Những điều chưa kể về ca ghép đa tạng mới đây: Kéo dài cuống tim cho bệnh nhân
GiadinhNet - Ngày 28/7 vừa qua, ca ghép đa tạng thành công từ bệnh nhân chết não cứu sống 4 người đã đánh dấu thêm mốc quan trọng trong ngành ghép tạng của Việt Nam. Đây cũng là ca phẫu thuật ghi nhận nhiều điều rất đặc biệt...
Gan, tim người cho “vênh” kích thước với người nhận
Đây là ca ghép đa tạng song song đầu tiên ở Bệnh viện Quân y 103 khi có cùng lúc diễn ra một ca ghép tim, 2 ca ghép thận. Cùng lúc đó, một ca ghép gan cũng từ người cho tạng này được tiến hành ở Bệnh viện Việt Đức. Bệnh viện Quân y 103 cũng là cơ sở y tế đầu tiên trong cả nước thực hiện ca ghép thận thành công vào năm 1992. Còn Bệnh viện Việt Đức là nơi đã diễn ra hàng trăm cuộc ghép tạng. Trong quá trình ghép kéo dài một đêm này, đã có nhiều tình huống bất ngờ lần đầu gặp với chính các chuyên gia ghép tạng hàng đầu của Việt Nam.
Theo các bác sĩ, ba trong số bốn người được nhận tạng đều là quân nhân. Người được ghép tim là một chiến sĩ bị bệnh cơ tim thể xốp, suy độ IV, có chỉ định ghép tim. Hai bệnh nhân nhận thận đều bị suy thận đã nhiều năm, có chỉ định ghép thận. Người được nhận gan là một bệnh nhân suy gan lớn tuổi.
PGS.TS Nguyễn Hữu Ước, Trưởng khoa Phẫu thuật Tim mạch Lồng ngực (Bệnh viện Việt Đức) chia sẻ, trong quá trình tiến hành ghép tạng cũng xuất hiện sự cố bất ngờ, lần đầu tiên gặp trong những ca ghép tạng. Cụ thể, quả tim của người cho có dị tật bẩm sinh khi có hai tĩnh mạch chủ trên, trong khi người nhận chỉ có một tĩnh mạch chủ trên (như những người bình thường khác). Hơn nữa, bệnh nhân nhận tim là người bị bệnh viêm cơ tim thể xốp, kèm với việc bị suy tim trong thời gian dài nên tại một hố chứa trong lồng ngực lớn gấp bốn lần người thường. Vì vậy, khi đưa quả tim của người cho vào lồng ngực của người nhận gần như bị “lọt thỏm”. Tuy nhiên, các bác sĩ đã kịp thời xử lý tất cả những vấn đề trên. “Chúng tôi đã sử dụng một số kỹ thuật xử lý để kéo dài cuống tim”, PGS.TS Nguyễn Hữu Ước nói.
Một điểm đáng chú ý khác trong ca ghép đa tạng lần này là lá gan của người hiến lại to hơn bình thường nên khi đưa gan vào ổ bụng người nhận, các bác sĩ phải xử lý để có thể khiến lá gan “vừa khít” với người nhận. Xử lý được hai sự cố trong ca ghép tim, gan bằng kinh nghiệm và bản lĩnh trong phòng mổ, sau ghép, hai bệnh nhân được nhận tạng biểu hiện đáp ứng tốt. Với hai bệnh nhân được ghép thận, một người đã có nước tiểu ngay khi chưa rời bàn mổ, người còn lại sau vài tiếng cũng đã có nước tiểu. Đây là dấu hiệu tiến triển tốt bởi không phải bệnh nhân nào ngay sau khi ghép thận cũng có sự bài tiết nước tiểu.
Hiến tạng để chống lại nạn buôn người
Năm 2006, Luật “Hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và lấy, hiến xác” (gọi tắt là Luật Hiến tạng) được Quốc hội thông qua và bắt đầu có hiệu lực từ ngày 1/7/2007. Việc ra đời Luật Hiến tạng đã tạo khung pháp lý cho các ca ghép tạng và giúp ngành ghép tạng Việt Nam từng bước phát triển. Đồng thời, hạn chế được tình trạng buôn bán nội tạng.
Luật có hiệu lực, bên cạnh đó là đội ngũ bác sĩ, kỹ thuật viên có trình độ, tay nghề cao, làm chủ được những kỹ thuật ghép tạng ngang tầm thế giới, số cơ sở y tế đủ điều kiện thực hiện kỹ thuật ghép mô, tạng ngày càng tăng, nhưng đến nay số lượng người được ghép tạng còn rất ít ỏi. Đó là vì nguồn tạng hiến vô cùng khan hiếm.
Kể từ năm 1992, khi ca ghép thận đầu tiên được tiến hành thành công ở Bệnh viện Quân y 103, đến năm 2010, ca ghép tạng từ người cho chết não đầu tiên được thực hiện, đánh dấu một bước ngoặt trong việc có thêm nguồn tạng. Đến nay, Việt Nam đã thực hiện được 1.116 ca ghép thận, 48 ca ghép gan, 13 ca ghép tim, 1 ca ghép thận - tụy và 1 ca ghép tim - phổi. Tuy nhiên, hiện nay nhu cầu về ghép tạng tại nước ta vẫn rất lớn, trong khi đó nguồn tạng để ghép lại rất khan hiếm.
Từ nhiều năm nay, Bộ Y tế đã phối hợp với các cơ quan chức năng tuyên truyền vận động người dân hiến tạng. Bản thân Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đã đăng ký hiến tạng từ năm 2013. “Tôi đăng ký hiến tặng toàn bộ mô, tạng khi chết não và thấy chẳng có gì đáng sợ. Tôi không phải trường hợp đặc biệt, chỉ là công dân bình thường. Trước tôi, nhiều người đã đăng ký hiến mô tạng”, Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến từng phát biểu. Hay PGS.TS Nguyễn Hữu Ước, người trực tiếp phẫu thuật cho hàng chục ca ghép tạng cũng đã đăng ký hiến tạng. Thời gian qua, rất nhiều tấm gương cá nhân đã vượt qua nỗi sợ hãi, những rào cản tâm lý, thậm chí dù bản thân mang bệnh nhưng vẫn đạp xe vượt hàng nghìn km “xuyên Việt” để vận động hiến tạng, hay đi bộ khắp đất nước để vận động, đăng ký hiến tạng sau khi qua đời. Đây là những nghĩa cử rất cao đẹp, nhân văn.
Hiện cả nước có hơn 16.000 người đang chờ ghép tạng, một nửa là suy thận mãn. Số liệu Trung tâm Điều phối Quốc gia về ghép bộ phận cơ thể người cung cấp cho thấy, chỉ có 30 người đồng ý hiến tạng khi sống và gần 4.400 người đăng ký hiến tạng khi chết. Trong khi đó, nguồn tạng từ người cho chết não hiến tặng trong những năm qua tại Việt Nam không quá 10 người. Đây cũng là lý do khiến xuất hiện tình trạng buôn bán nội tạng hoặc cò mối bán tạng xuất hiện. Chính vì thế, theo các chuyên gia, một trong những giải pháp để chống lại nạn buôn người, trong đó có buôn bán người để lấy nội tạng là phải đẩy mạnh hơn nữa việc hiến tạng tự nguyện, bởi tạng được hiến từ người cho chết não có thể cứu và đem lại cuộc sống mới cho rất nhiều người.
Sức khỏe hai bệnh nhân tiến triển tốt
Ngày 31/7, chia sẻ với PV Báo GĐ&XH, Thiếu tướng - GS Đỗ Quyết, Giám đốc Học viện Quân y cho biết, đối với bệnh nhân được ghép tim, hiện vẫn đang nằm trong phòng hậu phẫu, đảm bảo vô trùng. Bệnh nhân được rút ống nội khí quản ngay từ chiều 28/7. Hai bệnh nhân được ghép thận tiến triển và đáp ứng cơ thể rất tốt. Với những bệnh nhân này, thuốc chống thải ghép được dùng ngay sau khi ghép. Theo GS Đỗ Quyết, thời gian ra viện với những bệnh nhân này phụ thuộc vào diễn tiến sức khỏe của họ thông qua sự theo dõi chặt chẽ. Đối với bệnh nhân được ghép gan hiện đang điều trị tại Bệnh viện Việt Đức, sức khỏe cũng tiến triển tốt. Thông thường, với những ca đáp ứng tốt, chỉ 1 - 2 tuần sau bệnh nhân có thể ra viện.
Các bác sĩ cho biết, thời gian sống được dài hay ngắn của bệnh nhân phụ thuộc vào khâu quan trọng nhất là chăm sóc sau mổ. Sau khi ghép tạng, bệnh nhân cần được chăm sóc đặc biệt, 2 tuần sau ghép phải dùng thuốc ức chế miễn dịch cao nên nguy cơ nhiễm trùng rất cao, cần phải bảo đảm vô trùng cho người bệnh.Có người sau ghép tim sống được 5 năm, người ghép gan sống 8 năm. Trong những người ghép tạng phải ra đi sớm có 1 trường hợp là thải ghép. Còn lại, do không giữ gìn như hút thuốc lá, uống rượu đến mức phải đi cấp cứu.
Quỳnh An - Mai Thùy
Nhiều ca chấn thương mắt nguy hiểm được cứu thị lực nhờ can thiệp chuyên sâu
Y tế - 25 phút trướcGĐXH - Chấn thương mắt có thể xảy ra bất cứ lúc nào trong cuộc sống hàng ngày. Các chuyên gia nhãn khoa khuyến cáo, ngay khi gặp các sự cố tai nạn hoặc dị vật bay vào mắt, người dân tuyệt đối không tự ý mua các loại thuốc nhỏ mắt có chứa corticoid khi chưa có chỉ định của bác sĩ và không dùng các biện pháp dân gian để đắp lên mắt.
Xây dựng hệ sinh thái y tế số chăm sóc sức khỏe chủ động cho cộng đồng
Y tế - 2 ngày trướcGĐXH – Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam và Viện Công nghệ GFS vừa ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược trong giai đoạn 2026 – 2030 nhằm thúc đẩy ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số và phát triển hệ sinh thái y tế số chăm sóc sức khỏe chủ động cho cộng đồng.
Tăng cường nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho bà mẹ và trẻ em
Y tế - 2 ngày trướcGĐXH – Theo các chuyên gia, công tác chăm sóc sức khỏe cho bà mẹ và trẻ em không chỉ dừng ở điều trị bệnh mà cần được tiếp cận theo hướng toàn diện, dựa trên sự kết hợp hài hòa giữa dinh dưỡng hợp lý, vệ sinh khoa học, chăm sóc y tế phù hợp và xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh.
Hội nghị Khoa học Hội Vật lý trị liệu Việt Nam lần thứ III: 'Trao quyền cho người bệnh – Thúc đẩy can thiệp chủ động'
Y tế - 6 ngày trướcGĐXH – Hội Vật lý trị liệu Việt Nam vừa tổ chức thành công Hội nghị Khoa học Hội Vật lý trị liệu Việt Nam lần thứ III năm 2026 với chủ đề: “Trao quyền cho người bệnh – Thúc đẩy can thiệp chủ động” tại thành phố Đà Nẵng.
Đông y Hà Nội bước vào kỷ nguyên chuyển đổi số và hội nhập
Y tế - 6 ngày trướcGĐXH - Đại hội đại biểu Hội Đông y thành phố Hà Nội lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026–2031 diễn ra hôm nay trong bối cảnh y học cổ truyền Việt Nam đứng trước cơ hội chuyển mình mạnh mẽ. Từ một lĩnh vực chủ yếu mang tính kế thừa và lưu truyền dân gian, Đông y đang từng bước trở thành một cấu phần quan trọng của nền y tế hiện đại, hướng tới mô hình chăm sóc sức khỏe xanh, bền vững và toàn diện.
Ngày Thalassemia Thế giới (8/5): Nhiều người mang gen bệnh mà không biết
Y tế - 1 tuần trướcBệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) có thể di truyền cho thế hệ sau; hiện Việt Nam có khoảng trên 12 triệu người mang gen bệnh và có trên 20.000 người bệnh mức độ nặng cần phải điều trị cả đời.
Giữa tầng không, bác sĩ Bạch Mai kịp thời cứu hành khách trên chuyến bay Hà Nội - Paris
Y tế - 1 tuần trướcGĐXH - GS.TS.BS Mai Duy Tôn - Giám đốc Trung tâm Đột quỵ, Bệnh viện Bạch Mai đã kịp thời thăm khám, xử trí một trường hợp hành khách nước ngoài có dấu hiệu liệt mặt, giúp chuyến bay không phải hạ cánh khẩn cấp.
Hơn 227.000 người bệnh đang điều trị tại các bệnh viện trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5
Sống khỏe - 2 tuần trướcTheo báo cáo nhanh của Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế), trong kỳ nghỉ Lễ 30/4 và 1/5 năm 2026, các cơ sở khám, chữa bệnh trên cả nước đã thực hiện nghiêm túc công tác thường trực bảo đảm khám chữa bệnh và cấp cứu tai nạn giao thông theo chỉ đạo của Bộ Y tế.
Ổ dịch sốt xuất huyết tại Hà Tĩnh chưa được khống chế, nguy cơ lan rộng
Sống khỏe - 2 tuần trướcSau gần 1 tháng ghi nhận ca bệnh đầu tiên, ổ dịch sốt xuất huyết tại Hà Tĩnh vẫn chưa được khống chế, với số ca mắc tăng nhanh. Ngành y tế địa phương cảnh báo nguy cơ lan rộng nếu không kiểm soát triệt để các ổ bọ gậy trong cộng đồng.
Phẫu thuật nội soi thành công cho bệnh nhân 64 tuổi cùng mắc hai loại ung thư khó
Y tế - 2 tuần trướcBệnh viện Ung bướu Nghệ An vừa thực hiện thành công ca phẫu thuật nội soi cắt đồng thời ung thư thực quản và ung thư thận cho bệnh nhân 64 tuổi. Ca mổ kéo dài hơn 5 giờ, đòi hỏi quyết định táo bạo và phối hợp chặt chẽ, giúp người bệnh vượt qua nguy cơ lớn.
Dịch tay chân miệng ở Hà Nội: Hơn 2.308 người mắc, 95% bệnh nhân trẻ dưới 5 tuổi, ngành y tế Thủ đô dồn lực tổng vệ sinh môi trường; người dân phải thực hiện '3 sạch'
Y tếGĐXH - Theo Sở Y tế Hà Nội, trong gần 4 tháng của năm 2026, Hà Nội đã ghi nhận 2.308 trường hợp mắc dịch tay chân miệng tại 126 xã phường. Số ca mắc có xu hướng gia tăng so với cùng kỳ 2025. Trong đó 95% là trẻ em dưới 5 tuổi. Ngành y tế Thủ đô khuyến cáo các gia đình cần thực hiện "3 sạch" để phòng chống dịch.