Nửa tỉ đồng tiền đền bù của dân bị "mất tích" ở đâu?

Thứ sáu, 08:00 15/05/2015 | Pháp luật

GiadinhNet - Theo quyết định của UBND huyện Hiệp Hòa (Bắc Giang), khi thu hồi đất ở xứ Đồng Bầu (xã Xuân Cẩm) hơn nửa tỉ đồng được bồi thường, hỗ trợ cho dân. Nhưng đến nay, các hộ dân lại phản ánh, không hề biết đến các khoản tiền đền bù này.

 

Nhiều người dân bức xúc vì khuất tất khoản tiền đền bù khi thu hồi đất.

Nhiều người dân bức xúc vì khuất tất khoản tiền đền bù khi thu hồi đất.

 

Các hộ dân thuộc thôn Xuân Biều, xã Xuân Cẩm (huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang) cho biết, năm 2010, UBND xã có chủ trương thu hồi đất thổ canh ở xứ Đồng Bầu để chuyển sang đất thổ cư.

Mỗi hộ sau khi bị thu hồi đất thì 1/2 diện tích sẽ để cho chính quyền xã mang ra bán đấu giá, còn lại 1/2 thì được hưởng làm đất thổ cư. “Lúc đầu, họp thôn thì chúng tôi nghe chủ trương là được hưởng 1/3, nhưng sau đó lại thay đổi là được hưởng 1/2. Toàn bộ thủ tục, giấy tờ, sổ đổ do chính quyền làm”, ông Nguyễn Văn Lưu (51 tuổi) cho biết.

Ngày 19/11/2010, UBND huyện Hiệp Hòa ban hành Quyết định số 1573/QĐ-UB về việc thu hồi đất để chuyển đổi mục đích sử dụng sang đất ở. Theo Quyết định này, tổng diện tích tại xứ Đồng Bầu (thôn Xuân Biều) bị thu hồi là 4.873,2m2. Ngoài ra, theo Tờ và Biên bản thẩm tra hồ sơ đề nghị thu hồi đất của Phòng TNMT, Chi Cục thuế, Phòng Tài chính - Kế hoạch, UBND xã Xuân Cầm thì toàn bộ diện tích đất trên là đất nông nghiệp thuộc diện giao ổn định 20 năm đến hộ gia đình, cá nhân sử dụng theo Nghị định 64/CP của Chính phủ.

Sau gần 5 năm thu hồi đất xứ Đồng Bầu, người dân vẫn chưa nhận được tiền đền bù?
Sau gần 5 năm thu hồi đất xứ Đồng Bầu, người dân vẫn chưa nhận được tiền đền bù?

Về phương án bồi thường, áp dụng đơn giá do UBND tỉnh Bắc Giang quy định, UBND huyện Hiệp Hòa đã ra Quyết định số 1574/QĐ-UBND ngày 19/11/2010, phê duyệt phương án bồi thường và hỗ trợ Giải phóng mặt bằng khi thu hồi đất là 584.321.700 đồng. Trong đó, kinh phí bồi thường đất là 194.928.000 đồng; Kinh phí bồi thường hoa màu trên đất: 24.366.000 đồng; Kinh phí hỗ trợ ổn định đời sống và ổn định sản xuất: 34.112.400 đồng; Kinh phí hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp và tạo việc làm: 292.392.000 đồng; Kinh phí hỗ trợ địa phương có đất thu hồi: 24.366.000 đồng; Kinh phí hỗ trợ đào tạo nghề: 2.700.000 đồng; Kinh phí tổ chức thực hiện GPMB: 11.457.300 đồng.

Tuy nhiên, đến nay, các hộ dân phản ánh chưa nhận được bất kỳ đồng nào liên quan đến việc thu hồi đất và các khoản hỗ trợ, đền bù khác.

Ông Nguyễn Hải Lưu cho biết, từ khi có chủ trương thu hồi đất đến nay, ông chưa nghe thông báo trong các cuộc họp của thôn hoặc bất kỳ văn bản nào rằng sẽ có tiền đền bù. “Khi báo chí về đây điều tra, đến hỏi thì chúng tôi mới biết”, ông Lưu khẳng định.

Theo ông Lưu, gia đình ông bị thu hồi 127m2, trong đó, 1/2 diện tích ông được hưởng để chuyển đổi sang đất thổ cư. “Gần như các hộ dân ở đây đều đồng ý việc chuyển đổi như thế, còn việc đền bù thì không ai biết cả”, ông Lưu nói thêm.

Đơn trình báo của người dân phản ánh chưa nhận được tiền đền bù cùng bản danh sách mà UBND xã cho biết, đa chi trả tiền đền bù cho dân

Đơn trình báo của người dân phản ánh chưa nhận được tiền đền bù cùng bản danh sách mà UBND xã cho biết, đã chi trả tiền đền bù cho dân

Cũng như hộ ông Lưu, hàng chục hội khác như ông Ngô Khắc Phụng (75 tuổi), bà Nguyễn Thị Lê, Nguyễn Bá Cống (86 tuổi), Nguyễn Văn Thoan (45 tuổi), Nguyễn Văn Lượng (46 tuổi)… đều không nhận được đồng hỗ trợ đền bù nào.

Trong buổi làm việc với phóng viên Báo Gia đình & Xã hội, ông Nguyễn Đức Nhuần, Phó Chủ tịch xã Xuân Cầm khẳng định, các hộ dân đã nhận đủ tiền. Và để chứng minh vấn đề này, ông Nguyễn Đức Nhuần đã cung cấp danh sách 16 hộ dân được nhận đền bù với tổng kinh phí là 551.539.700 đồng, số còn lại (32.782.000 đồng) chưa chi trả vì chưa giải phóng được mặt bằng ở hai lô đất khác.

Để làm rõ vấn đề, chúng tôi đã gặp gỡ một số hộ dân và tất cả đều khẳng định: Họ chưa bao giờ biết việc có tiền đền bù khi thu hồi đất và họ không đồng ý việc đưa khoản tiền vào quỹ thôn.

Ông Phó chủ tịch xã Xuân Cầm (bên phải) trong buổi làm việc với phóng viên

Phó chủ tịch xã Nguyễn Đức Nhuần (bên phải) trong buổi làm việc với phóng viên

 

“Theo như danh sách của UBND xã cung cấp cho báo chí thì tôi được đền bù hơn 79 triệu. Đối với hai vợ chồng gia như chúng tôi, đây là một khoản tiền rất lớn. Còn việc ủng hộ vào quỹ thôn thì chúng tôi có thể ủng hộ dăm bảy triệu, chứ sao lại ủng hộ đến hết như thế được?”, ông Ngô Khắc Phụng cho biết.

Còn ông Nguyễn Văn Lưu khẳng định: “Trong danh sách thu hồi đất mà báo chí cung cấp, tôi được hưởng 14.224.000 đồng, nhưng đến nay tôi chưa nhận được bất cứ khoản tiền nào. Nếu vị Phó Chủ tịch xã cho rằng đã chi trả đủ cho dân thì cần kiểm tra lại, khoản tiền đó được chi trả như thế nào? Có phiếu thu chi hay không? Bởi từ trước đến nay, tôi chưa ký vào bất kỳ danh nào nhận tiền nào. Còn tôi không đồng ý việc ủng hộ thôn với số tiền lớn như thế”.

Điều ngạc nhiên là trong khi nhiều hộ không biết việc đền bù như thế nào thì chỉ có duy nhất mỗi hộ ông Nguyễn Văn Lai (lúc đó là kế toán của thôn) lại được ông Trưởng thôn Xuân Biều lúc đó là Lê Văn Hoan đưa đầy đủ phiếu chi và nội dung chi rất rõ ràng: “Tiền nhà nước bồi thường đất, hoa màu, hỗ trợ đời sống, chuyển đổi nghề nghiệp cho diện tích đất bị thu hồi ở Đồng Bầu”.

Vì sao chỉ mỗi ông Lai, kế toán của thôn biết về khoản tiền đền bù và được nhận tờ phiếu chi này?
Vì sao chỉ mỗi ông Lai, kế toán của thôn biết về khoản tiền đền bù và được nhận tờ phiếu chi này?

Vậy một câu hỏi đặt ra, vì sao ngoài ông Lai, rất nhiều hộ còn lại không biết đến khoản tiền đền bù này? Và hiện nó được thu chi như thế nào? Danh sách mà ông Phó Chủ tịch xã cho biết các hộ dân đã ký nhận tiền đền bù là danh sách nào? Liệu có phải chữ ký của các hộ dân hay không?

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tới bạn đọc trong những bài viết tiếp theo.

Phùng Bình/Báo Gia đình & Xã hội

Ý kiến của bạn
Tịch thu xe SH của thanh niên 17 tuổi thể hiện lái xe bằng chân

Tịch thu xe SH của thanh niên 17 tuổi thể hiện lái xe bằng chân

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Dùng hai chân điều khiển xe SH, N.Q.A (SN 2009, trú tại xã Giao Ninh, tỉnh Ninh Bình) bị Công an xử phạt và tịch thu phương tiện.

Phẫn nộ cảnh con dâu đánh, chửi mẹ chồng già yếu ở Quảng Ninh

Phẫn nộ cảnh con dâu đánh, chửi mẹ chồng già yếu ở Quảng Ninh

Pháp luật - 16 giờ trước

Đoạn clip ghi cảnh người phụ nữ liên tục chửi bới, hành hung mẹ chồng già yếu, không còn khả năng phản kháng, khiến nhiều người phẫn nộ.

Công an điều tra vụ khách nước ngoài tử vong trước cửa khách sạn ở TPHCM

Công an điều tra vụ khách nước ngoài tử vong trước cửa khách sạn ở TPHCM

Pháp luật - 19 giờ trước

Người dân nghe tiếng động mạnh trước một khách sạn ở khu dân cư Việt - Sing, TPHCM rồi phát hiện một người đàn ông nước ngoài tử vong.

Hà Nội: Bắt giữ 10 đối tượng mang hung khí, rượt đuổi nhau, gây rối trật tự công cộng lúc rạng sáng

Hà Nội: Bắt giữ 10 đối tượng mang hung khí, rượt đuổi nhau, gây rối trật tự công cộng lúc rạng sáng

Pháp luật - 22 giờ trước

GĐXH - Công an phường Hoàng Liệt, TP Hà Nội mới đây đã bắt giữ 10 đối tượng mang hung khí, điều khiển xe máy rượt đuổi, đánh nhau, gây rối trật tự công cộng trên địa bàn.

Từ số tiền hơn 5 tỷ đồng, công an bắt kẻ cầm đầu tài khoản Lê Văn Hoàng SN 1995

Từ số tiền hơn 5 tỷ đồng, công an bắt kẻ cầm đầu tài khoản Lê Văn Hoàng SN 1995

Pháp luật - 1 ngày trước

Ban chuyên án đã đồng loạt tiến hành bắt giữ Lê Văn Hoàng là đối tượng quản lý tài khoản tổng tại Việt Nam và 10 đối tượng.

Khởi tố thêm 51 đối tượng vụ án lừa đảo hợp đồng kỳ nghỉ tại Công ty Metaland

Khởi tố thêm 51 đối tượng vụ án lừa đảo hợp đồng kỳ nghỉ tại Công ty Metaland

Pháp luật - 1 ngày trước

Ngày 27/6, Cơ quan Cảnh sát Điều tra, Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, cơ quan đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự xảy ra tại Công ty Đầu tư Phát triển Metaland, đồng thời khởi tố bị can và bắt tạm giam 51 đối tượng để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Hai anh em ruột lĩnh án bằng thủ đoạn lừa đặt cọc thuê nhà trọ đẹp, giá rẻ qua mạng

Hai anh em ruột lĩnh án bằng thủ đoạn lừa đặt cọc thuê nhà trọ đẹp, giá rẻ qua mạng

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Trần Công Anh (SN 2002) và Trần Công Phố (SN 2004, cùng trú tại xã Nghĩa Lâm, tỉnh Nghệ An) bị Công an tỉnh Bắc Ninh khởi tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng thủ đoạn lừa đảo đặt cọc thuê nhà trọ đẹp, giá rẻ qua mạng.

Hà Nội: Dùng Facebook ảo đặt ship COD đồ điện tử cao cấp để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản

Hà Nội: Dùng Facebook ảo đặt ship COD đồ điện tử cao cấp để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Để phục vụ công tác điều tra vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, Công an phường Từ Liêm (Hà Nội) vừa phát đi thông báo tìm các cá nhân, doanh nghiệp là bị hại của đối tượng Nguyễn Tiến Đạt. Thủ đoạn của Đạt là dùng Facebook ảo đặt mua robot hút bụi, máy lọc không khí qua hình thức ship COD rồi tìm cách chiếm đoạt.

Lạng Sơn: Kết đắng cho tài xế ô tô đi kiểu 'khôn lỏi', vượt ẩu trên Quốc lộ 1

Lạng Sơn: Kết đắng cho tài xế ô tô đi kiểu 'khôn lỏi', vượt ẩu trên Quốc lộ 1

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Từ đoạn video do người dân ghi lại và chia sẻ trên mạng xã hội, lực lượng CSGT Công an tỉnh Lạng Sơn đã nhanh chóng vào cuộc xác minh, lập biên bản xử phạt một tài xế ô tô con mang biển kiểm soát Hà Nội về hành vi vượt xe trái quy định trên Quốc lộ 1.

Bắt ổ nhóm giả danh cán bộ công an, toà án chiếm đoạt hơn 250 tỷ đồng

Bắt ổ nhóm giả danh cán bộ công an, toà án chiếm đoạt hơn 250 tỷ đồng

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Công an tỉnh Ninh Bình vừa triệt phá thành công đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng hoạt động xuyên quốc gia. Cơ quan điều tra xác định đường dây đã lừa đảo hàng trăm vụ, chiếm đoạt hơn 250 tỷ đồng.

Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.