Những nghề kiếm tiền khủng thời khó

| Xã hội

GiadinhNet - Trong thời điểm kinh tế khó khăn, vẫn rất nhiều ông chủ, nhân viên sống tốt nhờ những ý tưởng kinh doanh độc đáo. Thậm chí, nếu biết cách làm, nhân viên làm tóc vẫn có thể kiếm 30 triệu đồng/tháng.

Những nghề kiếm tiền khủng thời khó 1

Học viện tóc Louis luôn trong cảnh đông khách. Ảnh: T.G


Làm tóc kiếm tiền cao

Trong thời điểm khó khăn hiện nay, không ít cửa hàng làm đẹp rơi vào tình trạng ế ẩm. Thế nhưng, có nơi vẫn có lượng khách hàng “khủng” như Học viện tóc Louis (phố Dương Quảng Hàm, Hà Nội). Khách ở đây nườm nượp từ lúc mở cửa tới tận đêm khuya. Với hai cơ sở, hơn 100 nhân viên làm việc tại học viện tóc này vẫn thường xuyên bận rộn.

Anh Đặng Quang Nam, Giám đốc Học viện tóc Louis cho biết: “Ý tưởng thành lập học viện tóc xuất phát từ lần tôi đi học nâng cao tay nghề của mình tại Malaysia. Ông thầy dạy học người Malaysia nhỏ thó nhưng có mô hình làm đẹp đáng nể. Hệ thống học viện của ông có khoảng 500 nhân viên với nhiều chi nhánh lúc nào cùng đông khách. Kết thúc khóa đào tạo nâng cao, tôi bắt đầu thực hiện ước mơ gây dựng học viện tóc cho mình theo mô hình của thầy dạy nghề”.

Nam sinh ra ở Yên Lập (Phú Thọ), một vùng quê rất nghèo nên ước muốn đổi đời luôn thường trực trong anh. Khi lên ý tưởng thành lập học viện tóc, Nam đã lấy những người ở quê của mình và những bạn có hoàn cảnh khó khăn, đào tạo nghề cho họ, tạo việc làm, thu nhập tại chỗ. Do mức giá được xây dựng khá hợp lý, lại làm tóc hợp thời trang nên số lượng khách quen của Nam ngày càng đông. Cơ sở một quá tải, Nam tiếp tục thành lập cơ sở thứ hai. Tuy nhiên, Nam cho biết mình sẽ chưa dừng lại ở hai cơ sở này.

Mức lương mà nhân viên của Nam được nhận tương đối cao so với các ngành nghề khác. Mức lương thấp nhất cho người học việc là 5 triệu đồng/tháng, mức lương thường trả cho những thợ lành nghề lên tới 30 triệu đồng/tháng. Cách tính lương thực hiện theo tỷ lệ phần trăm. 100% số tiền nhận được từ khách hàng sẽ chia cho nhân viên nhận mức lương khởi điểm là 32%. Lương của nhân viên sẽ tăng lũy tiến sau 1,5 năm tiếp theo. Cứ sau 1,5 năm số lương sẽ được tăng thêm 5%, cao nhất sẽ nhận được 50% trong tổng doanh thu của nhân viên. Ngoài ra, nhân viên ở đây còn được hỗ trợ hai bữa cơm trưa và tối, nhân viên nữ còn được hỗ trợ chỗ ngủ miễn phí, không phải trả tiền điện, nước sinh hoạt.

Cũng xây dựng mô hình kinh doanh như anh Đặng Quang Nam, chị Hà Thị Bích lập nên xưởng may đo thời trang Hà Bích tại Hà Nội. Nhân viên tại xưởng may đều  là những người được chính chị đào tạo. Lương của nhân viên ăn theo sản phẩm 30.000 - 40.000 đồng/chiếc áo, quần thu, hè; 80.000- 100.000 đồng/chiếc áo khoác. Theo đó, lương nhân viên tại xưởng của chị cũng tương đối tốt, giao động từ 12 - 15 triệu đồng/tháng.
 
Kiếm tiền bằng ý tưởng độc đáo

Kinh doanh trên mạng cũng được nhiều người trẻ thực hiện rất tốt. Các tiệm bánh ngọt online như “Tiệm bánh bà già” rất hút khách. Chỉ cần có tay nghề tốt với số vốn dưới 10 triệu đồng đã có thể bắt đầu thực hiện ý tưởng mở tiệm bánh ngọt online. Các hệ thống gian hàng online khác như bán quần áo thời trang, trang sức, phụ kiện… với những tên gọi hút khách như: cucre.com, giatot.com, giasi.com… cũng ăn nên làm ra.

Anh Trần Huy Vũ (trú tại quận Gò Vấp, TP HCM) đang kiếm tiền khá tốt nhờ ý tưởng sáng tạo của mình. Anh Vũ đã dùng toàn bộ số tiền tiết kiệm cùng người chị mở một cửa hàng cà phê take-away (cà phê mua mang đi) mang tên Ippo Cafe ở 213 Quang Trung, quận Gò Vấp. Theo Trần Huy Vũ, chỉ cần bỏ số tiền để thuê một quầy hàng nhỏ hẹp tiết kiệm chi phí mà vẫn bán hàng tốt. Vì xây dựng giá thành tốt, cà phê ngon, hương vị lạ nên cà phê của Vũ khá hấp dẫn khách hàng. Từ ngày mở quán, Vũ vừa là quản lý, vừa pha chế, cũng vừa bán hàng. Công việc tất bật nhưng Vũ vui vì có thể sử dụng thời gian của mình một cách chủ động và được làm điều mình thích. Vũ cho biết: “Sẽ không ngừng học nâng cao tay nghề để có thể ra chuỗi cửa hàng “cà phê mua mang đi” của mình”.

Những công việc kinh doanh cho lợi nhuận tốt nhờ cách làm tóc giá hợp lý với kiểu chia sẻ tỷ lệ lợi nhuận như Đặng Quang Nam, ý tưởng sáng tạo trong bán cà phê như Trần Huy Vũ đã cho thấy, nền kinh tế gặp khó khăn chưa hẳn là hoàn cảnh xấu đối với các doanh nghiệp. Họ đã làm đúng như lời khuyên của Bob Leduc, một chuyên gia tư vấn tiếng tăm trong lĩnh vực bán hàng, rằng: Trên thực tế, các doanh nghiệp vẫn có thể tăng được doanh số và lợi nhuận khi nền kinh tế đi xuống nếu biết cách thực hiện các biện pháp chống khủng hoảng như xây dựng giá tốt, sản phẩm chất lượng tốt, chất lượng phục vụ tốt...
 
Hoàng Tùng, nhân viên làm tóc tại Học viện tóc Louis cho biết: “Em thấy những người trẻ mới lập nghiệp mà phải thuê cửa hàng, trang thiết bị, thường rất khó khăn vì thiếu vốn, chưa kể lại phải chịu áp lực trả tiền thuê cửa hàng, nhân viên, điện nước. Đằng này bọn em làm ở đây đều có sẵn, lương ăn theo phần trăm với mức khá tốt, tư tưởng rất thoải mái nên chuyên tâm làm việc. Thợ cứng được nhận 30 triệu đồng/tháng là chuyện thường, còn tháng thấp điểm nhất, lương phổ biến người làm cứng cũng được mức trên dưới 20 triệu đồng/tháng”.
 
Mai Hạnh
baoin
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Ninh Bình: Khói đen cuồn cuộn từ điểm đổ trộm rác, phóng viên phản ánh, chính quyền vào cuộc

Ninh Bình: Khói đen cuồn cuộn từ điểm đổ trộm rác, phóng viên phản ánh, chính quyền vào cuộc

Đời sống -

GĐXH - Khói đen cuồn cuộn bốc cao hàng chục mét từ điểm tập kết rác tự phát ven đường Chánh N5A, phường Mỹ Lộc, tỉnh Ninh Bình, gây lo ngại về nguy cơ mất an toàn. Tiếp nhận phản ánh của phóng viên sáng 24/10, Chủ tịch UBND phường cho biết đã chỉ đạo chấn chỉnh, không để tình trạng tập kết rác tiếp diễn tại khu đất này.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.