Hà Nội
23°C / 22-25°C

Những chuyện khó quên ở Côn Đảo

Thứ ba, 17:00 30/04/2013 | Xã hội

GiađinhNet - Tiếp chúng tôi, Thượng tá Đỗ Minh Trí - Đồn phó chính trị Đồn Biên phòng Côn Đảo, khẳng định, trong bất kỳ tình huống nào, với thế trận toàn dân và những ngư dân một lòng yêu biển, yêu nghề, các anh sẽ bảo đảm an toàn tuyệt đối cho vùng lãnh hải thân thương này…

Những chuyện khó quên ở Côn Đảo 1

Thượng tá Đỗ Minh Trí - Đồn Phó chính trị, Đồn Biên phòng Côn Đảo.

Vùng biển tiền tiêu

Chiếc tàu tuần tra cao tốc của Đồn Biên phòng Côn Đảo băng băng rẽ sóng, đưa chúng tôi ra khơi. Trời tháng 4, nắng chói chang, mặt biển sáng lấp lóa. Chạy được vài hải lý, Thượng tá Đỗ Minh Trí - Đồn phó Chính trị - khoát tay thành một vòng rộng cho biết, Đồn Biên phòng Côn Đảo có trên dưới 70 cán bộ, chiến sỹ, thường xuyên tuần tra, bảo vệ vùng biển Côn Sơn. Tính ra, toàn bộ bờ biển của quần đảo Côn Đảo (gồm 15 đảo lớn nhỏ) có độ dài khoảng 200km. Riêng diện tích mặt nước, Vườn quốc gia Côn Đảo đã quản lý hơn 14.000ha (cùng 6.000ha trên đất liền) và 20.500ha vùng đệm biển. Nói về vị trí địa lý quốc tế, Côn Đảo chỉ cách đường hàng hải quốc tế (trục Bắc-Nam) 60km. Đây là khu vực giao thương hàng hải rất quan trọng bởi, có đến 1/3 lượng dầu và hàng hóa đi qua đây mỗi năm…

Tàu mỗi lúc một ra khơi xa, chỉ về một đảo nhỏ xa xa, Thượng tá Trí nói: “Lãnh hải của nước ta có 11 điểm mốc đường cơ sở thì ở quần đảo này đã có 3, vì vậy, có thể nói quần đảo này là một tiền đồn của nước ta ở Biển Đông. Tự hào quá đi chứ!”.

Chưa hết, Đồn Biên phòng Côn Đảo còn phải phối hợp với các lực lượng khác để bảo vệ an toàn cho các mỏ dầu của ta trên Biển Đông cùng nhiều nhiệm vụ quan trọng khác. Nhiệm vụ nặng nề là vậy nên khi tuyển quân, Đồn luôn ưu tiên tuyển chọn những chiến sỹ đã từng quen với sóng gió. Thượng tá Trí kể chuyện vui rằng, có đợt tuyển chừng 10 chiến sỹ, huấn luyện được họ làm quen với sóng, đứng vững được trên tàu cao tốc thì đã đến ngày…ra quân.
 
Những chuyện khó quên ở Côn Đảo 2

Anh Tư Thắng sum vầy bên vợ con sau chuyến đi biển dài ngày.

Lòng người, tình biển

Tàu của chúng tôi ghé Bến Đầm, cảng dịch vụ nghề cá lớn nhất ở vùng biển Côn Đảo, đúng thời điểm các tàu từ khắp nơi ghé vào xuống cá, sau một chuyến biển kéo dài từ 1 đến 2 tháng. Cả cầu tàu ồn ã, tấp nập hẳn. Trên cầu tàu, chúng tôi thấy một chị đang bế đứa con nhỏ, dõi mắt ra xa. Hỏi thì chị cho biết tên là Út Lành, bế con trai ra đây để đợi cha sắp nhỏ trở về sau 2 tháng đi khơi biền biệt.

Ít phút sau, chiếc tàu 200 tấn có số hiệu TG-3451 ghé bến. Từ trên tàu, một người đàn ông rắn rỏi (mà sau này tôi biết tên là Tư Thắng - chồng chị Út Lành), bỏ cả bạn đang hối hả xuống cá, nhảy lên bờ, chạy về phía chị Út Lành, hôn lấy hôn để đứa bé trong tay chị. Út Lành nhìn chồng chan chứa yêu thương, mãn nguyện vô cùng.

Sau phút hàn huyên, Tư Thắng kể: “Trong các chuyến đi biển tụi tui cũng gặp tàu đánh cá nước ngoài, nhưng biển là biển của mình, ai ăn hiếp được!”.

Thuyền trưởng kiêm tài công tàu KG-7635, anh Đỗ Thanh Hoàng, 56 tuổi, người có hơn 30 năm đi biển cũng khẳng định: “Tàu của tụi tui là tàu tiếp dầu cho các tàu cá ở khơi xa. Mỗi lần tiếp tế là tui đi khoảng 200 tấn dầu, tiếp khoảng nửa tháng. Có lần, ở hải phận quốc tế, tụi tui gặp tàu của nước ngoài đến xin tiếp dầu, bọn họ nói tiếng mình lo lớ, tụi tui không bán, nói tàu này chỉ tiếp tế lương thực, dầu cho người nhà, thế là họ sừng sộ, đòi tịch thu. Tụi tui cũng làm cứng, 3-4 chiếc tàu của mình kéo lại, tụi nó đuối lý, xụi lơ, rồi bỏ đi”.

Cảng cá Bến Đầm là cảng dịch vụ nghề cá khá quy mô, có hàng loạt nhà máy sản xuất nước đá, trạm tiếp dầu… Cảng có thể tiếp nhận tàu 2.000 tấn, bao tiêu tiếp nhận hải sản và tiếp tế dịch vụ nghề cá từ đảo Phú Quí (Bình Thuận) đến Hòn Đá Bạc (Cà Mau), lúc cao điểm trong các mùa đánh bắt hải sản, có thể lên đến 5.000-6.000 tàu cá về đây cùng neo đậu, xuống cá, “ăn dầu”, “ăn đá”. Nhiều người bảo, chỉ với dân số gần 7.000 người, nhưng Côn Đảo có lẽ là huyện đảo duy nhất của cả nước có đủ cư dân của 63 tỉnh, thành đến đây làm ăn, sinh sống.

Còn theo “tiết lộ” của ông Lê Xá- Phó Chủ tịch UBND huyện Côn Đảo, hiện nay huyện đang có kế hoạch “dụ” người dân cả nước về đây làm ăn sinh sống vì tiềm năng của Côn Đảo quá lớn, nhưng dân số còn mỏng.

Chiều dần buông, các tàu  neo đậu trong ánh chiều tà, đây là lúc ngư dân được thảnh thơi, họ túm năm tụm ba tán chuyện, khề khà bên chén rượu và mớ mực tươi rói, cũng có người tranh thủ vá tấm lưới của mình, vừa làm vừa hát rất vui...

Thượng tá Trí bâng khuâng nói với chúng tôi: “Họ là vậy đó, biển khơi đã nằm trong huyết quản, trong con tim họ từ ngàn đời nay rồi. Thiếu biển, họ không còn lẽ sống...”.
 
Những chuyện khó quên ở Côn Đảo 3
Tàu “ăn đá”, chuẩn bị cho một chuyến khơi xa.    
 Ảnh: Nguyên Quốc

Quốc Định

thanhhuongthuctap
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Giữ 'hồn' bạc giữa màn sương Đèo Gió ở Thái Nguyên

Giữ 'hồn' bạc giữa màn sương Đèo Gió ở Thái Nguyên

Đời sống - 5 giờ trước

GĐXH - Giữa Đèo Gió quanh năm mù sương, ông Triệu Tiến Liềm ở xã Ngân Sơn, tỉnh Thái Nguyên vẫn lặng lẽ giữ nghề chạm bạc của người Dao Tiền dù mỗi sản phẩm mất cả tháng mới hoàn thiện và thu nhập chẳng đủ mưu sinh.

Hà Nội: Công bố danh sách 2.162 phương tiện vi phạm giao thông được phát hiện qua Camera AI từ 1/1 - 10/1

Hà Nội: Công bố danh sách 2.162 phương tiện vi phạm giao thông được phát hiện qua Camera AI từ 1/1 - 10/1

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong 10 ngày đầu năm 2026 (từ ngày 1/1 - 10/1), hệ thống Camera AI tại Hà Nội đã phát hiện hơn 2.100 trường hợp vi phạm, trong đó có 1442 xe máy và 740 ô tô.

Cận Tết về xem 'thủ phủ' buôn bán loài vật gắn liền với người nông dân

Cận Tết về xem 'thủ phủ' buôn bán loài vật gắn liền với người nông dân

Đời sống - 7 giờ trước

GĐXH - Cuối tháng Chạp, chợ trâu, bò Nghiên Loan (Thái Nguyên) nhộn nhịp hơn bao giờ hết khi hàng nghìn con gia súc được đưa về giao dịch, tạo nên bức tranh kinh tế – văn hóa đặc sắc giữa vùng cao.

Một năm tự hào của Tập đoàn TH: Khi tinh thần phụng sự kết tinh thành những dấu ấn lớn

Một năm tự hào của Tập đoàn TH: Khi tinh thần phụng sự kết tinh thành những dấu ấn lớn

Xã hội - 7 giờ trước

Với Tập đoàn TH, 2025 là một năm hội tụ của những dấu mốc lịch sử, những con số tăng trưởng ấn tượng, những bước tiến ra thị trường quốc tế và những đóng góp xã hội bền bỉ, tất cả cùng góp phần tạo nên bức tranh trọn vẹn của hành trình phụng sự.

Những hành vi tưởng là lỗi khi tham gia giao thông nhưng không bị cảnh sát phạt, lái xe có thể chưa biết

Những hành vi tưởng là lỗi khi tham gia giao thông nhưng không bị cảnh sát phạt, lái xe có thể chưa biết

Đời sống - 9 giờ trước

GĐXH - Nhiều hành vi khi tham gia giao thông tưởng là lỗi nhưng không bị cảnh sát giao thông xử phạt. Dưới đây là các hành vi cụ thể có thể nhiều người chưa biết.

Cụ ông ở TP.HCM ‘hồi sinh’ rác nhựa thành linh vật ngựa Bính Ngọ 2026

Cụ ông ở TP.HCM ‘hồi sinh’ rác nhựa thành linh vật ngựa Bính Ngọ 2026

Xã hội - 11 giờ trước

Từ ống nhựa bỏ đi, ông Trần Minh Lý (67 tuổi, TP.HCM) miệt mài tạo nên bộ linh vật ngựa Bính Ngọ 2026, gửi gắm ký ức tuổi thơ và thông điệp sống xanh.

Những lưu ý khi đi xe khách dịp Tết

Những lưu ý khi đi xe khách dịp Tết

Xã hội - 12 giờ trước

Dịp Tết là cao điểm đi lại: xe đông, dễ quá tải, dễ phát sinh trễ giờ và rủi ro an toàn. Bạn nên chuẩn bị kỹ các điểm sau:

Từ 15/2, người lao động mắc một trong những bệnh này sẽ được bảo hiểm xã hội chi trả

Từ 15/2, người lao động mắc một trong những bệnh này sẽ được bảo hiểm xã hội chi trả

Đời sống - 13 giờ trước

GĐXH - Từ 15/2/2026, 35 bệnh nghề nghiệp được hưởng bảo hiểm xã hội theo Thông tư 60/2025/TT-BYT.

Hà Nội: Danh sách các trường hợp vi phạm bị Camera AI ghi hình từ 12/2 - 13/2

Hà Nội: Danh sách các trường hợp vi phạm bị Camera AI ghi hình từ 12/2 - 13/2

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Dù lưu lượng phương tiện đổ về các cửa ngõ tăng vọt để về quê đón năm mới, hệ thống giám sát thông minh (Camera AI) vẫn hoạt động xuyên suốt, ghi nhận hàng loạt vi phạm từ nội đô cho đến các tuyến cao tốc cửa ngõ.

Những ngày sinh Âm lịch gắn liền với vận giàu sang của phụ nữ

Những ngày sinh Âm lịch gắn liền với vận giàu sang của phụ nữ

Đời sống - 14 giờ trước

GĐXH - Theo quan niệm tử vi Á Đông, những phụ nữ sinh vào các ngày Âm lịch dưới đây được cho là mang phúc khí trời ban, càng sống càng thuận lợi.

Top