Phạt tù chung thân kẻ "ngáo đá" giết người

| Pháp luật

Ngày 21/12, Tòa án nhân dân tỉnh Bình Phước mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án giết người đối với bị cáo Nguyễn Hữu Toàn (SN 1983, thường trú khu Làng 3, phường Tiến Thành, TP Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước; cư ngụ tại khu phố Phú Mỹ, phường Tân Phú, TP Đồng Xoài).

Theo cáo trạng, khoảng 17 giờ ngày 02/01/2023, khi anh Lê Tuấn Anh (SN 1985, trú tổ 4, ấp Thuận Hải, xã Thuận Phú, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước) đang nằm võng uống nước giải khát tại tiệm tạp hóa của chị Vũ Thị Thu Huyền tại khu Làng 3, phường Tiến Thành, TP Đồng Xoài, Nguyễn Hữu Toàn (là đối tượng nghiện ma túy) đi xe mô tô biển số 93P2-024.17 đến và dừng xe trước quán tạp hóa của chị Huyền, cầm 2 con dao trên tay đến chỗ anh Lê Tuấn Anh nằm và nói “Mày muốn lấy tiền của nhà em tao à, muốn cướp của dân à?”. 

Khi anh Lê Tuấn Anh khom người đứng dậy thì bị Toàn dùng 2 con dao đâm nhiều nhát vào người, khiến anh Lê Tuấn Anh gục tại chỗ và tử vong.

Phạt tù chung thân kẻ "ngáo đá" giết người - Ảnh 1.

Bị cáo Nguyễn Hữu Toàn tại phiên tòa.

Tại phiên tòa, Nguyễn Hữu Toàn thừa nhận hành vi phạm tội giết người của mình do đã từng nghiện ma túy nên bị ảo giác (ngáo đá) và gây sự rồi đâm chết anh Lê Tuấn Anh chứ không có thù oán hay xích mích gì.

Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Nguyễn Hữu Toàn mức án tù chung thân, buộc bồi thường chi phí mai táng cho gia đình nạn nhân hơn 200 triệu đồng và phải cấp dưỡng cho con nhỏ và mẹ già của nạn nhân theo quy định mỗi tháng 4,5 triệu đồng.

Chia tay nhưng nắm được quy luật sinh hoạt của gia đình người yêu cũ nên 3 lần đột nhập trộm tiền, kim cươngChia tay nhưng nắm được quy luật sinh hoạt của gia đình người yêu cũ nên 3 lần đột nhập trộm tiền, kim cương

GĐXH - Cần tiền chơi game, trả nợ nên Dương đã đột nhập nhà người yêu cũ để trộm cắp tài sản.

Mâu thuẫn với hàng xóm, cha gọi con trai đến đánh cảnh cáoMâu thuẫn với hàng xóm, cha gọi con trai đến đánh cảnh cáo

Mâu thuẫn với hàng xóm sống cùng dãy trọ ở Bình Dương, Nguyễn Hùng Nhất Tú đã gọi điện con trai đến để đánh cảnh cáo hàng xóm khiến nhóm 6 người bị bắt.

Ý kiến của bạn
Tags:
Khi người nổi tiếng biến niềm tin của người hâm mộ thành công cụ kiếm tiền

Khi người nổi tiếng biến niềm tin của người hâm mộ thành công cụ kiếm tiền

Pháp luật -

GĐXH - Từ vụ Vũ Hoàng Hải, thường được biết đến với tên gọi Hải Sapa TV, bị khởi tố về tội “Lừa dối khách hàng” đang đặt ra nhiều vấn đề về trách nhiệm của người nổi tiếng khi sử dụng sức ảnh hưởng trên mạng xã hội để kinh doanh. Theo luật sư, danh tiếng có thể tạo ra giá trị kinh tế rất lớn, nhưng nếu lợi dụng niềm tin của người hâm mộ để đưa thông tin gian dối về sản phẩm thì trách nhiệm pháp lý, thậm chí trách nhiệm hình sự, có thể phát sinh.

Hà Nội: Triệt phá đường dây san chiết tinh dầu ma túy núp bóng thuốc lá điện tử quy mô 100 tỷ đồng

Hà Nội: Triệt phá đường dây san chiết tinh dầu ma túy núp bóng thuốc lá điện tử quy mô 100 tỷ đồng

Pháp luật -

GĐXH - Công an TP Hà Nội vừa phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ triệt phá thành công đường dây mua bán, san chiết trái phép tinh dầu chứa ma túy Etomidate núp bóng thuốc lá điện tử với quy mô lớn trên toàn quốc, bắt giữ 47 đối tượng và ghi nhận tổng giao dịch khoảng 100 tỷ đồng.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.