Hà Nội
23°C / 22-25°C

Những chuyện bi hài quanh chiếc Samsung Galaxy Note7

Thứ tư, 11:00 14/09/2016 | Sản phẩm - Dịch vụ

GiadinhNet - Sau bài “Khách hàng Việt lo lắng với Samsung Galaxy Note 7”, trên Báo GĐ&XH số 110, ra ngày 12/9 nhiều độc giả gọi đến tòa soạn Báo cho biết, họ khổ sở vì những tình huống phát sinh liên quan đến chiếc điện thoại Galaxy Note 7.

Nhiều người đến trung tâm bảo hành của Samsung để làm thủ tục bảo hành sản phẩm. Ảnh: Đình Việt
Nhiều người đến trung tâm bảo hành của Samsung để làm thủ tục bảo hành sản phẩm. Ảnh: Đình Việt

Nghỉ việc đi… bảo hành!

Sáng ngày 13/9, PV Báo GĐ&XH có mặt tại một số trung tâm nằm trong số 6 trung tâm bảo hành của Samsung tại Hà Nội để ghi nhận tình hình. Tại trung tâm bảo hành của Samsung ở số 23 Nguyễn Xiển, quận Thanh Xuân từ sáng sớm không khí đã khá nhộn nhịp. Nhiều người cho biết đến đây để làm thủ tục bảo hành sản phẩm điện thoại Samsung Galaxy Note 7 đang bị lỗi.

Trao đổi với PV, anh Phan Trung (Phú Xuyên, Hà Nội) chia sẻ: “Ngày 19/8 tôi mua chiếc điện thoại Samsung Galaxy Note 7 tại cửa hàng di động FPT Shop Phú Xuyên. Sau khi mua máy, dùng được khoảng một tiếng thì chiếc điện thoại của tôi bị lỗi phần mềm không hoạt động được, tôi liền quay lại cửa hàng để kiểm tra, sau mấy ngày thì cửa hàng này đồng ý đổi cho tôi một chiếc điện thoại khác. Sau khi nhận chiếc điện thoại mới, tôi cũng chỉ dùng được ít vì máy hay bị treo, nóng ran, nhanh hết pin”.

Anh Trung quay lại cửa hàng lần nữa, lần này các nhân viên của cửa hàng nói sản phẩm Samsung Galaxy Note 7 đang bị lỗi. Theo họ thì Samsung có chính sách bảo hành và đổi trả nhưng anh phải đến các trung tâm bảo hành của Samsung để làm thủ tục. Sáng 13/9 anh Trung đã phải nghỉ việc và đi từ Phú Xuyên lên Nguyễn Xiển để đổi máy. Trong thời gian bảo hành, anh Trung được hãng cho mượn chiếc máy Samsung A3 và hẹn sau ngày 1/10 sẽ được nhận lại chiếc Galaxy Note 7. Tuy nhiên, anh Trung tỏ rõ sự thất vọng với chiếc máy Samsung A3 được “cho mượn” của hãng: “Tôi làm đồ gỗ nội thất, hàng ngày phải chụp ảnh sản phẩm gửi cho khách hàng. Ngày trước vẫn dùng máy ảnh để chụp nhưng khá bất tiện. Nghe quảng cáo về Samsung Galaxy Note 7 tôi quyết định bán máy ảnh, đầu tư 20 triệu để mua, mục đích là chụp ảnh sản phẩm. Bây giờ thì ân hận vì để dùng thì sợ, mang đi bảo hành chỉ nhận được điện thoại A3 cấu hình không tốt, chụp ảnh kém sắc nét. Khéo rồi sẽ lại hỏng nhiều đơn hàng như ngày tôi còn dùng điện thoại cũ cấu hình thấp, chụp ảnh kém”.

Thông tin đến Báo GĐ&XH, anh Nguyễn Đình Anh, Quản lý kinh doanh cho một Công ty nước giải khát tại Hà Nội cũng chia sẻ: “Tôi cũng chẳng dư giả gì nhưng đã quyết định mua điện thoại đôi Galaxy Note 7 tặng bạn gái. Chúng tôi dự định cuối năm sẽ làm đám cưới. Cuối tuần vừa rồi, tôi có việc phải vào TPHCM để ký hợp đồng với đối tác, kết hợp tặng điện thoại cho bạn gái thì bảng thông báo ở sân bay khuyến cáo “Không được để điện thoại Galaxy Note 7 trong hành lý ký gửi, dừng việc cung cấp dịch vụ sạc pin đối với điện thoại Galaxy Note 7 cho hành khách trên chuyến bay”. Lúc này tôi chột dạ, vào Google kiểm tra thông tin mới biết 35 điện thoại Note 7 đã bị cháy. Nghĩ thấy sợ, trót mua tới cả hai cái xấp xỉ 40 triệu đồng”.

Cũng theo Đình Anh, anh đã đến đại lý điện thoại đề nghị trả lại hàng nhưng không được chấp thuận vì cả hai máy của anh đều đã kích hoạt, đi kèm chế độ bảo hành điện tử nên không thể trả lại. “Điều đáng nói là hôm đó, cũng vì phải giải quyết hai chiếc điện thoại mà tôi bị lỡ chuyến bay, trễ hẹn với đối tác”, anh Đình Anh ấm ức.

Đến trung tâm bảo hành của Samsung có địa chỉ tại tầng 1, tòa nhà PVI, 168 Trần Thái Tông, quận Cầu Giấy, chúng tôi gặp chị Thanh Hằng (Cầu Giấy) và được biết chị là người dùng trung thành của hãng Samsung, từ năm 2006. “Hôm 10/8 vừa qua, sau khi “siêu phẩm” Galaxy Note7 ra mắt tại Việt Nam tôi cũng nhanh chóng sắm cho mình một chiếc. Mấy ngày nay thông tin Note 7 bị cháy trên mạng thấy hoang mang và thất vọng, để đảm bảo an toàn tôi phải đi bảo hành”, chị Hằng cho biết thêm.

Cũng theo chị Hằng thì vợ chồng chị cũng đang định mua cho con gái một chiếc điện thoại tốt nhưng chắc chắc chị sẽ không chọn Samsung cho con. “Đến siêu phẩm của họ còn bị lỗi thì không thể nói trước được điều gì”, chị Hằng bày tỏ.

Cũng theo khảo sát của phóng viên tại các trung tâm bảo hành của Samsung, khá nhiều ý kiến tỏ rõ sự thất vọng với các sản phẩm điện thoại của Samsung sau sự cố này. Một khách hàng bức xúc: “Sau sự cố này tôi sẽ bán chiếc điện thoại Note 7. Tôi sợ nó sẽ gây họa cho tôi và gia đình bất cứ lúc nào. Dù đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của Samsung với khách hàng nhưng tôi sẽ chuyển qua dùng sản phẩm của một hãng khác”.

Không có chính sách hoàn tiền cho khách

Thông tin từ bộ phận truyền thông Samsung Việt Nam cho biết đến thời điểm hiện tại đã có con số thống kê nhưng chưa cập nhật, số khách hàng đến Trung tâm Bảo hành của Samsung để bảo hành điện thoại Galaxy Note 7 là khá nhiều. Samsung không có chính sách hoàn tiền, chỉ có chính sách đổi hàng. Chính sách hoàn tiền là phụ thuộc vào đại lý bán lẻ. Tuy nhiên, khi PV hỏi rằng, Samsung có chính sách hỗ trợ gì cho đại lý bán lẻ trong sự cố này không thì câu trả lời chúng tôi nhận được là “thông tin này chúng tôi không trả lời được”(?).

Trả lời câu hỏi “Nhiều khách hàng thắc mắc vì trong thời gian bảo hành Samsung cho mượn tạm Galaxy A3, quá chênh lệch so với thông số kỹ thuật của Note 7, không xứng tầm” thì được trả lời rằng: “Tình hình nguồn hàng của Samsung không phải lúc nào cũng sẵn sàng vì phụ thuộc vào nhu cầu sản xuất. Bên sản xuất đang cố gắng sản xuất để đổi mới cho khách hàng sử dụng Note 7 nên không có máy để đổi cho khách hàng”.

Luật sư Vũ Thị Thanh Hà, Công ty Luật TNHH ATS cho biết: “Nếu đầy đủ bằng chứng về sự thiệt hại, khách hàng có thể khởi kiện. Về nguyên tắc bồi thường phải chứng minh thiệt hại bằng chứng cứ hợp pháp, hợp lệ, phải tính được bằng giá trị cụ thể”.

Đông An – Đình Việt

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Nghỉ lễ dài ngày, người Hà Nội đi du lịch Hà Giang, Tuyên Quang, chi phí chỉ hơn 1 triệu đồng/người

Nghỉ lễ dài ngày, người Hà Nội đi du lịch Hà Giang, Tuyên Quang, chi phí chỉ hơn 1 triệu đồng/người

Xu hướng - 1 giờ trước

GĐXH - Thay vì đến những điểm du lịch biển nổi tiếng trong kỳ nghỉ lễ, nhiều người dân đã tìm đến những điểm du lịch vùng Tây Bắc để trải nghiệm với giá chỉ hơn 1 tiệu đồng/người.

Giá vàng hôm nay 23/3: Giá vàng SJC phá đỉnh, lập mốc lịch sử, chọn thời điểm nào bán để không bao giờ lỗ?

Giá vàng hôm nay 23/3: Giá vàng SJC phá đỉnh, lập mốc lịch sử, chọn thời điểm nào bán để không bao giờ lỗ?

Sản phẩm - Dịch vụ - 1 giờ trước

GĐXH - Giá vàng trong nước vẫn chốt mức cao kỷ lục bất chấp giá vàng thế giới giảm nguyên tuần. Chênh lệch giữa kim loại quý trong nước và thế giới đang được nới rộng khá lớn.

Trong quý I/2024, thương mại điện tử tăng trưởng vượt xa kỳ vọng

Trong quý I/2024, thương mại điện tử tăng trưởng vượt xa kỳ vọng

Xu hướng - 4 giờ trước

GĐXH - Quý I/2024, tổng doanh thu trên 5 sàn thương mại điện tử Shopee, Lazada, Tiki, Sendo, TikTok đã đạt 71.200 tỉ đồng, tăng trưởng 78,69% so với cùng kỳ năm ngoái.

Người mua nhà đổi "khẩu vị" để hợp túi tiền

Người mua nhà đổi "khẩu vị" để hợp túi tiền

Xu hướng - 4 giờ trước

Các chuyên gia cho rằng, thời gian tới, thị trường sẽ ghi nhận sự dịch chuyển của nguồn cầu tới những khu vực có giá hợp lý.

4 mẫu smartphone vừa ra mắt tại Việt Nam

4 mẫu smartphone vừa ra mắt tại Việt Nam

Xu hướng - 4 giờ trước

Các thiết bị thuộc phân khúc tầm trung, giá rẻ liên tục được giới thiệu tại thị trường Việt Nam, trong đó có Honor X8b, Oppo A60, Realme C65 và Xiaomi Redmi A3.

7 thực phẩm giúp thải độc, trẻ hóa da từ bên trong, giá chỉ 5 nghìn đồng

7 thực phẩm giúp thải độc, trẻ hóa da từ bên trong, giá chỉ 5 nghìn đồng

Sản phẩm - Dịch vụ - 4 giờ trước

GĐXH - Thêm chanh, nghệ, gừng, dưa chuột... vào chế độ ăn hàng ngày giúp đào thải độc tố, tăng tốc độ tái tạo tế bào, trẻ hóa da.

Loại hạt trước chỉ bỏ đi nay bỗng thành đặc sản, đầu bếp 5 sao săn lùng giá tới 3 triệu/kg

Loại hạt trước chỉ bỏ đi nay bỗng thành đặc sản, đầu bếp 5 sao săn lùng giá tới 3 triệu/kg

Giá cả thị trường - 4 giờ trước

GĐXH - Hạt dổi được nhiều người yêu thích bởi nó mang mùi hương của núi rừng rất độc đáo.

Giao dịch đất nền 'loé sáng' hay 'thị trường giả' của môi giới?

Giao dịch đất nền 'loé sáng' hay 'thị trường giả' của môi giới?

Bảo vệ người tiêu dùng - 18 giờ trước

Nhiều môi giới cho biết, những ngày gần đây đất nền đang có sức nóng cả về giá và giao dịch khiến nhà đầu tư tìm kiếm nhiều.

"Cháy" vé máy bay ngày 1/5 ở nhiều chặng nóng dù giá đắt như vàng

"Cháy" vé máy bay ngày 1/5 ở nhiều chặng nóng dù giá đắt như vàng

Sản phẩm - Dịch vụ - 20 giờ trước

Nhiều chuyến bay về từ các địa điểm du lịch như Phú Quốc, Nha Trang, Đà Nẵng đều đã "cháy" vé vào ngày 1/5 dù giá vé chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

15 ngân hàng tăng lãi suất huy động trong tháng 4, gửi tiền đâu lãi cao nhất?

15 ngân hàng tăng lãi suất huy động trong tháng 4, gửi tiền đâu lãi cao nhất?

Sản phẩm - Dịch vụ - 1 ngày trước

Lần đầu tiên trong vòng một năm qua, lãi suất huy động ngân hàng đã quay đầu tăng tại nhiều nhà băng. Số lượng ngân hàng tăng lãi suất đã nhiều hơn so với số ngân hàng giảm lãi suất.

Top