Nữ sinh chuyên Toán là đại sứ trường Amsterdam năm 2018

| Xã hội

Thành tích học tập tốt và vẻ ngoài tự tin, Vũ Nam Trang Linh trở thành gương mặt đại diện mới cho học sinh trường Hà Nội - Amsterdam.

Vũ Nam Trang Linh hiện là học sinh lớp 11 Toán 1, trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam. Tại cuộc thi tìm kiếm gương mặt đại sứ Ams (Ams Ambassador) trong khuôn khổ sự kiện truyền thống "Ngày hội anh tài" diễn ra giữa tháng 9, em vượt qua nhiều thí sinh để giành ngôi vị cao nhất.

Trang Linh chia sẻ thấy bất ngờ khi trở thành Đại sứ Ams sau rất nhiều khó khăn. Trong quá trình thi, em và các bạn vẫn phải tập trung học để chuẩn bị cho bài thi xếp lớp. Trước đêm chung kết một ngày, Linh tham gia thi chọn học sinh giỏi thành phố. Điều đó khiến em phải cố gắng rất nhiều trong việc sắp xếp thời gian.

"Trở thành đại sứ Ams là niềm vinh dự và tuyệt vời với em. Dù chỉ có một danh hiệu đại sứ, em vẫn nghĩ rằng tất cả thí sinh trong top 10 đều tỏa sáng và là đại sứ trong lòng người thân, bạn bè", Linh nói.

Trang Linh cho rằng cần cố gắng hoàn thiện bản thân, phát huy những điểm mạnh để xứng đáng trở thành đại diện của những "Amsers" trí tuệ, năng động và thân thiện. Trước đó, Linh là nữ sinh duy nhất trong top 10 có điểm thi đầu vào cao nhất chuyên Toán trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam và còn trúng tuyển hai trường chuyên khác.

Trang Linh từng giành nhiều giải thưởng như huy chương vàng kỳ thi Toán học trẻ quốc tế IMC tại Singapore năm 2015, huy chương bạc cá nhân kỳ thi IYMC tại Ấn Độ năm 2016, giải khuyến khích kỳ thi Toefl Junior cấp quốc gia (năm 2017)...

Em là trưởng ban nội dung Câu lạc bộ Ams Chess Academy và giữ nhiều vị trí trong các dự án thiện nguyện, hoạt động ngoại khóa của trường.

"Em rất thích tham gia các hoạt động cộng đồng, thiện nguyện. Ngoài công việc ở trường, em thường xuyên cũng mẹ tham gia những chuyến đi giúp đỡ các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn", Linh chia sẻ.

Cô gái sinh năm 2001 không có nhiều sở thích đặc biệt. Em thích chơi với trẻ con hay đi chơi với bạn bè lúc rảnh rỗi bởi khi đó em có cảm giác như được là chính mình và được sống hết mình.

Câu châm ngôn mà Linh luôn rất tâm đắc là "Đừng thở dài, hãy vươn vai mà sống/Bùn dưới chân nhưng nắng ở trên đầu". Linh cho rằng cách đón nhận mọi thứ và nhìn nhận vấn đề sẽ quyết định mức độ nghiêm trọng của sự việc. Và cuộc sống này sẽ chỉ ngừng lại khi mình thôi ước mơ, sẽ chỉ kết thúc khi mất niềm tin.

Nữ sinh Hà Nội có nhiều dự định và mục tiêu quan trọng trong tương lai nhưng không muốn chia sẻ cụ thể. "Em muốn giữ những mục tiêu đó cho riêng mình để âm thầm phấn đấu", Linh nói. Ngày hội anh tài là chương trình thường niên lớn nhất của trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam. Năm 2018, sự kiện thu hút 7.000 người với hai phần thi chính là tài năng khối chuyên và đại sứ Ams. Trong đó, giải thưởng tài năng khối chuyên thuộc về hai khối chuyên Nga và Pháp. Vũ Nam Trang Linh là đại sứ Ams.

Theo VnExpress

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Pháp luật -

Ngày 30/9, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Trần Văn Quân (sinh năm 1983, quê thành phố Hải Phòng; tạm trú tại phường An Hải, thành phố Đà Nẵng) về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Đời sống -

GĐXH - Từng tạo việc làm và sinh kế cho nhiều hộ dân, nghề tái chế, cô đúc nhôm ở Bình Yên, xã Nam Ninh, tỉnh Ninh Bình đã trở thành một phần đời sống của làng quê qua nhiều năm. Nhưng cùng với sự phát triển của nghề là những áp lực đối với môi trường. Từ thực tế đó, địa phương đang từng bước cải tạo hạ tầng, kiểm soát hoạt động sản xuất và định hướng di dời những cơ sở không bảo đảm yêu cầu môi trường, với mục tiêu để nghề truyền thống có thể tiếp tục tồn tại theo hướng bền vững.

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Giáo dục -

“Đưa học sinh ra ngoài nhà trường không phải hình thức bắt buộc. Nếu trường tổ chức cần xây dựng kế hoạch phù hợp và đặt yêu cầu an toàn lên hàng đầu”, theo PGS.TS Đinh Thị Kim Thoa, Tổng chủ biên chương trình Giáo dục Trải nghiệm và Trải nghiệm - hướng nghiệp, Chương trình GDPT 2018.

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Đời sống -

GĐ&XH – Sau khi ngõ 15 Ngọc Hồi được mở rộng thành phố Bùi Huy Đáp khang trang, áp lực ùn tắc giao thông đã giảm rõ rệt. Tuy nhiên, hơn 9 tháng qua, việc toàn bộ hàng cây xanh cũ bị di dời và không có cây mới thay thế khiến tuyến phố trở nên trơ trọi, cuộc sống lẫn sinh kế của người dân nơi đây hoàn toàn bị đảo lộn dưới cái nắng gay gắt.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.