Hà Nội
23°C / 22-25°C

Những sáng tạo trong truyền thông

Thứ sáu, 09:03 26/10/2012 | Dân số và phát triển

GiadinhNet - Không khí rộn rã, tưng bừng của Liên hoan đã đọng mãi trong tim những người làm công tác dân số cơ sở.

Màn chào hỏi đầy ấn tượng của đội thi tỉnh Thừa Thiên Huế.

Nhiều vấn đề “nóng” về công tác dân số đã được phản ánh đầy sáng tạo, mang đậm bản sắc văn hóa vùng miền tại Liên hoan Tuyên truyền viên Dân số cơ sở khu vực miền Trung-Tây Nguyên, vừa được tổ chức ngày 24/10 tại Phú Yên. Không khí rộn rã, tưng bừng của Liên hoan đã đọng mãi trong tim những người làm công tác dân số cơ sở.

Phố biển ngày vui

Từ trước ngày khai mạc, TP Tuy Hòa (Phú Yên) đã tưng bừng sắc màu bởi những khẩu hiệu, pano chào mừng các đại biểu ngành dân số từ 17 tỉnh, thành tụ về phố biển tham dự Liên hoan. Các hội thảo chia sẻ kinh nghiệm truyền thông trực tiếp, kinh nghiệm tiếp thị xã hội phương tiện tránh thai trước Liên hoan càng khiến những người tham dự có dịp giao lưu, gắn kết nhiều hơn.

Sáng sớm 24/10, khu vực Nhà văn hóa Diên Hồng nhộn nhịp hơn thường lệ. Từng đoàn người trong trang phục đậm sắc màu địa phương tề tựu kín khán phòng.

Diễn viên thì í ới gọi nhau chuẩn bị. Có đội còn tranh thủ đến sớm, ra hành lang luyện lại tiết mục cho “nhuyễn”. Cổ động viên 17 đội dự thi, người mang trống, người đeo kèn đồng, đầu đội mũ giấy phản quang, tay cầm băng rôn... sẵn sàng chờ thời điểm đội nhà xuất hiện.

Trong không khí náo nức ấy, TS. Dương Quốc Trọng, Tổng cục trưởng Tổng cục DS-KHHGĐ đã thay mặt Tổng cục nhiệt liệt cảm ơn, hoan nghênh và chào mừng lãnh đạo chính quyền, ngành Dân số, ngành Y tế Phú Yên cùng toàn thể các đội thi về tham dự Liên hoan. “Các tổ chức quốc tế cũng thừa nhận những thành quả mà ngành DS-KHHGĐ nước ta đã đạt được. Những cán bộ chuyên trách, cộng tác viên dân số cơ sở đã đóng góp công sức rất lớn vào thành quả chung của ngành. Những năm qua, các anh chị em đã không quản vất vả, để kiên trì vận động đối tượng tham gia KHHGĐ. Đảng và Nhà nước luôn ghi nhận công lao đóng góp này! Liên hoan được tổ chức với sự đồng thuận, ủng hộ từ nhiều ngành, nhiều cấp nhằm tôn vinh, đồng thời nâng cao năng lực truyền thông cho đội ngũ làm công tác dân số cơ sở...”, Tổng cục trưởng Dương Quốc Trọng nhấn mạnh trong bài phát biểu tại Liên hoan.

Đậm đà sắc thái địa phương

17 tiết mục biểu diễn ở màn chào hỏi, tuy nội dung không xa lạ, nhưng được các đội linh hoạt “ứng dụng” nét văn hóa địa phương để thể hiện nên rất hấp dẫn.

Đội Thừa Thiên Huế đưa mô hình chiếc thuyền lên sân khấu cùng các chàng trai, cô gái duyên dáng với làn điệu ca Huế trên sông Hương khiến nội dung tiết mục nhẹ nhàng, dễ đi vào lòng người. Đội Bình Định lại chọn cách mời rượu Bàu Đá và đặc sản nem chua cùng lời ca tiếng hát gây ấn tượng. Đội chủ nhà Phú Yên chọn những câu vè dân ca với 5 diễn viên hóa thân vào những vấn đề “nóng” của dân số địa phương. Trong đó có cả công tác tiếp thị xã hội phương tiện tránh thai  Night Happy.  Đến từ xứ cà phê, đội Đắk Lắk chọn giọng hát khỏe của một cộng tác viên dân số là “sơn nữ” chính hiệu mời “Anh ơi về với buôn làng em” để giới thiệu vùng đất, con người và cả... chuyện làm dân số ở buôn làng em nữa!

Màn chào hỏi lúc thì sâu lắng, khi nhặt khoan, lúc lại rộn rã khiến phần mở màn Liên hoan rào rào những tràng pháo tay cổ vũ.

Ở phần thi tiểu phẩm có tên gọi “Tài năng tuyên truyền viên dân số”, một lần nữa 17 đội dự thi lại “thổi” sắc màu văn hóa địa phương vào những vấn đề gai góc, nóng bỏng của công tác dân số. Một loạt khó khăn ngành dân số đang phải đối diện như sinh nhiều con, lựa chọn giới tính thai nhi, chất lượng dân số được Đội Quảng Nam “phổ” vào bài Chòi độc đáo. Ba giọng ca điêu luyện thể hiện, bài Chòi dân số “không đụng hàng” khiến khán giả phải ngây người lắng nghe. Liên quan đến sự cần thiết của sàng lọc sơ sinh, sàng lọc trước sinh trong hoạt động dân số hiện nay, các tiểu phẩm “Cho những đứa con khỏe mạnh” của đội Bình Định gây xúc động trong lòng người xem. Hai đội Khánh Hòa, Hà Tĩnh chọn hình thức Táo quân chầu Ngọc hoàng để “tâu” hàng loạt vấn đề dân số. Liên quan đến tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh, đội Quảng Ngãi lại chọn cổ nhạc thể hiện trong khi Phú Yên lại chọn thể loại kịch nói. “Phút nông nổi” của đội Thừa Thiên Huế khiến khán giả trĩu lòng khi mô tả tình huống nạo phá thai chui dẫn đến vô sinh.

Một vấn đề lớn mà công tác dân số tại miền Trung-Tây Nguyên phải đối mặt là nạn tảo hôn và kết hôn cận huyết. Tiểu phẩm “Chiếc vòng bạc” của đội Quảng Trị đã mô tả chân thực vấn đề này. Riêng câu chuyện kết hôn sớm, nghèo, mê con trai của đội Kon Tum qua cách diễn xuất thần của nữ cán bộ chuyên trách xứ núi khiến khán giả lúc phải cười nghiêng ngả, lúc phải lặng im suy ngẫm. Đội Lâm Đồng cũng thể hiện tiểu phẩm liên quan đến vấn đề này song nội dung mở rộng ra nhiều khía cạnh của cuộc sống...

Mỗi tiết mục, một cách thể hiện, song tất cả đều hàm chứa nội dung thiết thực cho công tác truyền thông dân số. Liên hoan đã trở thành sân chơi lành mạnh, bổ ích và hết sức lý thú cho những người làm dân số cơ sở.

Nghệ sĩ Đức Trung,Trưởng Ban giám khảo Liên hoan Tuyên truyền viên Dân số cơ sở khu vực miền Trung-Tây Nguyên đã khiến cả khán phòng vỗ tay không dứt khi nhận xét ngắn gọn: “Ngày hôm nay, tôi chấm thi không biết mệt. Nhiều lúc tôi cứ tưởng mình đang xem diễn kịch ở nhà hát tận Hà Nội”.

Kết thúc Liên hoan: Giải Nhất thuộc về đội Lâm Đồng. Đội Nghệ An, Bình Định đoạt giải Nhì. Hai giải Ba thuộc về đội Quảng Nam và Phú Yên. Các đội Khánh Hòa, Thừa Thiên Huế, Hà Tĩnh, Đắk Nông, Đắk Lắk, Quảng Trị, Quảng Ngãi, Kon Tum, Quảng Bình, Đà Nẵng, Ninh Thuận, Gia Lai đoạt giải Khuyến khích.

Thanh Giang

baoin
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Khám vì bí tiểu, người đàn ông 63 tuổi bất ngờ phát hiện ung thư tuyến tiền liệt, khối u phình to gấp 5 lần

Khám vì bí tiểu, người đàn ông 63 tuổi bất ngờ phát hiện ung thư tuyến tiền liệt, khối u phình to gấp 5 lần

Dân số và phát triển - 18 giờ trước

GĐXH - Nhập viện cấp cứu do bí tiểu, ông Tiến (63 tuổi) bất ngờ được chẩn đoán mắc ung thư tuyến tiền liệt giai đoạn tiến triển. Khối u khiến tuyến tiền liệt phình to gấp 5 lần bình thường và chỉ số PSA tăng cao gấp 40 lần ngưỡng cho phép.

Sương mù não ở phụ nữ mãn kinh dễ bị bỏ qua

Sương mù não ở phụ nữ mãn kinh dễ bị bỏ qua

Dân số và phát triển - 1 ngày trước

Mãn kinh là bước ngoặt lớn với nhiều thay đổi thể chất ở phụ nữ nhưng một khía cạnh đáng lo ngại thường bị bỏ qua là tình trạng sương mù não gây suy giảm trí nhớ và mất tập trung nghiêm trọng.

Vòng tránh thai có an toàn không? Các tác dụng phụ và biến chứng hiếm gặp

Vòng tránh thai có an toàn không? Các tác dụng phụ và biến chứng hiếm gặp

Dân số và phát triển - 2 ngày trước

Vòng tránh thai là phương pháp ngừa thai có hiệu quả bảo vệ từ 95% đến 97%. Tuy nhiên, liệu biện pháp này có thực sự an toàn tuyệt đối cho sức khỏe sinh sản của phụ nữ?

Từ ca bệnh cụ bà U80 đến người mẹ trẻ gen Z, chuyên gia cảnh báo: Ung thư cổ tử cung không loại trừ ai!

Từ ca bệnh cụ bà U80 đến người mẹ trẻ gen Z, chuyên gia cảnh báo: Ung thư cổ tử cung không loại trừ ai!

Dân số và phát triển - 3 ngày trước

Vừa qua, Khoa Phụ Sản - Bệnh viện 354 đã tiếp nhận điều trị cho hai ca bệnh ung thư cổ tử cung rất đặc biệt. Chuyên gia Sản khoa cảnh báo: Dù ở tuổi thanh xuân hay đã mãn kinh hàng chục năm, ‘sát thủ thầm lặng’ này thực sự không loại trừ một ai.

Tiểu gắt, bí tiểu kéo dài, người phụ nữ 53 tuổi phát hiện nguyên nhân ít ai ngờ tới

Tiểu gắt, bí tiểu kéo dài, người phụ nữ 53 tuổi phát hiện nguyên nhân ít ai ngờ tới

Dân số và phát triển - 3 ngày trước

GĐXH - Tiểu gắt suốt và bí tiểu suốt 1 tuần, nguyên nhân không phải do bệnh lý đường tiết niệu thông thường mà xuất phát từ một khối nang lớn ở vùng chậu chèn ép bàng quang.

Thiếu nữ 16 tuổi mang khối u buồng trứng gần 15kg: Bác sĩ khuyến cáo không chủ quan với dấu hiệu bất thường

Thiếu nữ 16 tuổi mang khối u buồng trứng gần 15kg: Bác sĩ khuyến cáo không chủ quan với dấu hiệu bất thường

Dân số và phát triển - 4 ngày trước

GĐXH - Một thiếu nữ 16 tuổi ở Lào Cai mang trong người hai khối u buồng trứng khổng lồ với tổng trọng lượng gần 15kg, tương đương gần 1/3 trọng lượng cơ thể.

Chủ quan với tiểu đường thai kỳ, thai phụ 30 tuổi mất con ở tuần 29 vì biến chứng nguy hiểm

Chủ quan với tiểu đường thai kỳ, thai phụ 30 tuổi mất con ở tuần 29 vì biến chứng nguy hiểm

Dân số và phát triển - 5 ngày trước

GĐXH - Chị Hồng đau đớn mất con khi thai đã được 29 tuần tuổi do biến chứng của tiểu đường thai kỳ không được kiểm soát.

5 nguyên nhân phổ biến gây ngứa 'vùng kín' và cách xử trí

5 nguyên nhân phổ biến gây ngứa 'vùng kín' và cách xử trí

Dân số và phát triển - 6 ngày trước

Ngứa âm đạo là triệu chứng rất phổ biến không chỉ gây khó chịu trong sinh hoạt hằng ngày mà còn là dấu hiệu cảnh báo bất thường về sức khỏe sinh sản ở phụ nữ.

Từ khi có con, tôi không còn biết tiền đi đâu nữa!

Từ khi có con, tôi không còn biết tiền đi đâu nữa!

Dân số và phát triển - 1 tuần trước

GĐXH - Hiện nay, giá nhà tăng; chi phí sinh hoạt ngày càng tăng; chi phí chăm sóc sức khỏe cũng tăng. Trong khi thu nhập của nhiều lao động trẻ lại không tăng tương ứng. Điều đó khiến việc sinh con, nuôi con trở thành một bài toán kinh tế mà họ buộc phải cân nhắc.

Cách hay đẩy lùi nạn tảo hôn, hôn nhân cận huyết ở xã biên giới Quảng Trị

Cách hay đẩy lùi nạn tảo hôn, hôn nhân cận huyết ở xã biên giới Quảng Trị

Dân số và phát triển - 1 tuần trước

GĐXH - Phòng tư vấn sức khỏe sinh sản vị thành niên tạo một không gian riêng tư, thân thiện, các em được cán bộ y tế trực tiếp giải đáp thắc mắc tuổi dậy thì, hướng dẫn kiến thức sinh sản và các kỹ năng tự bảo vệ bản thân.

Top