Hà Nội
23°C / 22-25°C

Nuôi trẻ sinh non bằng phương pháp "kangaroo"

Thứ hai, 16:50 11/12/2006 | Gia đình

Đưa con đến cân tại phòng chăm sóc kangaroo Bệnh viện Từ Dũ TP HCM, chị Trang (31 tuổi, ngụ tại Đồng Nai) mừng rỡ thấy bé tăng 50 g so với hôm trước. Đứa con sinh non của chị đang được chăm sóc bằng phương pháp kangaroo.

Từ 7h sáng mỗi ngày, các bà mẹ bế con sinh non đến phòng chăm sóc kangaroo để được theo dõi sức khỏe gồm cân nặng, đo vòng đầu, kiểm tra thính lực, thị lực và sự phát triển tâm thần vận động.

Chị Trang có con vừa mới chuyển từ lồng kính đến khoa Sơ sinh vào ngày hôm trước, nên được bác sĩ Lương Kim Chi hướng dẫn cách ủ bé theo phương pháp túi kangaroo mẹ mang con. Sau một ngày, bé tăng từ 850 gam lên 900 gam. Một tay chị Trang cầm ống xi lanh đưa lên cao để truyền sữa vào thẳng bao tử con, tay còn lại chị bế con áp trực tiếp vào lòng để bé được tiếp xúc da qua da với mẹ.

Thỉnh thoảng, đứa bé thở mạnh, gây ra những cơn gò vùng ngực bụng và những cơn trào sữa. Bác sĩ Kim Chi cho biết do bé sinh non tháng nên trương lực cơ của toàn bộ cơ thể rất yếu, phổi yếu, suy hô hấp, cả việc thở và nuốt sữa cũng rất khó khăn. Cả bà ngoại đi theo cũng được bác sĩ hướng dẫn ủ bé nên nằm dốc đầu trên ghế bố và treo xi lanh sữa cao vừa phải để sữa không bị trào ngược.

Thai sẩy cũng được cứu

Những đứa bé sinh non trông không khác gì những con kangaroo con nằm trong túi mẹ. Đứa bé chào đời nhẹ cân và non tháng nhất được chăm sóc bằng phương pháp này là con chị Oanh, 33 tuổi, ngụ tại TP HCM. Ngày 7/12, bé đã tăng thêm 15 g so với hôm trước.

Chị Oanh cho biết khi mang thai đến tuần thứ 24 thì nước ối rỉ và có dấu hiệu sẩy. Để cứu sống bé, bác sĩ khuyên chị nên kết thúc thai kỳ sớm bằng đường sinh tự nhiên. Chị Oanh đã sinh một bé gái nặng 600 g, sau 6 tuần chào đời đã được 1,03 kg nhờ tiếp tục mô hình đời sống của một thai nhi còn trong bụng mẹ.

Đến nay, bé vẫn chưa biết tự bú mẹ do chưa điều khiển được cơ miệng. Mỗi ngày, bé được ủ bằng phương pháp kangaroo suốt 24 giờ, bà ngoại ủ ban ngày, bố ủ ban đêm. Không những thế, bé còn được mẹ massage đều đặn để giúp vận động các cơ. Bác sĩ hướng dẫn nên tăng cường massage vùng môi để tập cho cơ môi cử động, giúp bé nhanh chóng tự bú mẹ mà không cần phải dùng đường truyền.

Mỗi ngày Bệnh viện Từ Dũ có hơn 100 trẻ sinh non, trong đó khoảng 80 trẻ chào đời vừa non tháng (dưới 37 tuần tuổi) vừa nhẹ cân (dưới 2,5 kg). Tuy nhiên, phòng kangaroo chỉ đủ cho 11 trẻ, vì vậy những trẻ khác phải nằm lồng kính.

Bác sĩ Ngô Minh Xuân, Trưởng khoa Sơ sinh, cho biết ngày càng có nhiều trẻ nhẹ cân và cực non được cứu sống nhờ phương pháp kangaroo. Đây được xem là cách "mang bầu giả" để trẻ tiếp tục được hưởng hơi ấm của mẹ cho đến khi đủ tháng. Nếu trước đây trẻ chỉ được nằm trong cơ thể mẹ thì sau khi chào đời, những người thân trong gia đình đều có thể thay phiên nhau “mang bầu” để truyền hơi ấm cho trẻ.

Ở trẻ sinh non, do các bộ phận chưa trưởng thành nên trẻ chưa kịp thích nghi với môi trường bên ngoài, do đó nguy cơ tử vong rất cao. Ngay khi mới sinh, trẻ có thể bị suy hô hấp, hạ thân nhiệt, hạ đường huyết, nhiễm trùng nặng, vàng da kéo dài, xuất huyết não - màng não... Nguy hiểm hơn, trẻ dễ bị rối loạn vận mạch, xuất huyết (phổi, não, võng mạc), trương lực cơ yếu... Khi được ấp trực tiếp vào một cơ thể khỏe mạnh khác, trẻ sẽ được kích thích nhịp tim, nhịp thở, ổn định nồng độ ôxy trong máu...

Bác sĩ Lương Kim Chi cho biết, như một xu hướng tự nhiên, đến khi đủ ngày đủ tháng, những đứa trẻ kangaroo sẽ tự động từ chối phương pháp này do tự biết điều hòa thân nhiệt. Đến thời gian ấy, trẻ cũng có thể tự bú mẹ mà không cần dùng đường truyền sữa đến thẳng bao tử, có thể tiêu hóa tốt. Đây được xem là lần chào đời thứ hai của trẻ sinh non nhẹ cân.

Theo bác sĩ Lương Kim Chi, trẻ được chăm sóc bằng phương pháp kangaroo sẽ giảm tỷ lệ bại não, đột tử do trào ngược sữa. Thính lực và thị lực trẻ cũng phát triển nhanh hơn trẻ nằm lồng kính... Phương pháp này còn giúp các bà mẹ ở xa bệnh viện vẫn có thể chăm sóc tốt trẻ sinh non, tạo mối quan hệ đầm ấm giữa trẻ với các thành viên trong gia đình.

(Theo Người Lao Động)

giadinhtreem
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Lây nhiễm ngoại tình

Lây nhiễm ngoại tình

Chuyện vợ chồng - 37 phút trước

GĐXH - Sự tiếp xúc với sự không chung thủy có thể thuyết phục não bộ một người bình thường hóa hành vi đó và khiến bạn ít coi trọng sự chung thủy, mong muốn có đối tác thay thế.

Cặp vợ chồng bạo lực trả thù nhau đáng sợ khiến cảnh sát vào cuộc điều tra

Cặp vợ chồng bạo lực trả thù nhau đáng sợ khiến cảnh sát vào cuộc điều tra

Chuyện vợ chồng - 3 giờ trước

Lý do cô vợ Trung Quốc dội nước sôi vào chồng được cho là để trả thù vì xin tiền mua nhà cho em trai không được, diễn biến phức tạp sau đó khiến cảnh sát vào cuộc.

Bị con dâu chê bai việc trông cháu, bố chồng quát lên: 'Tôi đã nhịn cô rất lâu rồi'

Bị con dâu chê bai việc trông cháu, bố chồng quát lên: 'Tôi đã nhịn cô rất lâu rồi'

Gia đình - 4 giờ trước

GĐXH - Cãi nhau với bố chồng về vấn đề chăm sóc trẻ nhỏ, cô con dâu tuyên bố: 'Bố trông con cũng chẳng yên tâm. Con của con, con sẽ tự mình chăm sóc'.

Bạn sẽ không biết được cảm xúc thật của 6 cung hoàng đạo nam này khi tiếp xúc

Bạn sẽ không biết được cảm xúc thật của 6 cung hoàng đạo nam này khi tiếp xúc

Gia đình - 4 giờ trước

GĐXH - Có những chàng trai bề ngoài luôn tỏ ra cực bình thản, vô sự nhưng lại giấu trong lòng những xúc cảm vô cùng "dậy sóng".

Trẻ em Việt được dùng điện thoại sớm 4 năm so với thế giới: Tỷ phú Bill Gates khẳng định đây mới là độ tuổi an toàn nhất để trẻ sử dụng smartphone

Trẻ em Việt được dùng điện thoại sớm 4 năm so với thế giới: Tỷ phú Bill Gates khẳng định đây mới là độ tuổi an toàn nhất để trẻ sử dụng smartphone

Nuôi dạy con - 15 giờ trước

Trung bình cứ 9 tuổi, trẻ em Việt Nam được sở hữu điện thoại di động, trong khi độ tuổi tương tự trên thế giới là 13.

7 việc làm của cha mẹ hôm nay sẽ khiến con có một tương lai thất bại

7 việc làm của cha mẹ hôm nay sẽ khiến con có một tương lai thất bại

Nuôi dạy con - 16 giờ trước

GĐXH - Cha mẹ đang dọn sẵn sự thất bại cho con nếu vẫn đang nuôi dạy con theo cách này.

Phụ nữ sinh tháng này có số làm mệnh phụ phu nhân, lấy chồng giàu có

Phụ nữ sinh tháng này có số làm mệnh phụ phu nhân, lấy chồng giàu có

Gia đình - 21 giờ trước

GĐXH - 5 cung hoàng đạo nữ này sinh ra đã có số kết hôn với người giàu sang, cả đời ăn sung mặc sướng.

Tháng 5 đầy hứa hẹn của 5 con giáp, không chỉ được quý nhân phù trợ thăng hoa trong tình yêu mà còn may mắn trong việc này

Tháng 5 đầy hứa hẹn của 5 con giáp, không chỉ được quý nhân phù trợ thăng hoa trong tình yêu mà còn may mắn trong việc này

Gia đình - 1 ngày trước

GĐXH - Tháng 5 hứa hẹn sẽ mang đến tình yêu ngọt ngào, hứa hẹn một chặng đường phía trước đầy phấn khởi và thịnh vượng cho năm con giáp.

Top