Hà Nội
23°C / 22-25°C

Ổ dịch tại Bệnh viện Đa khoa Hợp Lực đã có 30 bệnh nhân dương tính

GiadinhNet – Bệnh viện Đa khoa Hợp Lực đã có 30 người mắc COVID-19 là bệnh nhân, người nhà bệnh nhân và cán bộ y tế tại bệnh viện, ổ dịch phức tạp trên đã lan ra 12 huyện, thị, thành phố.

Ổ dịch tại Bệnh viện Đa khoa Hợp Lực đã có 30 bệnh nhân dương tính - Ảnh 1.

Hiện đã ghi nhận 12 huyện /thị/ thành phố trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa có bệnh nhân liên quan đến ổ dịch này.

Do tính chất phức tạp của ổ dịch COVID-19 tại Bệnh viện Đa khoa Hợp Lực, nhằm hạn chế đến mức thấp nhất sự lây lan của dịch bệnh, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Thanh Hóa yêu cầu tất cả những người đã từng đến, ở và đi lại tiếp xúc với ổ dịch của Bệnh viện Đa khoa Hợp Lực từ ngày 10/8, phải đến ngay các cơ sở y tế để được tư vấn, theo dõi sức khỏe và lấy mẫu xét nghiệm theo quy định.

Đồng thời đề nghị các địa phương khẩn trương rà soát các công dân trên địa bàn mình có liên quan đến ổ dịch tại Bệnh viện Đa khoa Hợp Lực, thông báo cho người dân nghiêm chỉnh chấp hành thực hiện việc khai báo y tế.

Ổ dịch tại Bệnh viện Đa khoa Hợp Lực đã có 30 bệnh nhân dương tính - Ảnh 2.

Bệnh viện Đa khoa Hợp Lực đã ghi nhận 30 bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2

Hiện tại CDC Thanh Hóa đang phối hợp với bệnh viện giám sát, kiểm tra các đối tượng là người bệnh đủ điều kiện xuất viện, dự kiến được chuyển giãn cách tại khách sạn, đảm bảo an toàn, không bỏ sót đối tượng nguy cơ dịch bệnh.

Theo CDC Thanh Hóa, tính từ 17h30 ngày 7/9 đến 17h30 ngày 8/9, trên địa bàn tỉnh ghi nhận 11 ca mắc COVID-19. Tất cả được ghi nhận trong khu phong tỏa và khu cách ly theo qui định.

Ổ dịch tại Bệnh viện Đa khoa Hợp Lực ghi nhận 4 ca bệnh trong đó có 1 cán bộ y tế và 3 bệnh nhân đang điều trị tại bệnh viện. Cả 4 bệnh nhân đều đang trong khu vực phong tỏa. Đến nay tổng số ca bệnh ghi nhận tại bệnh viện này là 30 bệnh nhân.

Huyện Nông Cống ghi nhận thêm 1 bệnh nhân, có địa chỉ tiểu khu Nam Tiến thị trấn Nông Cống là khu vực giãn cách theo quy định. Như vậy tổng số bệnh nhân dương tính từ 24/8 đến nay tại huyện Nông cống là 88 ca.

Tại huyện Nga Sơn, ghi nhận thêm 3 ca bệnh trong đó 2 bệnh nhân có địa chỉ xã Nga Trung và 1 bệnh nhân thuộc thị trấn là khu vực đã được giãn cách theo quy định. Tổng số ca mắc COVID-19 từ 30/8 đến nay, tại huyện Nga Sơn là 33 ca.

Ổ dịch tại Bệnh viện Đa khoa Hợp Lực đã có 30 bệnh nhân dương tính - Ảnh 3.

TP Thanh Hóa quyết định giãn cách theo Chỉ thị 16 thêm 07 ngày

Liên quan đến con tàu AUVIRGO của Indonesia đang cập cảng hàng hải Nghi Sơn, hôm nay tiếp tục ghi nhận 3 thuyền viên dương tính SARS COV-2.

Như vậy, tính từ ngày 27/4 đến nay Thanh Hoá ghi nhận 415 ca bệnh dương tính cộng dồn; hiện có 209 bệnh nhân dương tính đang cách ly, điều trị tại Bệnh viện Phổi Thanh Hóa; 206 người điều trị khỏi ra viện; 1 ca tử vong.

Trước những diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, TP Thanh Hóa tiếp tục giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16 thêm 7 ngày, kể từ 0h00 phút ngày 9/9.

Tại ổ dịch huyện Nông Cống, tiếp tục thực hiện các biện pháp giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 15 trên địa bàn toàn huyện Nông Cống (trừ các địa bàn, khu vực áp dụng các biện pháp giãn cách xã hội ở mức cao hơn).

Ngọc Hưng

Ổ dịch tại Bệnh viện Đa khoa Hợp Lực đã có 30 bệnh nhân dương tính - Ảnh 4.
Ngọc Hưng
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Sau bữa cơm cá, người phụ nữ ho, khó thở suốt 1 năm

Sau bữa cơm cá, người phụ nữ ho, khó thở suốt 1 năm

Y tế - 3 ngày trước

Xương cá rơi vào phế quản nhưng bà K.A không hề hay biết. Bị ho, khó thở kéo dài, bệnh nhân điều trị suốt 1 năm không đỡ.

Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam

Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam

Y tế - 3 ngày trước

GĐXH - Ngày 19/4 tại Hà Nội đã diễn ra Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam do JICA phối hợp với Hội Vật lý Trị liệu Việt Nam tổ chức.

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Y tế - 4 ngày trước

GĐXH – Hàng trăm đơn vị máu đã được tiếp nhận trong Chương trình hiến máu tình nguyện hưởng ứng “Lễ hội Xuân hội’ năm 2024 tại Bộ Y tế.

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Y tế - 4 ngày trước

GĐXH - Ngày 19/4, UBND TP Hà Nội và Liên đoàn Lao động thành phố phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Y tế - 4 ngày trước

GĐXH – Bệnh nhi bị đứt toàn bộ động mạch trụ, đứt thần kinh trụ và thần kinh giữa, đứt gân gấp cổ tay trụ, đứt gân gấp ngón 4 và 5 bàn tay trái.

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Y tế - 4 ngày trước

GĐXH - Thực tế, kông phải việc cắn người sẽ khiến chó dại bị chết mà thực chất đây là biểu hiện xuất hiện vào giai đoạn cuối cùng trong quá trình phát bệnh của chó.

Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Y tế - 6 ngày trước

Bé gái nặng gần 3 kg, có dây rốn quấn cổ 5 vòng, ngôi ngược vừa được các bác sĩ phẫu thuật mổ lấy thai thành công

Lạng Sơn: Gần 100 người mắc rối loạn tâm thần do lạm dụng rượu

Lạng Sơn: Gần 100 người mắc rối loạn tâm thần do lạm dụng rượu

Y tế - 6 ngày trước

GĐXH – Đa số bệnh nhân nhập viện với các biểu hiện như: mê sảng, dễ bị kích động, không điều khiển được cảm xúc, la hét, chửi bới, lo âu, hoảng sợ, ảo giác...

Tai nạn hy hữu: Đạp xe đi học, nam sinh 17 tuổi bị tay lái đâm sâu vào cổ

Tai nạn hy hữu: Đạp xe đi học, nam sinh 17 tuổi bị tay lái đâm sâu vào cổ

Y tế - 6 ngày trước

GĐXH - Cú ngã không ngờ đã khiến tay lái xe đâm vào cổ. Máu từ vết thương ồ ạt chảy, cậu vội dùng tay bịt vết thương, loạng choạng chạy bộ về nhà.

Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, hai người đàn ông nhập viện cấp cứu

Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, hai người đàn ông nhập viện cấp cứu

Y tế - 6 ngày trước

GĐXH – Sau 5 tháng uống thuốc nam điều trị viêm gan B, ông D. thấy mệt mỏi, chán ăn, tiểu ít, có màu vàng sẫm, đại tiện phân táo nên được đưa đi bệnh viện.

Top