Hà Nội
23°C / 22-25°C

“Nước mắt độc giả là món quà vô giá với tôi”

Thứ tư, 15:42 05/09/2007 | Giải trí

Giadinh.net - Lên chức bà nội, Lê Lan Anh mới viết “Ở đất kẻ thù” - tiểu thuyết đầu tay của mình. Những nghi ngờ về một tay viết amateur bị gạt bỏ tức thì khi người đọc bước vào những trang văn bi thảm, đau thương nhưng rất đỗi hào hùng và nhân hậu của chị.

>> “Ở đất kẻ thù” – sự thức tỉnh nhân văn

Nguyên mẫu và cảm hứng thúc giục Lê Lan Anh cầm bút là  cựu binh John Mc Cain,  một chính khách có đóng góp tích cực cho quá trình bình thường hoá quan hệ Việt Mỹ, ứng viên tranh cử chiếc ghế tổng thống Mỹ 2008.

- Vì sao chị lại chọn chiến tranh - một đề tài đã quá quen thuộc và ít hấp dẫn đối với độc giả đương thời, cho cuốn tiểu thuyết đầu tay của mình?

- Tôi lại nghĩ đề tài chiến tranh là “mỏ vàng” đối với người cầm bút. Khi cận kề với cái chết, những điều xấu xa, tốt đẹp và mọi cảm xúc  thường ngày có thể che giấu - trong bối cảnh chiến tranh được bộc lộ ở thang bậc cao nhất. Tôi viết “Ở đất kẻ thù” không nhằm đến độc giả cùng thời. Tôi muốn “tấn công” các bạn trẻ! Thế hệ trẻ đang ra biển lớn, không có gì chống lưng, lúc nào cũng nghe về tham nhũng, tiêu cực - lý tưởng của người trẻ bị đổ vỡ rất nhiều. Tôi có kỳ vọng với câu chuyện kể của mình, thêm một lần nữa thông điệp về lòng nhân được nhắc lại, quá khứ bi thương và can trường của dân tộc được nhắc lại - sẽ giúp chút gì cho độc giả trẻ của tôi. Chẳng hạn như cảm xúc tự hào về dân tộc, lòng yêu quý và thương xót đồng bào mình...

- “Ở đất kẻ thù” được viết theo cách rất đơn giản và chân phương, với lối kể chuyện cổ điển. Chị cố tình như vậy hay là trở ngại không vượt qua được của người lần đầu cầm bút?

- Tôi là một doanh nhân, những đầu sách tôi đọc trong hơn 20 năm nay toàn là sách lịch sử, triết học, xã hội học. Khi cầm bút viết tôi không có mưu đồ trở thành nhà văn, mà chỉ là giải toả những điều ám ảnh mình. Tôi viết hoàn toàn theo dẫn dắt của bản năng, cũng không tìm đọc ai để so sánh. Khi người ta hỏi tôi là đã đọc tiểu thuyết chiến tranh của ai? Tôi rất bối rối vì thực sự là chưa đọc quyển nào. Nhưng may là tôi không chuyên nghiệp, không bị ảnh hưởng. Tôi viết thật thà với tình cảm và lòng mình, một mình một kiểu - cái sự chân phương, không khôn ngoan trong câu chữ ấy mới chính là tôi.

Có một cô bé nông thôn gọi điện cho tôi nói: “Cháu thấy cháu trong quyển sách của cô”, nhiều bạn trẻ khác chia sẻ là họ đã khóc khi đọc sách. Nếu tôi không thật lòng 10, sẽ chẳng lay động được người đọc 1. Không ai phí nước mắt cho những “động tác giả”. Những giọt nước mắt của bạn đọc, là món quà quý giá nhất tôi nhận được sau khi phát hành tập sách này.

- Chị đã sang Mỹ sống để lấy tư liệu cho cuốn sách này. Có cần kỹ tính đến thế không?

- Tôi nhận thấy, khi miêu tả phía bên kia các tác giả thường rất ngô nghê và cực đoan trong tình cảm. Tôi muốn mình hiểu về văn hoá, cách tư duy, tình cảm và lối sống của người Mỹ khi viết về một người Mỹ. Thế là tôi dẹp chuyện kinh doanh, khăn gói lên đường sang New York sống. Tôi đến các thư viện, bảo tàng kiếm tư liệu, sống trong khu người Mỹ để có cảm nhận chính xác cuộc sống của họ. Tôi bắt tay vào viết trong 2 tháng, mỗi ngày chỉ ăn một bữa, ngủ rất ít để tối giản thời gian uổng phí...

- Cô bé Na, biểu tượng hoàn hảo của sự thánh thiện và lòng nhân hậu đã phải chết ở cuối sách. Chị có nghĩ cái kết này nhẫn tâm với người đọc?

- Tôi nâng niu nhân vật Na lắm, cô bé ấy đã lấy rất nhiều nước mắt của tôi. Khi viết đến đoạn Na chết, bom dội xuống khi cô bé đang hái chùm hoa bưởi - tôi đã khóc ướt đẫm bản thảo. Tôi không đủ sức viết tiếp, cảm thấy như mình đang đứt từng khúc ruột vì đau đớn và xót thương. Nhưng phải có sự ra đi của Na mới lay chuyển được con người kiêu ngạo như Jim, mới khiến anh ta nhận thấy hết cái bi thảm và bất nhân của chiến tranh. Tâm hồn trong veo và đầy ắp yêu thương của bé Na là biểu tượng của lòng nhân. Lòng nhân sẽ giúp con người vượt qua mọi khoảng cách về không gian địa lý, rào cản ngôn ngữ, chủng tộc, đẳng cấp xã hội. Đó cũng là thông điệp tôi muốn gửi gắm qua quyển sách này.

Một người đàn bà đẹp, goá bụa từ năm 25 tuổi, đơn thân nuôi con và trở thành tỷ phú, đi lại tới 70 quốc gia  để làm ăn và tận hưởng cuộc sống - cuộc đời của chính nữ doanh nhân Lê Lan Anh đã mang rất nhiều yếu tố tiểu thuyết. Sao chị không viết bằng những chất liệu chính từ cuộc sống của mình?

- Bạn bè tôi nói, cuộc đời tôi với những “chất liệu” khổ cực, buồn đau, hạnh phúc... bằng 20 đời người bình an khác. Nhưng bản thân tôi lại không thấy mình có gì đặc biệt, có lẽ tôi đã vượt qua, sống trong nó nên thăng trầm cũng thành bình thường. Tôi không có cảm hứng về bản thân mình, số phận của cá nhân tôi quá nhỏ bé so với số phận và nỗi đau của dân tộc.

- Chị đã dừng việc kinh doanh để tập trung chuyện viết văn. Văn chương đang là quan tâm lớn nhất của chị?

- Không! Trung tâm cuộc sống của tôi lúc nào cũng là con trai. Con tôi là người tử tế, có nghị lực, biết yêu thương, thành đạt - nghĩa là cuộc đời tôi đã thành công. Hạnh phúc riêng của tôi, chuyện kiếm tiền đều là nhỏ bé so với con tôi. Viết văn chỉ là một cách tôi khám phá thêm về mình và chia sẻ những điều ám ảnh tôi với mọi người.

- Cám ơn chị về cuộc trò chuyện này!

Chi Mai

kimvan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Nghệ sĩ Trà My, Thanh Thanh Hiền trao yêu thương cho bệnh nhân

Nghệ sĩ Trà My, Thanh Thanh Hiền trao yêu thương cho bệnh nhân

Giải trí - 2 giờ trước

GĐXH - Chiều 26/4/2024, Trà My cùng các nghệ sĩ đã tham gia chương trình "Trao yêu thương 3" tại bệnh viện. Ngoài việc mang lời ca tiếng hát, chương trình còn tặng những phần quà ý nghĩa cho người bệnh đang điều trị.

2 nam NSND trải qua nhiều mối tình, đời vợ, tuổi xế chiều lại sống cảnh một mình

2 nam NSND trải qua nhiều mối tình, đời vợ, tuổi xế chiều lại sống cảnh một mình

Giải trí - 2 giờ trước

NSND Trần Nhượng và NSND Việt Anh đều lận đận trong chuyện tình cảm. Khi về già, họ chọn sống một mình.

Trương Minh Cường tái xuất sau thời gian dài bị trầm cảm trong phim mới của Lý Hải

Trương Minh Cường tái xuất sau thời gian dài bị trầm cảm trong phim mới của Lý Hải

Giải trí - 3 giờ trước

GĐXH - Diễn viên Trương Minh Cường về Việt Nam đóng 'Lật mặt 7: Một điều ước' sau thời gian dài trầm cảm và 12 năm không đóng phim.

Mỹ Linh "nhắc" Đàm Vĩnh Hưng: "Ông đừng có làm hại tôi nhé!"

Mỹ Linh "nhắc" Đàm Vĩnh Hưng: "Ông đừng có làm hại tôi nhé!"

Giải trí - 6 giờ trước

"Tôi đùa thôi, anh Đàm Vĩnh Hưng không ác được" – Mỹ Linh nói.

Cuộc sống của bố 'bé' Xuân Mai trên đất Mỹ: Rao bán quán phở vì quá vất vả, vợ định mở tiệm nail

Cuộc sống của bố 'bé' Xuân Mai trên đất Mỹ: Rao bán quán phở vì quá vất vả, vợ định mở tiệm nail

Giải trí - 8 giờ trước

GĐXH - Bố 'bé' Xuân Mai, ca sĩ Tuấn Cảnh hiện tại có cuộc sống vất vả, chính bản thân anh cũng nhận mình xơ xác hơn bình thường. Mới đây, anh quyết định rao bán quán phở để mở tiệm nail (làm móng).

NSND Quốc Anh thích ăn đậu phụ luộc, yêu vợ hiện tại dù không có con chung

NSND Quốc Anh thích ăn đậu phụ luộc, yêu vợ hiện tại dù không có con chung

Giải trí - 8 giờ trước

NSND Quốc Anh có lối sống giản dị, được nhiều người quý mến. Ngoài đời, ông ít nói và chưa bao giờ đôi co với những tin đồn trên mạng xã hội.

Kiều Minh Tuấn: Khi ba tôi mất, em út mới bập bẹ nói

Kiều Minh Tuấn: Khi ba tôi mất, em út mới bập bẹ nói

Giải trí - 10 giờ trước

“Tôi đã trải qua nỗi đau mất cha từ nhỏ nên khi thấy các em nhắc về nỗi đau mất cha mẹ là cảm xúc trong tôi ùa về", Kiều Minh Tuấn chia sẻ.

B Trần lên tiếng về ồn ào cãi nhau với bảo vệ khi chở Quỳnh Kool

B Trần lên tiếng về ồn ào cãi nhau với bảo vệ khi chở Quỳnh Kool

Thế giới showbiz - 20 giờ trước

Mới đây, đoạn clip về nam diễn viên B Trần cự cãi qua lại với một nam nhân viên bảo vệ đã thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng.

Mẹ ruột tiết lộ lý do Bảo Anh công khai nhóc tỳ khi bé 13 tháng tuổi

Mẹ ruột tiết lộ lý do Bảo Anh công khai nhóc tỳ khi bé 13 tháng tuổi

Giải trí - 23 giờ trước

Mẹ Bảo Anh tỏ ra rất hào hứng, thích thú khi khoe cháu cưng với mọi người.

Dương Triệu Vũ tiết lộ lý do Bảo Anh quyết sinh con dù ảnh hưởng tới sự nghiệp

Dương Triệu Vũ tiết lộ lý do Bảo Anh quyết sinh con dù ảnh hưởng tới sự nghiệp

Giải trí - 1 ngày trước

Dương Triệu Vũ khẳng định việc Bảo Anh sinh con ở giai đoạn này là quyết định đúng đắn, anh cũng ngầm tiết lộ cha của con gái Bảo Anh không phải đại gia.

Top