Hà Nội
23°C / 22-25°C

PGS.TS.Lê Ba Phong - nhà giáo yêu nghề, yêu khoa học và nhiệt huyết trong các hoạt động phong trào

Thứ sáu, 08:00 17/11/2023 | Giáo dục

Cuộc thi Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023 đã khép lại nhưng những ấn tượng vẫn đậm sâu, những dư âm vẫn mãi nối dài trong trái tim khán giả về lối diễn xuất dung dị, mộc mạc, gần gũi mang đậm thần thái, cốt cách của Bác Hồ trong vai diễn của PGS.TS.Lê Ba Phong.

PGS.TS.Lê Ba Phong - nhà giáo yêu nghề, yêu khoa học và nhiệt huyết trong các hoạt động phong trào - Ảnh 1.

PGS.TS.Lê Ba Phong, Trường Ngoại Ngữ - Du lịch (Đại học Công nghiệp Hà Nội)

Là nhà giáo, lại tham gia bền bỉ và nhiệt thành trong các phong trào văn hoá – văn nghệ. Sự lãng mạn, tình yêu đời vẫn luôn thấm đẫm trong tâm hồn của một nhà khoa học. Đối với thầy, phong trào văn hoá – văn nghệ không chỉ là nơi trao gửi nỗi niềm, thả hồn mình sau những giờ giảng miệt mài, say sưa, những ngày vùi đầu vào đọc sách và nghiên cứu mà còn là sợi dây thắt chặt tinh thần đoàn kết, thân ái giữa các cán bộ, giảng viên, giữa thầy và trò trong nhà trường.

PGS.TS.Lê Ba Phong - nhà giáo yêu nghề, yêu khoa học và nhiệt huyết trong các hoạt động phong trào - Ảnh 2.

PGS.TS.Lê Ba Phong đạt giải Diễn xuất hình tượng Bác Hồ hay nhất Cuộc thi Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023

Sinh ra và lớn lên ở vùng đất văn hoá, khoa bảng nổi tiếng, nơi toạ lạc của Đền thờ Nguyễn Bỉnh Khiêm, vị Trạng Nguyên lừng danh đất Cảng đã thấm sâu vào trong trái tim, góp phần nuôi dưỡng, hun đúc tạo nên cái “chất” rất riêng của người Hải Phòng. Với truyền thống tốt đẹp của quê hương cùng sự chỉ bảo ân cần, nghiêm khắc của cha, thừa hưởng tình yêu nghề giáo từ mẹ đã giúp thầy từng bước trưởng thành, chú tâm vào học hành, nghiên cứu. Để rồi từ chàng trai trẻ năm nào trở thành một trong 47 nhà khoa học người Việt có tên trong bảng xếp hạng 100.000 nhà khoa học có tầm ảnh hưởng nhất thế giới năm 2023.

Trên hành trình nghiên cứu khoa học và giảng dạy, thầy luôn tiến về phía trước, với tâm niệm “Áp lực tạo ra kim cương”. Chính sự kiên tâm, vững chí, bền gan ấy, những tháng ngày “dùi mài kinh sử” làm nghiên cứu sinh ở Trường Đại học Hồ Nam (Trung Quốc) đã mang đến nhiều trải nghiệm và mở ra nhiều cơ hội học hỏi, giao lưu với bạn bè, các chuyên gia khoa học trên thế giới. Thầy đã bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ với 06 Công bố quốc tế được đăng trên các tạp chí uy tín thuộc danh mục ISI/Scopus. Với tâm nguyện tiếp tục được cống hiến cho Đại học Công nghiệp Hà Nội, thầy cùng chung nguyện vọng với nhiều thầy cô của trường năm đó sẽ quay trở về mái nhà chung HaUI.

Hơn hai thập kỷ gắn bó với Đại học Công nghiệp Hà Nội, nghề giáo cho thầy cơ hội được tiếp tục học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, tham gia vào công tác quản lý và hoà mình vào các phong trào văn hoá – văn nghệ. Nhưng trong sâu thẳm trái tim thầy, điều làm thầy mãn nguyện nhất là sự thành công của các thế hệ học viên, sinh viên trên con đường nghiên cứu khoa học. Đó là thành quả lớn nhất trong suốt 21 năm qua, bởi với thầy, hoạt động nghiên cứu khoa học càng rộng mở, những kết quả nghiên cứu sẽ càng có “sức sống” và ý nghĩa hơn.

Trong sự nghiệp trồng người của PGS.TS.Lê Ba Phong, có một nơi luôn là “điểm tựa”, đó là mái nhà chung Đại học Công nghiệp Hà Nội. Ở đó, thầy luôn cảm nhận được tình cảm của lãnh đạo nhà trường đã tạo mọi điều kiện tốt nhất để các nhà khoa học chuyên tâm nghiên cứu; những bậc tiền nhiệm, những đồng nghiệp đã luôn đồng hành và giúp đỡ thầy. Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo để thầy phấn đấu noi theo. Và trên cả là tình thầy trò –nguồn động lực tiếp lửa tin yêu với nghề giáo, để được cống hiến hết mình trên hành trình chinh phục tri thức.

Trong suốt 21 năm gắn bó với nghề giáo, PGS.TS.Lê Ba Phong nhiều năm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ với nhiều thành tích cả trong đào tạo và nghiên cứu. Thầy là tác giả của nhiều đề tài khoa học cấp cơ sở, cấp bộ, cấp quốc gia; với trên 65 công trình nghiên cứu khoa học được công bố trên các tạp chí khoa học chuyên ngành có uy tín trong nước và quốc tế, trên 39 nghiên cứu thuộc danh mục ISI/Scopus; Tham gia với tư cách Associate Editor và Article Editor của một số tạp chí quốc tế uy tín như: PLOS ONE (ISI); Sage Open (ISI); SEISENSE Journal of Management; Tham gia phản biện và đánh giá đề tài khoa học các cấp (cấp cơ sở, cấp bộ, cấp quốc gia); chuyên gia phản biện thường xuyên cho trên 30 tạp chí khoa học trong nước và quốc tế thuộc danh mục ISI/Scopus, như: Tạp chí Kinh tế và Phát triển trường Đại học Kinh tế Quốc dân; tạp chí Journal of Knowledge Management; Leadership & Organization Development Journal; Knowledge Management Research & Practice; International Journal of Manpower,…

Những thành tích và đóng góp trên hành trình gắn với nghề giáo của PGS.TS Lê Ba Phong lặng lẽ và bình dị, nhưng trong thầy luôn bùng cháy ngọn lửa của say mê, nhiệt huyết, khát vọng cống hiến, viết tiếp mạch nguồn sáng tạo của ngôi trường truyền thống 125 năm tuổi – Đại học Công nghiệp Hà Nội.

Tin tài trợ

PV

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Người Việt đứng sau 110 công trình quốc tế giải mã 'hộp đen' AI

Người Việt đứng sau 110 công trình quốc tế giải mã 'hộp đen' AI

Giáo dục - 51 phút trước

Từ học sinh chuyên Toán đến người Việt đầu tiên nhận giải COPSS 2026, GS Hồ Phạm Minh Nhật theo đuổi hành trình giải mã “hộp đen AI” với hơn 110 công trình quốc tế.

Tuyển sinh Đại học 2026: Thí sinh cần chuẩn bị thế nào?

Tuyển sinh Đại học 2026: Thí sinh cần chuẩn bị thế nào?

Giáo dục - 1 ngày trước

Dự thảo quy chế tuyển sinh đại học năm 2026 của Bộ GD&ĐT đưa ra hàng loạt điều chỉnh đáng chú ý so với năm 2025. Tuy nhiên, những thay đổi này đã làm lộ rõ các vấn đề về công bằng giữa các phương thức xét tuyển và vai trò điều phối của cơ quan quản lí nhà nước.

Nam sinh Hà Nội giỏi Toán thích làm thơ, giành vòng nguyệt quế Đường lên đỉnh Olympia

Nam sinh Hà Nội giỏi Toán thích làm thơ, giành vòng nguyệt quế Đường lên đỉnh Olympia

Giáo dục - 2 ngày trước

Nam sinh Đoàn Trí Anh (THPT Đan Phượng, Hà Nội) xuất sắc giải mã chướng ngại vật rồi phát huy lợi thế dẫn đầu, giành vòng nguyệt quế cuộc thi tuần Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 26 với 225 điểm.

Giáo sư Việt đầu tiên nhận giải thưởng danh giá ngành thống kê, AI toàn cầu

Giáo sư Việt đầu tiên nhận giải thưởng danh giá ngành thống kê, AI toàn cầu

Giáo dục - 4 ngày trước

Giáo sư Hồ Phạm Minh Nhật, trở thành người Việt đầu tiên nhận giải COPSS Emerging Leader Award 2026 trong lĩnh vực thống kê, khoa học dữ liệu và AI.

Bộ Quốc phòng công bố cấu trúc bài thi đánh giá năng lực trong 195 phút

Bộ Quốc phòng công bố cấu trúc bài thi đánh giá năng lực trong 195 phút

Giáo dục - 6 ngày trước

Bộ Quốc phòng công bố cấu trúc đề thi đánh giá năng lực tuyển sinh các trường quân đội từ năm 2026, gồm ba phần, thi trên máy tính, đánh giá toàn diện thí sinh.

Lịch nghỉ Tết Nguyên đán 2026 mới nhất của học sinh các tỉnh thành trên cả nước

Lịch nghỉ Tết Nguyên đán 2026 mới nhất của học sinh các tỉnh thành trên cả nước

Giáo dục - 6 ngày trước

GĐXH - Dưới đây là chi tiết lịch nghỉ Tết Nguyên đán 2026 của học sinh các tỉnh, thành phố trên cả nước.

Phía sau điểm số 96,1/100 của tân Thủ khoa kỳ thi đánh giá tư duy Bách khoa

Phía sau điểm số 96,1/100 của tân Thủ khoa kỳ thi đánh giá tư duy Bách khoa

Giáo dục - 6 ngày trước

Sở hữu bảng thành tích "khủng" với những điểm 10 tuyệt đối, Trần Anh Tú gây sốt khi trở thành Thủ khoa kỳ thi tư duy Bách khoa đợt 1 năm 2026.

Thủ khoa Đánh giá tư duy Bách khoa đợt 1: Nam sinh Hưng Yên đạt 96,10 điểm

Thủ khoa Đánh giá tư duy Bách khoa đợt 1: Nam sinh Hưng Yên đạt 96,10 điểm

Giáo dục - 1 tuần trước

Sáng 3/2, Đại học Bách khoa Hà Nội công bố điểm TSA đợt 1 năm 2026, thủ khoa đạt 96,1/100, chỉ 5 thí sinh vượt mốc 90 điểm, phổ điểm thu hút quan tâm.

Đạt 16 điểm thi tốt nghiệp mới được xét học bạ, nỗi lo 'hẹp cửa' vào đại học

Đạt 16 điểm thi tốt nghiệp mới được xét học bạ, nỗi lo 'hẹp cửa' vào đại học

Giáo dục - 1 tuần trước

Nhiều trường đại học cho rằng dự thảo quy định thí sinh phải đạt 16 điểm/3 môn để xét học bạ là khá cứng, có thể thu hẹp cơ hội trúng tuyển của không ít thí sinh.

TP.HCM yêu cầu các trường không được tổ chức hội trại qua đêm

TP.HCM yêu cầu các trường không được tổ chức hội trại qua đêm

Giáo dục - 1 tuần trước

Kể từ học kỳ 2 năm học 2025-2026, học sinh tại TP.HCM sẽ không được tổ chức hội trại qua đêm.

Top