Ông Obama lên tiếng mạnh mẽ chưa từng thấy về Tổng thống Trump

| Bốn phương

Cựu tổng thống Mỹ Obama mới đây đã thể hiện quan điểm mạnh mẽ chưa từng có với người kế nhiệm về cách ông Trump gọi Covid-19 là "kung flu" hay "virus Trung Quốc".

Tại sự kiện đấu giá gây quỹ giới hạn người tham gia của cựu phó tổng thống Joe Biden được tổ chức vào tuần trước, ông Barack Obama đã từ chối sử dụng thuật ngữ "kung flu" hay "virus Trung Quốc " mà Tổng thống Trump dùng để ám chỉ Covid-19.

"Tôi không muốn một nước Mỹ có tổng thống tích cực thúc đẩy thái độ chống châu Á và nghĩ rằng đó là trò vui. Tôi không muốn điều đó. Chuyện này vẫn còn gây sốc và khiến tôi bực mình", ông Obama nói, theo The Hill.

Ông Obama lên tiếng mạnh mẽ chưa từng thấy về Tổng thống Trump - Ảnh 1.

Ông Obama cảm thấy "sốc và bực mình" về cách gọi "virus Trung Quốc" của Tổng thống Trump. Ảnh: AP.

Trước đó vào ngày 20/6, Tổng thống Trump từng đưa ra nhiều tuyên bố gây tranh cãi trong sự kiện vận động tranh cử ở thành phố Tulsa, bang Oklahoma.

Cụ thể, ông Trump gọi dịch Covid-19 là “kung flu” hay “virus Trung Quốc", thuật ngữ từng được Nhà Trắng sử dụng trước đó.

“Đại dịch lần này có nhiều tên gọi hơn bất kỳ dịch bệnh nào trong lịch sử. Tôi có thể gọi là 'kung flu' hoặc gọi bằng nhiều cái tên khác nữa”, ông Trump cho biết.

Phát ngôn gây tranh cãi của Trump đã khiến cộng đồng người gốc Á, giới chuyên gia và các nhóm hoạt động vì nhân quyền phản ứng.

Một số quan chức Nhà Trắng, bao gồm Kellyanne Conway, bảo vệ Tổng thống Trump về việc sử dụng thuật ngữ này, cho rằng ông chỉ đơn thuần đưa ra quan điểm về nguồn gốc của virus corona chủng mới.

Trong buổi họp báo sáng 22/6, người phát ngôn Nhà Trắng Keyleigh McEnany cho rằng: “Tổng thống không nghĩ rằng việc nhấn mạnh nơi virus khởi phát là một hành động xúc phạm”, theo Wall Street Journal.

Theo Zing.vn

Ý kiến của bạn
Tags:
Bí mật 25 triệu năm hé lộ cái giá tiến hóa ít ai ngờ tới của con người

Bí mật 25 triệu năm hé lộ cái giá tiến hóa ít ai ngờ tới của con người

Chuyện đó đây -

Tại sao con người đi bằng hai chân nhưng lại không có đuôi, trong khi nhiều động vật bốn chân phải dựa vào bộ phận này để giữ thăng bằng? Các nghiên cứu mới cho thấy câu trả lời không nằm ở dáng đi, mà bắt nguồn từ một đột biến di truyền xảy ra từ hàng chục triệu năm trước.

Phía sau Cao khảo - kỳ thi khắc nghiệt nhất thế giới: Xe vũ trang áp tải, những căn phòng 3 lớp khóa và cơ hội đổi đời của người Trung Quốc

Phía sau Cao khảo - kỳ thi khắc nghiệt nhất thế giới: Xe vũ trang áp tải, những căn phòng 3 lớp khóa và cơ hội đổi đời của người Trung Quốc

Chuyện đó đây -

Dù số lượng thí sinh đang giảm dần, kỳ thi đại học quốc gia Trung Quốc (được gọi là cao khảo) vẫn được xem là một trong những cuộc cạnh tranh khốc liệt nhất thế giới, có thể tác động đến lựa chọn trường học, nghề nghiệp và cả tương lai của hàng triệu người trẻ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.