Nữ sinh xinh đẹp "vạn người mê" giành giải Nhì HSG Văn TP HCM

| Xã hội

Võ Ngọc Trân đã trở thành minh chứng sống cho "con nhà người ta" vừa xinh đẹp, duyên dáng lại còn học giỏi. Nữ sinh có ngoại hình ưa nhìn và học giỏi văn này mới đây đã đoạt giải Nhì cuộc thi Học sinh Giỏi Văn toàn TP.HCM.

Võ Ngọc Trân (SN 2001) là nữ sinh sở hữu cả ngoại hình và trí tuệ. Ngọc Trân không chỉ nổi tiếng trong nước mà cả truyền thông Trung Quốc, Hàn Quốc đều từng viết về nữ sinh này.

Võ Ngọc Trân sở hữu thân hình hoàn hảo, số đo 3 vòng 92-59-95.

Ngọc Trân có rất nhiều người hâm mộ. Riêng trên Facebook, cô bạn sở hữu gần 300.000 người theo dõi và Instagram con số này còn lớn hơn. Đa số fan của Ngọc Trân ngưỡng mộ sắc đẹp của cô.

Vừa mới đây, Ngọc Trân vui mừng chia sẻ rằng cô vừa đoạt giải Nhì cuộc thi Học sinh Giỏi Văn toàn TP.HCM. Fans trầm trồ khen ngợi tài học của cô, một số fan tấm tắc rằng Ngọc Trân là minh chứng sống cho "con nhà người ta" vừa xinh đẹp, có tấm lòng nhân ái, lại còn học giỏi.

Trò chuyện với Ngọc Trân, cô chia sẻ: "Hiện tại em rất vui, mọi chuyện đang thuận lợi với em. Nhưng thật ra em không quá hài lòng với bài thi của mình. Lúc ra khỏi phòng thi em đã khá buồn và về thẳng nhà luôn.

Vì em đã nhầm rằng thời gian thi là 150 phút thay vì thực tế là 120 phút nên em chưa thể thể hiện được hết ý của mình. Nhưng em đã cố gắng đúc kết tất cả".

Ngọc Trân chia sẻ tin vui đoạt giải Nhì HSG môn Văn ngay khi nhận được thông báo từ cô giáo


Đề thi Học sinh Giỏi cấp thành phố môn Văn của Ngọc Trân

Đề thi Học sinh Giỏi cấp thành phố môn Văn của Ngọc Trân

Đó chính là điều khiến Trân hơi tiếc nuối. Cô cho rằng mình có thể làm tốt hơn. Dẫu vậy, nữ sinh xinh đẹp tự hào rằng bản thân đã cố gắng hết sức.

Sắp tới, Ngọc Trân có nhiều kế hoạch. Cô sẽ học đại học tại Việt Nam và có cả dự định đi du học. Ngọc Trân đang nuôi trong mình hoài bão lớn lao. Cô ước mơ có thể giúp đỡ cho thật nhiều người.

"Em đang trong quá trình mở một cửa hàng bán quần áo giá rẻ cho các bạn học sinh. Em sẽ cố gắng kiếm thật nhiều tiền để thực hiện ước mơ là xây dựng 1 ngôi nhà tình thương như em đã từng chia sẻ", Trân thổ lộ.

Trân nói: "Trong tương lai em muốn cố gắng phát triển hơn nữa. Em hiểu rằng trước khi muốn giúp đỡ người khác, em phải có kiến thức và tiền bạc".

Hỏi rằng liệu một nữ sinh lớp 12 như Trân có thể cân bằng được việc học với những hoạt động ngoại khoá và kinh doanh không, Trân rất tự tin. "Em đã có nền tảng kinh doanh sẵn rồi và được chị gái, gia đình ủng hộ nên em tin là mình có thể làm được".

Việc trước nhất mà Ngọc Trân ưu tiên là việc học. Cô hiện đang là học sinh lớp 12 trường THPT Bình Hưng Hoà.

Một số hình ảnh khác của Võ Ngọc Trân
Một số hình ảnh khác của Võ Ngọc Trân

Theo Dân Trí

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Pháp luật -

Ngày 30/9, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Trần Văn Quân (sinh năm 1983, quê thành phố Hải Phòng; tạm trú tại phường An Hải, thành phố Đà Nẵng) về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Đời sống -

GĐXH - Từng tạo việc làm và sinh kế cho nhiều hộ dân, nghề tái chế, cô đúc nhôm ở Bình Yên, xã Nam Ninh, tỉnh Ninh Bình đã trở thành một phần đời sống của làng quê qua nhiều năm. Nhưng cùng với sự phát triển của nghề là những áp lực đối với môi trường. Từ thực tế đó, địa phương đang từng bước cải tạo hạ tầng, kiểm soát hoạt động sản xuất và định hướng di dời những cơ sở không bảo đảm yêu cầu môi trường, với mục tiêu để nghề truyền thống có thể tiếp tục tồn tại theo hướng bền vững.

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Giáo dục -

“Đưa học sinh ra ngoài nhà trường không phải hình thức bắt buộc. Nếu trường tổ chức cần xây dựng kế hoạch phù hợp và đặt yêu cầu an toàn lên hàng đầu”, theo PGS.TS Đinh Thị Kim Thoa, Tổng chủ biên chương trình Giáo dục Trải nghiệm và Trải nghiệm - hướng nghiệp, Chương trình GDPT 2018.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.