Phó Chủ tịch Hà Nội công bố thực trạng "gây sốc" về môi trường Thủ đô
GiadinhNet - Kết quả phân tích chất lượng môi trường, quan trắc tại 22 làng nghề với tần suất 2 đợt/năm cho thấy, hầu hết các làng nghề mới chỉ tổ chức thu gom rác thải sinh hoạt, chưa có hệ thống xử lý nước thải, khí thải, thu gom và xử lý chất thải rắn, thải thẳng ra môi trường...

Sáng 3/12, mở đầu phiên chất vấn, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Hồng Khanh đã báo cáo với các đại biểu HĐND TP về tình hình và kết quả thực hiện các kết luận của chủ tọa kỳ họp tại các phiên chất vấn, các kiến nghị giám sát của thường trực, các ban HĐND TP, các kiến nghị cử tri và kết quả các buổi tiếp dân theo vụ việc của thường trực HĐND TP từ đầu nhiệm kỳ đến nay.
Các nhóm vấn đề được lựa chọn để chất vấn gồm: Nhóm vấn đề về kinh tế, nổi lên là vấn đề nợ thuế, phí, tiền sử dụng đất.
Nhóm vấn đề về quản lý đô thị, nhà ở, đất đai với các vấn đề “nóng” là trật tự xây dựng, quản lý nhà chung cư, nhà chuyên dùng, quản lý đất đai, phòng cháy chữa cháy..
Nhóm vấn đề về văn hóa - xã hội với các vấn đề như xây dựng và quản lý công viên, vườn hoa, sân chơi; vấn đề nước sạch nông thôn...
Nhóm vấn đề về môi trường và vệ sinh an toàn thực phẩm với vấn đề ô nhiễm môi trường cụm công nghiệp, môi trường làng nghề, vệ sinh an toàn thực phẩm...
Trong nhóm vấn đề về khoa học công nghệ và môi trường, Phó Chủ tịch Vũ Hồng Khanh đã “tiết lộ” thực trạng gây sốc. Theo đó, kết quả phân tích chất lượng môi trường, quan trắc tại 22 làng nghề với tần suất 2 đợt/năm cho thấy, hầu hết các làng nghề mới chỉ tổ chức thu gom rác thải sinh hoạt, chưa có hệ thống xử lý nước thải, khí thải, thu gom và xử lý chất thải rắn, thải thẳng ra môi trường...
Việc di dời các cơ sở gây ô nhiễm ra ngoài ngoại thành, Hà Nội đã rà soát, lập danh mục cơ sở thuộc 17 ngành ngề gây ô nhiễm, không phù hợp quy hoạch, hướng dẫn, làm thủ tục cho 41 doanh nghiệp di dời, xử lý triệt để 25 cơ sở gây ô nhiễm nghiêm trọng trên địa bàn.
Thời gian tới, UBND TP vẫn tiếp tục đẩy mạnh xử lý và di dời các cơ sở gây ô nhiễm. Hà Nội sẽ khảo sát thực tế tại các cơ sở gây ô nhiễm, không phù hợp quy hoạch để tiếp tục xây dựng danh mục, tiêu chí và lộ trình, biện pháp di dời.
Cùng đó, Hà Nội sẽ ưu tiên bố trí kinh phí thực hiện đánh giá ô nhiễm môi trường và các nội dung liên quan phục vụ công tác di dời, công bố công khai thông tin quy hoạch để các đối tượng di dời biết và chủ động thực hiện.
Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc thực hiện công tác di dời ở các cấp, các ngành, có chế tài và biện pháp kiên quyết xử lý các trường hợp chậm di dời gây ô nhiễm và vi phạm quy định về bảo vệ môi trường, quy hoạch, đất đai.
Về xử lý ô nhiễm môi trường làng nghề, Phó Chủ tịch UBND TP cho biết, để đảm bảo sự phát triển bền vững, chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn theo hướng công nghiệp hóa, gắn với chiến lược và quy hoạch phát triển của Thủ đô.
Trong số 1.350 làng nghề và làng có nghề, có 244 làng có nghề truyền thống nhưng phân bổ không đều, tập trung ở các huyện Phú Xuyên, Thanh Oai, Chương Mỹ, Ứng Hòa... UBND Thành phố đã công nhận 287 làng nghề.
UBND TP đã tập trung chỉ đạo thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp bảo vệ môi trường làng nghề, chi ngân sách cho sự nghiệp môi trường luôn chiếm 2-3% tổng chi ngân sách. Đồng thời, đẩy mạnh xã hội hóa công tác đầu tư và cung cấp các dịch vụ môi trường, khuyến khích nghiên cứu và ứng dụng KHKT vào xử lý các vấn đề môi trường...
UBND TP đã chỉ đạo, hỗ trợ kinh phí cho các quận, huyện, thị xã tập trung đầu tư xây dựng các hệ thống xử lý nước thải tập trung tại các cụm, điểm công nghiệp làng nghề.
Một số dự án quy mô lớn đã và đang được triển khai thực hiện gồm: Dự án xây dựng nhà máy xử lý nước thải tại xã Dương Liễu, Hoài Đức với công suốt 13.000m2/ngày đêm xử lý nước thải cho làng nghề 3 xã Cát Qué- Dương Liễu - Minh Khai đi vào hoạt động năm 2016.
Dự án xây dựng nhà máy xử lý nước thải tại xã Sơn Đồng, Hoài Đức; Dự án đầu tư hệ thống xử lý nước thải tại làng nghề cơ kim khí Thanh Thùy, Thanh Oai...
UBND TP sẽ nghiên cứu xây dựng thí điểm mô hình hệ thống quản lý môi trường tại làng nghề, các chính sách khuyến khích, hỗ trợ đổi mới công nghệ, quy hoạch không gian làng nghề gắn với bảo vệ môi trường...
Minh Anh/Báo Gia đình & Xã hội
Thông báo