Những câu chuyện tử tế

| Xã hội

GiadinhNet - Lòng trắc ẩn và lòng tin, tôi tin rằng vẫn còn rất nhiều trong thế giới tưởng như đang bị số hóa này. Ngay ở nơi công nghệ tiến vũ bão nhất, những câu chuyện tử tế lại lan tỏa mạnh nhất, có hiệu ứng xã hội đặc biệt nhất...

Bé Vũ Quốc Linh (Nông Cống, Thanh Hóa) - 3 tuổi, bị chính cha đẻ của mình tẩm xăng đốt tới mức bỏng toàn thân, thương tích tới 86,14%.   Ảnh: TL


1.  Sáng 27/4/2011 là ngày định mệnh của bé Vũ Quốc Linh khi bị chính cha đẻ của mình tẩm xăng đốt tới mức bỏng toàn thân, thương tích tới 86,14%. Điều trị ở Viện Bỏng quốc gia, bé bị tháo cả 10 đốt ngón tay. Thông tin này đăng trên báo mạng, lên truyền hình và gây sự sục sôi phẫn nộ, những người đã từng làm cha làm mẹ không thể hiểu được hành vi thú tính ấy của Vũ Văn Quang khi nhẫn tâm đốt con mình.

Và những người thương cảm em, giúp đỡ em không phải là ông bà, người thân (phía nhà nội em bé có đến thăm hỏi, nhưng chỉ là nói với mẹ em xin giảm án cho Quang), lại chính là cộng đồng mạng và những lòng tốt trong thiên hạ. Tổng chi phí điều trị của em dự kiến hơn 100 triệu đồng đã được hỗ trợ.

Câu chuyện của bé Linh gợi nhớ tới cái ngày mà đoạn video bảo mẫu Quảng Thị Kim Hoa (Đồng Nai) ngược đãi trẻ phát trên sóng truyền hình Việt Nam năm 2008, khiến người xem nổi gai ốc. Chỉ vì đứa trẻ mỏng manh quá mà bữa ăn thì khủng khiếp quá khi bé được cho ăn bằng cách túm tóc giật ngửa mặt lên rồi trút cơm vào. Nếu ăn chậm sẽ bị bà ta dùng thước vả, dùng tay đánh vào miệng và chửi rủa...

Đoạn băng ấy dường như đánh thức tất cả nỗi sợ hãi thời thơ bé của tất thảy mọi người và dấy lên thành làn sóng phẫn nộ. Thời điểm đó, tôi cũng có con gái 2 tuổi, cũng vừa bước chân từ một nhà giữ trẻ tư ra. Đó là ngôi nhà chỉ có 10 m², một bà bảo mẫu cứng tuổi và chừng 10 đứa trẻ. Tôi đã không hiểu con khi 4 tháng trời đi học ở đó mà ngày nào đưa đi con cũng khóc, cũng níu áo mẹ một cách điên cuồng. Và xem đoạn băng đó, tôi thương con chảy nước mắt.

Đoạn băng ấy đã khiến ngành giáo dục phải tiến hành rà soát lại các cơ sở nuôi dạy trẻ mầm non; Công an thành phố Biên Hòa chọn đây làm án điểm để điều tra, truy tố và xét xử lưu động. Sau đó, tiếp tục có rất nhiều vụ ngược đãi trẻ em được lên tiếng và được xét xử theo đúng pháp luật: Vụ em Bình ở Thanh Xuân, vụ em bé 4 tuổi được giải cứu ở Hoàng Mai (Hà Nội) và gần đây nhất là vụ bảo mẫu Phụng giẫm đạp trẻ ở Bình Dương...

Ngày lại ngày vẫn có những vụ ngược đãi trẻ, xâm hại trẻ. Rất cần sự lên tiếng phanh phui, rất cần tiếng nói bảo vệ trẻ. Và những vụ được đưa ra ánh sáng, được trợ giúp đã hàm chứa bao tấm lòng tử tế.
 
2. "Con còn sợ đồng tiền nữa. Mẹ hiểu con không? Con sợ nó vì sợ mất mẹ. Mẹ đã phải bốn lần đi cấp cứu rồi. Những người suy thận lâu có nguy cơ tử vong cao vì huyết áp dễ tăng, máu dồn vào dễ làm tắc ống khí quản và gây tắc thở. Nhiều đêm con bỗng choàng tỉnh dậy, mồ hôi đầm đìa mà lạnh toát sống lưng bởi vừa trải qua một cơn ác mộng tồi tệ...".
 

Trên mạng, ngay cả câu chuyện về sự vô cảm của nick name "Kẹo mút chơi bời" cũng được lật đi lật lại và tạo cảm xúc phê phán cho giới trẻ khi trở thành đề tài ra thi môn Văn học kỳ lớp 12 trường THPT chuyên Lê Hồng Phong, TPHCM. 
Nguyên văn đề bài như sau: "Nhắc lại thái độ vô cảm của nickname "Kẹo mút chơi bời" về cái chết của một nạn nhân tai nạn giao thông.
Và hình ảnh của anh Trần Đỗ Huy - người chỉ còn duy nhất ngón tay út cử động được nhưng đã dành tất cả sức lực, của trái tim còn lành lặn của mình để giúp đỡ cho những số phận tật nguyền khác.
Hai câu chuyện trên gợi cho anh/chị suy nghĩ gì về lối sống của một trái tim tật nguyền?".

Đã rất lâu rồi tôi không khóc, chỉ bởi tôi đã trưởng thành. Vậy mà trong buổi chiều Chủ nhật tháng 10/2011, khi đọc những dòng thư trên của Nguyễn Trung Hiếu, học sinh Trường chuyên Amsterdam viết về đồng tiền, tôi đã khóc! Đường link bài viết của em được "bắn" đi trong niềm xúc động, muốn nhiều người cùng chia sẻ với em, giúp em vượt qua khó khăn.

Câu chuyện của Hiếu và bài văn được báo chí rút tít là "gây sốc" cũng lan nhanh khủng khiếp bởi chắc rằng, bất cứ ai đọc bài viết của em đều rơi lệ. Ngày hôm sau, tất cả các báo lớn đều đăng bài viết về em, bài văn của em với những bài viết tràn trang đầy xúc động. 

"Văn dĩ tải đạo", bài văn của em đã lay động, thức tỉnh phần xúc cảm ở những cô cậu học trò tuổi hồng, tuổi mộng vốn đang được hưởng quá nhiều chiều chuộng, sống ích kỷ và vô tâm với cha mẹ, người thân. Ngay cả những giáo viên dạy Văn cũng phải thốt lên: "Giữa một kỷ nguyên công nghệ số, là giáo viên văn, chúng tôi ước ao được đọc và chấm những bài văn như thế".

Chỉ trong ngày Chủ nhật đó thôi, đã có rất nhiều người quan tâm và muốn chia sẻ khó khăn với Hiếu. Ngày hôm sau, thậm chí đã có cả những hội ủng hộ Hiếu được thành lập từ các diễn đàn học trò tới diễn đàn của các bậc làm cha mẹ. Và một lần nữa, cả bạn, cả tôi lại thêm kính trọng một nhân cách, khi Hiếu từ chối các khoản hỗ trợ và chuyển các khoản quyên góp được cho một chương trình từ thiện mà em đang tham gia

Cuối cùng, trường Ams - bằng tình thân, mới thuyết phục được em nhận số tiền mà bè bạn quyên góp là 12,9 triệu đồng và một bộ laptop. Các thầy cô như thầy Nguyễn Trọng Tuấn nguyên Hiệu phó nhà trường - không thuyết phục được em nhận, thì đã chuyển sang cho em vay một khoản tiền là 500.000 đồng/tháng cho đến khi học hết lớp 12...

3. Ngược trở lại thời gian 10 năm trước, tôi đã từng đặt chân tới xã Đức Hương (huyện Vũ Quang, Hà Tĩnh) để viết về đói nghèo. Tôi không sao quên được cảm giác khi bước chân vào một căn buồng, nơi có một người đàn ông tuyệt vọng đang nằm chờ chết. Anh mới hơn 40 tuổi, mắc một căn bệnh mà bác sĩ chưa tìm ra nguyên nhân. Bệnh tật cứ rút dần sức lực của anh. 

Khi tôi đến, anh không đi lại được nữa. Căn buồng của anh, anh bảo vợ con phá một cái ô nhỏ trổ ra vườn đằng sau và anh cứ nằm vậy nhìn trân trân qua ô cửa. Ngoài kia, vợ con anh đang quay quanh một nồi cháo, vì anh ốm, nên phần cháo của anh có thêm ít thịt nạc, còn vợ con anh ăn cháo trắng.

Nếu gặp anh bây giờ, với đủ phương tiện đưa thông tin lên báo, lên mạng xã hội, hẳn tôi đã làm được gì đó cho anh, giúp anh đến được với những tấm lòng thiện nguyện, được đi khám bệnh chứ không phải nằm lặng lẽ chờ chết với sự tuyệt vọng tới u uất. Nhưng thời đó, cái tôi non trẻ không biết làm gì, ngoài việc biếu anh một ít tiền nhỏ và cầu mong phép màu đến với anh, đưa anh trở lại cuộc sống, vì anh và vì đàn con anh còn nhỏ dại quá.

Giờ đây, mộ anh chắc xanh cỏ đã lâu, tôi không có cơ hội quay lại đó nữa và cũng không dám liên lạc lại với vợ con anh nữa. Nhưng trong lòng vẫn cứ day dứt...

Tôi luôn tin rằng, cộng đồng - dù là ảo hay thật- cũng luôn mang nỗi day dứt như vậy trước những  vấn đề thương cảm của cuộc sống. Sự thật thì, ngay cả những câu chuyện mang đầy tính liêu trai về tình người trên mạng Internet, khi lan toả, cũng đã nhận được sự chia sẻ của hàng triệu người. Đó là câu chuyện bà bán rau muống chết trên đường vì lỡ chờ đợi lời hứa của một gã đàn ông vô tâm quay lại lấy mấy bó rau anh ta đã mua; hay câu chuyện về một nữ tài xế đã lao thẳng xe xuống vực cùng với những hành khách vô cảm để cho cô bị hiếp dâm giữa đường- trừ một người đàn ông đứng lên bảo vệ cô trong yếu ớt.

Lùi sâu thời gian hơn nữa, bất cứ ai đọc cũng khóc với bài dịch của Trang Hạ về "cô bé Xa Diễm mong được chết vào mùa thu". Một cô bé Trung Quốc tự chọn cái chết cho mình và nhường lại toàn bộ tiền quyên góp được để cứu những người bạn đồng cảnh ngộ khác. Câu chuyện ở nước ngoài nhưng lay động tâm khảm của nhiều cư dân mạng Việt cùng sự đồng cảm cuối cùng: "Con đã sống trên đời, và con rất ngoan".

Huyền An
thuctap
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Gần hai thập kỷ mòn mỏi chờ đất giãn dân ở Hà Đông: Khi nào người dân được an cư?

Gần hai thập kỷ mòn mỏi chờ đất giãn dân ở Hà Đông: Khi nào người dân được an cư?

Thời sự -

GĐXH - Đất đã giải phóng mặt bằng, hạ tầng kỹ thuật hoàn thiện từ lâu nhưng hàng nghìn người dân tại hai khu dân cư Xa La và Vạn Phúc (phường Hà Đông, Hà Nội) vẫn chưa thể nhận đất xây nhà. Gần 20 năm chờ đợi qua nhiều thời kỳ thay đổi chính sách, giấc mơ an cư của người dân nơi đây vẫn đang bị "treo" bởi những nút thắt pháp lý.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.