Nữ sinh thường bị nhầm là người Hàn, nhận học bổng toàn phần tại Nhật

| Xã hội

Du học sinh Vũ Thu Giang được chú ý sau clip mặc áo dài nói tiếng Nhật trong ngày hội Nhật - Hàn. 9X xinh đẹp gây ấn tượng khi nhiều năm đạt kết quả học tập xuất sắc.

Vũ Thu Giang (21 tuổi) nhận được nhiều lời khen sau clip tự tin phát biểu bằng tiếng Nhật.

Giữa tháng 2, video ngắn một nữ sinh Việt Nam mặc áo dài phát biểu bằng tiếng Nhật lưu loát, tự tin tại Ngày hội Nhật – Hàn bất ngờ “gây sốt” trên nhiều diễn đàn.

Đoạn clip thu hút hơn 300.000 lượt xem, 15.000 lượt yêu thích và gần 1.000 bình luận của cộng đồng mạng chỉ sau vài giờ đăng.

Cô gái xinh đẹp xuất hiện trong clip – Vũ Thu Giang (tên thường gọi Giang Vũ) – cũng nhanh chóng được nhiều người quan tâm và tìm kiếm trên mạng xã hội. Thu Giang hiện là du học sinh tại Nhật Bản, theo học năm thứ ba ngành Kinh doanh tổng hợp, ĐH Quốc tế Josai.

Vũ Thu Giang đang theo học năm 3 chuyên ngành Business Marketing, ĐH Quốc tế Josai, Nhật Bản.
Vũ Thu Giang đang theo học năm 3 chuyên ngành Business Marketing, ĐH Quốc tế Josai, Nhật Bản.

Điểm trung bình 4,6/5 trong hai năm đầu du học

Dù bắt đầu tiếp cận tiếng Nhật từ năm lớp 6 tại trường THCS Chu Văn An (Hà Nội), Thu Giang chưa có ý định hay được định hướng sẽ đi du học trong tương lai. Gia đình không quá khá giả, bản thân cô lại là con cả trong nhà.

Tuy nhiên, việc được chọn sang đất nước hoa anh đào để tham gia chương trình giao lưu vào năm 14 tuổi đã mở ra một cánh cửa và nhiều ước mơ mới.

“Nước Nhật lúc đó trong mình như một thế giới hoàn toàn khác vậy. Ngay sau khi trở về, mình bắt đầu nuôi giấc mơ được quay lại, được đi du học nhưng tất nhiên phải kèm theo điều kiện có học bổng. Thế nên, mình đặt mục tiêu đầu tiên là phải vào được trường Chuyên ngữ để tập trung học tiếng Nhật một cách nghiêm túc”, 9X kể.

Nữ sinh đạt điểm trung bình 4,6/5 trong hai năm đầu du học tại Nhật Bản.
Nữ sinh đạt điểm trung bình 4,6/5 trong hai năm đầu du học tại Nhật Bản.

Đúng như dự định và quyết tâm ban đầu, hai năm sau, Thu Giang thi đỗ vào trường THPT Chuyên Ngoại ngữ, ĐH Ngoại ngữ, ĐH Quốc gia Hà Nội.

Ba năm trau dồi, miệt mài tại lớp chuyên Nhật của Giang được đền đáp bằng học bổng toàn phần tại ĐH Quốc tế Josai (Nhật Bản).

Nỗ lực vượt qua thời gian khó khăn ban đầu ở đất nước xa lạ, Thu Giang đã đạt được điểm trung bình ấn tượng 4,6/5, lấy được bằng N1, J1 tiếng Nhật và nhận được thêm học bổng cho hai năm đầu tiên.

Cô gái chăm học, già trước tuổi

Nói về thành tích 12 năm học sinh giỏi, trong đó ba năm THPT đều đạt điểm tổng kết trên 9,0, những năm đại học luôn nhận học bổng xuất sắc, Thu Giang nhận mình chăm chỉ và luôn đặt nặng vấn đề điểm số.

“Tính chăm học của mình một phần là do bố mẹ nghiêm khắc từ nhỏ. Hơn nữa, có thể nói bản thân mình bị ‘bệnh thành tích’, luôn mang một nỗi sợ điểm kém. Nó cũng là động lực để mình không lơ là trong chuyện học hành”, 9X chia sẻ.

Tuy vậy, không chỉ chuyên chú học tập, nữ sinh cũng tham gia nhiều hoạt động bên ngoài. Hiện, Thu Giang vừa học, vừa làm thêm tại một cửa hàng tiện lợi, thực tập tại một công ty ở Tokyo.

Nữ sinh tự nhận mình là người có tính cách, suy nghĩ già trước tuổi. Cô tự lập, thẳng tính, dễ xúc động. Những năm cấp 3, Thu Giang là bí thư Đoàn trường. Ở trường đại học, 9X giữ vai trò lớp trưởng.

Nữ du học sinh từng giữ vai trò lớp trưởng trong một lớp 3/4 là người Nhật.
Nữ du học sinh từng giữ vai trò lớp trưởng trong một lớp 3/4 là người Nhật.
Một tháng trở lại đây, Thu Giang bắt đầu làm các vlog chia sẻ về cuộc sống du học tại xứ Phù Tang. Với chủ đề mới mẻ, cách thể hiện hóm hỉnh, duyên dáng, các video của nữ sinh thu hút hàng nghìn lượt tương tác, chia sẻ trên mạng.
“Mình quay các vlog không phải để dạy tiếng Nhật bởi mình nhận thức bản thân chưa đủ giỏi, chưa đủ khả năng và chuyên môn để có thể dạy. Là một du học sinh, mình bắt đầu học tiếng Nhật từ con số không và sang Nhật du học trong điều kiện kinh tế không quá dư giả nên đơn giản chỉ muốn chia sẻ kinh nghiệm”, 9X nói về chủ đề các vlog của mình.

Vui khi được nhận xét giống người nổi tiếng

Nhìn ngắm các bức ảnh được Thu Giang chia sẻ trên trang cá nhân, nhiều người nhận xét cô nàng có nét giống nữ ca sĩ Hàn Quốc BoA, Sulli… Đôi lúc, nữ sinh 21 tuổi còn nhận được ảnh ghép so sánh với nhiều người nổi tiếng khác.

Thu Giang cũng cho biết cô thường bị nhầm là người Hàn Quốc và Nhật Bản mỗi khi đi trên đường.

“Trước đây mình có dịp đi Osaka chơi với một chị bạn thân người Trung Quốc. Ở đây thường có người đứng cầm biển hướng dẫn ghi bằng nhiều thứ tiếng khác nhau. Khá buồn cười là khi thấy mình thì người cầm biển thường đổi sang tiếng Hàn Quốc cho mình đọc vì nghĩ mình là người Hàn", cô nàng kể.

Thu Giang cho biết sẽ ở lại Nhật Bản một thời gian để học hỏi và tìm kiếm cơ hội sau khi ra trường.
Thu Giang cho biết sẽ ở lại Nhật Bản một thời gian để học hỏi và tìm kiếm cơ hội sau khi ra trường.

Nữ du học sinh tiết lộ hiện tại, cô độc thân. Không định hình sẵn một hình mẫu bạn trai lý tưởng cho nhưng cô bật mí mình dễ bị ấn tượng với người đàn ông chín chắn, tinh tế, có duyên trong cách ăn nói.

Thu Giang sẽ tốt nghiệp vào năm 2020. Sau khi ra trường, cô dự định sẽ ở lại Nhật làm việc trong một vài năm vì nghĩ mình cần thêm trải nghiệm và thử thách. Còn trong tương lai xa hơn, 9X khẳng định đích đến cuối cùng vẫn là trở về sinh sống và làm việc tại Việt Nam.

Theo Tri thức trực tuyến

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Pháp luật -

Ngày 30/9, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Trần Văn Quân (sinh năm 1983, quê thành phố Hải Phòng; tạm trú tại phường An Hải, thành phố Đà Nẵng) về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Đời sống -

GĐXH - Từng tạo việc làm và sinh kế cho nhiều hộ dân, nghề tái chế, cô đúc nhôm ở Bình Yên, xã Nam Ninh, tỉnh Ninh Bình đã trở thành một phần đời sống của làng quê qua nhiều năm. Nhưng cùng với sự phát triển của nghề là những áp lực đối với môi trường. Từ thực tế đó, địa phương đang từng bước cải tạo hạ tầng, kiểm soát hoạt động sản xuất và định hướng di dời những cơ sở không bảo đảm yêu cầu môi trường, với mục tiêu để nghề truyền thống có thể tiếp tục tồn tại theo hướng bền vững.

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Giáo dục -

“Đưa học sinh ra ngoài nhà trường không phải hình thức bắt buộc. Nếu trường tổ chức cần xây dựng kế hoạch phù hợp và đặt yêu cầu an toàn lên hàng đầu”, theo PGS.TS Đinh Thị Kim Thoa, Tổng chủ biên chương trình Giáo dục Trải nghiệm và Trải nghiệm - hướng nghiệp, Chương trình GDPT 2018.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.