Nữ cử nhân đi làm không được, ở nhà... bố mẹ phải hầu tận phòng

| Xã hội

Học giỏi nhưng không có khả năng thích nghi với môi trường làm việc, nữ cử nhân nghỉ việc ở nhà, mọi chăm lo cá nhân, bố mẹ phải lo tất.

Đó là trường hợp mà TS Phạm Thị Thúy, Học viện Hành chính quốc gia cơ sở TPHCM gặp trong một buổi trò chuyện về nuôi dạy con mới đây.

Người mẹ hơn 60 tuổi kể về cô con gái 25 tuổi của mình, học giỏi, tốt nghiệp đại học nhưng từ bé đến giờ... con không biết làm bất cứ việc gì, ngay từ những việc cơ bản chăm sóc bản thân.

Ra trường đi làm nhưng làm ở đâu, cô cũng không thích nghi được nên cô bỏ việc ở nhà vài năm nay. Kể cả ở nhà, cô cũng không làm gì hết, bố mẹ già phải lo đến từng bữa ăn.

Nữ cử nhân đi làm không được, ở nhà... bố mẹ phải hầu tận phòng - Ảnh 1.

(Ảnh minh họa)



Bà mẹ nghiêm khắc hơn, cũng trao đổi, yêu cầu con phải tự lo việc những việc cơ bản nhưng ông bố chiều con gái, lại gạt đi... để đó bố làm. Bà lo lắng không biết rồi đây con gái có thể lo cho cuộc đời mình như thế nào chứ chưa nói là chăm sóc bố mẹ đã tuổi về già.

"Tôi giờ chỉ mong, con lấy được một người chồng chiều chuộng nó như bố và anh trai, chứ không không biết sau này cháu sống thế nào", người mẹ nghẹn ngào.

Một trường hợp khác chàng trai đã 30 tuổi, gần như không có bạn bè, không người yêu. Cậu đi làm rất khó khăn, không hòa nhập được với đồng nghiệp, mâu thuẫn với sếp, chán nản...

Tìm hiểu kỹ thì ra, từ bé đến giờ việc gì bố mẹ cũng lo hết, bố mẹ hầu tận nơi, không động tay động chân vào bất cứ việc gì. Từ việc chơi với ai, học ở đâu, làm gì.. đều do bố mẹ sắp đặt như trải sẵn thảm đỏ cho con bước đi, chứ không phải do cậu tự quyết định.

Chàng trai không thể tự lo, tự giải quyết vấn đề của mình và cũng rất ức chết, khó chịu vì bị phụ thuộc vào bố mẹ. Cậu vừa muốn thoát khỏi bố mẹ nhưng đã bị tước đi năng lực, bị phụ thuộc, không thể bước đi theo con đường mình mong muốn.

Đứa trẻ trong cơ thể người trưởng thành 

Bà Phạm Thị Thúy cho hay, đây không phải là những trường hợp cá biệt. Hiện, rất nhiều người trưởng thành về mặt thể chất nhưng không trưởng thành về khả năng tự lập. Họ chỉ là những đứa trẻ trong cơ thể người trưởng thành do bị bố mẹ tước đi khả năng tự lập từ bé.

Nữ cử nhân đi làm không được, ở nhà... bố mẹ phải hầu tận phòng - Ảnh 2.

Nhiều chàng trai, cô gái lớn tuổi nhưng như những đứa trẻ khi bị bố mẹ tước đi khả năng tự lập (Ảnh minh họa)

Nhiều gia đình có điều kiện, có người giúp việc nghĩ rằng con không cần phải làm gì cả. Bố mẹ quên mất rằng dạy con tự lập là trao cho con sức mạnh, sức đề kháng trong cuộc sống và trước các biến cố.

Đứa trẻ thiếu tự lập, lệ thuộc vào cha mẹ các em rất mất tự tin, mặc cảm, khó hòa đồng và đặc biệt, khi gặp những biến cố, trẻ rất chơi vơi.

"Hành trang giúp con khả năng thích nghi với cuộc sống lớn nhất chính là khả năng tự lập. Nhưng nhiều bố mẹ vì chiều con, vì cho rằng lo con đã tước đi quyền tự lập của con, đó chính là tước đi của con sức mạnh về sự tự tin, tự trọng, tự chủ", bà Thúy nói.

TS Phạm Thị Thúy cho hay, có ba điều bố mẹ đừng bao giờ quyết định thay con là chọn nghề, chọn người yêu, chọn vợ chồng. Bố mẹ chỉ dừng ở lại ở mức tư vấn, định hướng, giúp con nhận biết năng lực bản thân, cách nhìn người... Còn con phải là người tự quyết định, tự chịu trách nhiệm với lựa chọn của mình.

Bà nhấn mạnh: "Bố mẹ là người sinh ra con cũng không được thay con quyết định. Đừng nghĩ mình rải thảm đỏ cho con vì chúng ta không sống cuộc đời của con, không gánh thay nỗi bất hạnh cho con được".

Theo Dân trí

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Hà Nội đẩy nhanh tiến độ mở tuyến buýt điện liên tỉnh trợ giá đi Hưng Yên

Hà Nội đẩy nhanh tiến độ mở tuyến buýt điện liên tỉnh trợ giá đi Hưng Yên

Thời sự -

GĐXH - Sở Xây dựng Hà Nội vừa ban hành yêu cầu gấp rút hoàn thiện kế hoạch vận hành tuyến buýt điện liên tỉnh nối Bến xe Gia Lâm với Bến xe Hưng Yên theo mô hình có trợ giá. Đây là bước đi quan trọng nhằm thắt chặt kết nối giao thông giữa hai địa phương, đồng thời thúc đẩy mục tiêu phát triển giao thông xanh.

Cận cảnh đại công trường nút giao 2.400 tỷ đồng kết nối Vành đai 3.5 với Đại lộ Thăng Long

Cận cảnh đại công trường nút giao 2.400 tỷ đồng kết nối Vành đai 3.5 với Đại lộ Thăng Long

Đời sống -

GĐXH - Được khởi công từ tháng 4/2025 với tổng vốn đầu tư gần 2.400 tỷ đồng, dự án nút giao khác mức giữa Vành đai 3.5 và Đại lộ Thăng Long đang đẩy nhanh tiến độ thi công. Đến nay, nhiều hạng mục quan trọng như cầu vượt nhánh tuabin, hầm chui trực thông và hệ thống trụ cầu đã dần hình thành rõ nét, hứa hẹn mở thêm hướng kết nối hạ tầng và giải tỏa áp lực giao thông cho cửa ngõ phía Tây Hà Nội.

Kiểm toán Nhà nước chỉ ra những sai sót gì tại cao tốc Chợ Mới - Bắc Kạn?

Kiểm toán Nhà nước chỉ ra những sai sót gì tại cao tốc Chợ Mới - Bắc Kạn?

Đời sống -

GĐXH - Dự án cao tốc Chợ Mới - Bắc Kạn được Kiểm toán Nhà nước chỉ ra nhiều tồn tại trong quá trình khảo sát, thiết kế, lập dự toán, đấu thầu và tổ chức thi công. Đáng chú ý, một số sai sót được xác định làm tăng tổng mức đầu tư và giá trị dự toán, hợp đồng của dự án.

Người đàn ông bị nhóm đối tượng dàn cảnh bắt cóc, cướp hơn 1,8 tỷ đồng ở Thái Nguyên

Người đàn ông bị nhóm đối tượng dàn cảnh bắt cóc, cướp hơn 1,8 tỷ đồng ở Thái Nguyên

Pháp luật -

GĐXH - Chỉ chưa đầy một ngày sau khi tiếp nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thái Nguyên phối hợp cùng các đơn vị chức năng đã nhanh chóng truy xét, bắt giữ 4 đối tượng thực hiện hành vi bắt cóc, khống chế và cướp đoạt hơn 1,8 tỷ đồng của một người dân trên địa bàn.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.