Hà Nội
23°C / 22-25°C

Ông Dương Trung Quốc nói gì về thất bại của tuyển nữ Việt Nam tại Quốc hội

Thứ năm, 11:45 22/05/2014 | Xã hội

GiadinhNet - “Một triển vọng có thể còn kém cỏi hơn, chừng 20 năm sắp tới Thái Lan còn có thể bỏ xa chúng ta hơn nữa…”, đại biểu nhận định.

Sáng nay (22/5), tại Kỳ họp 7, Quốc hội thảo luận về Luật Bảo hiểm y tế (sửa đổi). Đại biểu Dương Trung Quốc (Đồng Nai) gây bất ngờ khi đề cập đến những thất bại đáng buồn của tuyển bóng đá nữ và bóng chuyền nữ Việt Nam để dẫn dắt cho câu chuyện về dinh dưỡng trẻ em.

“Tối hôm qua và mấy ngày gần đây, chúng ta chứng kiến và nuối tiếc với cả 2 sự thất bại của đội tuyển bóng đá nữ và bóng chuyền nữ Việt Nam trước đối thủ Thái Lan – một quốc gia gần gũi về địa lý, vốn có nhiều điều kiện tương đồng với Việt Nam trên lĩnh vực thể thao và cử tạ. Một triển vọng có thể còn kém cỏi hơn, chừng 20 năm sắp tới Thái Lan còn có thể bỏ xa chúng ta hơn nữa trong lĩnh vực này nếu chúng ta không quan tâm cải thiện một vấn đề rất hệ trọng mà chúng ta đã có mục tiêu phấn đấu từ lâu là cải thiện, nâng cao thể trạng giống nòi”, chuyên gia sử học chia sẻ tại nghị trường.

Ông Dương Trung Quốc nói gì về thất bại của tuyển nữ Việt Nam tại Quốc hội 1
Đại biểu Dương Trung Quốc. Ảnh: Việt Nguyễn

Đại biểu này cho rằng, chúng ta phải thừa nhận thực tế là chiều cao trung bình của người Việt Nam ngày càng thấp so với nhiều quốc gia trong khu vực. Cụ thể chiều cao trung bình của nam giới Việt Nam mới đạt 1m63 so với Hàn Quốc (1m73), Trung Quốc (1m72), Singapore, Thái Lan, Malaysia (đều trên 1m7).

“Điều đáng nói hơn, giống như nguồn gốc của hiện trạng trên, chính là lời cảnh báo của UNICEF được Viện Dinh dưỡng kiểm chứng đáng để chúng ta phải suy nghĩ: Nước ta là quốc gia đông dân thứ 13 thế giới thì cũng đứng thứ 13 có gánh nặng về suy dinh dưỡng lớn nhất thế giới. Cụ thể hơn, trong số 10 triệu trẻ em dưới 5 tuổi, có 2,5 triệu trẻ suy dinh dưỡng mãn tính (trong đó có 1/10 suy dinh dưỡng nặng cấp tính). Con số thống kê cho thấy, trẻ em suy dinh dưỡng không chỉ ở vùng nghèo, vùng sâu vùng sa, mà ngay ở đô thị lớn như Hà Nội, TP.HCM cũng có”, ông Quốc nói.

Theo đại biểu Dương Trung Quốc, nói một cách đơn giản thì 30% người Việt Nam trưởng thành mang thể trạng của một tuổi thơ suy dinh dưỡng: “Thật nghịch lý khi thực trạng này xảy ra ở quốc gia thừa lương thực, có lượng xuất khẩu gạo lớn nhất nhì toàn cầu”.

“Các nghiên cứu cho thấy suy dinh dưỡng không chỉ là hậu quả của nghèo đói mà còn từ sự thiếu hiểu biết, thiếu hướng dẫn về khoa học dinh dưỡng trong việc chăm sóc trẻ nhỏ mà một thời ở nước ta đã được khắc phục nhờ hệ thống các nhà trẻ và đội ngũ nuôi dạy trẻ thời bao cấp mà đến nay thời đổi mới lại chưa đáp ứng được.

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) xác định suy dinh dưỡng là một căn bệnh của trẻ em cần được chữa trị. Chúng ta là một trong những nước sớm nhất ký Công ước về quyền trẻ em, tuy nhiên, chế độ  bảo hiểm y tế chưa quan tâm đến việc chữa căn bệnh suy dinh dưỡng của trẻ em”.


Đại biểu tỉnh Đồng Nai đề nghị trong Dự thảo luật BHYT lần này nên bổ sung vào điều 21 nội dung “Khám, tư vấn dinh dưỡng và điều trị suy dinh dưỡng cho trẻ em dưới 6 tuổi”. Theo ông Quốc, đây thực ra là sự bổ sung một căn bệnh thế giới đã công nhận vào đối tượng đã có trong Luật BHYT.

“Nếu như chúng ta không quan tâm đến đòi hỏi tối thiểu và chính đáng này trong cơ hội sửa đổi Luật BHYT lần này thì chúng ta đừng bao giờ mơ đến mục tiêu sánh ngang với các nước trong khu vực, chứ đừng nói đến tham vọng của một dân tộc sánh vai với các cường quốc năm châu. Kính mong Quốc hội quan tâm đến các cháu, cũng là hậu duệ của chúng ta, tương lai của đất nước”,
ông nói.

Việt Nguyễn
vietanh
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tin mới nhất về đợt gió mùa Đông Bắc sắp đổ bộ miền Bắc sau đợt nắng nóng như ‘đổ lửa’

Tin mới nhất về đợt gió mùa Đông Bắc sắp đổ bộ miền Bắc sau đợt nắng nóng như ‘đổ lửa’

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, khoảng sau ngày 30/4, trong 1-2 ngày đầu tháng 5 khả năng có không khí lạnh yếu gây ra hiện tượng mưa dông, chấm dứt nắng nóng ở phía Đông Bắc Bộ.

Lạng Sơn bắt giữ kẻ giả danh trợ lý lãnh đạo cao cấp để lừa đảo

Lạng Sơn bắt giữ kẻ giả danh trợ lý lãnh đạo cao cấp để lừa đảo

Pháp luật - 1 giờ trước

Trần Hữu Minh thường xuyên có mặt trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, bịa đặt mình là cán bộ cấp cao để thực hiện hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Nghệ An: Bắt 12 đối tượng điều hành, quản lý website khiêu dâm với hàng triệu thành viên

Nghệ An: Bắt 12 đối tượng điều hành, quản lý website khiêu dâm với hàng triệu thành viên

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Trang website lôi kéo hơn 1,1 triệu thành viên tham gia với hàng trăm triệu lượt truy cập, phát tán hơn 19 triệu nội dung đồi trụy.

Thông tin mới nhất vụ cô gái chết 'khô' trên sofa khu căn hộ cao cấp ở Hà Nội

Thông tin mới nhất vụ cô gái chết 'khô' trên sofa khu căn hộ cao cấp ở Hà Nội

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Cơ quan chức năng vừa thông tin thêm một số tình tiết quan trọng về vụ việc cô gái chết "khô" trên sofa khu căn hộ cao cấp ở Hà Nội.

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay Chủ nhật ngày 28/4/2024

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay Chủ nhật ngày 28/4/2024

Xã hội - 4 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS Chủ nhật ngày 28/4/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Nắng nóng vượt kỷ lục, người dân nơi 'chảo lửa' Nghệ An quay quắt chống chọi

Nắng nóng vượt kỷ lục, người dân nơi 'chảo lửa' Nghệ An quay quắt chống chọi

Thời sự - 5 giờ trước

Những ngày này, Nghệ An nắng nóng gay gắt với mức nhiệt độ lên đến hơn 40 độ C. Người dân vật vã chống chọi với nắng nóng kỷ lục.

'Nhồi nhét' thêm 47 hành khách, tài xế ô tô bị CSGT Hải Phòng phát hiện

'Nhồi nhét' thêm 47 hành khách, tài xế ô tô bị CSGT Hải Phòng phát hiện

Xã hội - 5 giờ trước

GĐXH -Trạm CSGT An Hưng lập biên bản vi phạm hành chính đối với tài xế Trần Hữu H về hành vi điều khiển ô tô chở quá 47 người (90/43 người), đón khách không đúng nơi quy định trên những tuyến đường đã xác định nơi đón trả khách.

Du khách nước ngoài bất ngờ ngã xuống hố cáp ngầm ở Hà Nội trong đêm

Du khách nước ngoài bất ngờ ngã xuống hố cáp ngầm ở Hà Nội trong đêm

Đời sống - 7 giờ trước

GĐXH - Đang đi bộ trên vỉa hè, nữ du khách nước ngoài bất ngờ ngã xuống hố thi công cáp ngầm tại đường Xuân Diệu, Hà Nội và bị gãy xương đùi.

Giải cứu cô gái người Anh rơi xuống hố thi công cáp ngầm ở Hà Nội

Giải cứu cô gái người Anh rơi xuống hố thi công cáp ngầm ở Hà Nội

Thời sự - 8 giờ trước

Cô gái người Anh ngã xuống hố thi công đường dây cáp sâu khoảng 2m, bị thương ở chân, khi đang đi bộ trên vỉa hè đường Xuân Diệu (quận Tây Hồ, Hà Nội).

Tên trộm ranh ma và tội ác kinh hoàng phía sau chiếc xe máy bí ẩn (P cuối): Buổi tối định mệnh

Tên trộm ranh ma và tội ác kinh hoàng phía sau chiếc xe máy bí ẩn (P cuối): Buổi tối định mệnh

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Sự bất thường về nguồn gốc chiếc xe máy Hào đang sử dụng, những lời khai đầy mâu thuẫn, sợ hãi của Hào khiến công an bắt đầu nghi ngờ. Tập trung đấu tranh, cộng với việc xác minh về chiếc xe máy, Công an quận Thanh Xuân đã phát hiện ra một bí mật ghê rợn mà Hào đang cố tình che giấu

Top