Nữ sinh chuyên Địa là đại sứ trường Amsterdam năm 2017

| Xã hội

Với vẻ ngoài năng động và thành tích nổi trội, cô gái chuyên Địa được lựa chọn làm tân đại sứ trường Amsterdam - Hà Nội.

Nguyễn Quỳnh Trang hiện là học sinh lớp 12 Địa, trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam. Tại cuộc thi tìm kiếm gương mặt đại sứ Ams trong khuôn khổ sự kiện truyền thống 'Ngày hội anh tài' diễn ra vào đầu tháng 9, em đã vượt qua chín thí sinh khác để bước lên ngôi vị cao nhất.

Trở thành tân đại sứ trường Ams, nữ sinh gốc Nghệ An tự hào vì sự trưởng thành của bản thân và đã không phụ sự tin tưởng của thầy cô, các bạn khối chuyên Địa.

Quỳnh Trang cho biết để làm tốt vai trò mới, bản thân cần mẫu mực và năng động hơn. Trước đó, Trang từng là chủ tịch câu lạc bộ nghệ thuật và thành viên chủ chốt của câu lạc bộ môi trường, nhiếp ảnh trường Ams.

Quỳnh Trang đạt nhiều danh hiệu học sinh giỏi cấp quận, thành phố và có mặt trong đội tuyển học sinh giỏi quốc gia môn Địa. Em giành học bổng danh dự của trường năm lớp 10 và 11.

Mặc dù học chuyên Địa và đạt nhiều thành tích cao với môn học này nhưng ước mơ lớn nhất của Trang là trở thành bác sĩ giỏi. Em cho biết đã muốn trở thành bác sĩ từ lâu nhưng mãi đến năm lớp 12 mới dám theo đuổi.

Điều này khiến việc học của cô gái sinh năm 2000 trở nên khó khăn hơn khi vừa phải hoàn thành tốt bài học trên lớp của khối xã hội, vừa phải học thêm các môn tự nhiên.

"Nhiều người nghĩ một học sinh chuyên Địa chuyển sang học Hóa, Sinh trong một năm sẽ không thi nổi đại học. Em nghĩ không sao cả, trượt năm nay em sẽ thi lại năm sau. Em đã quyết định theo đuổi ước mơ của mình vào phút cuối thì sẽ hết mình với ước mơ đó", Trang khẳng định.

Trang cho biết có một câu nói của nhà văn Anne Frank đã trở thành châm ngôn sống của em "Tôi không muốn sống trong vô vọng như hầu hết mọi người. Tôi muốn mình trở nên hữu ích hoặc mang lại niềm vui cho tất cả mọi người, kể cả những người tôi chưa bao giờ gặp. Tôi muốn tiếp tục sống, ngay cả sau khi tôi chết".

Trang luôn cố gắng thực hiện tốt phương châm sống của mình. Ngoài việc học, em đam mê đọc sách và thích tham gia các hoạt động xã hội.

Quỳnh Trang đang học để thi SAT II Hóa, Sinh và chuẩn bị hồ sơ xin học bổng du học. Em dự định sang Hà Lan học nghiên cứu ba năm trước khi học lên bậc cao hơn ngành Y ở Mỹ.

Với danh hiệu đại sứ, Trang xác định phải cố gắng hơn trong học tập và có những hành động cụ thể để kết nối sự năng động, sáng tạo của học sinh trường Ams, giúp Hà Nội - Amsterdam vươn ra quốc tế.

Theo VnExpress

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Pháp luật -

Ngày 30/9, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Trần Văn Quân (sinh năm 1983, quê thành phố Hải Phòng; tạm trú tại phường An Hải, thành phố Đà Nẵng) về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Đời sống -

GĐXH - Từng tạo việc làm và sinh kế cho nhiều hộ dân, nghề tái chế, cô đúc nhôm ở Bình Yên, xã Nam Ninh, tỉnh Ninh Bình đã trở thành một phần đời sống của làng quê qua nhiều năm. Nhưng cùng với sự phát triển của nghề là những áp lực đối với môi trường. Từ thực tế đó, địa phương đang từng bước cải tạo hạ tầng, kiểm soát hoạt động sản xuất và định hướng di dời những cơ sở không bảo đảm yêu cầu môi trường, với mục tiêu để nghề truyền thống có thể tiếp tục tồn tại theo hướng bền vững.

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Giáo dục -

“Đưa học sinh ra ngoài nhà trường không phải hình thức bắt buộc. Nếu trường tổ chức cần xây dựng kế hoạch phù hợp và đặt yêu cầu an toàn lên hàng đầu”, theo PGS.TS Đinh Thị Kim Thoa, Tổng chủ biên chương trình Giáo dục Trải nghiệm và Trải nghiệm - hướng nghiệp, Chương trình GDPT 2018.

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Đời sống -

GĐ&XH – Sau khi ngõ 15 Ngọc Hồi được mở rộng thành phố Bùi Huy Đáp khang trang, áp lực ùn tắc giao thông đã giảm rõ rệt. Tuy nhiên, hơn 9 tháng qua, việc toàn bộ hàng cây xanh cũ bị di dời và không có cây mới thay thế khiến tuyến phố trở nên trơ trọi, cuộc sống lẫn sinh kế của người dân nơi đây hoàn toàn bị đảo lộn dưới cái nắng gay gắt.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.