Nữ sinh ven Sài Gòn bật khóc sau giờ thi Toán lớp 10

| Xã hội

Kết thúc 120 phút thi môn cuối, nhiều em ở điểm thi THCS Lương Định Của (quận 2) lộ rõ vẻ căng thẳng, có em ôm mẹ bật khóc.

Sáng 3/6, gần 80.000 thí sinh kết thúc môn Toán - môn cuối của kỳ tuyển sinh lớp 10 THPT công lập tại TP HCM. Tại điểm thi THCS Lương Định Của (quận 2) với phần lớn thí sinh ở khu vực Thủ Thiêm, Cát Lát, nhiều em chỉ tự tin làm được một nửa đề.

Với nguyện vọng một vào THPT Giồng Ông Tố, Trần Yến Nhi không làm tốt môn Toán và hai môn Văn, Ngoại ngữ trước đó, nên lo tổng điểm sẽ không đủ. "Em bỏ hẳn 3 câu vì làm không kịp, các câu kia làm nhưng không chắc đúng, đề dài quá", Nhi nói sau khi ôm mẹ, bật khóc.

Nữ sinh khóc sau giờ thi Toán tại điểm thi THCS Lương Định Của. Ảnh: Mạnh Tùng.
Nữ sinh khóc sau giờ thi Toán tại điểm thi THCS Lương Định Của. Ảnh: Mạnh Tùng.

Với lực học khá môn Toán, Nguyễn Thị Thanh Kiều cho biết, các dạng toán trong đề đã được ôn tập nhiều lần, nhưng khi bắt tay vào giải gặp nhiều khó khăn. Các câu hình học thì khó và lạ. "Đọc sơ qua trông có vẻ dễ, nhưng không đơn giản cứ ôn tập nhiều là làm được, vì nhiều câu liên hệ đòi hỏi phải có kiến thức rộng mới suy luận được", nữ sinh nói.

Một số thí sinh khác cũng "lắc đầu" với đề thi Toán, cho rằng đề không khó nhưng nếu giữ cách hiểu máy móc sẽ khiến giải sai. "8 câu là nhiều quá, mỗi câu lại một hoàn cảnh, điều kiện khiến thí sinh mệt mỏi, rối bời", Nguyễn Thanh Trung nói.

Đa số thí sinh tại điểm thi này có nguyện vọng một vào THPT Giồng Ông Tố và THPT Thủ Thiêm. Điểm chuẩn năm 2018 của hai trường lần lượt là 27 và 22,5 - mức trung bình so với mặt bằng chung của hơn 100 trường THPT ở thành phố.

Nhiều thí sinh căng thẳng sau giờ thi Toán tại trường THCS Lương Định Của. Ảnh: Mạnh Tùng.
Nhiều thí sinh căng thẳng sau giờ thi Toán tại trường THCS Lương Định Của. Ảnh: Mạnh Tùng.

Trong khi đó, TS Trần Nam Dũng (Phó hiệu trưởng trường Phổ thông Năng khiếu, Đại học Quốc gia TP HCM) nhận xét đề Toán nhìn chung nhẹ nhàng. Hầu hết các câu hỏi chỉ sử dụng hàm và phương trình bậc nhất. Câu hình học khó nhưng thí sinh cũng có thể kiếm điểm.

"Tất nhiên đề này sẽ làm khó các bạn chỉ quen làm toán kỹ thuật mà không quen bài đọc hiểu. Dự đoán một nửa học sinh đạt điểm 5 trở lên", thầy Dũng nói.

Tương tự, thầy Trần Anh Tuấn (giáo viên Toán của Trung tâm Giáo dục thường xuyên Gò Vấp) cho rằng, cấu trúc đề tương tự năm ngoái, một số câu khá quen thuộc (câu 1, 2 và 8). Nhìn chung, đề Toán yêu cầu học sinh vận dụng kiến thức trong giải quyết tình huống cuộc sống.

"Đề không còn những câu dạng đánh đố, mẹo mực như trước đây, tránh được việc học Toán một cách thụ động của học sinh, đánh giá sát hơn về năng lực tư duy", thầy Tuấn Anh nói.

Năm nay TP HCM có hơn 95.000 học sinh tốt nghiệp THCS, trong đó hơn 80.300 đăng ký dự thi vào lớp 10 THPT công lập, giảm khoảng 7.000 so với năm ngoái. Số thí sinh thi thường là 74.180, thi chuyên là 6.140.

Chỉ tiêu vào lớp 10 của 112 trường THPT công lập tại TP HCM là 67.290. Dự kiến 13.000 thí sinh không trúng tuyển sau kỳ thi phải chuyển sang học các trường THPT tư thục, trung tâm giáo dục thường xuyên hoặc các trường nghề.

Thí sinh dự thi ba môn Toán, Ngữ văn và Ngoại ngữ trong hai ngày 2-3/6. Điểm xét tuyển là tổng điểm ba bài thi (trong đó Ngữ văn và Toán hệ số 2, Ngoại ngữ hệ số 1) và điểm ưu tiên.

Theo VnExpress

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Pháp luật -

Ngày 30/9, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Trần Văn Quân (sinh năm 1983, quê thành phố Hải Phòng; tạm trú tại phường An Hải, thành phố Đà Nẵng) về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Đời sống -

GĐXH - Từng tạo việc làm và sinh kế cho nhiều hộ dân, nghề tái chế, cô đúc nhôm ở Bình Yên, xã Nam Ninh, tỉnh Ninh Bình đã trở thành một phần đời sống của làng quê qua nhiều năm. Nhưng cùng với sự phát triển của nghề là những áp lực đối với môi trường. Từ thực tế đó, địa phương đang từng bước cải tạo hạ tầng, kiểm soát hoạt động sản xuất và định hướng di dời những cơ sở không bảo đảm yêu cầu môi trường, với mục tiêu để nghề truyền thống có thể tiếp tục tồn tại theo hướng bền vững.

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Giáo dục -

“Đưa học sinh ra ngoài nhà trường không phải hình thức bắt buộc. Nếu trường tổ chức cần xây dựng kế hoạch phù hợp và đặt yêu cầu an toàn lên hàng đầu”, theo PGS.TS Đinh Thị Kim Thoa, Tổng chủ biên chương trình Giáo dục Trải nghiệm và Trải nghiệm - hướng nghiệp, Chương trình GDPT 2018.

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Đời sống -

GĐ&XH – Sau khi ngõ 15 Ngọc Hồi được mở rộng thành phố Bùi Huy Đáp khang trang, áp lực ùn tắc giao thông đã giảm rõ rệt. Tuy nhiên, hơn 9 tháng qua, việc toàn bộ hàng cây xanh cũ bị di dời và không có cây mới thay thế khiến tuyến phố trở nên trơ trọi, cuộc sống lẫn sinh kế của người dân nơi đây hoàn toàn bị đảo lộn dưới cái nắng gay gắt.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.