Hà Nội
23°C / 22-25°C

Nói gì khi bị con hỏi "Tại sao bố nằm lên người mẹ?", nhà văn Hoàng Anh Tú mách nước cực đơn giản

Thứ hai, 21:17 06/04/2020 | Xã hội

Nhà văn Hoàng Anh Tú đã có những chia sẻ về cách bố mẹ nên xử lý, nói chuyện ra sao với con khi rơi vào tình huống nhạy cảm này.

Không ít bậc cha mẹ từng rơi vào tình huống đỏ mặt khi bị con bắt gặp đang trong hoàn cảnh nhạy cảm. Nhiều trẻ vì tò mò nên ngây ngô hỏi bố mẹ những câu như "Bố mẹ đang làm gì thế?""Tại sao bố lại nằm lên người mẹ?"... Trong trường hợp này, bố mẹ cần có cách xử trí khéo léo, tránh quát mắng ngược lại con, bởi nó sẽ khiến trẻ càng thêm tò mò hơn.

Mới đây, trên trang Facebook cá nhân, Nhà văn Hoàng Anh Tú đã có lời khuyên gửi đến các bậc cha mẹ cách xử lý tình huống nhạy cảm này. Lời khuyên của anh đã nhận được rất nhiều sự đồng tình từ độc giả:

Nói gì khi bị con hỏi Tại sao bố nằm lên người mẹ?, nhà văn Hoàng Anh Tú mách nước cực đơn giản - Ảnh 1.


"Sao bố lại nằm lên người mẹ?

Tôi thì chưa bao giờ phải đối diện với câu hỏi này vì ở nhà tôi, bố mẹ vào phòng con hay con vào phòng bố mẹ luôn gõ cửa chứ không phải cứ mở thẳng cửa mà vào. Tôi nghĩ các cha mẹ nên tập thói quen đó từ chính bản thân mình đầu tiên. Và một đứa trẻ từ 3 tuổi đã phải được dạy điều đó chứ không phải đến tận 7, 8 tuổi mới dạy.

“Sao bố lại nằm lên người mẹ” ở 3 tuổi sẽ cần câu trả lời khác so với 5 tuổi, 7 tuổi, 9 tuổi và 13 tuổi. Trên 13 tuổi mà vẫn hỏi câu đó thì bố mẹ có lỗi lớn lắm khi con 13 tuổi mà vẫn hỏi câu đó. Khi đứa trẻ 13 tuổi trở lên, việc vào phòng bố mẹ mà không gõ cửa đã là bất lịch sự, nhìn thấy cảnh giường chiếu của bố mẹ mà không biết bố mẹ đang làm gì thì nguy cơ bị xâm hại tình dục rất cao. Thế nên, nếu cha mẹ nào có con trên 13 tuổi xin hãy bỏ qua bài viết này và gấp rút dạy lại con từ đầu.

Một đứa trẻ 3 tuổi khi hỏi: “Sao bố lại nằm trên người mẹ” thì thứ chúng muốn nghe không phải là những lời nói dối kiểu “Bố mẹ đang đùa nhau” hay “Bố mẹ đang chơi trò chơi abc- xyz của người lớn”. Làm ơn, bạn nên nhớ, việc dạy con về giới tính phải được bắt đầu từ năm trẻ 3 tuổi. Đừng coi nhẹ việc này. Nhưng giáo dục giới tính với trẻ 3 tuổi lại càng không phải là “Bố với mẹ đang sản xuất em bé”. Nếu bạn không muốn con bạn đi rủ bạn bè của bé leo lên người nhau chơi trò “sản xuất em bé”.

Tôi vẫn nghĩ rằng chúng ta cần chia sẻ với con về tình yêu của người lớn. Đó là khoảnh khắc âu yếm giữa bố với mẹ. Ở độ tuổi nào chúng ta sẽ có cách âu yếm riêng dành cho người mà ta yêu thương. Như nếu con yêu quý bạn nào trong lớp, ở độ tuổi của con, cử chỉ đó sẽ là gì? Khi con lớn hơn, 6 tuổi, con sẽ có những cử chỉ thế nào? 

Nói gì khi bị con hỏi Tại sao bố nằm lên người mẹ?, nhà văn Hoàng Anh Tú mách nước cực đơn giản - Ảnh 2.

Con trên 18 tuổi con sẽ như bố mẹ. Đây cũng là dịp để chúng ta nói với con về cách biểu thị tình cảm của mình với những người chúng ta yêu quý. Trẻ 3 tuổi chưa cần biết đến tình dục nhưng rất cần biết đến tình yêu - thứ yêu thương đặc biệt cao hơn tình bạn một xíu. Nói chuyện với một đứa trẻ 3 tuổi, cha mẹ không nên nói quá chi tiết. Hãy coi mọi chuyện rất bình thường. Trẻ 3 tuổi hay quên và không có nghĩa vụ phải nhớ mãi, ấn tượng mãi chuyện bố nằm lên người mẹ. Hãy coi đó là chuyện bình thường như đi học được phiếu bé ngoan vậy.

Khi con bạn 5 tuổi, 7 tuổi, mọi thứ bắt đầu phiền hơn nữa đấy! Trước câu hỏi: "Sao bố nằm trên người mẹ", thứ chúng muốn nghe lúc đó là những giải thích hợp lý chứ không phải chỉ là chuyện quấy quá cho qua hay những cách mà các “chuyên gia tâm lý” trên mạng đang dạy: Nói với con “mẹ đang đau lưng nên bố đấm lưng cho mẹ”. 

i dối trẻ dù ở bất cứ một lứa tuổi nào cũng là điều không nên, nhất là những câu chuyện nhạy cảm về giới tính như thế này. Chúng ta cần một cuộc trò chuyện nghiêm túc nhưng không nghiêm trọng. Có nghĩa là cuộc nói chuyện đó nên thoải mái nhất có thể. 

Cha mẹ càng trò chuyện thoải mái ra sao sẽ càng khiến sự ảnh hưởng tâm lý của con khi phải chứng kiến những hình ảnh đó sẽ được giảm đi nhiều. Hãy nói với con như thể đó là chuyện thường ngày của những cặp vợ chồng yêu thương nhau. Như nụ hôn. Như những cái ôm. Tất cả các bố mẹ đều làm như thế. Sau này khi con lớn lên, con cưới vợ, cưới chồng, con cũng sẽ làm thế. 

Nói gì khi bị con hỏi Tại sao bố nằm lên người mẹ?, nhà văn Hoàng Anh Tú mách nước cực đơn giản - Ảnh 3.

Cha mẹ cũng không cần phải đi sâu vào việc “như thế có nghĩa là như thế nào” mà chỉ cần chia sẻ với con về niềm hạnh phúc của mình. Nếu con bạn hỏi quá chi tiết, dồn bạn vào những câu hỏi khó đỡ, hãy hẹn con trò chuyện vào dịp khác. Lúc này, bạn cần đi tìm thêm những kiến thức sâu hơn và chia sẻ với con như một bài học về giới tính ở độ tuổi 5-7 của con.

Và thật khủng khiếp nếu con bạn 9 tuổi! Trong tình huống này, việc bị bắt gặp trong tình trạng này có thể sẽ để lại những di chứng xấu cho nhiều trẻ. Tất nhiên, nếu cách mà bạn trả lời chúng là sự giận dữ, quát mắng (vì bạn đang xấu hổ điên lên được). Tôi vẫn khuyên các bậc cha mẹ luôn phải giữ bình tĩnh. Vẫn như với các con tuổi 5-7, hãy có cuộc trò chuyên nghiêm túc nhưng không nghiêm trọng. 


Lúc này cũng là lúc chúng ta sẽ nói với con về tình yêu và tình dục. Tình yêu là cảm xúc giữa nam với nữ. Tình dục là một phần trong tình yêu, khi hai con người ấy đủ chín chắn, trưởng thành và chịu trách nhiệm với những gì mình làm. Là khi họ có những cam kết lâu dài với nhau. Như bố và mẹ.

Luôn không là quá sớm để nói với các con về giới tính, về tình yêu và tình dục. Với mỗi độ tuổi, hãy chia sẻ với trẻ những kiến thức khoa học theo khả năng tiếp nhận của trẻ. Cha mẹ nên tập vượt qua những nỗi ngại ngần, xấu hổ của chính bản thân khi nói chuyện với con. Các bạn là cha, là mẹ, là những người chịu trách nhiệm với sự trưởng thành của con kia mà? Kiến thức của cha mẹ càng sâu và rõ bao nhiêu sẽ càng giúp con bạn an toàn hơn bấy nhiêu. Vì thế đừng xấu hổ!

Và cuối cùng, dù ở độ tuổi nào, khi bị con bắt gặp lúc đang làm chuyện ấy, xin hãy nhớ giùm tôi những nguyên tắc này:

1. Bình tĩnh! Bình tĩnh! Bình tĩnh!

2. Không quát mắng- to tiếng hay đuổi cổ con cái ra khỏi phòng

3. Hãy hỏi con lý do vì sao vào phòng bố mẹ? Có khi con cái vào cũng đã đâu thấy gì đâu, chúng chỉ muốn hỏi những câu chuyện khác. Chỉ là cha mẹ có tật giật mình mà cuống hết cả lên

4. Hãy có những cuộc trò chuyện với con ngay sau đấy. Nghiêm túc nhưng không nghiêm trọng. Hãy ôm trẻ khi nói chuyện hoặc thật gần gũi, thoải mái nhất. Đừng bịa tạc ra bất cứ một câu chuyện dối trá nào với trẻ.

5. Hãy dạy trẻ gõ cửa phòng trước khi vào và chính bạn cũng nên tập thói quen đó.

6. Hãy luôn giữ “chuyện ấy” của 2 bạn riêng tư nhất có thể!".

Theo trí thức trẻ

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Lan tỏa tinh thần sẻ chia cho trẻ em nghèo hiếu học với giải marathon 'Mỗi bước chân - một ước mơ'

Lan tỏa tinh thần sẻ chia cho trẻ em nghèo hiếu học với giải marathon 'Mỗi bước chân - một ước mơ'

Đời sống - 53 phút trước

GĐXH – Hơn 1500 vận động viên đã tham gia giải Marathon thiện nguyện với chủ đề 'Mỗi bước chân – Một ước mơ" quyên góp vào Quỹ Khuyến học "Vì trẻ em nghèo vùng cao nguyên hiếu học".

Điềm tĩnh mới có phúc: 4 con giáp càng sống an nhiên càng giàu sang

Điềm tĩnh mới có phúc: 4 con giáp càng sống an nhiên càng giàu sang

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - 4 con giáp nổi tiếng điềm tĩnh, không tranh đoạt với đời, luôn sống an nhiên nhưng lại gặt hái phúc khí và trở thành chỗ dựa đáng tin cậy cho mọi người.

Hàng nghìn khối đất đá từ đồi núi đổ xuống đường, ầm ầm như thác ở Đắk Lắk

Hàng nghìn khối đất đá từ đồi núi đổ xuống đường, ầm ầm như thác ở Đắk Lắk

Thời sự - 2 giờ trước

Một vụ sạt lở lớn trên tuyến đường Trường Sơn Đông khiến hàng nghìn m³ đất đá đổ ầm ầm xuống đường như thác khiến người dân hoảng loạn bỏ chạy.

Ngày mai, Hoa hậu Thuỳ Tiên, Quang Linh Vlogs, Hằng Du Mục hầu tòa

Ngày mai, Hoa hậu Thuỳ Tiên, Quang Linh Vlogs, Hằng Du Mục hầu tòa

Pháp luật - 3 giờ trước

TAND TP.HCM xét xử Thùy Tiên, Quang Linh Vlogs, Hằng Du Mục và đồng phạm trong vụ bán kẹo “giả chất xơ” Kera, dựng quảng cáo sai sự thật và lừa dối khách hàng.

Ninh Bình: Đề nghị truy tố Nguyễn Văn Nam về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Ninh Bình: Đề nghị truy tố Nguyễn Văn Nam về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Chiều ngày 18/11, Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã chuyển hồ sơ, đề nghị truy tố bị can lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của người dân.

Chuyện về người bác sĩ hơn hai thập kỷ chạy đua với 'tử thần' giữ lại từng sinh mạng bệnh nhân HIV

Chuyện về người bác sĩ hơn hai thập kỷ chạy đua với 'tử thần' giữ lại từng sinh mạng bệnh nhân HIV

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Hai mươi năm trước, bác sĩ Lương Minh Tuấn bước vào cuộc chiến chống HIV/AIDS với nỗi sợ hãi và sự dè chừng, phải ngồi cách bệnh nhân hai mét, mặc đồ bảo hộ kín mít. Hai mươi năm sau, anh vẫn ở đó, giữa phòng khám nhỏ sáng đèn mỗi sớm, lặng lẽ chữa bệnh, trao niềm tin và khơi dậy khát vọng sống cho những con người từng bị xem là “án tử”.

Hà Nội: Đối tượng truy nã bị bắt giữ tại sân bay quốc tế Nội Bài

Hà Nội: Đối tượng truy nã bị bắt giữ tại sân bay quốc tế Nội Bài

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Đội Cảnh sát phản ứng nhanh – CATP Hà Nội đã khẩn trương triển khai lực lượng, phối hợp cùng Công an tỉnh Thanh Hóa bắt giữ thành công đối tượng truy nã tại sân bay quốc tế Nội Bài (TP Hà Nội).

Truy nã đối tượng thuê ô tô tự lái rồi bỏ trốn

Truy nã đối tượng thuê ô tô tự lái rồi bỏ trốn

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Đối tượng Ngũ Trọng Hiền bị Cơ quan Công an tỉnh An Giang truy nã về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Thời tiết Hà Nội 3 ngày tới: Không khí lạnh mạnh bao trùm, người dân Hà Nội có phải chịu “rét cắt da cắt thịt”?

Thời tiết Hà Nội 3 ngày tới: Không khí lạnh mạnh bao trùm, người dân Hà Nội có phải chịu “rét cắt da cắt thịt”?

Thời sự - 7 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết Hà Nội của cơ quan khí tượng, do ảnh hưởng của không khí lạnh mạnh, thời tiết Hà Nội trời rét kèm mưa. Sau đó, thời tiết Hà Nội thay đổi không mưa, trời có nắng mức nhiệt tăng dần.

Bảo vệ trẻ em trên không gian mạng: 87% trẻ em online hằng ngày nhưng chỉ 36% biết tự bảo vệ

Bảo vệ trẻ em trên không gian mạng: 87% trẻ em online hằng ngày nhưng chỉ 36% biết tự bảo vệ

Đời sống - 7 giờ trước

GĐXH - Trước thực trạng trẻ em Việt Nam truy cập internet hằng ngày và hàng loạt rủi ro mới như lừa đảo, "bắt cóc online" đang gia tăng, Cục Báo chí (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) đã tổ chức buổi tập huấn cho phóng viên, biên tập viên nhằm tăng cường hiệu quả tuyên truyền bảo vệ trẻ em trong kỷ nguyên số.

Top