Hà Nội
23°C / 22-25°C

Những người phụ nữ tất bật mưu sinh trong Ngày của Mẹ: 'Ai còn mẹ xin đừng làm mẹ khóc'

Chủ nhật, 16:44 12/05/2019 | Xã hội

Hôm nay là Ngày của Mẹ, vậy mà nhiều người mẹ ngoài kia vẫn tất bật với cuộc sống mưu sinh.

Ngày của Mẹ (hay còn gọi là Mother's Day) được tổ chức đầu tiên vào ngày 10/5/1908 tại Mỹ. Sau đó phong trào này nhanh chóng lan rộng ra khắp toàn thế giới. Ngày chủ nhật tuần thứ hai của tháng 5 sẽ được chọn làm "Ngày của Mẹ", và năm nay là ngày 12/05 .

Ngày nay, ngày của Mẹ được tổ chức ở nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam. Đây là dịp để tất cả những người con dành tặng những lời yêu thương nhất, những món quà ý nghĩa nhất gửi đến đấng sinh thành của mình. Thế nhưng nhiều người mẹ vẫn không hề biết rằng có một ngày thế giới dành riêng cho mình.

Nhiều người mẹ vẫn đang tất bật mưu sinh, không biết rằng thế giới có “Ngày của Mẹ.”

Đa số những người phụ nữ lao động khi được hỏi, họ đều lắc đầu chưa bao giờ nghe về ngày của mẹ. Cô Thúy (49 tuổi, buôn bán) chia sẻ: “Cô chưa bao giờ nghe về ngày này hết. Nhưng nếu có điều ước về ngày này thì cô cũng chỉ mong mẹ cô được sống vui vẻ, khỏe mạnh với con cháu".

Hỏi cô có mong ước gì cho riêng mình vào ngày của mẹ không? Cô cười hiền: “Các con của cô đều đã lớn và có gia đình riêng. Cô cũng chỉ mong sao cho tụi nó khỏe mạnh, đủ kiều kiện để tự lo cho bản thân, cho con cái. Vậy là đủ lắm rồi".

Cô Thúy vẫn vui vẻ mưu sinh Ngày của Mẹ

Cũng như cô Thúy, cô Tâm (43 tuổi, buôn bán) tâm sự: “Cô buôn bán từ hồi nhỏ xíu, sau này lớn lên lấy chồng, rồi sinh con, tới ngày sinh nhật mình còn không nhớ nổi, nói gì là mấy ngày này. Cô chỉ mong sao các con ăn học thành tài, đừng có cực khổ như mẹ là được. Cho tới giờ phút này, điều làm cô hãnh diện nhất là tự tay cô đi làm, nuôi ba đứa con học tới đại học đàng hoàng. Vậy là vui rồi, có cực khổ cỡ nào cô cũng chịu được".

Tình yêu của mẹ vốn không cần hồi đáp và nếu có cũng chẳng thể nào đền đáp nổi. Chúng ta chỉ có thể trân trọng, biết ơn và dành cho mẹ những điều tuyệt vời nhất.

“Kỉ niệm đáng nhớ của mình với mẹ là lần mẹ đưa mình lên thành phố đi học. Mình đi rồi mẹ đã khóc rất nhiều. Mình tự hứa với lòng sẽ không bao giờ làm mẹ khóc lần nữa. Và đó cũng là lần duy nhất mình để mẹ khóc vì mình. Hôm nay là ngày đặc biệt của mẹ, vậy mà mình lại đang ở xa không về được. Mình mong mẹ luôn có nhiều sức khỏe, thiệt hạnh phúc và sống lâu thật lâu với mình.” Chị Kim Triều (25 tuổi, nhân viên văn phòng) chia sẻ.

Nói về kỷ niệm đáng nhớ nhất về mẹ, chị Trúc Giang (27 tuổi, nhân viên bán hàng) chia sẻ: “Mối quan hệ mẹ con thì 2 chữ kỷ niệm không đủ để kể hết được. Vì mỗi ngày đều là kỷ niệm cả, vui có buồn có, hoà thuận hay bất đồng đều có. Điều đáng nhớ nhất khi mà nhắc về mẹ mình đó chính là bản lĩnh. Mỗi cây mỗi hoa, mình lớn lên trong sự bao bọc và dạy dỗ của mẹ. Nên mỗi khó khăn trong cuộc sống, hay những biến cố gia đình thì thường chỉ có hai mẹ con san sẻ với nhau.

Mẹ là người cho mình thấy được rằng phụ nữ chúng ta thật sự rất giỏi, việc lớn việc nhỏ, nặng nhẹ cực khổ gì cũng có thể gánh vác hết. Nhưng cũng từ mẹ, mình cảm thấy phụ nữ thiệt thòi rất nhiều, nhất là những người phụ nữ mạnh mẽ. So với những người yếu đuối, những người mạnh mẽ sức chịu đựng và sự cam chịu của họ to lớn hơn, thà bản thân thiệt thòi chứ không muốn ảnh hưởng đến người khác.

Vậy nên nếu mẹ bạn cũng là một người phụ nữ kiên cường mạnh mẽ, hãy dành cho mẹ tình yêu thương nhiều hơn nữa. Đối với bản thân mình, ngày nào cũng là ngày của mẹ. Chỉ mong mỗi ngày trôi qua, mẹ vẫn luôn khoẻ mạnh để "bắt nạt" mình. Luôn vui vẻ để soi mói bóc phốt mình, quý bản thân nhiều hơn, chia sẻ với mình nhiều hơn chứ không phải ôm khư khư nỗi niềm gì trong lòng cả".

Chị Trúc Giang hạnh phúc bên mẹ.
Chị Trúc Giang hạnh phúc bên mẹ.

Không phải ai cũng may mắn còn có mẹ trên đời. Cô Xuân (54 tuổi, lao công) kể về mẹ bằng giọng rưng rưng: “Quê cô ở An Giang, cô lên đây đi làm cũng hơn 20 năm rồi. Ngày mẹ cô mất, cô không kịp về gặp mặt lần cuối. Đó là điều cô ân hận nhất đến giờ này. Có nhiều khi cô nhớ mẹ, thèm ăn bữa cơm mẹ nấu thôi mà cũng khó. Cô không có gia đình, không có con cái, nên người cô thương nhất, nhớ nhất chỉ có mẹ cô thôi".

Chúng ta còn quá nhiều thời gian để ôm trọn thế giới nhưng không còn nhiều cho những lần ôm Mẹ thật chặt.

Người ta vẫn nói thế giới rộng lớn là thế, biết bao người gặp gỡ rồi cũng chia xa. Duy chỉ có tình yêu của mẹ là vẫn luôn luôn bên cạnh. Để rồi dù có khôn lớn đến mấy, có vấp ngã hay thành công, thì mẹ vẫn luôn ở đó, đợi ta về với vòng tay ấm áp và mâm cơm nóng hổi, ngon lành.

Khép lại bài viết, chợt nhớ đến hai câu thơ: “Ai còn mẹ xin đừng làm mẹ khóc. Đừng để buồn lên mắt mẹ, nghe không?” Xin được gửi lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và an lành đến tất cả những người mẹ trên toàn thế gheoiới, nhất là mẹ - người phụ nữ vĩ đại nhất của cuộc đời mình.

Theo Khám phá

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tags:
Những con giáp dễ buông lời cay nghiệt khi tức giận

Những con giáp dễ buông lời cay nghiệt khi tức giận

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Một số con giáp dễ rơi vào trạng thái "giận quá mất khôn", để rồi khi bình tĩnh lại mới nhận ra mình đã đi quá giới hạn.

Tài xế xe tải cứu kịp thời bé gái chập chững đi giữa quốc lộ 1

Tài xế xe tải cứu kịp thời bé gái chập chững đi giữa quốc lộ 1

Xã hội - 3 giờ trước

Một bé gái hơn 1 tuổi bất ngờ băng qua quốc lộ 1, được tài xế xe tải nhanh trí cứu kịp thời trước dòng xe đông đúc.

Tết Thanh minh: Nhiều gia đình mang âm nhạc lên mộ phần tưởng nhớ người đã khuất

Tết Thanh minh: Nhiều gia đình mang âm nhạc lên mộ phần tưởng nhớ người đã khuất

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Trước thềm Tết Thanh minh, bên cạnh những mâm lễ, nén hương được mang lên khuôn viên mộ phần, không ít gia đình có cách tưởng nhớ riêng là hát lại những ca khúc quen thuộc hay đàn những giai điệu người đã khuất yêu thích để gửi về "thế giới bên kia".

Hà Nội: Nhóm cướp 'nhí' giật tài sản của cụ bà 96 tuổi ngồi xe lăn

Hà Nội: Nhóm cướp 'nhí' giật tài sản của cụ bà 96 tuổi ngồi xe lăn

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Chỉ chưa đầy 24 giờ sau khi thực hiện hành vi cướp giật táo tợn nhắm vào một cụ bà 96 tuổi đang ngồi xe lăn, nhóm đối tượng trú tại Hải Phòng đã bị Công an phường Bồ Đề phối hợp cùng Phòng Cảnh sát hình sự (Công an TP Hà Nội) bắt giữ.

Cắt cửa cuốn, cứu người mắc kẹt trong căn nhà 6 tầng cháy dữ dội

Cắt cửa cuốn, cứu người mắc kẹt trong căn nhà 6 tầng cháy dữ dội

Xã hội - 4 giờ trước

Rạng sáng 5/4, đám cháy bùng phát tại căn nhà 6 tầng trên đường Nguyễn Trãi (phường Chợ Quán, TPHCM) khiến hai người mắc kẹt bên trong. Lực lượng công an đã cắt cửa cuốn, triển khai xe thang và tiếp cận từ nhiều hướng để dập đám cháy, giải cứu nạn nhân.

Hà Nội: Băng qua đường ray khi tàu đang tới, người đàn ông thoát chết trong gang tấc

Hà Nội: Băng qua đường ray khi tàu đang tới, người đàn ông thoát chết trong gang tấc

Đời sống - 5 giờ trước

GĐXH - Một tình huống giao thông kinh hoàng vừa xảy ra chiều qua (4/4) tại xã Ngọc Hồi, Hà Nội. Chỉ vì một phút bất cẩn vừa lái xe vừa sử dụng điện thoại, một người đàn ông đã suýt phải đánh đổi bằng cả mạng sống khi cố tình băng qua đường ray ngay trước mũi tàu hỏa đang lao tới.

Huy động thiết bị bay không người lái tìm kiếm người mất tích trong rừng

Huy động thiết bị bay không người lái tìm kiếm người mất tích trong rừng

Xã hội - 6 giờ trước

GĐXH - Hơn 200 người cùng thiết bị bay không người lái được huy động khoanh vùng khu vực rừng núi phía sau chùa Tân Kỳ để tìm anh Lê Văn Dương mất liên lạc nhiều ngày. Địa hình hiểm trở, nhiều hang đá, không có sóng điện thoại khiến công tác tìm kiếm gặp nhiều khó khăn.

Đề nghị truy tố đôi nam nữ thuê ô tô rồi đem đi bán

Đề nghị truy tố đôi nam nữ thuê ô tô rồi đem đi bán

Pháp luật - 9 giờ trước

(PLO)- Công an tỉnh Đắk Lắk đề nghị truy tố đôi nam nữ thuê ô tô của người khác rồi mang đi cầm cố, bán lấy tiền tiêu xài.

‘Nóng’ tình trạng thanh niên tụ tập 'hỗn chiến'

‘Nóng’ tình trạng thanh niên tụ tập 'hỗn chiến'

Xã hội - 10 giờ trước

GĐXH - Thời gian gần đây, tại Thanh Hóa tình trạng thanh thiếu niên tụ tập mang hung khí, gây rối trật tự và án mạng xuất phát từ mâu thuẫn trên mạng xã hội đang diễn biến phức tạp.

Người dân có thể dùng loại giấy tờ này để hưởng quyền lợi đặc biệt khi xuất nhập cảnh

Người dân có thể dùng loại giấy tờ này để hưởng quyền lợi đặc biệt khi xuất nhập cảnh

Đời sống - 11 giờ trước

GĐXH - Thẻ APEC (thẻ ABTC) là một loại "giấy thông hành đặc biệt" dành cho doanh nhân và cán bộ để phục vụ các mục đích liên quan đến công việc. Để sở hữu loại giấy tờ đặc biệt này cần đáp ứng điều kiện gì?

Top