Nữ thương lái chợ Bình Điền bị chích điện, cướp giỏ xách có 121 triệu đồng

| Pháp luật

Khi thấy nữ thương lái chợ Bình Điền - TP HCM đi bộ, mang giỏ xách (bên trong có 121 triệu đồng), đối tượng liền chạy bộ từ phía sau giật giỏ xách rồi chích điện khiến nạn nhân ngã xuống đường...

Cơ quan CSĐT Công an quận 8, TP HCM vừa bắt giữ Triệu Thái Trung (SN 1999, quê Long An) và Nguyễn Thanh Hùng (SN 1999, ngụ huyện Bình Chánh, TP HCM) để điều tra hành vi cướp tài sản.

Trung làm nghề bốc xếp ở khu vực chợ cá chợ đầu mối Bình Điền. Biết chị Hồ Thị Phượng (thương lái) thường mang theo nhiều tiền trong giỏ xách nên nảy sinh ý định cướp.

Nữ thương lái chợ Bình Điền bị chích điện, cướp giỏ xách có 121 triệu đồng - Ảnh 1.
Triệu Thái Trung là bốc xếp khu vực chợ cá chợ đầu mối Bình Điền

Trung bàn bạc, rủ Hùng mua hung khí chờ thời cơ ra tay. Theo phân công, Trung cướp giỏ xách và Hùng đợi sẵn bên ngoài làm nhiệm vụ cảnh giới, chở Trung tẩu thoát.

Khuya 25-4, Hùng chạy xe đến phòng trọ chở Trung đến chợ Bình Điền. Sau đó, cả hai phát hiện chị Phượng mang giỏ xách đi ngang nhưng do điều kiện không thuận lợi nên không ra tay.

Khuya hôm sau, cả hai tiếp tục đến chợ Bình Điền chờ chị Phượng xuất hiện để ra tay. Khi thấy chị Phượng đi bộ, mang giỏ xách (bên trong có 121 triệu đồng), Trung liền chạy bộ từ phía sau giật giỏ xách rồi chích điện khiến chị Phượng ngã xuống đường. Mặc dù bị chích điện nhưng chị Phượng quyết không buông giỏ xách, đồng thời tri hô, cầu cứu.

Nghe tiếng kêu cứu thất thanh, bảo vệ chợ Bình Điền phối hợp với người dân bắt giữ Trung, sau đó bắt luôn Hùng.

Theo Phạm Dũng (Nld)

Ý kiến của bạn
Tags:
Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Pháp luật -

Tung tin có quen biết cán bộ ngoại giao, Nguyễn Phương Thanh đã nhận hơn 4,5 tỷ đồng để lo thủ tục cho một người bạn sang Mỹ du học và tìm việc làm rồi chiếm đoạt số tiền trên tiêu xài cá nhân.

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Pháp luật -

GĐXH - Theo Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương), pháp luật khuyến khích thương lượng khi giữa người tiêu dùng và doanh nghiệp phát sinh tranh chấp từ chất lượng hàng hóa, dịch vụ, bảo hành hoặc các cam kết trong giao dịch. Bởi phương thức này giúp các bên chủ động đối thoại, tiết kiệm thời gian, chi phí và tìm kiếm giải pháp hài hòa, phù hợp.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.