Những công dân đầu tiên của thập niên mới
GiadinhNet - "Nằm mơ cũng không nghĩ con mình sinh trúng khoảnh khắc giao thừa", nhiều gia đình chia sẻ cảm xúc khi bế trên tay em bé khoẻ mạnh, hồng hào ngay khi thế giới bước sang thập niên mới...
Theo Quỹ Nhi đồng Liên Hiệp Quốc (UNICEF), ước tính có khoảng 3.002 trẻ em sẽ được sinh ra tại Việt Nam vào ngày đầu năm mới.
Đúng 0h ngày 1/1/2021, em bé đầu tiên cất tiếng khóc chào đời tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương là bé Đỗ Thuỳ Dương, nặng 3kg, được Giám đốc bệnh viện đỡ đẻ, cắt rốn. Sau đó bé được mẹ ôm trên bụng theo phương pháp "da kề da".
Mẹ bé, chị Trần Thuỳ Liên (40 tuổi), không ngờ lại chuyển dạ đúng khoảnh khắc đặc biệt: Giao thừa, bởi chỉ 30 phút sau nhập viện, chị chuyển dạ sinh con bằng phương pháp sinh thường. Sau sinh, chị Liên và con gái được chuyển về phòng theo dõi sau đẻ. Sức khỏe người mẹ ổn định. Bé Dương hồng hào, môi đỏ.
Em bé đầu tiên chào đời tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương được đích thân Giám đốc bệnh viện đỡ đẻ, cắt rốn.
Trung bình mỗi ngày Bệnh viện Phụ sản Trung ương có khoảng 60-80 ca đẻ cả sinh mổ và sinh thường. Qua giao thừa năm mới dương lịch 2021, còn khoảng 20 sản phụ chờ sinh tại các phòng đẻ.
Tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội, chị Nguyễn Ngọc A (25 tuổi quê Nam Định) là sản phụ đầu tiên sinh con đúng 0h ngày 1/1. Bé gái nặn 2,9kg. Sau chị 1 phút là sản phụ 24 tuổi, con gái cũng 2,9kg.

Chỉ trong vài phút trong khoảnh khắc bước sang năm mới 2021, Bệnh viện Phụ sản Hà Nội đón tới 5 em bé.
Tại Bệnh viện Từ Dũ, TP HCM, khi tiếng pháo hoa bên ngoài nổ tiếng đầu tiên, chị Phạm Thị Thanh Nhi, 27 tuổi, hạ sinh con trai nặng 3,3 kg. Chồng chị nói có nằm mơ cũng không nghĩ con mình sinh trúng khoảnh khắc giao thừa, "thật không ngờ đã trở thành hiện thực".
Mỗi ngày, khoa Sinh, Bệnh viện Từ Dũ đón 150-200 trẻ ra đời. Xác suất trẻ sinh đúng 0h ngày 1/1 trung bình tại đây khoảng 5 em.
Gia đình hạnh phúc của anh Thiệu (ở TP HCM) khi chào đón em bé ra đời đúng khoảnh khắc Giao thừa.
Vào đúng khoảnh khắc giao thừa năm mới 2021, Bệnh viện Từ Dũ đón đón chào những công dân đầu tiên bằng sinh tự nhiên. Có 2 bé trai được sinh vào lúc 0h00 phút, cách nhau 1-2 phút 3 bé gái tiếp theo được chào đời. Như vậy đã có 6 em bé được sinh ra tại đây vào đầu năm mới, trong đó có 5 ca sinh thường và 1 ca sinh mổ.
Bệnh viện Từ Dũ cũng đã trao quà và gửi lời chúc mừng đến những gia đình có thành viên mới là những công dân đầu tiên của thập niên mới. Tất cả mọi người đều mong các con sẽ trở thành những công dân tốt, làm đẹp cho thành phố.
Tại Bệnh viện Phụ sản TP Cần Thơ, đón trên tay em bé nặng 3,4kg chào đời đúng thời khắc 0h ngày 1/1/2021, BSCK2 Đỗ Thị Minh Nguyệt, Trưởng khoa Sản bệnh, trưởng tua trực đêm giao thừa, cho hay nhìn thấy mẹ tròn con vuông, các thầy thuốc rất vui. Chị xem đây là động lực để chị và nhiều thầy thuốc cống hiến nhiều hơn nữa trong nghề, giúp đón nhiều em bé khoẻ mạnh. Chị gửi lời cầu chúc cho mọi người, mọi nhà, các bà mẹ, em bé khoẻ mạnh, tràn đầy sinh lực.
Bé gái nặng 3,4kg là bé sơ sinh đầu tiên chào đời năm 2021 tại Bệnh viện Phụ sản TP Cần Thơ.
Nữ hộ sinh Nguyễn Thị Tuyết Trinh ở khoa Sinh, Bệnh viện Phụ sản TP Cần Thơ, dù đã 20 năm trong nghề nhưng mỗi lần trực đêm Giao thừa đều đong đầy cảm xúc. Chị chia sẻ, đón em bé thứ 10 chào đời trong thời khắc thiêng liêng tại Bệnh viện, chị thấy mẹ bé rất hoảng sợ, lo lắng nhưng sau khi được chị và mọi người động viên thì tươi vui, chào đón thiên thần đến với cuộc sống.
Tại Hà Tĩnh, Khoa sản Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh, vào lúc 2h00-2h10 ngày đầu tiên của năm mới 2021, đội ngũ y bác sĩ cùng các gia đình đã vỡ oà vui sướng khi chào đón 3 công dân nhí ra đời.

3 công dân tí hon Hà Tĩnh đầu tiên của thập niên mới đã chào đời tại Bệnh viện tỉnh Hà Tĩnh. Ảnh: N.Giang
Fiji sẽ là nước chào đón em bé đầu tiên của năm 2021 và Hoa Kỳ là nước cuối cùng. Trên toàn cầu, ước tính hơn một nửa số trẻ em được sinh ra trong ngày đầu năm mới tại 10 quốc gia: Ấn Độ (59.995), Trung Quốc (35.615), Nigeria (21.439), Pakistan (14.161), Indonesia (12,3 36), Ethiopia (12.006), Hoa Kỳ (10.312), Egypt (9.455), Bangladesh (9,236), và Cộng hòa Dân chủ Côngo (8,640)Trẻ em Việt Nam ước tính chiếm 0,8% trong số 371.504 trẻ em được sinh ra trên toàn thế giới vào ngày đầu năm mới. Tuổi thọ trung bình của các em dự kiến là 88,6 năm.
T.Nguyên
Xây dựng hệ sinh thái y tế số chăm sóc sức khỏe chủ động cho cộng đồng
Y tế - 2 ngày trướcGĐXH – Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam và Viện Công nghệ GFS vừa ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược trong giai đoạn 2026 – 2030 nhằm thúc đẩy ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số và phát triển hệ sinh thái y tế số chăm sóc sức khỏe chủ động cho cộng đồng.
Tăng cường nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho bà mẹ và trẻ em
Y tế - 2 ngày trướcGĐXH – Theo các chuyên gia, công tác chăm sóc sức khỏe cho bà mẹ và trẻ em không chỉ dừng ở điều trị bệnh mà cần được tiếp cận theo hướng toàn diện, dựa trên sự kết hợp hài hòa giữa dinh dưỡng hợp lý, vệ sinh khoa học, chăm sóc y tế phù hợp và xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh.
Hội nghị Khoa học Hội Vật lý trị liệu Việt Nam lần thứ III: 'Trao quyền cho người bệnh – Thúc đẩy can thiệp chủ động'
Y tế - 6 ngày trướcGĐXH – Hội Vật lý trị liệu Việt Nam vừa tổ chức thành công Hội nghị Khoa học Hội Vật lý trị liệu Việt Nam lần thứ III năm 2026 với chủ đề: “Trao quyền cho người bệnh – Thúc đẩy can thiệp chủ động” tại thành phố Đà Nẵng.
Đông y Hà Nội bước vào kỷ nguyên chuyển đổi số và hội nhập
Y tế - 6 ngày trướcGĐXH - Đại hội đại biểu Hội Đông y thành phố Hà Nội lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026–2031 diễn ra hôm nay trong bối cảnh y học cổ truyền Việt Nam đứng trước cơ hội chuyển mình mạnh mẽ. Từ một lĩnh vực chủ yếu mang tính kế thừa và lưu truyền dân gian, Đông y đang từng bước trở thành một cấu phần quan trọng của nền y tế hiện đại, hướng tới mô hình chăm sóc sức khỏe xanh, bền vững và toàn diện.
Ngày Thalassemia Thế giới (8/5): Nhiều người mang gen bệnh mà không biết
Y tế - 1 tuần trướcBệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) có thể di truyền cho thế hệ sau; hiện Việt Nam có khoảng trên 12 triệu người mang gen bệnh và có trên 20.000 người bệnh mức độ nặng cần phải điều trị cả đời.
Giữa tầng không, bác sĩ Bạch Mai kịp thời cứu hành khách trên chuyến bay Hà Nội - Paris
Y tế - 1 tuần trướcGĐXH - GS.TS.BS Mai Duy Tôn - Giám đốc Trung tâm Đột quỵ, Bệnh viện Bạch Mai đã kịp thời thăm khám, xử trí một trường hợp hành khách nước ngoài có dấu hiệu liệt mặt, giúp chuyến bay không phải hạ cánh khẩn cấp.
Hơn 227.000 người bệnh đang điều trị tại các bệnh viện trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5
Sống khỏe - 2 tuần trướcTheo báo cáo nhanh của Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế), trong kỳ nghỉ Lễ 30/4 và 1/5 năm 2026, các cơ sở khám, chữa bệnh trên cả nước đã thực hiện nghiêm túc công tác thường trực bảo đảm khám chữa bệnh và cấp cứu tai nạn giao thông theo chỉ đạo của Bộ Y tế.
Ổ dịch sốt xuất huyết tại Hà Tĩnh chưa được khống chế, nguy cơ lan rộng
Sống khỏe - 2 tuần trướcSau gần 1 tháng ghi nhận ca bệnh đầu tiên, ổ dịch sốt xuất huyết tại Hà Tĩnh vẫn chưa được khống chế, với số ca mắc tăng nhanh. Ngành y tế địa phương cảnh báo nguy cơ lan rộng nếu không kiểm soát triệt để các ổ bọ gậy trong cộng đồng.
Phẫu thuật nội soi thành công cho bệnh nhân 64 tuổi cùng mắc hai loại ung thư khó
Y tế - 2 tuần trướcBệnh viện Ung bướu Nghệ An vừa thực hiện thành công ca phẫu thuật nội soi cắt đồng thời ung thư thực quản và ung thư thận cho bệnh nhân 64 tuổi. Ca mổ kéo dài hơn 5 giờ, đòi hỏi quyết định táo bạo và phối hợp chặt chẽ, giúp người bệnh vượt qua nguy cơ lớn.
Dịch bệnh tay chân miệng diễn biến phức tạp
Y tế - 2 tuần trướcCả nước ghi nhận hơn 34.000 ca mắc tính đến giữa tháng 4, trong đó có 8 trường hợp tử vong.
Dịch tay chân miệng ở Hà Nội: Hơn 2.308 người mắc, 95% bệnh nhân trẻ dưới 5 tuổi, ngành y tế Thủ đô dồn lực tổng vệ sinh môi trường; người dân phải thực hiện '3 sạch'
Y tếGĐXH - Theo Sở Y tế Hà Nội, trong gần 4 tháng của năm 2026, Hà Nội đã ghi nhận 2.308 trường hợp mắc dịch tay chân miệng tại 126 xã phường. Số ca mắc có xu hướng gia tăng so với cùng kỳ 2025. Trong đó 95% là trẻ em dưới 5 tuổi. Ngành y tế Thủ đô khuyến cáo các gia đình cần thực hiện "3 sạch" để phòng chống dịch.