Nữ sinh bị bạn lột quần áo, đánh “hội đồng”: Có dấu hiệu hình sự
GiadinhNet - Theo Luật sư Đặng Văn Cường (Đoàn Luật sư Hà Nội), vụ việc nữ sinh lớp 9 trường THCS Phù Ủng (Hưng Yên) bị bạn học đánh “hội đồng”, lột quần áo có dấu hiệu hình sự của tội cố ý gây thương tích và tội làm nhục người khác. Hiệu trưởng và giáo viên chủ nhiệm cũng phải chịu trách nhiệm khi để xảy ra vụ việc.
Dư luận vẫn chưa hết “bàng hoàng” khi tại trường THCS Phù Ủng (huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên) ngày 22/3 xảy ra sự việc nữ sinh N.T.H.Y (học lớp 9) bị 5 học sinh nữ cùng trường đánh hội đồng, lột quần áo ngay trong lớp học. Đoạn clip về màn “hội đồng” tàn ác đã được đưa lên mạng xã hội khiến người xem bất bình, không ít người bật khóc thương nữ sinh bị đánh đập dã man trong tình trạng bị lột hết quần áo.
Theo Ths.Ls Đặng Văn Cường (Đoàn Luật sư Hà Nội), pháp luật quy định rõ người từ đủ 16 tuổi phải chịu trách nhiệm hình sự về mọi tội phạm. Bởi vậy những em học sinh lớp 9 mà có hành vi cố ý gây thương tích, làm nhục người khác thì dù mức độ hậu quả thuộc trường hợp phạm tội phạm ít nghiêm trọng thì vẫn có thể bị xử lý hình sự.
Nữ sinh lớp 9 bị 5 bạn học lột đồ, đánh đập dã man trong lớp học.
Luật sư Cường nhìn nhận: Trong vụ việc xảy ra tại trường THCS Phù Ủng, một nhóm học sinh xông vào đánh một em, hành động vô cùng tàn bạo có thể xâm hại đến tính mạng, sức khỏe của em học sinh này, đây là một hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng. Không những thế, một số người còn ghi hình rồi chia sẻ trên mạng xã hội, đó tiếp tục là một hành vi vi phạm pháp luật, làm nhục người khác.
Những hành vi này có thể xử lý về tội cố ý gây thương tích theo quy định tại điều 134 Bộ luật hình sự và tội làm nhục người khác theo quy định tại điều 155 Bộ luật hình sự năm 2015. Cơ quan công an và các tổ chức bảo vệ trẻ em cần kịp thời vào cuộc xác minh làm rõ sự việc và có những giải pháp hỗ trợ, tạo điều kiện để em học sinh này được an toàn và cứu chữa kịp thời.
Theo Luật sư Cường, Cơ quan điều tra cần xác minh làm rõ ngày, tháng, năm sinh của các đối tượng này để xem xét trách nhiệm hình sự theo nguyên tắc: nếu thời điểm thực hiện hành vi cố ý gây thương tích mà các đối tượng này đã từ đủ 16 tuổi thì phải bị xử lý hình sự kể cả trường hợp thương tích dưới 11 %.
Trong trường hợp đối tượng thực hiện hành vi Cố ý gây thương tích cho nạn nhân chưa đủ 16 tuổi nhưng đã đủ 14 tuổi, đồng thời thương tích của nạn nhân từ 31 % trở lên thì vẫn có thể xử lý hình sự theo quy định tại khoản 2, điều 12 và khoản 4, điều 134 bộ luật hình sự.
Khi có tỷ lệ thương tích của nạn nhân thì có thể khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với các học sinh đã đánh em học sinh này và phát tán clip trên mạng xã hội về các tội danh như tội cố ý gây thương tích và tội làm nhục người khác.
“Vụ việc này vô cùng đau xót, bức xúc, phẫn nộ ở chỗ nạn nhân đã kêu cứu, gào thét như vậy mà không có ai cứu giúp kể cả các bạn học sinh lẫn thầy cô giáo. Đau đớn hơn là thông tin cho biết đây không phải là lần đầu. Trong vụ việc này giáo viên chủ nhiệm và lãnh đạo nhà trường không thể vô can. Giáo viên quản lý lớp và lãnh đạo nhà trường phải chịu trách nhiệm đối với những sai phạm của học sinh, nhất là trong trường hợp không phải lần đầu xảy ra” - Luật sư Đặng Văn Cường chia sẻ.
Liên quan đến vụ việc nói trên, Bộ GD&ĐT cũng đã có chỉ đạo Sở GD&ĐT Hưng Yên kiểm tra xác minh, làm rõ trách nhiệm liên quan, báo cáo Bộ trước ngày 2/4/2019. Được biết, Phòng GD&ĐT huyện Ân Thi (tỉnh Hưng Yên) đình chỉ công tác Hiệu trưởng trường THCS Phù Ủng từ ngày 1/4, đồng thời điều chuyển giáo viên chủ nhiệm lớp nữ sinh bị đánh vì không nắm bắt và ngăn ngừa được sự việc.
Quang Anh
Từ 2026, người đi bộ thực hiện hành vi này sẽ bị phạt tiền
Đời sống - 2 giờ trướcGĐXH - Dưới đây là các hành vi người đi bộ vi phạm quy tắc giao thông đường bộ sẽ bị phạt tiền theo Nghị định 168/2024/NĐ-CP.
Người dân nườm nượp đổ về Văn Miếu xin chữ đầu năm
Thời sự - 2 giờ trướcDu xuân mùng 1 Tết Bính Ngọ, đông đảo người dân Thủ đô đến thăm khu di tích Văn Miếu - Quốc Tử Giám, đặc biệt khu vực xin chữ luôn có đông người xếp hàng chờ.
Không khí lạnh liên tiếp tràn xuống, miền Bắc mưa rét ra sao?
Thời sự - 2 giờ trướcGĐXH - Dự báo sau đợt không khí lạnh này, khoảng mùng 7-9 tháng Giêng, miền Bắc đón thêm đợt không khí lạnh mới.
Ngày Tết, chuyển nhầm hơn 1 tỷ đồng vào tài khoản lạ
Thời sự - 5 giờ trướcChỉ sau 1 ngày, dưới sự hỗ trợ của công an, chị Phương đã nhận lại được số tiền chuyển nhầm.
Không phải ai cũng có: 4 ngày sinh Âm lịch mang phúc dày, về già hưởng trọn vinh hoa
Đời sống - 5 giờ trướcGĐXH - Có những ngày sinh Âm lịch không chỉ gợi mở về tài năng, ý chí vươn lên trong thời trẻ mà còn báo hiệu cuộc sống hậu vận an nhàn, sung túc và trường thọ.
Hơn 800 trường hợp vi phạm nồng độ cồn bị xử lý trong trưa mùng 1 Tết Bính Ngọ
Thời sự - 17 giờ trướcGĐXH - Chỉ trong 4 giờ đồng loạt ra quân kiểm tra nồng độ cồn trên toàn quốc (từ 10h đến 14h ngày 17/2/2026, tức mùng 1 Tết Bính Ngọ), lực lượng CSGT đã phát hiện, xử lý 809 trường hợp vi phạm.
Hà Nội: Tài xế xe buýt vi phạm nồng độ cồn vào ngày mùng 1 Tết
Thời sự - 17 giờ trướcGĐXH - Thực hiện kế hoạch cao điểm của Cục CSGT (Bộ Công an) về triển khai lực lượng kiểm tra, xử lý tài xế vi phạm nồng độ cồn trong ngày mùng 1 Tết, lực lượng CSGT Hà Nội đồng loạt ra quân và xử lý nhiều tài xế vi phạm.
Bị hỏi lương thưởng ngày Tết, người EQ cao nói gì?
Đời sống - 21 giờ trướcGĐXH - Sự khác biệt giữa người bình thường và người có EQ cao nằm ở cách họ xử lý những câu hỏi nhạy cảm một cách tinh tế.
Năm Bính Ngọ 2026 và 2 tiết khí đặc biệt trong Tết Nguyên đán
Đời sống - 21 giờ trướcGĐXH - Trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, mọi người sẽ đón Tết trong 2 tiết khí khác nhau khi mùng 1 và mùng 2 Tết thuộc hai tiết khí riêng biệt. Vì vậy, có thể lưu ý những thông tin dưới đây để đón năm mới thuận lợi hơn.
Bắt cô gái tạt sơn nhà người yêu cũ
Pháp luật - 21 giờ trướcNgày 17/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Phạm Ngọc Mỹ Tiên (28 tuổi) để điều tra về hành vi cố ý làm hư hỏng tài sản.
60+ câu chúc Tết hay, ý nghĩa dành cho người thân, bạn bè nhân dịp Tết đến Xuân về
Đời sốngGĐXH - Khi trao đi lời chúc tốt đẹp trong mỗi dịp Tết đến Xuân về là bạn đang tạo ra một năng lượng tích cực cho người nhận. Giúp tâm trạng của cả người chúc và người được chúc trở nên phấn chấn, lạc quan hơn để bắt đầu một hành trình mới.