Niềm vui của bệnh nhân mắc COVID-19 được điều trị khỏi trước thời khắc Bệnh viện Dã chiến số 2 Hải Dương giải thể

| Y tế

GiadinhNet - "Trước khi được ra viện về nhà, tôi xin cảm ơn các bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương và mong rằng các thầy thuốc sẽ mang lại nhiều niềm vui hơn nữa cho các bệnh nhân...", bệnh nhân điều trị khỏi COVID-19 cho biết.

Niềm vui của bệnh nhân mắc COVID-19 được điều trị khỏi trước thời khắc Bệnh viện Dã chiến số 2 Hải Dương giải thể - Ảnh 1.

Sáng nay (28/3), Bệnh viện Dã chiến số 2 trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương công bố 27 bệnh nhân được điều trị khỏi COVID-19 ra viện về nhà và tiếp tục thực hiện cách ly tại gia đình theo quy định.

Trong số 27 bệnh nhân được công bố điều trị khỏi sáng nay, cụ T.T.B (93 tuổi) là bệnh nhân nhiều tuổi nhất và cháu L.M.T (7 tháng tuổi) là trường hợp ít tuổi nhất được ra viện. 

Niềm vui của bệnh nhân mắc COVID-19 được điều trị khỏi trước thời khắc Bệnh viện Dã chiến số 2 Hải Dương giải thể - Ảnh 3.

Các bệnh nhân được công bố điều trị khỏi COVID-19 tại Bệnh viện Dã chiến số 2 sáng nay. Ảnh: Đ.Tùy

Cầm trên tay giấy ra viện, chị H.T.L (SN 1986), trú tại xã Kim Liên (huyện Kim Thành) là mẹ bệnh nhân L.M.T (7 tháng tuổi) phấn khởi cho biết: "Hôm nay con tôi được công bố khỏi bệnh về nhà, ai cũng vui mừng. Lúc đầu, gia đình cũng lo lắng, hoang mang vì vợ chồng tôi cùng con gái đều mắc COVID-19, trong khi cháu còn nhỏ sức đề kháng yếu. Tuy nhiên, quá trình điều trị, các thầy thuốc ở đây luôn tận tình, chu đáo khiến chúng tôi yên tâm. Thay mặt gia đình, tôi xin cảm ơn đội ngũ y bác sĩ, nhân viên y tế Bệnh viện Dã chiến số 2".

Niềm vui của bệnh nhân mắc COVID-19 được điều trị khỏi trước thời khắc Bệnh viện Dã chiến số 2 Hải Dương giải thể - Ảnh 4.

Chị H.T.L bên con gái 7 tháng tuổi trong buổi công bố ra viện. Ảnh: Đ.Tùy

Không giấu được niềm vui trong ngày được công bố khỏi bệnh, chị T.T.T (SN 1974), trú tại xã Tuấn Việt (huyện Kim Thành) nói: "Trong quá trình điều trị tại bệnh viện, bản thân tôi cùng mẹ chồng và các bệnh nhân khác được đội ngũ y bác sĩ quan tâm, chăm sóc. Trước khi được ra viện về nhà, tôi xin cảm ơn các bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương và mong rằng các thầy thuốc sẽ mang lại nhiều niềm vui hơn nữa cho các bệnh nhân...".

Niềm vui của bệnh nhân mắc COVID-19 được điều trị khỏi trước thời khắc Bệnh viện Dã chiến số 2 Hải Dương giải thể - Ảnh 5.

Cụ bà T.T.B (93 tuổi) được công bố điều trị khỏi COVID-19

Niềm vui của bệnh nhân mắc COVID-19 được điều trị khỏi trước thời khắc Bệnh viện Dã chiến số 2 Hải Dương giải thể - Ảnh 6.

Đại diện Bệnh viện Dã chiến số 2 trao giấy chứng nhận ra viện cho các bệnh nhân. Ảnh: Đ.Tùy

Theo chị T.,  mẹ chồng chị là cụ T.T.B (93 tuổi) mắc COVID-19 từ cháu nội làm công nhân tại huyện Cẩm Giàng, được nhập viện từ 13/02 tại Khoa Hồi sức cấp cứu. Do tuổi cao cho nên khi nhập viện điều trị, chị là người đi cùng để chăm sóc mẹ chồng và sau đó cũng trở thành bệnh nhân.   

Sau khi 27 bệnh nhân được công bố điều trị khỏi bệnh, Bệnh viện Dã chiến số 2 tổ chức công bố quyết định giải thể, những bệnh nhân còn lại sẽ được chuyển về điều trị tại Bệnh viện Dã chiến số 3. Đồng thời, Bệnh viện trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương tổ chức khử trùng toàn bộ và chuẩn bị đón bệnh nhân đến khám, điều trị vào tháng đầu tháng 4/2021.

Niềm vui của bệnh nhân mắc COVID-19 được điều trị khỏi trước thời khắc Bệnh viện Dã chiến số 2 Hải Dương giải thể - Ảnh 7.

Đại diện Bệnh viện Dã chiến số 2 chúc mừng 27 bệnh nhân được điều trị khỏi COVID-19 và ra viện sáng nay. Ảnh: Đ.Tùy

Được biết, Bệnh viện Dã chiến số 2 được đặt tại Bệnh viện trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương có nhiệm vụ chăm sóc, điều trị các ca bệnh mắc COVID-19 trên địa bàn Hải Dương. Sau 22h xây dựng, bệnh viện dã chiến đã chính thức đón ca bệnh mắc COVID-19 đầu tiên vào 15h ngày 29/01/2021.

Sau 2 tháng hoạt động, Bệnh viện Dã chiến số 2 trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương đã tiếp nhận điều trị 376 bệnh nhân. Trong đó, 322 bệnh nhân được điều trị khỏi ra viện về nhà.

Đức Tùy

Niềm vui của bệnh nhân mắc COVID-19 được điều trị khỏi trước thời khắc Bệnh viện Dã chiến số 2 Hải Dương giải thể - Ảnh 8.
Ý kiến của bạn
Tags:
Nuốt nguyên viên thuốc còn vỏ, người đàn ông 60 tuổi phải cấp cứu vì dị vật mắc ở thực quản

Nuốt nguyên viên thuốc còn vỏ, người đàn ông 60 tuổi phải cấp cứu vì dị vật mắc ở thực quản

Y tế -

GĐXH - Nuốt nhầm viên thuốc còn nguyên vỏ do thói quen cắt lẻ vỉ thuốc, người đàn ông 60 tuổi ở Hà Nội nhập viện trong tình trạng nuốt vướng, đau tức vùng cổ ngực và nghẹn rát. Các bác sĩ Bệnh viện E phải sử dụng dụng cụ chuyên biệt để gắp dị vật sắc nhọn ra ngoài, hạn chế nguy cơ tổn thương thực quản.

Bệnh viện E khám sàng lọc sức khỏe cho khoảng 6.000 học sinh tại Hà Nội

Bệnh viện E khám sàng lọc sức khỏe cho khoảng 6.000 học sinh tại Hà Nội

Y tế -

GĐXH - Từ ngày 21/8, Bệnh viện E phối hợp với Trạm Y tế phường Nghĩa Đô triển khai khám sàng lọc sức khỏe toàn diện cho khoảng 6.000 học sinh tại 5 trường học trên địa bàn. Chương trình nhằm phát hiện sớm các bệnh lý học đường, đánh giá thể lực và cập nhật hồ sơ sức khỏe cho trẻ từ 6 đến dưới 18 tuổi.

Hà Nội quyết tâm kiểm soát dịch bệnh từ động vật, gia cầm, ngăn chặn lây sang người theo tiếp cận 'Một sức khỏe'

Hà Nội quyết tâm kiểm soát dịch bệnh từ động vật, gia cầm, ngăn chặn lây sang người theo tiếp cận 'Một sức khỏe'

Y tế -

GĐXH - Nhằm kiểm soát hiệu quả các dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm trên đàn vật nuôi và ngăn ngừa nguy cơ lây nhiễm sang người, UBND TP. Hà Nội có Kế hoạch số 313/KH-UBND với nhiều giải pháp trọng tâm về an toàn sinh học, tiêm phòng và kiểm soát giết mổ.

Hà Nội mở rộng điểm tiêm vắc xin dại đến tận xã, phường, hỗ trợ kinh phí điều trị cho người dân sau phơi nhiễm bệnh dại

Hà Nội mở rộng điểm tiêm vắc xin dại đến tận xã, phường, hỗ trợ kinh phí điều trị cho người dân sau phơi nhiễm bệnh dại

Y tế -

GĐXH - UBND TP. Hà Nội vừa có Kế hoạch số 314/KH-UBND về thực hiện Chương trình quốc gia phòng, chống bệnh dại giai đoạn 2026 - 2030. Kế hoạch tập trung đồng bộ các giải pháp từ quản lý đàn chó, mèo, tiêm vắc xin cho vật nuôi đến mở rộng mạng lưới y tế dự phòng, hỗ trợ điều trị dự phòng sau phơi nhiễm cho các nhóm yếu thế, với mục tiêu hướng tới không còn người tử vong vì bệnh dại vào năm 2030.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.