Phát hiện ung thư từ dấu hiệu chóng mặt

| Y tế

Ung thư dạ dày ở giai đoạn sớm thường không có triệu chứng rõ ràng nên người bệnh hay nhầm lẫn với các bệnh lý lành tính khác. Khi họ đi khám, bệnh đã tiến triển.

Bà P.T.N. (62 tuổi, ở Đông Triều, Quảng Ninh) đang điều trị ung thư tại Khoa Hóa trị - Can thiệp và chăm sóc giảm nhẹ, Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí (Quảng Ninh). Trước đó, bà thường xuyên mệt mỏi, chóng mặt nhưng chỉ nghĩ do thiếu máu nên không đi khám và mua thuốc bổ về uống.

Tình trạng không cải thiện nên bà tới bệnh viện và làm các xét nghiệm chuyên sâu để tìm nguyên nhân gây thiếu máu thì phát hiện mắc ung thư dạ dày giai đoạn 3.

Sau đó, bà N. được tiến hành phẫu thuật cắt toàn bộ dạ dày, nạo vét hạch và đang điều trị theo phác đồ với 8 lần truyền hóa chất.

Anh C.V.K (26 tuổi, Lạng Sơn) bị ung thư dạ dày giai đoạn 3 cũng có triệu chứng tương tự. Người đàn ông trẻ thường xuyên mệt mỏi, chóng mặt, da xanh như thiếu máu và sút cân. Anh K. cho rằng, các biểu hiện đó do áp lực công việc, ăn không ngon miệng nên chủ quan không đi kiểm tra sức khỏe.

Tới lúc đau âm ỉ vùng thượng vị, buồn nôn suốt 1 tuần, anh K. quyết định vào viện khám. Nội soi tiêu hóa ghi nhận dạ dày có nhiều tổn thương loét, sùi nên anh phải sinh thiết giải phẫu bệnh. Kết quả xác định nam bệnh nhân bị ung thư dạ dày tế bào nhẫn, phải nhập viện điều trị. Hiện, người đàn ông này phải cắt 3/4 dạ dày.

Phát hiện ung thư từ dấu hiệu chóng mặt - Ảnh 1.

Bệnh nhân ung thư khám tại Bệnh viện K. Ảnh: BVCC.

Theo bác sĩ Hà Hải Nam, Phó trưởng khoa Ngoại bụng 1, Bệnh viện K (Hà Nội), ung thư dạ dày là hiện tượng các tế bào cấu trúc bình thường của dạ dày đột biến, tăng sinh không kiểm soát, xâm lấn các mô ở gần (xâm lấn cục bộ) hay ở xa (di căn) qua hệ thống bạch huyết. Đây là một trong số các bệnh ung thư phổ biến nhất trên thế giới.

Các tổn thương tiền ung thư như viêm dạ dày mạn tính kéo dài nếu không được điều trị sẽ dẫn đến viêm teo niêm mạc dạ dày, các biến đổi dị sản, loạn sản mức độ từ nhẹ đến nặng, cuối cùng dẫn đến ung thư dạ dày.

Bác sĩ Nam cho biết, triệu chứng lâm sàng của ung thư dạ dày thường không đặc hiệu, dễ nhầm với các bệnh lành tính. Khi triệu chứng lâm sàng điển hình xuất hiện, bệnh đã ở giai đoạn muộn. Một số người thấy các dấu hiệu mờ nhạt như chán ăn, đầy hơi, khó tiêu, đau thượng vị thoảng qua, nôn, mệt mỏi.

Nhiều người cảm thấy triệu chứng giống thiếu máu như chóng mặt, không muốn ăn. Nếu ở giai đoạn muộn xuất huyết dạ dày, bệnh nhân có thể nôn ra máu, phân đen, đau dữ dội ở thượng vị.

Yếu tố nguy cơ của ung thư dạ dày

- Vi khuẩn HP (Helicobacter pylori) làm viêm teo niêm mạc dạ dày mạn tính, gây nên các tổn thương tiền ung thư.

- Thói quen ăn uống như tiêu thụ thức ăn nhiều muối, chứa nitrate như thịt cá ướp muối, rau dưa muối, thịt nướng, thịt hun khói làm tăng nguy cơ.

- Những người béo phì dễ mắc ung thư dạ dày hơn người khác, người có nhóm máu A nguy cơ cao hơn nhóm máu khác.

- Người có tiền sử phẫu thuật dạ dày, viêm loét.

- Ung thư dạ dày cũng liên quan tới yếu tố gia đình như ung thư đại trực tràng không polyp, đa polyp, polyp dạ dày tăng sản…

Việt Nam phát hiện bệnh nhân thứ 26 mắc giun rồngViệt Nam phát hiện bệnh nhân thứ 26 mắc giun rồng

Bệnh nhân T.N.T. (sinh năm 1978, trú tại Phú Thọ) đi khám và phát hiện mắc giun rồng tại Bệnh viện Đặng Văn Ngữ, trở thành bệnh nhân thứ 26 mắc giun rồng tại Việt Nam.

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Ứng dụng di truyền học giúp các gia đình hiếm muộn đón con khỏe mạnh

Ứng dụng di truyền học giúp các gia đình hiếm muộn đón con khỏe mạnh

Y tế -

GĐXH - Ngày 18/9/2026, Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội tổ chức Hội thảo Khoa học lần thứ 7 với chủ đề “Di truyền trong Y học sinh sản: Chiến lược toàn diện từ phôi đến thai kỳ an toàn”, quy tụ các chuyên gia trong lĩnh vực Di truyền, Hỗ trợ sinh sản, Sản khoa và Chẩn đoán trước sinh.

Ngành Y tế Thủ đô bứt phá, làm chủ kỹ thuật cao, người dân hưởng dịch vụ chuyên sâu ngay cơ sở

Ngành Y tế Thủ đô bứt phá, làm chủ kỹ thuật cao, người dân hưởng dịch vụ chuyên sâu ngay cơ sở

Y tế -

GĐXH - Trong nhiều năm qua, bài toán quá tải tại các bệnh viện tuyến cuối Trung ương luôn là áp lực thường trực của ngành Y tế Hà Nội. Không ít người dân Hà Nội khi gặp ca bệnh khó, phức tạp đều mang tâm lý phải "lên tuyến trên" mới an tâm. Tuy nhiên, cục diện này đang thay đổi rõ rệt.

Bệnh viện 19-8 hướng tới mô hình bệnh viện đặc biệt và chuyên sâu

Bệnh viện 19-8 hướng tới mô hình bệnh viện đặc biệt và chuyên sâu

Y tế -

GĐXH - Sau 65 năm xây dựng và trưởng thành, Bệnh viện 19-8 đứng trước một chặng đường phát triển mới với mục tiêu trở thành bệnh viện cấp chiến lược của Bộ Công an, quy mô lên tới 1.500 giường, từng bước làm chủ kỹ thuật y tế chuyên sâu và hướng tới xây dựng mô hình bệnh viện thông minh.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.