng mất nước nhẹ thường được điều trị bằng cách bổ sung chất lỏng đã mất. Ở trẻ lớn và người lớn, tình trạng mất nước từ nhẹ đến trung bình có thể được điều trị bằng cách tăng lượng chất lỏng đưa vào. Khi bù nước nên chú ý những cách dưới đây:
- Uống chậm và nhấp từng ngụm nhỏ.
- Pha loãng nước ép trái cây với nước lọc để không gây đau bụng.
- Tránh các loại đồ uống có thể khiến cơ thể mất nước nhiều hơn, như rượu hoặc đồ uống có chứa caffeine.
Nếu bạn không thể tự bù đủ chất lỏng, có thể cần phải đi khám tại cơ sở y tế ngay.
3. Khi nào nên đến gặp bác sĩ?
Với tình trạng mất nước trung bình đến nặng có thể cần điều trị y tế, chẳng hạn như truyền dịch qua đường tĩnh mạch. Hãy trao đổi với bác sĩ nếu bạn không chắc chắn về mức độ nghiêm trọng của các triệu chứng.
Nếu cảm giác trẻ sơ sinh hoặc trẻ mới biết đi có thể bị mất nước, hãy gọi ngay cho bác sĩ nhi khoa. Trong một số trường hợp, trẻ nhỏ có thể bù nước tại nhà nhưng điều quan trọng là phải gọi điện cho bác sĩ và làm theo hướng dẫn của bác sĩ.
4. Phòng ngừa mất nước trong mùa hè
Đừng đợi đến khi khát mới uống nước. Hãy tạo thói quen nhấp từng ngụm nước trong ngày. Cố gắng uống ít nhất 8 cốc nước mỗi ngày, nhưng hãy nhớ rằng nhu cầu của mỗi người có thể khác nhau. Trong nhiều trường hợp, tình trạng mất nước có thể được ngăn ngừa bằng cách tiêu thụ đủ chất lỏng và thực phẩm có hàm lượng nước cao, chẳng hạn như trái cây và rau quả.
Việc giữ đủ nước có thể khó khăn khi bạn bị ốm, đặc biệt là khi bị nôn mửa và tiêu chảy. Chuyển sang chế độ ăn uống bao gồm nhiều chất lỏng hơn, thay thế nước và chất điện giải đã mất bằng nước dừa, nước gạo rang, nước mía có thể giúp ích.
Cách tốt nhất để ngăn ngừa mất nước là uống đủ nước trong suốt cả ngày, đặc biệt là khi nhiệt độ cao và bạn dành thời gian ở ngoài trời. Kiểm tra dự báo thời tiết cho những ngày có chỉ số nhiệt cao có thể giúp bạn quyết định thời điểm tốt nhất để tránh tập thể dục ngoài trời và tiếp xúc với ánh nắng mặt trời. Khoảng thời gian từ 12 giờ chiều đến 15 giờ chiều có xu hướng là thời điểm nóng nhất trong ngày, vì vậy, bạn nên ở trong bóng râm hoặc trong nhà trong thời gian đó.
Khi tham gia các bài tập tim mạch, chẳng hạn như chạy, đi bộ đường dài, đạp xe, bóng rổ, quần vợt, bóng đá và bơi lội, hãy nghỉ ngơi thường xuyên dưới bóng râm và uống nước trước, trong và sau. Lên kế hoạch hoạt động mạnh vào sáng sớm hoặc chiều muộn để tránh ánh nắng trực tiếp.
Khi hoạt động ngoài trời nắng cần cung cấp nhiều nước hơn cho cơ thể, tránh tình trạng mất nước.
Nếu bạn phải ra ngoài vào những ngày nhiệt độ cao, hãy mặc quần áo sáng màu và rộng rãi che phủ làn da, uống nhiều nước, mang theo quạt hoặc máy phun sương cá nhân để giữ mát. Trẻ em và người cao tuổi cực kỳ dễ bị tổn thương trong thời tiết nhiệt độ cao và dễ bị mất nước hơn, vì vậy hãy đảm bảo thực hiện các biện pháp phòng ngừa bổ sung với những thành viên trong gia đình.
Khánh An
Loại quả nhiều người chê 'nhạt nhẽo' lại là kho dưỡng chất 'vàng' cho tim mạch và đôi mắt
Bệnh thường gặp - 1 giờ trướcGĐXH - Theo ThS.BS Nguyễn Vũ Bình, bí ngòi không chỉ là thực phẩm dễ chế biến mà còn chứa nhiều dưỡng chất có lợi cho cơ thể. Từ hỗ trợ thị lực, tăng cường sức khỏe tim mạch đến cải thiện tiêu hóa và bổ sung chất chống oxy hóa, bí ngòi được xem là lựa chọn tốt cho chế độ ăn uống lành mạnh hằng ngày.
Người đàn ông 53 tuổi phát hiện cùng lúc 2 ung thư gan và đường mật từ dấu hiệu nhiều người Việt dễ bỏ qua
Sống khỏe - 13 giờ trướcGĐXH - Từ những triệu chứng mơ hồ như mệt mỏi, ngứa da, sụt cân, một người đàn ông được phát hiện mắc đồng thời ung thư gan và ung thư đường mật.
Dâu tằm có thật sự 'bổ máu'? Chuyên gia cảnh báo nguy cơ thành nguồn đường ẩn nếu dùng sai cách
Bệnh thường gặp - 19 giờ trướcGĐXH - Dâu tằm được nhiều người tin có tác dụng “bổ máu” nhờ màu tím sẫm đặc trưng. Tuy nhiên, theo chuyên gia dinh dưỡng, loại quả này chủ yếu giàu chất chống oxy hóa và vitamin C, còn nếu dùng dưới dạng ngâm nhiều đường thường xuyên có thể trở thành nguồn đường ẩn gây hại cho sức khỏe.
Những 'trái ngọt' sau hành trình kiên cường và 7 cơ hội mới cho các gia đình hiếm muộn tại Bệnh viện Đức Phúc
Sống khỏe - 21 giờ trướcNgày 16/5/2026, tại Bệnh viện Đức Phúc, sự kiện: "Magic XC – Tiếp thêm hy vọng cho vô sinh nam" để lại nhiều dấu ấn sâu sắc bởi những câu chuyện thực tế từ các gia đình đã điều trị thành công tại bệnh viện.
Nam sinh 14 tuổi nguy kịch vì bệnh tiểu đường, đường huyết tăng vọt do 1 sai lầm nhiều người Việt mắc phải
Sống khỏe - 22 giờ trướcGĐXH - Nam sinh 14 tuổi nguy kịch vì toan ceton đái tháo đường (bệnh tiểu đường) sau thời gian dài nhịn ăn giảm cân nhưng lại uống nhiều nước ngọt, khiến đường huyết tăng vọt.
Muốn sống thọ sau tuổi 60, người Việt cần duy trì tốt 6 thói quen này
Sống khỏe - 1 ngày trướcGĐXH - Tuổi 60 là cột mốc quan trọng của sức khỏe. Để sống thọ và duy trì chất lượng cuộc sống, người cao tuổi cần đặc biệt chú trọng đến chế độ ăn uống, sinh hoạt và theo dõi sức khỏe.
Chính thức: Hỗ trợ tối thiểu 2 triệu đồng cho phụ nữ sinh đủ 2 con trước 35 tuổi
Sống khỏe - 1 ngày trướcChính phủ ban hành Nghị định số 168/2026/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Dân số. Một trong những nội dung đáng chú ý của nghị định là phụ nữ sinh đủ 2 con trước 35 tuổi được hỗ trợ tối thiểu 2 triệu đồng từ năm 2027.
Đau xương kéo dài, đau nhiều về đêm: Bác sĩ cảnh báo dấu hiệu ung thư xương dễ bị bỏ qua
Bệnh thường gặp - 1 ngày trướcGĐXH - Đau xương âm ỉ, đau nhiều về đêm hoặc kéo dài không dứt tưởng chỉ là bệnh xương khớp thông thường nhưng đôi khi lại là dấu hiệu cảnh báo ung thư xương. Theo bác sĩ, không ít trường hợp phát hiện muộn vì chủ quan tự điều trị tại nhà.
TikToker Đan Thy mắc ung thư máu, cảnh báo lối sống nhiều người trẻ đang mắc phải
Sống khỏe - 1 ngày trướcGĐXH - Nhiều tìm kiếm liên quan đến “diện mạo của Đan Thy ngày xưa” lọt vào xu hướng.
Tiêm filler ở tai 3 năm trước, cô gái Hà Nội nhập viện vì biến chứng nguy hiểm
Y tế - 1 ngày trướcGĐXH - Cô gái 24 tuổi ở Hà Nội phải nhập viện cấp cứu vì vùng tai sưng đỏ, tụ mủ sau 3 năm tiêm filler tại spa. Bác sĩ cảnh báo, nhiều biến chứng sau tiêm chất làm đầy có thể âm thầm kéo dài nhiều năm trước.
Bác sĩ cảnh báo 6 dấu hiệu ung thư xương giai đoạn đầu mà nhiều người vẫn nghĩ là thiếu canxi
Bệnh thường gặpGĐXH - Nhiều người cho rằng đau nhức xương, mỏi cơ hay chuột rút là dấu hiệu thiếu canxi nên tự ý bổ sung tại nhà trong thời gian dài. Tuy nhiên, theo ThS.BS Nguyễn Vũ Bình – Giảng viên Đại học Y Hà Nội, có những trường hợp đau xương thực chất là dấu hiệu sớm của ung thư xương và việc nhầm lẫn có thể khiến người bệnh bỏ lỡ “giai đoạn vàng” trong điều trị.