Nhu cầu mua sắm: Gia đình trước, cá nhân sau
Người tiêu dùng ưu tiên mua sắm cho nhu cầu của gia đình, cắt giảm chi tiêu cho cá nhân.
![]() |
|
Người tiêu dùng thích mua hàng khuuyến mãi như một cách tiết kiệm chi phí. |
Cùng một mặt hàng, nhưng thuộc loại cao cấp hơn nhiều so với hàng ở Co.opmart, nên doanh thu các mặt hàng thời trang ở Zen Plaza trong tháng khuyến mãi vừa qua chỉ tăng 17% so với năm ngoái. Nếu loại trừ yếu tố tăng giá, gần như doanh thu không tăng. Bà Triệu Hương Giang - Phó tổng giám đốc trung tâm thương mại Zen Plaza - cho biết, nhiều lần quan sát, bà thấy không ít khách ruột của các quầy thời trang, mức lương hàng tháng ổn định trên 15 triệu đồng cũng vào trung tâm, đi dạo và ngắm hàng hoá là chính.
Tăng khuyến mãi
Trong tháng 10, khoảng lặng trước khi bước vào mùa mua sắm cuối năm, các chủ siêu thị cố gắng tạo ấn tượng bằng các chương trình khuyến mãi mới gắn liền với các sự kiện như ngày Phụ nữ Việt Nam (20/10) ở Big C hay nhân kỷ niệm ngày thành lập 10/10 của Vinatexmart. Mức giảm giá có thể tới 50% hay bán sản phẩm với giá 10.000 đồng diễn ra trong một ngày của Vinatexmart.
Bà Triệu Hương Giang cho biết, sẽ tăng số lượng ngày vàng giảm giá 30% ở tất cả các quầy từ mức 2 ngày/tháng lên 3 ngày/tháng vào tháng 10 này, đồng thời tiến hành chương trình liên tục cập nhật thông tin khuyến mãi qua email và tin nhắn, mỗi khi có chương trình mới, trên điện thoại di động cho tất cả các khách đã từng mua hàng tại Zen. Người tiêu dùng hiện nay đang chuộng mua hàng khuyến mãi, xem đó như giải pháp tiết kiệm.
Theo công bố hồi đầu tháng 10 này của công ty nghiên cứu thị trường FTA về hoạt động mua sắm của người tiêu dùng Việt Nam tại bốn thành phố lớn là TP.HCM, Hà Nội, Đà Nẵng và Cần Thơ, 87% người được hỏi sẵn sàng mua hàng khuyến mãi, trong khi tỷ lệ bình quân khu vực chỉ là 68%; 56% người tiêu dùng hay tìm các sản phẩm khuyến mãi khi đang đi mua sắm, so với mức 38% của khu vực.
