Phân biệt đối xử còn nặng nề
GiadinhNet - Ủy ban Các vấn đề Xã hội của Quốc hội vừa tổ chức Hội thảo “Đại biểu dân cử với chính sách, pháp luật về phòng, chống HIV/AIDS”,
Ủy ban Các vấn đề Xã hội của Quốc hội vừa tổ chức Hội thảo “Đại biểu dân cử với chính sách, pháp luật về phòng, chống HIV/AIDS”, trong đó tập trung chủ yếu nghe báo cáo và thảo luận về việc huy động nguồn lực tài chính cho các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS ở Việt Nam trong giai đoạn từ nay đến năm 2020.
Phát biểu tại Hội thảo, bà Trương Thị Mai, Chủ nhiệm Ủy ban Các vấn đề Xã hội của Quốc hội nhấn mạnh, dịch HIV/AIDS ở Việt Nam vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ lây lan ra cộng đồng, trong khi đó sự đáp ứng của chúng ta còn nhiều khó khăn. Ví dụ như mức độ tiếp cận dịch vụ chưa cao; kỳ thị, phân biệt đối xử còn nặng nề; chính sách vẫn còn một số bất cập, việc thực thi còn nhiều hạn chế; tài chính thì phụ thuộc nhiều vào tài trợ quốc tế, trong khi nguồn tài trợ này đang ngày càng suy giảm…
Bà Trương Thị Mai đề nghị các thành viên Ủy ban, các vị đại biểu dân cử tiếp tục tìm hiểu, phân tích thông tin, dành sự quan tâm đầy đủ hơn đến vấn đề đảm bảo nguồn tài chính cho hoạt động phòng, chống HIV/AIDS trong quá trình phân bổ nguồn lực từ Trung ương đến địa phương cũng như trong quá trình hoạt động giám sát của mình.
Kỳ thị và phân biệt đối xử đã và đang là rào cản làm hạn chế hiệu quả của công tác phòng chống HIV/AIDS trên thế giới, cũng như ở Việt Nam. Năm 1987, ông Jonathan, Giám đốc Chương trình AIDS của Tổ chức Y tế Thế giới đã nhận định: Đương đầu với kỳ thị và phân biệt đối xử liên quan đến HIV/AIDS cũng là một trọng tâm nhằm đối phó với chính bản thân dịch bệnh HIV/AIDS. 13 năm sau, năm 2000, Giám đốc Chương trình phối hợp phòng chống AIDS Liên Hợp Quốc Peter Piot tiếp tục nhấn mạnh: Kỳ thị là một thách thức ngăn cản sự phối hợp của cộng đồng quốc gia và quốc tế. Ngày 1/12/2002 WHO phát động chiến dịch toàn cầu xóa kỳ thị và phân biệt đối xử liên quan đến HIV/AIDS với khẩu hiệu “sống và hãy cùng sống”.